Vì sao cổ phiếu ngành này lại được các ông lớn tranh mua?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi leminh02, 23/05/2017.

2249 người đang online, trong đó có 899 thành viên. 20:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2391 lượt đọc và 22 bài trả lời
  1. leminh02

    leminh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Đã được thích:
    1.055
    Hai lãnh đạo chủ chốt bán ra cổ phiếu, cán cân quyền lực PAN-Lotte tại Bibica sẽ thay đổi?

    [​IMG]

    Nếu gom cổ phiếu do 2 thành viên HĐQT Bibica bán ra, sở hữu của PAN Food sẽ đạt 46,39% - cao hơn mức 44,03% của Lotte.
    Theo công bố thông tin mới đây, 2 thành viên HĐQT của Bibica là ông Trương Phú Chiến và ông Võ Ngọc Thành đều đăng ký bán ra phần lớn số cổ phần đang nắm giữ.

    Trong đó, ông Chiến đăng ký bán 110.000 cp (tỷ lệ 0,72%), còn ông Thành đăng ký bán 300.000 cp (tỷ lệ 1,94%) – do lượng cổ đông khá cô đặc hai thành viên HĐQT này đều nằm trong top 10 cổ đông lớn nhất của Bibica, ông Thành hiện cũng là cổ đông lớn thứ 3 tại doanh nghiệp này sau PAN Food và Lotte. Tổng lượng cổ phần 2 thành viên này dự kiến thoái đạt 2,66% lượng cổ phần đang lưu hành của Bibica, trong thời gian giao dịch dự kiến từ 23/5 đến 11/6.

    [​IMG]
    Kể từ sau khi hai cổ đông lớn bước vào cuộc chạy đua về sở hữu, lượng cổ phần trôi nổi của Bibica đã gần như bị “vét cạn kiệt”. Thanh khoản của cổ phiếu BBC trên thị trường chứng khoán phiên nhiều thì đạt hàng nghìn cổ phiếu, phiên ít chỉ vài chục cổ phiếu được sang tay.

    Tuy nhiên, với việc có “nguồn hàng” cung ra thị trường hàng trăm nghìn cổ phần, đây là cơ hội để SSI và Lotte nâng sở hữu và tạo ra khoảng cách với đối trọng của mình. Theo báo cáo thường niên năm 2016, hai cổ đông lớn nhất tại doanh nghiệp này đang sở hữu tổng 87,76% vốn, trong đó PAN Food hiện đang là cổ đông lớn thứ 2 tại Bibica, kém sở hữu so với Lotte 0,3%.

    Nếu sở hữu lượng cổ phần do 2 thành viên HĐQT của công ty đăng ký bán ra, sở hữu của PAN Food sẽ tăng lên 46,39% và vượt qua Lotte để trở thành cổ đông lớn nhất tại một trong những công ty bánh kẹo hàng đầu hiện nay.



    Cổ phiếu BBC tăng mạnh khi cơ cấu cổ đông ngày càng "cô đặc" sau khi có sự tham gia của SSI/PAN



    PAN Food sẽ đưa thêm người vào HĐQT?

    Trong 2 nhân sự nói trên, việc thoái vốn của ông Thành cơ thể là động thái mở đường cho việc rút khỏi HĐQT của Bibica, khi mối liên quan của ông với Bibica chỉ còn ở việc sở hữu gần 2% vốn điều lệ - cổ đông lớn thứ 3 của Bibica.

    Ông Trương Phú Chiến hiện là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc của Bibica. Ông cũng là một trong những lãnh đạo kỳ cựu, gắn bó với công ty từ những năm đầu thành lập, từ thời Đường Biên Hòa cho tới tiền thân của Bibica hiện tại - CTCP Bánh kẹo Biên Hòa.

    Trong khi đó, ông Võ Ngọc Thành - thành viên HĐQT của Bibica, hiện đang là Chủ tịch HĐQT của Công ty thời trang M.Y.M. Trước đó từ năm 1996 – 2015, ông là Chủ tịch HĐQT kiếm Tổng giám đốc của CTCP Đầu tư An Phong – Hệ thống Maximark.

    Tài liệu trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 mới đây cũng cho biết, nội dung biểu quyết về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT đã được ban lãnh đạo của Bibica nêu ra trong tờ trình chương trình đại hội.

    Theo báo cáo quản trị của công ty, cơ cấu quản trị của Bibica hiện có 5 thành viên, trong đó đại diện của Lotte gồm 2 thành viên là ông Jung Woo Lee và ông Kim Jun Yeon, ông Nguyễn Khắc Hải - Tổng giám đốc của PAN Group là đại diện cho cổ đông PAN Food, trong khi 2 thành viên còn lại là ông Trương Phú Chiến và ông Võ Ngọc Thành.

    Kể từ năm 2013 đến nay, kết quả kinh doanh của Bibica đã ghi nhận sự hồi phục trở lại từ “đáy” lợi nhuận gần 26 tỷ đồng ghi nhận năm 2012. Năm 2014, Bibica đạt 56 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 24%. Trong 2 năm tiếp theo, Bibica đạt lần lượt là 85 tỷ đồng và 81 tỷ đồng lợi nhuận.

    Tính đến cuối năm 2016, lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu BBC đạt 5.290 đồng và giá trị sổ sách là 48.810 đồng.

    [​IMG]
    Theo báo cáo thường niên năm 2016, Bibica đặt mục tiêu trở thành công ty bánh kẹo hàng đầu Việt Nam vào năm 2021, với doanh số từ năm 2017 – 2021 tăng trưởng bình quân 20% mỗi năm. Công ty cũng đặt mục tiêu phát triển hệ thống phân phối tại Tp HCM và Hà Nội – đưa doanh số tại 2 thành phố này chiếm khoảng 30% doanh số miền của Bibica.

    Tuyết Lan

    http://s.cafef.vn/bbc-223067/hai-la...quyen-luc-panlotte-tai-bibica-se-thay-doi.chn
  2. leminh02

    leminh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Đã được thích:
    1.055
    Tranh nhau gom BBC khi có người bán ra để trở thành cổ đông lớn nhất của Bibica. Cổ bánh kẹo trên sàn không có nhiều, chỉ gồm 4 cái tên: CTCP bánh kẹo Biên Hòa - Bibica (BBC); CTCP bánh kẹo Hải Hà (HHC); CTCP bánh kẹo Hữu nghị (HNF) và CTCP Kinh Đô (KDC - nhưng rất tiếc thằng này đã bán sạch mảng bán kẹo cho nước ngoài).
  3. leminh02

    leminh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Đã được thích:
    1.055
    Như vậy tính ra, chỉ còn có 3 cái tên là BBC, HHC, HNF là các công ty bánh kẹo, trong đấy BBC là ngon nhất, giá cao nhất trên sàn, còn lại HHC và HNF Nhà nước vừa thoái vốn xong, cũng được tranh mua tưng bừng cách đây 1 tháng, dự sau này cũng sẽ tỏa sáng như BBC
  4. Butchep01

    Butchep01 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2014
    Đã được thích:
    99.548
    Làm giá với nhau như thật .....
  5. leminh02

    leminh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Đã được thích:
    1.055
    BBC: Phó Chủ tịch và Thành viên HĐQT muốn bán gần hết lượng cp đang nắm giữ

    Trong thời gian từ 23/05 đến 21/06, cả ông Trương Phú Chiến và Võ Ngọc Thành - thành viên HĐQT BBC quyết định bán ra hầu hết số cổ phần đang nắm giữ tại đây vì nhu cầu tài chính cá nhân.
    Cụ thể, ông Trương Phú Chiến - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Bibica (HOSE: BBC) quyết định bán ra 110,000 cp trong tổng số đang nắm giữ 118,075 cp (0.77%). Còn ông Võ Ngọc Thành - Thành viên HĐQT BBC đăng ký bán 300,000 cp trong tổng số đang nắm giữ 302,500 cp (1.96%).

    Hiện cổ phiếu BBC đang giao dịch tại mức giá 103,000 đồng/cp.

    Được biết, tại thời điểm năm 2016, CTCP Thực phẩm PAN đang nắm 43.73% vốn BBC, còn Lotte Confection nắm 44.03%. Theo báo cáo thường niên 2017, BBC đặt kế hoạch doanh thu thuần 1,400 tỷ đồng, tăng gần 9% so năm 2016. Lợi nhuận sau thuế 87 tỷ đồng, tăng nhẹ 6.5%./.
    --- Gộp bài viết, 23/05/2017, Bài cũ: 23/05/2017 ---
    Cổ phiếu bánh kẹo luôn cực nóng, được nhiều đại gia lớn bé tìm mọi cách thâu tóm, BBC là ví dụ điển hình. Gần đây nhất nhìn độ nóng của HHC và HNF khi Vinataba thoái vốn là biết, tranh nhau vỡ đầu để mua được.
  6. Butchep01

    Butchep01 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2014
    Đã được thích:
    99.548


    Bác có lý giải được k? Những Cty ít tài sản cố định, thị trường bánh kẹo thì bão hòa ????????????
  7. leminh02

    leminh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Đã được thích:
    1.055

    Sẵn sàng chịu phạt chỉ nhằm mục đích âm thầm thâu tóm, tránh bị đối thủ tranh mất:


    Mua 'chui' và lướt sóng cổ phiếu của Bánh kẹo Hải Hà, bà Nguyễn Thị Duyên vừa bị lỗ gần 40 tỷ còn bị phạt 125 triệu
    [​IMG]
    Đây là cá nhân đã mua bán, lướt sóng cổ phiếu HHC của Bánh kẹo Hải Hà trong đợt Vinataba thoái vốn.
    Ngày 10/5/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Nguyễn Thị Duyên, một nhà đầu tư cá nhân, số tiền 125 triệu đồng.

    Nguyên nhân, do bà Nguyễn Thị Duyên đã không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật: bà Nguyễn Thị Duyên mua 8.367.600 cổ phiếu của Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà nhưng không đăng ký chào mua công khai.

    Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

    Đây là số cổ phiếu bà Duyên mua vào ngày 22/3/2017, tương ứng 50,97% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Haihaco. Trước giao dịch này bà Duyên không sở hữu cổ phiếu HHC nào. Đây cũng là phiên cổ phiếu HHC tăng trần phiên thứ 4 liên tiếp lên mức 52.800 đồng/cổ phiếu, tuy nhiên, giá khớp lệnh bình quân trong phiên này chỉ hơn 48.600 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu này cũng gần bằng số cổ phần mà Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) nắm giữ thời điểm đó (8.376.750 cổ phiếu).

    Cũng trong thời gian bà Duyên mua vào, Vinataba đã hoàn tất thoái toàn bộ vốn khỏi Haihaco. Thời gian thoái vốn bắt đầu từ ngày 17/03/2017 đến 14/04/2017. Giá mua vào bình quân của bà Duyên xấp xỉ 48.600 đồng/cổ phiếu tương ứng bà Duyên bỏ ra khoảng 406 tỷ đồng mua vào số cổ phiếu trên.

    Mua vào không lâu, thì ngày 7/4 bà Duyên đã bán thỏa thuận bớt 3.388.878 cổ phiếu HHC, thu về hơn 149 tỷ đồng, và đến 11/4 thì bán nốt 4.978.722 cổ phiếu còn lại cũng theo phương thức thỏa thuận, thu về 219 tỷ đồng. Tổng cộng số tiền bà Duyên thu về sau 2 lần bán khoảng 368 tỷ đồng.

    Như vậy, tính giá mua vào và bán ra, bà nguyễn Thị Duyên đã lỗ khoảng 38 tỷ đồng sau gần 1 tháng đầu tư lướt sóng cổ phiếu HHC. Đồng thời còn bị UBCKNN phạt thêm 125 triệu đồng do vi phạm quy chế không chào mua công khai.
  8. camthaysoc

    camthaysoc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    68.170
    Thằng vinababa bốn bốn gì ấy ng..u thật ngon thế mà nó thoái vốn:D
  9. Butchep01

    Butchep01 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2014
    Đã được thích:
    99.548


    Nóng với các ông làm giá với nhau thôi, .....Hải Hà thì ko đời nào thành phố Hà Nội dám chuyển đổi cho xây chung cư ngay ngã tư Trương Định - Bạch Mai vốn nhỏ tý, thường xuyên tắc đường ......
  10. leminh02

    leminh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Đã được thích:
    1.055
    Không bão hoà đâu cụ, BBC lãi 82 tỷ/vốn 150 tỷ cơ đấy. Ngành thực phẩm, bánh kẹo ở VN còn rất tiềm năng, KDC chẳng bán mảng bánh kẹo cho nước ngoài thu về cả núi tiền đó sao. HHC và HNF thì Nhà nước vừa thoái vốn, vào tay chủ mới tương lai sẽ như BBC đấy, hai con này còn có đất vàng là trụ sở công ty và nhà xưởng từ bao năm nay, nó đang có kế hoạch chuyển nhà xưởng ra ngoại thành để lấy đất vàng xây dự án...

Chia sẻ trang này