Việt nam đã có phác đồ và chữa khỏi bệnh Viêm phổi Vũ Hán, thế giới ngả mũ thán phục

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi rama, 28/01/2020.

3552 người đang online, trong đó có 1420 thành viên. 12:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 21139 lượt đọc và 84 bài trả lời
  1. thanh_su_tai_thien

    thanh_su_tai_thien Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    01/10/2019
    Đã được thích:
    527
    vịt giỏi nổ và tự sướng thôi :))
    Giỏi thì đất nước đã không nát như hôm nay :))
    vuinheban, chauvo, daututrondoi1 người khác thích bài này.
  2. Bingo2015

    Bingo2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/06/2015
    Đã được thích:
    741
  3. ketrungthanh

    ketrungthanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    673
    Còn phải trừ trường hợp xét nghiệm sai nữa.
    vuinhebanchauvo thích bài này.
  4. vanquang63

    vanquang63 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/08/2014
    Đã được thích:
    839
    Lấy tí máu của thằng con trai truyền cho thằng bố là khỏi bệnh thôi. Cả thế giới âm u mặt trời vẫn tỏa sáng chói ở vn nhé.
    Binh Yen, chauvodaututrondoi thích bài này.
  5. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Đã được thích:
    12.754
    Binh Yenchauvo thích bài này.
  6. daututrondoi

    daututrondoi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/02/2017
    Đã được thích:
    8.260
    chauvo thích bài này.
  7. ckcoban1

    ckcoban1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2017
    Đã được thích:
    16.128
    VN mà sản xuất được thuốc bán sang TQ thì ngon!
    chauvo thích bài này.
  8. VnIndex2020

    VnIndex2020 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    04/03/2010
    Đã được thích:
    4.858
    Thuốc đặc trị đã được sản xuất

    Thứ ba, ngày 28/01/2020 09:58 AM (GMT+7)

    Lô thuốc phát hiện virus corona đầu tiên được gửi tới Vũ Hán dùng miễn phí cho 10.000 người
    Chuyên mục: Tin quốc tế
    [​IMG]
    Bác sĩ chăm sóc bệnh nhân nhiễm virus corona tại Vũ Hán. Ảnh: AFP.

    Lô thuốc này được gửi từ một trạm nghiên cứu tại Thiên Tân, phục vụ miễn phí cho 10.000 người.
    Tối 27/1, Zing dẫn từ Tân Hoa Xã đưa tin về diễn biến mới nhất mà nhiều người đang quan tâm, đó là thuốc điều trị, vắc xin phòng ngừa chủng viêm phổi lạ.

    Theo đó, các nhà nghiên cứu vừa đóng gói thuốc thử phát hiện 2019-nCoV tại một công ty ở Vũ Thanh Thiên Tân, Trung Quốc. Đây là lô thuốc phát hiện 2019-nCoV đầu tiên, dù mới là thuốc thử nghiệm.

    Lô thuốc này được gửi tới Vũ Hán miễn phí và có thể sử dụng cho 10.000 người. Hiện, thành phần của thuốc, cơ chế hoạt động vẫn chưa được tiết lộ.

    Trước đó, cùng ngày 27/1, Giáo sư Rolf Hilgenfeld, một chuyên gia nghiên cứu về virus tại Đại học Lubeck, đã mang công nghệ ức chế SARS tới Trung Quốc để thử nghiệm tác dụng của chúng trên virus 2019-nCoV, Tân Hoa Xã cho biết.

    Cơ sở cho hành động này là cấu trúc của 2019-nCoV giống SARS-CoV tới 80%. Đặc biệt, protease của hai loại virus này tương đồng tới 96%.

    Trong khi đó, ngày 26/1, SCMP đưa tin một số bệnh viện tại Bắc Kinh cho bệnh nhân nhiễm virus corona thử điều trị bằng thuốc HIV. Loại thuốc được nhắc đến là Lopinavir/Ritonavir. Ba bệnh viện sử dụng phương pháp này, bao gồm: bệnh viện Ditan Bắc Kinh, bệnh viện Youan Bắc Kinh và Trung tâm y tế số 5 của bệnh viện đa khoa PLA.

    Ngày 23/1, Tạp chí y khoa Mỹ JAMA cho biết tại Mỹ, một loại vắc xin ngừa chủng corona có thể sẵn sàng đưa vào thử nghiệm trên người trong vòng 3 tháng tới.

    Dù vậy, hiện tại, "không có phương pháp điều trị bằng thuốc kháng virus nào đối với các trường hợp nhiễm virus corona được chứng minh là có hiệu quả", The Lancet đưa tin ngày 26/1.

    [​IMG]
    Lô thuốc được đóng gói tại Thiên Tân đủ cung cấp miễn phí cho 10.000 người. Ảnh: Xinhua.

    Trước đó, Tuổi trẻ dẫn từ báo South China Morning Post (SCMP), Thị trưởng thành phố Vũ Hán, nơi bùng phát dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng virus corona gây ra, nhận trách nhiệm trong cuộc phỏng vấn với Đài truyền hình trung ương CCTV của Trung Quốc hôm 27/1 trong bối cảnh công chúng giận dữ về cách điều hành yếu kém của chính quyền, khiến dịch bệnh lan rộng.

    Ông Zhou Xianwang thừa nhận chính quyền của ông đã không cung cấp thông tin một cách kịp thời, khiến người dân không hài lòng.

    Tuy vậy, Zhou bảo vệ quyết định phong tỏa thành phố có 11 triệu dân, khi cho rằng đây là một cách hữu hiệu để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

    Thị trưởng Zhou cho biết ông và lãnh đạo đảng của thành phố Vũ Hán Ma Guoqiang sẵn sàng nhận trách nhiệm. "Nếu mọi người muốn yêu cầu giải trình (về quyết định phong tỏa) thành phố và thể hiện quan điểm mạnh mẽ, chúng tôi sẵn sàng từ chức" - Zhou nói.

    https://24hmoney.vn/news/lo-thuoc-p...ung-mien-phi-cho-10-000-nguoi-c28a271483.html
    thatha_chamchi thích bài này.
  9. xuanxanhluc

    xuanxanhluc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2014
    Đã được thích:
    18.651
    WHO tin khả năng kiểm soát dịch của Trung Quốc
    Tổng giám đốc WHO tin tưởng Trung Quốc trong việc kiểm soát dịch viêm phổi do virus Corona mới gây ra, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết.

    "Tại cuộc họp với các nhà chức trách ở Bắc Kinh, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nói ông nhất trí với các biện pháp của chính phủ Trung Quốc nhằm ngăn chặn sự bùng phát của dịch bệnh cho đến nay", theo tuyên bố đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay.

    Ghebreyesus đang có chuyến đi tới Trung Quốc nhằm thu thập thông tin và họp bàn các biện pháp đối phó, kiểm soát dịch viêm phổi cấp do chủng virus mới họ Corona (nCoV) gây ra.

    Giám đốc WHO nói thêm ông không ủng hộ các nước sơ tán các công dân đang ở Trung Quốc vì dịch bệnh và kêu gọi mọi người bình tĩnh.


    [​IMG]
    Tổng giám đốc WHO Adhanom Ghebreyesus tại Geneva ngày 24/1. Ảnh: Reuters.

    Tây Ban Nha, Anh, Pháp, Đức, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Morocco là những quốc gia tuyên bố sẽ sơ tán công dân khỏi Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, nơi khởi phát dịch viêm phổi cấp.

    Dịch bệnh đến nay đã khiến 106 người thiệt mạng cùng hơn 4.500 trường hợp nhiễm bệnh. Trung Quốc đã phong tỏa Vũ Hán cùng nhiều thành phố khác do lo ngại dịch bệnh lan rộng. Giới chức y tế Trung Quốc cho hay khả năng nCoV sẽ lây lan ngày càng mạnh hơn và virus có thể lây cả trong thời gian ủ bệnh.

    Báo cáo công bố cuối ngày 26/1 của WHO đánh giá các rủi ro từ bệnh viêm phổi do nCoV gây ra là "rất cao ở Trung Quốc, cao ở khu vực và toàn cầu", song chưa coi đây là tình trạng khẩn cấp. Các ca nhiễm bệnh đã xuất hiện tại Mỹ, Pháp, Canada, Hàn Quốc, Thái Lan, Việt Nam, Nhật Bản, Singapore, Nepal và Australia. Campuchia là nước mới nhất phát hiện trường hợp nhiễm bệnh.

    Các quan chức ở Bắc Kinh cố gắng trấn an thế giới rằng Trung Quốc đang thực hiện các biện pháp thỏa đáng để ngăn chặn virus và nhấn mạnh tình hình đang được kiểm soát. Bộ Tài chính và Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc hôm qua thông báo họ phân bổ 8,74 tỷ USD để đối phó dịch.

    Mai Lâm (Theo Reuters
    VnIndex2020thatha_chamchi thích bài này.
  10. vuinheban

    vuinheban Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2014
    Đã được thích:
    2.750
    Tin vào sự lãnh đạo tài tình của đảng :D
    --- Gộp bài viết, 28/01/2020, Bài cũ: 28/01/2020 ---
    Binh Yen thích bài này.

Chia sẻ trang này