Việt Nam sẽ bóp vụn Thái Lan toàn diện trong tương lai gần

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Tramden, 05/09/2015.

5736 người đang online, trong đó có 852 thành viên. 18:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4217 lượt đọc và 61 bài trả lời
  1. Tramden

    Tramden Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/03/2010
    Đã được thích:
    2.548
    Sau khi xem trận CK U19 hôm qua, chúng ta đều thấy Việt Nam thua trên thế thắng, đội tuyển chúng ta đá hoàn toàn trên cơ nhưng quá thiếu may mắn. Chiến thắng 6-0 của Thái Nhọ 90% đến từ trọng tài, mặt sân lại ướt do chủ nhà Thái Lan tưới nước chơi bẩn gây cản trở cho các bước chạy của tuyển thủ thân yêu. Mặt khác CĐV Thái Nhọ dùng kế bẩn xịt khói làm mờ khung thành thủ môn của họ che khuất tầm nhìn của chúng ta. Với cách thắng như thế người Thái phải tự hổ thẹn với chính mình.
    Bóng đá chỉ là trò chơi. Rồi sắp tới GDP Việt Nam sẽ bỏ xa Thái, mức sống của ta sẽ gấp 5 lần Thái Bọ, VNI-Index sẽ có quy mô gấp 17 lần SET Index của Thái Lan. Doanh nghiệp Thái Lan chỉ mong được mở room để tư bản Việt Nam sang xơi. Rồi khắp nơi dân Thái sẽ treo ảnh Bác Hồ thay vì ảnh vua Thái. Miạ bọn Thái này thật đáng ghét gì nó cũng hơn mìnhb-(
    vnlover73 đã loan bài này
  2. thatnhudem

    thatnhudem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2010
    Đã được thích:
    36.228
    Ăn thua gì.
    Chỉ 5 - 10 năm nữa vịt ngan sẽ bóp vụn cả Tàu, cả Mẽo nữa cơ
    teledn thích bài này.
  3. ckhettien

    ckhettien Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2014
    Đã được thích:
    4.802
    hay...hehe không biết có LĐ nào đọc để học hỏi chưa.....kaka
    chúng ta thua nó chỉ tại cái đầu....
    ta thua rồi...đơn giản vậy thôi...toàn nói chuyện đã rồi ,bàn, họp..mỗ xẽ nhưng không dọn.
  4. choitoicung2014

    choitoicung2014 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2014
    Đã được thích:
    5.030
    Nếu TL chịu đứng im thì 60 năm nữa chúng ta sẽ bắt kịp mà thôi ! :))
    TUANANHVietNam thích bài này.
  5. Waddell

    Waddell Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    7.504
    Đọc xong éo ái được vì quá run lỡ vượt thái lọ thì đảm bảo tất cả chuyển giới từ trym lợn bị thiến thành bìm bíp hết;));))=))=))
    nono1 thích bài này.
  6. xuanliem0609

    xuanliem0609 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/11/2014
    Đã được thích:
    2.550
    Người thái làm việc bằng cái đầu, tính tập thể. Còn người việt thì khôn lỏi, thích nổ, thích hơn người khác, không có tính tập thể hay cộng đồng. Nếu cái tư duy mà không thay đổi thì mãi mãi chỉ đứng sau người thái mà thôi.
    telednHermes thích bài này.
    Hermes đã loan bài này
  7. yeuchungkhoankoboduoc

    yeuchungkhoankoboduoc Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    19/08/2015
    Đã được thích:
    90
    Tự mình bóp mình thôi, bóp đ dc ai
  8. ThanhBMW

    ThanhBMW Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Đã được thích:
    1.537
    Hâm, ta có Đảng sô đường chỉ lối, nó đi trong đêm đen mịt mù ná....
    devil2623, nono1, teledn1 người khác thích bài này.
  9. Hermes

    Hermes Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/10/2014
    Đã được thích:
    41.779
    Thua thì nói là thua đừng có chống chế, đổ thừa nhé chủ top, dẹp cái tính bảo thủ và sĩ diện đi.
    xuanliem0609, telednzigzag319 thích bài này.
  10. Hermes

    Hermes Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/10/2014
    Đã được thích:
    41.779
    Giống thằng Nga ngố sắp chết đói tới nơi còn sĩ diện, nổ tanh bành...
    Tổng thống Putin: Kinh tế Nga đã thích nghi với giá dầu thấp
    07:03 05/09/2015

    [​IMG]



    Chính phủ Nga đã chuẩn bị sẵn nhiều biện pháp và đề xuất phương án ứng phó trong điều kiện kinh tế hiện na
    Sputnik đưa tin, ngày 4/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nền kinh tế Nga đã gần như thích ứng với tình hình giá dầu thấp hiện nay.

    Phát biểu với các phóng viên, ông Putin nói: "Chúng tôi không thấy có điều gì bi kịch trong việc điều chỉnh giá dầu. Tôi cho rằng những thay đổi về giá dầu là hoàn toàn được dự kiến."

    Ông cũng nêu những lý do dẫn đến biến động của giá dầu như khai thác dư thừa sản lượng và sự trở lại của Iran. Tổng thống Nga cho rằng "tất cả rồi sẽ trở lại hoàn toàn bình thường và theo quy luật tự nhiên."

    Ông Putin nhấn mạnh Chính phủ Nga sẽ thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ xã hội. Theo ông, chính phủ đã chuẩn bị sẵn nhiều biện pháp và đề xuất phương án ứng phó trong điều kiện kinh tế hiện nay.
    xuanliem0609zigzag319 thích bài này.

Chia sẻ trang này