Việt nam _ Câu chuyện nợ công

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nguyenuong, 31/10/2014.

2997 người đang online, trong đó có 1198 thành viên. 09:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 291 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. nguyenuong

    nguyenuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không viết bài trên diễn đàn. Hôm nay cuối tuần rảnh rỗi thấy bài viết về phát biểu của BTTC Đinh Tiến Dũng về nợ công Việt nam, người viết thấy có vài điều băn khoăn trong sự lạc quan của Chính phủ.
    http://infonet.vn/bo-truong-tai-chinh-no-cong-van-an-toan-post148399.info
    Thực ra ở đời thì ai cũng vay nợ cả, không vay tiền thì vay cái khác, quan trọng là trả nợ và cách trả nợ. Có người vay chỉ vài trăm nghìn thôi, có khi phải trả giá bằng cả mạng sống còn có người vay hàng ti tỷ đồng nhưng vẫn ăn ngon ngủ yên thậm chí còn được nhiều người yêu quý. Vậy bí quyết là ở chỗ nào ? Đó là chữ tín và trả nợ đúng hạn.
    Việt nam chúng ta đang lợi dụng điều đó trong việc vay nợ để phát triển quốc gia. Nhưng cách trả nợ thì đang có vấn đề và là vấn đề rất lớn.
    Năm nay (2014) Việt nam phải trả nợ khoảng 4tỷ USD và năm sau (2015) trả nợ khoảng 6 tỷ USD và để trả nợ năm nay việt nam dự kiến phải vay tiền để đảo nợ, dự kiến vay khoảng 1tỷ USD. Tức là năm nay Việt nam chỉ trả nợ được 3 tỷ USD, vậy năm sau (2015) Việt nam sẽ trả 6 tỷ USD như thế nào ?. Không nói thì mọi người cũng nghĩ ra, có lẽ lại tiếp tục đảo nợ ?.
    Vậy câu hỏi dành cho BT Đinh Tiến Dũng không phải là nợ công Việt nam có an toàn hay không mà là: Từ nay( 2014) đến năm 2017, mỗi năm VN cần thu ngân sách bao nhiêu mới đủ trả nợ mà không phải vay đáo hạn? Và để thu đủ số ngân sách đó GDP mỗi năm của Việt nam cần tăng trưởng bao nhiêu ?. Hôm trước thấy TS Trần Hoàng Ngân nói là VN cần trở lại quỹ đạo tăng trưởng cao. Chắc là cũng từ câu chuyện nợ nần này.
    Vậy giải pháp để thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn Vay-Tăng trưởng này như thế nào?. Người viết hẹn các bạn vào một ngày gần đây.
    Còn về thị trường chứng khoán từ nay tới cuối năm thì sao?
    Cũng từ câu chuyện nợ nần này mà một số đại gia làm bậy đã xộ khám và theo người viết số đại gia xộ khám có lẽ không dừng tại đó. Các điểm nút cần chú ý là câu chuyện của Vietinbank và một vài đại gia BĐS. Dự kiến với nhiều biến động khó lường từ nay tới cuối năm, khả năng thị trường tiếp tục suy giảm là có thể đoán được.
    Chúc các bạn thành công!.

Chia sẻ trang này