VIC vươn ra biển lớn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi toiyeucophieu, 04/08/2014.

7141 người đang online, trong đó có 1075 thành viên. 16:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 160467 lượt đọc và 1695 bài trả lời
  1. Tra Ly

    Tra Ly Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2014
    Đã được thích:
    22.009
    Gói kích cầu 80.000 tỷ Yên của Nhật
    khiến chứng khoán toàn cầu tăng vọt


    Sau khi Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) chấm dứt toàn bộ chương trình kích thích kinh tế ,
    BOJ Nhật tuyên bố mở rộng gói kích thích kinh tế bằng việc gia tăng mua trái phiếu chính phủ Nhật Bản, và tăng gấp 3 lần số tiền đổ vào các quỹ giao dịch và ủy thác đầu tư bất động sản.

    Ngay sau hành động của BOJ Nhật, phố Wall đã vọt tăng mạnh.
    Đóng cửa, Dow Jones và S&P 500 thiết lập đỉnh cao lịch sử mới,
    Nasdaq cũng lên mức cao nhất kể từ tháng 3/2000:


    Kết thúc phiên 31/10, chỉ số Dow Jones tăng 195,1 điểm (+1,13%), lên 17.390,52 điểm.
    Chỉ số S&P 500 tăng 23,40 điểm (+1,17%), lên 2.018,05 điểm.
    Chỉ số Nasdaq tăng 64,60 điểm (+1,41%), lên 4.630,74 điểm.

    Hai tuần qua chứng khoán Mỹ tăng mạnh đã bù đắp nhưng mất mát tại các phiên bán tháo giữa tháng 10 khi giới đầu tư lo ngại suy thoái kinh tế và dịch bệnh Ebola.

    Tin tốt từ Nhật Bản, tiếp đà chứng khoán Mỹ, chứng khoán thế giới tăng mạnh.
    Chứng khoán châu Âu cũng tăng mạnh phiên cuối tuần, châu Âu có tuần tăng mạnh nhất trong năm, tuy chưa bù đắp các mất mát do đợt giảm tháng 10:

    Kết thúc phiên 31/10, chỉ số FTSE 100 Anh tăng 82,92 điểm (+1,28%), lên 6.546,47 điểm.
    Chỉ số DAX Đức tăng 212,03 điểm (+2,33%), lên 9.326,87 điểm.
    Chỉ số CAC 40 Pháp tăng 91,85 điểm (+2,22%), lên 4.233,09 điểm.

    Tại châu Á, sau tuyên bố của BOJ về việc nâng giá trị chương trình mua trái phiếu từ 60.000-70.000 tỷ yên/năm hiện nay, lên 80.000 tỷ yên/năm, đồng thời tăng gấp 3 lần mua các quỹ giao dịch và ủy thác đầu tư bất động sản Nhật Bản, đồng yên đã giảm xuống mức thấp nhất 7 năm so với đồng USD,

    chứng khoán Nhật Bản tăng vọt gần 5%.
    Chứng khoán Hồng Kông và Trung Quốc đại lục tăng mạnh phiên cuối tuần .


    Kết thúc phiên 31/10, chỉ số Nikkei 225 Nhật Bản tăng 755,56 điểm (+4,83%), lên 16.413,76 điểm.
    Chỉ số Hang Seng Hồng Kông tăng 296,02 điểm (+1,25%), lên 23.998,06 điểm.
    Chỉ số Shanghai Composite Trung Quốc đại lục tăng 29,10 điểm (+1,22), lên 2.420,18 điểm.

    Việc đồng USD tăng mạnh khiến giá vàng giảm mạnh , xuống mức thấp nhất 4 năm.

    Kết thúc phiên 31/10, giá vàng giao ngay giảm 25,90 USD (-2,16%), xuống 1.172,90 USD/ounce.
    Giá vàng giao tháng 12 giảm 25,1 USD (-2,09%), xuống 1.173,5 USD/ounce.

    Đồng USD tăng giá cũng khiến giá dầu giảm thêm.

    Kết thúc phiên 31/10, giá dầu thô trên thị trường Mỹ giảm 0,58 USD (-0,72%), xuống 80,54 USD/thùng.
    Giá dầu thô Brent giảm 0,38 USD (-0,44%), xuống 85,86 USD/thùng.


    Tra Ly tổng hợp
    Nguồn : ĐTCK

    Tra Ly bình : Chứng khoán toàn cầu tăng vọt, tuần sau VNI tăng không ngừng
    Giá các cổ phiếu hiện tại dưới chân con sóng lớn, đang là niềm mơ ước xa vời của NĐT sau 10 ngày giao dịch đầu tiên của tháng 11.
    vannghe thích bài này.
  2. trabac

    trabac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    21.188
    Mình cũng đang chờ báo cao quí 3 của VIC
  3. Tra Ly

    Tra Ly Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2014
    Đã được thích:
    22.009
    3 khó khăn chủ yếu trong việc niêm yết tại thị trường nước ngoài.

    Theo ông Vũ Bằng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán, các doanh nghiệp Việt Nam hiện đang gặp 3 khó khăn chủ yếu trong việc niêm yết tại thị trường nước ngoài :

    1. Sự khác biệt về chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) và chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), mặc dù chuẩn mực kế toán Việt nam cũng vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế.

    Khác biệt lớn nhất, theo IAS, giá trị tài sản được ghi nhận theo giá trị thị trường, trong khi theo VAS, giá trị tài sản lại ghi nhận theo nguyên tắc giá gốc.

    Do đó, doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp quốc doanh, thường được định giá thấp hơn giá trị thị trường khi tiến hành cổ phần hóa liên quan đến vấn đề sở hữu và phạm vi quyền sử dụng đất tập thể.

    Theo ông Bằng, vấn đề này cần được giải quyết thông qua việc dần dần xây dựng một chuẩn mực kế toán phù hợp với chuẩn mực kế toán quốc tế, kết hợp với việc lựa chọn các tổ chức kế toán và tư vấn chuyên nghiệp.

    2.Ngoài các yêu cầu về vốn và lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh như quy định phải có lợi nhuận trước thuế tích lũy ít nhất 7,5 triệu USD trong 3 năm tài chính gần nhất khi niêm yết trên thị trường chứng khoán Singapore, các doanh nghiệp Việt Nam còn gặp khó khăn trong việc đáp ứng các quy định về quản trị công ty, kiểm soát nội bộ.

    3. Khung pháp lý cho họat động niêm yết trên thị trường nước ngoài đã có nhưng chưa đủ và thiếu các văn bản hướng dẫn cụ thể.

    “Việt Nam gần như chưa có các văn bản pháp lý và tiêu chuẩn niêm yết nước ngoài, quy định về các loại giấy phép, chính sách kiểm soát ngoại hối - chuyển ngoại tệ ra vào khi phát hành CP hoặc chi trả cổ tức, quy định về tỷ lệ nắm giữ của NĐT nước ngoài”, ông Bằng phát biểu.

    Còn theo ông Dương Ngọc Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm lưu ký Chứng khoán, việc niêm yết tại thị trường chứng khoán nước ngoài của doanh nghiệp cũng sẽ gây một số khó khăn cho cơ quan quản lý đối với việc quản lý tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài.

    Đó là, Việt Nam chưa có văn bản pháp lý quy định về tỷ lệ nắm giữ nước ngoài đối với các công ty Việt Nam có chứng khoán niêm yết tại nước ngoài, chưa có văn bản hướng dẫn về việc phân định, tính toán tỷ lệ niêm yết tại nước ngoài và tỷ lệ nắm giữ nước ngoài ở trong nước.

    Nguồn : ĐH KTQD

    Như topic Vic vươn ra biển lớn đã đưa tin,
    Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
    VSD đã thực hiện chốt tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại Vingroup tại mức 29%. Thời gian hiệu lực: 25/9/2014.

    Trước đó, UBCKNN đã có công văn số 5184/UBCK-PTTT ngày 18/9 đồng ý chốt tỷ lệ sở hữu nhà ĐTNN là 29% VĐL của Vingroup. Đồng thời, trong công văn UBCKNN cũng yêu cầu Vingroup phải tính toán lại tỷ lệ sở hữu nhà ĐTNN, đồng thời báo cáo UBCK để có điều chỉnh cần thiết khi kế hoạch chào bán, niêm yết cổ phiếu ra thị trường nước ngoài được thực hiện.

    Tra Ly bình :
    NĐT mong mỏi việc VIC niêm yết ở nước ngoài sẽ mang lại
    sự đánh giá đúng giá trị thực của cổ phiếu VIC.





    Last edited: 01/11/2014
  4. Tra Ly

    Tra Ly Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2014
    Đã được thích:
    22.009
    Ngày 1/11/2014, quần thể du lịch nghỉ dưỡng Vinpearl Phú Quốc chính thức khai trương.

    Mở hàng ngày khai trương, khách sạn Vinpearl Phú Quốc đã đón 4 chuyến bay charter từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga, công suất phòng đạt 100%.

    Tọa lạc tại một trong năm bãi biển đẹp nhất hành tinh,
    Vinpearl Phú Quốc có tổng diện trên 300 ha,
    bao gồm khu khách sạn và biệt thự 5 sao với 750 phòng,
    khu vui chơi giải trí hiện đại và sân golf 27 lỗ , trải rộng trên diện tích 100 ha
    do IMG (Mỹ) - đơn vị tư vấn hàng đầu thế giới về sân gôn thiết kế.

    Vinpearl Resort Phú Quốc còn bao gồm phòng hội nghị quy mô 1.500m2; hệ thống sân thể thao, spa đẳng cấp và bể bơi 5.000 m2, đáp ứng các sự kiện quy mô lớn, đẳng cấp quốc tế.

    Khu vui chơi giải trí Vinpearl Land gồm: Thế giới games; Khu vui chơi ngoài trời; Thủy cung; Sân khấu nhạc nước quy mô gần 3000 khán giả với các chương trình biểu diễn đặc sắc…Riêng hạng mục công viên nước sẽ khai trương ngày 15/11.

    Từ Vinpearl Phú Quốc, khách du thuận tiện khám phá các danh thắng nổi tiếng như: Gành Dầu, Cửa Cạn, Bãi Thơm, Bãi Vòng, Bãi Khem, Bãi Sao, Bãi Trường, suối Tranh, suối Đá Bàn, Dinh Cậu, Chùa Hộ Quốc, Vườn Quốc gia Phú Quốc, di tích lịch sử nhà tù Phú Quốc.

    Tại đây, từ ngày 26/11 đến 6/12/2014, sẽ diễn ra
    vòng Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2014.
    Đêm chung kết 6/12 ngôi sao ca nhạc đương đại nổi tiếng thế giới Kelly Clarkson(*)sẽ tham gia biểu diễn

    Nguồn : VINGROUP

    (*) Kelly Brianne Clarkson (sinh ngày 24 /4/ 1982), là một ca sĩ, nhạc sĩ nhạc pop người đã giành được 2 giải Grammy.
    Cô đạt giải nhất của cuộc thi tài năng âm nhạc danh giá nhất thế giới American Idol tổ chức lần đầu tiên năm 2002.
    Album đầu tay của Kelly mang tên "Thankful" bán được hơn 3 triệu bản. Năm 2004, album "Breakaway", tiêu thụ 12 triệu bản giúp cho Kelly nổi tiếng trên toàn thế giới .
    Năm 2007 album thứ ba mang tên "My December", nhận được những đánh giá cao từ các nhà phê bình âm nhạc.
    Năm 2009, album thứ 4 - All I Ever Wanted .


    Tính đến thời điểm hiện tại, Kelly đã bán được tổng cộng 20 triệu đĩa nhạc trên toàn thế giới trong đó có 9.836.000 album được bán tại Mỹ.
    Fan của cô được gọi là KELLEBRITIES.

    [​IMG]


    Last edited: 01/11/2014
  5. Tra Ly

    Tra Ly Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2014
    Đã được thích:
    22.009

    Warren Edward Buffett - nhà đầu tư, doanh nhân và nhà từ thiện người Hoa Kỳ


    Ông sinh ngày 30 tháng 8 năm 1930 tại Omaha, tiểu bang Nebraska, Hoa Kỳ.
    Ông là nhà đầu tư thành công nhất thế giới,

    được tạp chí Forbes xếp ở vị trí người giàu thứ hai thế giới sau Bill Gates với tài sản chừng 27 tỉ USD.
    Ông được gọi là "Huyền thoại đến từ Omaha" nổi tiếng do sự kiên định trong triết lý đầu tư theo giá trị cũng như lối sống tiết kiệm dù sở hữu khối tài sản khổng lồ.
    Hiện ông sống tại ngôi nhà mua năm 1958 ở Omaha với giá 31.500 USD (bây giờ giá trị khoảng 700.000 USD) dù ông còn sở hữu một căn khác giá 4 triệu USD tại Laguna Beach, tiểu bang California.


    Warren Buffett còn nổi danh là nhà từ thiện đã tặng 99% giá trị tài sản của mình cho hoạt động của Hội Gates do Bill Gates sáng lập, đồng thời có trong hội đồng đại học Grinnell.
    Năm 1999 ông có trong danh sách những nhà quản trị tài chính giỏi nhất thế kỉ 20 do hãng Carson thực hiện, xếp trên Peter LynchJohn Templeton ; năm 2007 được tạp chí Time đưa vào danh sách "100 người nhiều ảnh hưởng nhất thế giới".

    Từ lúc nhỏ ông đã chứng tỏ khả năng bẩm sinh nhạy bén về tính toán tiền bạc và kinh doanh.

    Năm lên 6 tuổi, Warren Buffett đã biết mua buôn, bán lẻ kiếm lời,
    Buffett mua một lốc 6 chai Coca Cola với giá 25 xu rồi đem bán lại mỗi chai 5 xu, lời 5 xu/6 chai .

    Năm 11 tuổi, Warren Buffett RÚT RA BÀI HỌC : phải bình tĩnh, kiên nhẫn và phải biết chọn những công ty có căn bản vững vàng nếu muốn đầu tư vào chứng khoán.
    Chuyện kể W. Buffett có tiền mua được mấy cổ phần của công ty Cities Servies với giá 38 USD/cp .
    Sau mua, cổ phiếu này sụt giá mạnh.
    W.B.đợi giá cổ phiếu tăng trở lại , bán với giá 40 USD/cp.
    Nhưng mấy năm sau, giá cổ phiếu của hãng này vọt lên 200 USD .

    Cách thức đầu tư của Warren Buffett là chọn lọc các công ty ở giai đoạn đầu “thật sự rẻ” và “thích ứng” dựa theo một số công thức tính toán.

    Warren Buffett thích tỷ lệ PEG(*), vì nó chứa yếu tố tốc độ tăng trưởng.

    Sau khi mua ,ông nắm giữ cổ phiếu lâu dài, trừ khi chọn sai , hoặc vì một biến cố không lường trước.

    Tóm lại, nguyên tắc đầu tư của Warren Buffett là :
    Tìm công ty tốt mà xã hội có nhu cầu cao về sản phẩm Công ty.
    Công ty làm ra lợi nhuận lớn.
    Công ty có lãnh đạo tài ba, biết tận dụng vốn làm tăng giá trị công ty.
    Có thể ước tính lợi tức và giá trị chứng khoán trong tương lai gần.
    Giá cổ phiếu phải thật rẻ, để có thể nắm chắc khả năng thu hồi lợi nhuận đầu tư cao.
    Phải nắm giữ cổ phần lâu dài, không chạy theo tâm lý đám đông.

    Danh mục chứng khoán của Warren Buffett :

    Trong danh mục 29 mã cổ phiếu mà Warren Buffett đang nắm giữ thì 7 mã yết giá tại sàn Dow Jones:
    Coca-Cola Co (KO), Exxon Mobil Corp (XOM),
    International Business Machines Co ..(IBM), American Express Co (AXP), Procter and Gamble Co (PG), Wal-Mart Stores Inc (WMT), Visa Inc (V).

    22 mã cổ phiếu được yết giá tại các sàn NYSE, Standard & Poor’s 500, NASDAQ:
    Wells Fargo & Co (WFC: NYSE), U.S. Bancorp (USB: NYSE), Directv (DTV: NASDAQ), Moody's Corporation (MCO: NYSE), DaVita HealthCare Partners Inc (DVA: NYSE), Phillips 66 (PSX: NYSE), General Motors Co (GM: NYSE), ConocoPhillips (COP: NYSE), LibertyMedia Corporation Class A (LMCA: NASDAQ), Bank of New York Mellon Corp (BK: NYSE), National Oilwell Varco Inc. (NOV: NYSE), Suncor Energy Inc (SU: NYSE), Chicago Bridge and Iron Company (CBI: NYSE), Viacom Inc. (NASDAQ: VIA), M & T Bank Corp (MTB: NYSE), VeriSign Inc. (VRSN: NASDAQ), Costco Wholesale Corporation (COST: NASDAQ), USG Corp (USG: NYSE), Precision Castparts Corp. (PCP: NYSE), Wabco Holdings Incorporated (WBC: NYSE), Deere & Co (DE: NYSE), Torchmark Corporation (TMK: NYSE).

    (*)

    Tỷ số PEG (giá/thu nhập mỗi cổ phiếu/tốc độ tăng trưởng thu nhập) là một công cụ giúp nhà đầu tư tìm thấy các cổ phiếu đang bị định giá thấp.
    PEG cho biết thị trừơng đang đánh giá tiềm năng tăng trưởng của một cổ phiếu trong tương quan với tăng trưởng EPS của nó như thế nào?

    Tỷ số PEG là gì
    Tỷ số PEG so sánh giữa tỷ số P/E ( giá/ thu nhập) với tỷ số tăng trưởng EPS kỳ vọng của nó.
    Nếu tỷ số PEG bằng 1, có nghĩa là tăng trưởng thu nhập EPS của cổ phiếu đã được thị trường định giá đầy đủ vào trong giá của cổ phiếu.

    Nếu tỷ số PEG lớn hơn 1, nó cho thấy rằng có thể cổ phiếu đang bị định giá quá cao, hay nói cách khác thì mức tăng trưởng thu nhập mà thị trường kỳ vọng vào cổ phiếu đó cao hơn mức tăng trưởng thật sự mà cổ phiếu đó có thể tạo được. Các cổ phiếu tăng trưởng thường có tỷ số PEG lớn hơn 1 bởi vì các nhà đầu tư sẵn lòng trả nhiều hơn cho một cổ phiếu được kỳ vọng là có tốc độ tăng trưởng nhanh. Nó cũng có thể là do thu nhập đã được dự báo thấp hơn trong khi giá cổ phiếu vẫn rất ổn định vì nhiều lý do khác.

    Nếu tỷ số PEG nhỏ hơn 1, nó là một dấu hiệu cho biết có khả năng một cổ phiếu đang bị định giá thấp hoặc là thị trường đã không kỳ vọng công ty có thể đạt được tăng trưởng thu nhập giống như những dự báo mà công ty đưa ra. Các cổ phiếu thu nhập (value stock) thường có PEG nhỏ hơn 1, bởi vì những kỳ vọng về thu nhập cổ phiếu của nhà đầu tư đang tăng lên trong khi thị trường đã không nhận ra tiềm năng tăng trưởng của cổ phiếu đó. Mặt khác, nó có thể là do những kỳ vọng mà thu nhập của nhà đầu tư đối với cổ phiếu đó đã giảm sút mạnh so với những dự báo của công ty.

    Tra Ly
    Nguồn :Wikipedia, báo chí ngoài nước.
    Last edited: 02/11/2014
  6. Tra Ly

    Tra Ly Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2014
    Đã được thích:
    22.009
    Dòng thời gian Tra Ly
    "anbinladen77 viết :
    Khi tất cả đang ngơ ngác, tất cả cái mõm thúi suốt ngày ra rả:
    P hết vẹo thì cũng là lúc SÓNG THẦN NHÀ P NỔI !!!

    TẤT CẢ CÁC THỂ LOẠI P:
    PVS
    PGS
    PVC
    PXS
    PET
    PVT
    PVB

    Múc tất tay ko cần suy nghĩ.
    Về đinh cũ là lồi văn mõm hết !

    Tra Ly viết :

    Không có dòng P, đất nước không thể giàu được.
    KQKD 9 tháng đầu năm của họ P hết sức sáng sủa.

    Cổ phiếu dầu khí - đầu tư không khi nào là muộn.

    Sóng mới bắt đầu, khi vừa qua giá các cổ phiếu P đã điều chỉnh mạnh,
    hiện đã kết thúc điều chỉnh, VNI bắt đầu vào sóng tăng với dòng P dẫn dắt thị trường.
    Các bạn ơi, khẩn trương múc hôm nay khi lớp NĐT dũng cảm múc đáy 3 ngày trước đang chốt lãi.

    Mua hôm nay vẫn còn rẻ 20% đến 25% so với giá sau 1 tuần giao dịch liền kề.
    PVS - ngôi sao sáng dẫn dắt sàn Hanoi.
    Các quỹ trong và ngoài nước xem PVS như con át chủ bài trong DM đầu tư.
    PXS cực khỏe, đang trở thành một blue - chip
    PVS,PXS là 2 mã cổ phiếu cưng của NĐT từng trải và thành công @phuongxyz

    Riêng :
    Cổ phiếu VIC - tuần này là hạn chót giá khuyến mại .


    Kết thúc phiên GD sáng nay 4/11/2014, VNI hiện đang điều chỉnh xuống
    chỉ với lý do duy nhất : NĐT dũng cảm bắt đáy 3 phiên trước đang chốt lời.

    Cơ hội cho các NĐT chưa kịp vào hàng đón con sóng tăng mạnh mẽ cuối tháng 11.
    Last edited: 04/11/2014
    stock_kid thích bài này.
  7. Tra Ly

    Tra Ly Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2014
    Đã được thích:
    22.009
    Dòng thời gian Tra Ly :
    Khattien F319 viết :

    MẤY CỤ NÀY 2 TUẦN TRƯỚC HÔ MÚC BĐS
    MÀ SAO GIỜ LẠI CHUYỄN QUA P NHANH THẾ NHỈ


    Tra Ly viết :
    Sau khi quan sát dòng tiền của 3 phiên gần nhất -
    thấy dòng P như cái xoáy nước hút tiền
    nên các NĐT không bảo thủ mà nhận ra ngay :

    phải là P dẫn dắt thị trường.
    Nội lực P với KQKD 9 tháng đầu năm rất vững vàng, ấn tượng
    và tiềm năng tăng trưởng DT & Lợi nhuận quý 4 và các năm tới khẳng định điều đó
    Chứ không phải các sếp muốn cho dòng nào dẫn dắt TT là dòng ấy tiếm ngôi P đâu !


    Jean claude van damme F319 viết:
    Mất 600 mới hài !
    Do GAS thôi !


    Tra Ly viết :
    Tại VIC nữa !
    Tuần này là tuần cuối niêm yết cổ phiếu của đợt chuyển đổi trái phiếu VIC.
    Tuần này là hạn chót của giá VIC khuyến mại.
    Hôm nay đỏ đẹp, TT chiều lòng các bạn lưỡng lự vào muộn.
    Nhiều NĐT mua được giá rẻ cổ phiếu dòng P : PVS,PXS,PVC,PVX...
    và các cổ phiếu yêu thích của các dòng khác.
    Bravo ! Yên tâm rồi. Ngày mai VNI tăng, đền lại số điểm đỏ hôm nay.
  8. Tra Ly

    Tra Ly Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2014
    Đã được thích:
    22.009
    Dòng thời gian Tra Ly :
    Hanoi200021 - F319 viết :
    Đọc xong bài này các bác biết mình phải làm gì không? --> Ko nên gửi TK dài ngày nhé:
    Tiền tiết kiệm “bốc hơi” sau 30 năm


    Sau hơn 30 năm, chủ nhân sổ tiết kiệm số tiền tương đương 2 chỉ vàng quyết định đi lãnh tiền. Tuy nhiên, kết quả bà nhận cuốn sổ không còn đồng nào.
    Đó là câu chuyện lạ lùng của bà Lê Thị Bích Thủy (ngụ Bình Thạnh, TP.HCM) có khoản tiền gửi tại Quỹ tiết kiệm xã hội chủ nghĩa của Ngân hàng Nhà nước VN.

    Chưa lấy lãi ngày nào

    Năm 1983, theo sự vận động của tổ dân phố nơi sinh sống, bà Thủy gửi tiết kiệm 270 đồng (mệnh giá thời điểm đó) vào Quỹ tiết kiệm chi nhánh Bà Chiểu, địa điểm lãnh tiền tại Kho bạc Nhà nước ở địa chỉ 368 Bạch Đằng, P.14, Q.Bình Thạnh.

    Theo sổ tiết kiệm bà Thủy vẫn còn giữ, số tiền gửi này được chia thành hai lần, lần thứ nhất vào ngày17-9-1983 trị giá 150 đồng và lần gửi thứ hai vào ngày 1-10-1983 là 120 đồng.

    Trong trí nhớ của bà Thủy, số tiền này tương đương năm tháng lương của một công chức và đáng giá tiền sinh hoạt nhiều tháng của một gia đình đông người.

    “Vào thời điểm đấy, vàng có giá120-130 đồng/chỉ nên số tiền đó mua được nhiều thứ. Sinh hoạt hằng ngày cho một gia đình 5-6 người chỉ mất 1-2 đồng. Tiêu chuẩn bán gạo mỗi đầu người chỉ có vài đồng/tháng. Lương của một cán bộ phường chỉ tầm 35-45 đồng/tháng” - bà Thủy nói.

    Tiền gửi không đủ tiền phí quản lý (!)

    Theo quy định của ngân hàng, toàn bộ sổ sách chứng từ ngân hàng đều lưu lại trong 20 năm, thậm chí lâu hơn. Tất cả khoản tiền gửi có giá trị của khách, ngân hàng đều phải giữ lại hết dù khách không giao dịch thời gian dài, không thể tự tất toán.

    Tuy nhiên, trường hợp số dư tài khoản dưới mức tối thiểu quy định của ngân hàng và không hoạt động trong thời gian dài thì ngân hàng sẽ tự tất toán vì giá trị không đáng là bao. Chẳng hạn thời điểm hiện nay, nhiều ngân hàng quy định số dư tiền gửi hay thẻ thanh toán không dưới 50.000 đồng. Nếu tài khoản dưới mức này thì ngân hàng sẽ thu phí quản lý, ví dụ 20.000-30.000 đồng/tháng.

    Trong trường hợp đó, do phí quản lý nhiều hơn lãi nhập vào thì đến một lúc nào đó sẽ trừ hết số dư thì tài khoản sẽ về 0 đồng.

    Theo bà Thủy, tại thời điểm đó không có nhiều người muốn gửi tiền nên phường, tổ vận động bà con gửi tiền tiết kiệm, thấp nhất thì 1 đồng, có người chỉ gửi vài chục đồng.

    Riêng gia đình bà Thủy kinh doanh nên cũng có đồng ra đồng vào. Cầm cuốn sổ tiết kiệm trên tay, bà Thủy nói nó được bà giữ cẩn thận trong nhiều năm, nhưng chỉ vì nghĩ mình chưa cần đến số tiền này nên bà cũng không tính đến đi rút.

    “Hồi đó, nhân viên ngân hàng đi cùng với tổ trưởng tới tận nhà vận động gửi tiền tiết kiệm để ủng hộ xây dựng đất nước” - bà Thủy giải thích. Khoản tiền gửi từ lúc đứa con đầu của bà 6 tuổi, đến nay bà Thủy lên chức bà nội.

    Chỉ còn giá trị kỷ niệm (?)

    Ngày 8-10-2014, bà Thủy đến cơ sở Bạch Đằng, hiện là Kho bạc Nhà nước Q.Bình Thạnh, để lãnh tiền tiết kiệm theo quy định lúc bà làm sổ tiết kiệm, nhưng nơi đây cho biết kho bạc không còn có nhiệm vụ này nữa mà hướng dẫn qua “Ngân hàng Công thương ở đường Đinh Tiên Hoàng”.

    Theo lời chỉ dẫn trên, bà Thủy tìm đến Ngân hàng Sài Gòn Công thương (Saigonbank) trên đường Đinh Tiên Hoàng, Q.Bình Thạnh. Nhân viên ở đây cho biết đúng là trụ sở trước đây của quỹ tiết kiệm nhưng của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

    Sau nhiều biến chuyển, Saigonbank chi nhánh Bà Chiểu chỉ tiếp nhận trụ sở, còn quỹ tiết kiệm, nơi bà Thủy gửi tiền, được chuyển về Ngân hàng Công thương (VietinBank) chi nhánh 7 có phòng giao dịch trên đường Phan Đăng Lưu, Q.Bình Thạnh.

    Chiều 4-11, bà Thủy đến VietinBank chi nhánh 7 để biết số phận của cuốn sổ tiết kiệm. Tiếp nhận cuốn sổ, cô giao dịch viên khá bất ngờ vì “chưa thấy bao giờ”.

    Dù ngả màu vàng nhưng nội dung ghi rõ là sổ tiết kiệm không kỳ hạn có lãi và có thưởng. Quy định cũng ghi rõ số tiền gửi ít nhất là 1 đồng, vì vậy số tiền bà Thủy gửi thời điểm đó chắc chắn khá lớn.

    Trong phần quy định tiền lãi, tiền thưởng ghi: cuối mỗi năm quỹ tiết kiệm tính lãi và nhập vào vốn của người gửi tiền. Trong khoảng thời gian từ tháng một đến tháng ba năm sau, người gửi cần đem sổ tiết kiệm đến nơi gửi tiền để quỹ tiết kiệm ghi nhập lãi vào vốn.

    Đại diện chi nhánh ngân hàng thừa nhận “tại chi nhánh này đã tiếp nhận nhiều trường hợp gửi tiền ngân hàng lâu năm quay lại làm thủ tục, nhưng cũ như trường hợp bà Thủy thì chưa có!”.

    Bà Thủy kể: “Cô nhân viên giải thích do năm 1985 Nhà nước có thực hiện đổi tiền theo tỉ giá 10 đồng tiền cũ bằng 1 đồng tiền mới, nên khoản tiền 270 đồng của tôi còn 27 đồng, không phát sinh lãi gì. Vì số tiền này thấp hơn tiền duy trì tài khoản theo quy định nên khoản tiền trong sổ bị trừ còn 0 đồng. Sổ hiện chỉ còn có giá trị làm kỷ niệm”.

    Theo đại diện phòng giao dịch VietinBank chi nhánh 7, thỉnh thoảng ngân hàng cũng nhận được sổ tiết kiệm cũ, nhưng cuốn sổ này chưa thấy bao giờ.

    Những tài khoản giao dịch tại chi nhánh ngân hàng đều được lưu giữ thông tin và có thể tra cứu trên hệ thống.

    Trường hợp hơn mười năm, người gửi tiền quay lại rút tiền cũng có, ngân hàng cũng tìm ra được nhưng số tiền chỉ còn vài chục ngàn đồng do lạm phát quá cao, lãi suất thấp nên giá trị đồng tiền giảm.

    “Tiền của khách hàng gửi ngân hàng phải trả là điều hiển nhiên, nhưng thực tế có rất nhiều tài khoản ban đầu cũng có thể vài trăm ngàn, nhưng cùng thời gian số tiền đó không còn là bao, sau đó người gửi cũng bỏ luôn” - vị đại diện cho biết.

    Tra Ly bình :
    Bài hay và bổ ích !
    May cho chúng ta được sống trong thời kỳ cổ phần hóa.
    Nhân dân ta ngày nay đã có một giải pháp tốt là chọn DN làm ăn tốt,
    để gửi tiền vào dưới dạng cổ phần !
    Dù sơ khai, chỗ này chỗ kia còn thiếu minh bạch,
    nhưng nhìn chung là tốt hơn ngày trước.
    Chỉ cần chúng ta làm tốt việc chọn mặt gửi vàng.
  9. Tra Ly

    Tra Ly Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2014
    Đã được thích:
    22.009
    Sau chiến thắng của Đảng Cộng hòa tại cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ của Mỹ,chứng khoán toàn cầu tăng vọt.

    Giới đầu tư kỳ vọng nhất về vấn đề năng lượng; việc xây dựng đường ống dẫn dầu, cũng như chính sách cho xuất khẩu dầu thô và khí đốt tự nhiên sẽ được thông qua.

    Đồng USD tăng lên cao nhất 7 năm so với đồng yên.

    Bảng lương phi nông nghiệp tháng 10 của Mỹ tạo thêm 230.000 việc làm, mức cao nhất kể từ tháng 6.

    Sau thông tin bầu cử, bảng lương phi nông nghiệp và tin về bảng lương phi nông nghiệp đã khiến cổ phiếu năng lượng đã tăng mạnh, hỗ trợ cho phố Wall.
    Dow Jones và S&P 500 lập mức cao mới.
    Trong khi Nasdaq giảm nhẹ do bị ảnh hưởng bởi kết quả kinh doanh yếu kém của các hãng công nghệ.

    Kết thúc phiên 5/11, chỉ số Dow Jones tăng 100,69 điểm (+0,58%), lên 17.484,53 điểm.
    Chỉ số S&P 500 tăng 11,47 điểm (+0,57%), lên 2.023,57 điểm.
    Chỉ số Nasdaq giảm 2,91 điểm (-0,06%), xuống 4.620,72 điểm.

    Chứng khoán châu Âu tăng mạnh với thông tin từ Mỹ, cùng kết quả kinh doanh khả quan của các doanh nghiệp bán lẻ.
    Nhà đầu tư châu Âu đang chờ xem ECB có đưa ra thêm chính sách hỗ trợ nào để kích thích kinh tế khu vực đồng euro .

    Kết thúc phiên 5/11,
    Chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 85,17 điểm (+1,32%), lên 6.539,14 điểm.
    Chỉ số DAX tại Đức tăng 149,01 điểm (+1,63%), lên 9.315,48 điểm.
    Chỉ số CAC 40 tại Pháp tăng 78,23 điểm (+1,89%), lên 4.208,42 điểm.

    Tại châu Á, sau thông tin BOJ mở rộng gói kích thích kinh tế, thì việc đồng USD lên cao nhất 7 năm so với đồng yên tiếp tục hỗ trợ cho chứng khoán Nhật Bản lên mức cao mới.

    Trong phiên thứ Tư, Nikkei 225 lên mức cao nhất 7 năm
    còn chứng khoán Hồng Kông và Trung Quốc đại lục lại giảm khá mạnh khi kinh tế Trung Quốc có dấu hiệu tăng trưởng chậm, trong khi kết quả kinh doanh quý III của một số doanh nghiệp vừa công bố không khả quan.

    Kết thúc phiên 5/11,
    Chỉ số Nikkei 225 tăng 74,85 điểm (+0,44%), lên 16.937,32 điểm.
    Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 150,04 điểm (-0,63%), xuống 23.695,62 điểm.
    Chỉ số Shanghai Composite tại Trung Quốc đại lục giảm 11,42 điểm (-0,47), xuống 2.419,25 điểm.

    Việc đồng đô la tăng mạnh đã khiến giá vàng hôm thứ Tư giảm xuống mức thấp nhất 4,5 năm.

    Kết thúc phiên 5/11, giá vàng giao ngay giảm 28,20 USD (-2,41%), xuống 1.140 USD/ounce.
    Giá vàng giao tháng 12 giảm 22 USD (-1,88%), xuống 1.145,7 USD/ounce.

    Giá dầu tăng trở lại sau tin đồn về 1 đường ống dẫn dầu tại Ả Rập Saudi và dữ liệu dự trữ thất vọng của Mỹ.
    Kết thúc phiên 5/11, giá dầu thô trên thị trường Mỹ giảm 1,49 USD (+1,93%), lên 78,68 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 0,13 USD (+0,16%), lên 82,95 USD/thùng.

    Nguồn : ĐTCK
    Tra Ly bình : Chứng khoán toàn cầu tăng mạnh. Các quỹ và khối tự doanh vẫn mua bán sôi động hàng ngày.
    Không có lý gì NĐT nhỏ lẻ để tiền ngủ yên. Phải vận động. Đầu tư ngay. Các cổ phiếu đang giảm về vùng giá tốt. PVS,PXS,PET,PGS.
    Đồng USD mạnh nhất 7 năm, đồng Yên Nhật hạ giá thấp khiến PPC hưởng lợi. Chú ý PPC.

    Tin từ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam PVS :
    Doanh thu thuần quý 3 đạt 9.526 tỷ đồng, tăng 24%;
    lợi nhuận sau thuế 301 tỷ đồng,
    giảm 40% so với cùng kỳ năm trước.
    Trong đó, lợi nhuận của cổ đông Tổng công ty là hơn 368 tỷ đồng, giảm 23,6% so với cùng kỳ.

    Về biến động lợi nhuận quý III/2014 so với cùng kỳ, PVS cho biết, kết quả kinh doanh của hoạt động Tàu dịch vụ dầu khí trong quý III/2014 giảm so với quý III/2013 là do trong quý III/2014 một số tàu của PVS đang trong thời gian bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ theo quy định và PVS đã thực hiện phân bổ chi phí bảo dưỡng, sửa chữa phát sinh tương ứng vào chi phí sản xuất kinh doanh của quý III/2014.

    Bên cạnh đó, kết quả kinh doanh của dịch vụ khảo sát địa chất 2D, 3D giảm do số ngày thực hiện dịch vụ của các tàu khảo sát địa chất 2D, 3D trong quý III/2014 giảm so với quý III/2013.

    Lũy kế 9 tháng đầu năm,
    Doanh thu PVS đạt 22.923 tỷ đồng , tăng 18,8% và bằng 91% kế hoạch năm.

    Lợi nhuận sau thuế đạt 1.185 tỷ đồng, tăng 8,2% so với cùng kỳ và vượt 43% kế hoạch năm. PVS đã vượt kế hoạch năm ngay từ quý II/2014.
    Last edited: 06/11/2014
  10. Tra Ly

    Tra Ly Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2014
    Đã được thích:
    22.009



    Ты знаешь, мама
    Теперь облака между нами
    С тобой не поговорить
    Ты знаешь как больно, мама
    Одной по земле ходить
    Как хочется мне до озноба
    Прижаться к рукам твоим
    Тебе рассказать о взрослой
    О первой моей любви

    Ты знаешь, мама, он какой
    Он не такой как все
    Он не такой, другой
    Надежный, ласковый, родной
    Он только мой, он мой
    А я за ним как за стеной
    Ты знаешь, он, он такой смешной
    А я до слез наговорилась с тишиной
    Ты хоть во сне побудь еще со мной

    Как холодно и одиноко
    Как страшно решать самой
    А мне на мгновенье только
    Услышать бы голос твой
    Любовь словно дождь подступает
    Мне с ним хорошо молчать
    И если ты слышишь, мама
    Скажи, что ему сказать

    Mẹ ơi, mẹ biết không...
    Bài hát Nga

    Giữa mẹ và con bây giờ là những đám mây
    Mẹ con mình không thủ thỉ cùng nhau được nữa
    Con thấm thía nỗi đau đi một mình trên mặt đất
    Giá được mẹ ôm, con kể chuyện tình đầu ...

    Mẹ hình dung ra anh ấy thế nào
    Anh không như mọi người , anh rất khác
    Con thấy tin yêu , dịu dàng, thân thiết
    Anh ấy là của con, chỉ của mình con

    Con với anh, như hình bóng trên tường
    Mẹ biết không, anh ấy hài hước lắm
    Con trách oan anh trong lặng im và nước mắt.
    Con muốn mẹ bên mình dù chỉ gặp trong mơ.

    Mẹ biết không : con lạnh lẽo, bơ vơ
    Thật khủng khiếp khi tự mình phải quyết
    Mẹ thân yêu, con mong chờ khoảnh khắc
    Nghe mẹ dặn dò tình yêu giống như mưa
    Con im lặng bên anh, thương biết mấy cho vừa
    Mẹ hãy nhắc con những điều con nói cùng anh ấy.

    Hanoi, ngày 6/11/2014 Bản dịch tiếng Việt từ Tra Ly F319

    Last edited: 06/11/2014

Chia sẻ trang này