VIC và câu chuyện tỷ đô

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Ngoclam714, 31/05/2018.

1514 người đang online, trong đó có 605 thành viên. 23:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 35294 lượt đọc và 294 bài trả lời
  1. Ngoclam714

    Ngoclam714 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2013
    Đã được thích:
    3.064
    VRE tưởng như là deal IPO khủng khiếp và đúng là nó là khủng khiếp nhất 2017 không chỉ ở VN mà còn ở khu vực Đông Nam Á.
    Tuy vậy VIC lại phá kỷ lục của chính bản thân mình bằng thương vụ Vinhomes khi thu về hơn 2 tỷ đô
    Và giờ đây ĐDHĐ VIC lại thông qua phương án phát hành riêng lẻ để huy động 20,000 tỷ gần 1 tỷ đô,cuộc chơi của VIC chỉ là tỷ đô,VIC có 1 lần nữa thu hết tiền của TT về khong?
    Chúng ta cùng chờ hồi sau sẽ rõ,với VIC chỉ là câu chuyện tỷ đô
    https://www.stockbiz.vn/News/2018/5...-rieng-le-huy-dong-toi-da-20-000-ty-dong.aspx
    @Queen-bee @sontiny @muabenem123 @tungngt @neverlost
    Tigerck, Tra Ly, Caoboy77994 người khác thích bài này.
  2. Gata87

    Gata87 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2016
    Đã được thích:
    2.839
    Có bác nào đi ĐHCĐ không nhỉ?? Khi nào chốt cổ tức vậy? Hết năm giá mục tiêu 180k liệu có đạt ko bác!:D
    tuyen976 thích bài này.
  3. sontiny

    sontiny Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Đã được thích:
    14.732
    VIC trả cổ tức ngay trong quý 2, ngon đấy bác.
    tuyen976 thích bài này.
  4. Gata87

    Gata87 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2016
    Đã được thích:
    2.839
    Cổ tức 21% ngay trong quý 2 hả bác?? Vạy trong tháng 6 này luôn.
    tuyen976 thích bài này.
  5. muabenem123

    muabenem123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2018
    Đã được thích:
    2.043
    Chuẩn bị ra hàng Vincity. Dự án đại khủng. :D
    tuyen976 thích bài này.
  6. tuyen976

    tuyen976 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Đã được thích:
    413
    Phát hành thêm, giá Ưu đãi, hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm mới là lô cp ngon. :x
  7. maytinhvn

    maytinhvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Đã được thích:
    17
    Trả cổ tức 21%, phát hành cổ phần ưu đãi

    Sang năm 2018, HĐQT Vingroup trình cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh là 120.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.500 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 34,3% và 50,3% so với kết quả đạt được trong năm 2017.

    Về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế luỹ kế năm 2017 và quý I/2018, Hội đồng quản trị Vingroup trình cổ đông kế hoạch chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 1.000:210 (21%), tương đương cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần sẽ được nhận thêm 210 cổ phần mới. Trong đó, công ty chia cổ tức bằng lợi nhuận sau thuế luỹ kế đến hết năm 2017 với tỷ lệ 1.000:100 và chia từ lợi nhuận sau thuế luỹ kế đến 31/3/2018 với tỷ lệ là 1.000:110.

    Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II năm nay. Với tổng số hơn 2,6 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Vingroup sẽ phát hành thêm gần 554 triệu cổ phiếu để trả cổ tức trong lần này.

    Ngoài ra, tại đại hội, Vingroup cũng trình cổ đông thông qua chủ trương phát hành cổ phần ưu đãi nhằm bổ sung nguồn vốn để đầu tư vào các dự án và phục vụ hoạt động đầu tư kinh doanh của tập đoàn.

    Số lượng cổ phần dự kiến chào bán sẽ do HĐQT quyết định theo uỷ quyền của đại hội và trên cơ sở đàm phán với nhà đầu tư.

    Dù chưa đưa ra mức giá phát hành nhưng lãnh đạo Vingroup cho biết, tổng giá trị tối đa dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu mới sẽ đạt khoảng 20 nghìn tỷ đồng. Thời điểm chào bán dự kiến sẽ được thực hiện ngay trong năm 2018.

    Toàn bộ số cổ phiếu mới sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kết từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
    Chia sẻ về định hướng phát triển của Vinfast, ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Vingroup cho biết, định hướng trước tiên của công ty là thị trường trong nước.
    Theo Chủ tịch Vingroup, ngay từ đầu Vinfast sẽ hướng và chất lượng, và đây sẽ là yếu tố để cạnh tranh.
    “Tại Vinfast, mức độ tự động hoá rất cao, riêng xưởng hàn có tới 1.200 robot, hoàn toàn tự động, các công đoạn phức tạp khác cũng hoàn toàn tự động nên chất lượng xe sẽ rất tốt.
    “Tôi cho rằng, cái quan trọng đầu tiên là chất lượng. thứ hai là giá thành. Do chúng ta đầu tư từ đầu và sản xuất nên giá thành rất khác. Chiến lược đầu tiên của chúng tôi là chiếm lĩnh thị trường nên mức giá sẽ khác. Tôi tin khi đưa ra thị trường, Vinfast sẽ tạo ra những cú hích, sẽ bán được số lượng lớn”, Chủ tịch Vingroup cho biết.
    Chia sẻ về kế hoạch lâu dài, ông Vượng cho biết, chắc chắn Vinfast sẽ xuất khẩu ra thị trường nước ngoài.
    “Tôi thấy người tiêu dùng thế giới không hẳn chỉ quan tâm đến thương hiệu, như ở Mỹ chẳng hạn, cứ xe tốt, giá hợp lý thì người dân sẽ mua.
    Ngoài ra, những thị trường như ở Liên Xô cũ cũng sẽ là mục tiêu của chúng tôi. Ở đó chúng tôi đã có kinh nghiệm, có nhiều mối quan hệ, hiểu rõ thị trường, có đến mấy trăm triệu dân. Đó là những thị trường tiềm năng”, ông Vượng cho hay.
    bienlangtuyen976 thích bài này.
  8. muabenem123

    muabenem123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2018
    Đã được thích:
    2.043
    Tin j hot giá lên ác quá :D
    mekhoaibong thích bài này.
  9. Ngoclam714

    Ngoclam714 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2013
    Đã được thích:
    3.064
    VIC mới gợi ý phát hành gần 1 tỷ đô mà giá tăng ác,khi nào VIC gới ý giá phát hành thì VIC sẽ ra sao
    tuyen976mekhoaibong thích bài này.
  10. mekhoaibong

    mekhoaibong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/02/2014
    Đã được thích:
    3.683

Chia sẻ trang này