Vì sao cổ phiếu ngành này lại được các ông lớn tranh mua?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi leminh02, 23/05/2017.

273 người đang online, trong đó có 109 thành viên. 01:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2405 lượt đọc và 22 bài trả lời
  1. Butchep01

    Butchep01 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2014
    Đã được thích:
    99.539


    Cổ phiếu dược còn có thể hiểu được, chứ mấy cái thể loại bánh kẹo này, ...chiêm ngưỡng thôi. Bác múc BBC ở giá >115 à ? Tin ra là tụt nhể ?????????????????
  2. leminh02

    leminh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Đã được thích:
    1.055
    Thế nên Vinata4 thông báo thoái HHC và HNF thì lập tức tay to chân lớn nhảy vào tranh cướp. Mụ gì ở trên cũng vì âm thầm tranh cướp mà chấp nhận chịu phạt. Còn nó bảo lướt bị lỗ 38 tỷ thì đừng tin, nó thoả thuận với nhau hết rồi
    --- Gộp bài viết, 23/05/2017, Bài cũ: 23/05/2017 ---
    Cụ cứ chiêm ngưỡng đi, BBC sẽ lên 130k đấy, nhanh thôi vì các tổ chức lớn đang thi nhau xem ai nắm sở hữu nhiều nhất
    --- Gộp bài viết, 23/05/2017 ---
    Tôi múc ở giá nào thì không nói, tuy nhiên, những con như thế này ăn dày, ôm lâu
    Last edited: 23/05/2017
  3. Butchep01

    Butchep01 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2014
    Đã được thích:
    99.539


    Tôi biết mà, lúc nó dập dình 125 thả xuống 115, lừa được khối cụ ...........:))
  4. leminh02

    leminh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Đã được thích:
    1.055
    Cụ xem độ nóng của cổ phiếu ngành bánh kẹo:

    HNF: Vinataba đã thoái thành công 51.74% vốn
    Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam - Công ty TNHH Một thành viên (Vinataba), tổ chức có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 10,347,630 cp CTCP Thực phẩm Hữu Nghị (UPCoM: HNF).
    - Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam - Công ty TNHH Một thành viên
    - Mã chứng khoán: HNF
    - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10,347,630 CP (tỷ lệ 51.74%)
    - Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Thị Lan Anh
    - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
    - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
    - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 1,540,561 CP (tỷ lệ 7.7%)
    - Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Chí Nhân
    - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
    - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
    - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
    - Tên của người có liên quan tại TCNY: Trịnh Trung Hiếu
    - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
    - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
    - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 3,275,525 CP (tỷ lệ 16.38%)
    - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 10,347,630 CP
    - Số lượng cổ phiếu đã bán: 10,347,630 CP
    - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
    - Ngày bắt đầu giao dịch: 17/03/2017
    - Ngày kết thúc giao dịch: 13/04/2017./.
  5. leminh02

    leminh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Đã được thích:
    1.055

    'Bỗng nhiên' chi ngàn tỷ mua doanh nghiệp

    [​IMG]
    Thời gian gần đây, xuất hiện những cá nhân không tên tuổi bỗng mạnh tay chi cả trăm, thậm chí cả ngàn tỷ đồng mua cổ phần, cổ phiếu “khủng” trên sàn. Những “đại gia” đó là ai, có phải họ muốn “thâu tóm” doanh nghiệp?
    Bỏ cả trăm, ngàn tỷ vào bánh kẹo

    Cách đây nửa tháng, Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà (mã CK: HHC) được phen gây bất ngờ cho thị trường qua đợt thoái vốn của Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam tại doanh nghiệp này. Theo đó, hai cổ đông cá nhân không tên tuổi và chưa từng sở hữu cổ phiếu nào là ông Vũ Hải và bà Nguyễn Thị Duyên lần lượt mua vào tới 3,9 triệu và 8,37 triệu cổ phiếu HHC- tương ứng tổng cộng 75% vốn cổ phần bánh kẹo Hải Hà.

    Với mức giá bình quân 48.637 đồng/cổ phiếu, mua hơn 8,36 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu 50,9% theo hình thức khớp lệnh, ước tính bà Duyên đã chi ra khoảng 407 tỷ đồng. Còn với giá chốt phiên giao dịch 17/3 cổ phiếu HHC ở mức 39.800 đồng, ông Vũ Hải đã mua vào 3,9 triệu cổ phiếu HHC tương ứng tỷ lệ 23,7% với số tiền chi ra khoảng 150 tỷ đồng. Đáng lưu ý, trước khi trở thành hai cổ đông lớn nắm quyền chi phối doanh nghiệp này, cả bà Duyên và ông Hải đều không sở hữu cổ phiếu HHC nào.

    Trong một bất ngờ khác, tại doanh nghiệp bánh kẹo có tiếng là Cty Cổ phần Đường Quảng Ngãi (mã CK: QNS), cách đây vài ngày, bất ngờ lộ diện ông Trần Ngọc Bàng với tổng số cổ phiếu do nhóm của ông nắm giữ lên tới hơn 9 triệu. Cụ thể, tại công bố báo cáo thường niên của QNS, cá nhân ông Trần Ngọc Bàng sở hữu 5.676.101 cổ phiếu , còn lại là tên vợ, hai con trai và em ruột ông Bàng. Nhẩm tính nhóm ông Trần Ngọc Bàng nắm giữ có trị giá gần 1.150 tỷ đồng.

    Chịu phạt để thâu tóm

    Trước đó, tháng 6/2016, phiên đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của Công ty TNHH MTV Thống Nhất xuất hiện một nhà đầu tư đặt mua toàn bộ lượng cổ phần đấu giá với mức giá đưa ra là 10.300 đồng/cp. Kết thúc phiên đấu, tuy không mua được hết 6 triệu cổ phần như mong muốn nhưng nhà đầu tư này cũng bỏ túi 2,8 triệu cổ phần với số tiền bỏ ra cỡ 300 tỷ đồng.

    Trước hiện tượng nhiều nhà đầu tư cá nhân quan tâm và bỏ tiền tỷ mua cổ phần, làm sao để kiểm soát IPO cho minh bạch? Theo ông Đỗ Tuấn, Trưởng phòng đấu giá HNX, hiện quy trình đấu giá rất chặt chẽ, doanh nghiệp sẽ phải nộp hồ sơ lên Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước với thông tin tóm tắt, sau đó là áp quy chế đấu giá với từng doanh nghiệp và nhà đầu tư tham gia thực hiện theo đúng quy chế đó. “Hiện đấu giá IPO làm rất công khai”, ông Tuấn nói.

    Liên quan đến “thương vụ” bất ngờ lộ diện nhà đầu tư Nguyễn Thị Duyên bỏ hơn 400 tỷ ra mua gần 51% cổ phần của bánh kẹo Hải Hà, liệu giao dịch này có tiến hành đúng quy định pháp luật hay không? Ngày 11/4, một đại diện phụ trách niêm yết của HNX cho hay: Chúng tôi có nghe báo chí phản ánh và đang cho kiểm tra xem có thực hiện đúng quy định chào mua công khai hay không. Ông này cũng thừa nhận: Do quy trình phức tạp và mức xử phạt không cao nên rất nhiều nhà đầu tư đã “cố tình vi phạm” không chào mua công khai và chấp nhận chịu phạt.

    Theo quy định của pháp luật, với cổ phiếu niêm yết, nhà đầu tư mua từ 25% cổ phần DN trở lên phải chào mua công khai với thủ tục chào mua lên tới 30 ngày và chờ thêm tới 60 ngày. Với những trường hợp không thực hiện đúng quy định, nhà đầu tư sẽ bị xử phạt. Hiện mức phạt cao nhất lên tới 2 tỷ đồng. Còn trường hợp chứng minh giao dịch có vấn đề, ******* sẽ vào điều tra.
  6. leminh02

    leminh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Đã được thích:
    1.055
    Cổ ngành bánh kẹo luôn nóng, nhiều người thèm muốn, trong đó có BBC
  7. leminh02

    leminh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Đã được thích:
    1.055
    Những nhóm họ chi ngàn tỷ mua HHC, HNF hay như các nhóm đang tranh nhau tăng tỷ lệ sở hữu tại BBC họ biết họ bỏ tiền tấn vào doanh nghiệp để làm gì
    --- Gộp bài viết, 23/05/2017, Bài cũ: 23/05/2017 ---
    Hãy xem một công ty bánh kẹo vốn nhỏ 150 tỷ như BBC mà danh sách cổ đông lớn tổ chức có đến 4-5 cái tên cùng sở hữu:


    [​IMG]
  8. leminh02

    leminh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Đã được thích:
    1.055
    Cổ phiếu BBC tăng mạnh khi cơ cấu cổ đông ngày càng "cô đặc" sau khi có sự tham gia của SSI/PAN
    --- Gộp bài viết, 23/05/2017 ---
    Nếu gom cổ phiếu do 2 thành viên HĐQT Bibica bán ra, sở hữu của PAN Food sẽ đạt 46,39% - cao hơn mức 44,03% của Lotte.
  9. leminh02

    leminh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Đã được thích:
    1.055
    Kể từ sau khi hai cổ đông lớn bước vào cuộc chạy đua về sở hữu, lượng cổ phần trôi nổi của Bibica đã gần như bị “vét cạn kiệt”. Thanh khoản của cổ phiếu BBC trên thị trường chứng khoán phiên nhiều thì đạt hàng nghìn cổ phiếu, phiên ít chỉ vài chục cổ phiếu được sang tay.
  10. leminh02

    leminh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Đã được thích:
    1.055
    Tuy nhiên, với việc có “nguồn hàng” cung ra thị trường hàng trăm nghìn cổ phần, đây là cơ hội để SSI và Lotte nâng sở hữu và tạo ra khoảng cách với đối trọng của mình. Theo báo cáo thường niên năm 2016, hai cổ đông lớn nhất tại doanh nghiệp này đang sở hữu tổng 87,76% vốn, trong đó PAN Food hiện đang là cổ đông lớn thứ 2 tại Bibica, kém sở hữu so với Lotte 0,3%.

Chia sẻ trang này