VND... Sắp tăng vốn thì phải làm gì?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bullist, 28/08/2014.

1037 người đang online, trong đó có 414 thành viên. 20:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 8619 lượt đọc và 143 bài trả lời
  1. vnlp13

    vnlp13 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Đã được thích:
    1.660
    chuẩn chuẩn chuẩn! Hôm nay ra ITA hơi lỗi bạn ạ. Hơi tiếc :((:((:((:((:(( gặp đúng tiểu hao đóng hạn tháng :))
  2. tenlieu04

    tenlieu04 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    532
    VND hôm nay đã cho thấy quyết tâm đánh lên của nhà cái :drm3
    bullist thích bài này.
  3. bullist

    bullist Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Đã được thích:
    39.585
    ăn sao hết được. Hnay mình bán PFL 3,5 để xúc VHG 9.9 và 10.1.
    vnlp13 thích bài này.
  4. chinhtai321

    chinhtai321 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Đã được thích:
    471
    Phấn đấu tăng trưởng GDP năm 2015 đạt 6,2%
    QĐND - Thứ năm, 28/08/2014 | 23:22 GMT+7
    QĐND - Kết quả kinh tế-xã hội đạt được trong 8 tháng qua khá khả quan và dự báo cả năm sẽ đạt và vượt 12/14 chỉ tiêu. Đây vừa là kết quả, vừa là động lực thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư mạnh dạn mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh. Số liệu thống kê cho thấy, niềm tin của nhà đầu tư đang ngày càng tăng…
    Toàn cảnh phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8-2014. Ảnh: chinhphu.vn
    Kinh tế tăng trưởng đúng kế hoạch
    Đánh giá về tình hình 8 tháng năm 2014, các thành viên Chính phủ đã thống nhất với nhận định, tình hình kinh tế-xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực trên hầu hết các lĩnh vực; tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước; lạm phát được kiểm soát ở mức thấp; nền tảng kinh tế vĩ mô ngày càng ổn định vững chắc.
    Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho hay, tốc độ tăng trưởng kinh tế 8 tháng qua đạt được con số 5,54%. Chính phủ đã làm tốt việc kiểm soát các mặt kinh tế vĩ mô, duy trì lạm phát ở mức thấp, giá trị đồng tiền Việt Nam ổn định, dự trữ ngoại tệ cao. Đặc biệt, xuất khẩu vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng. Tổng kim ngạch xuất khẩu 8 tháng năm 2014 ước đạt 96,98 tỷ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2013. Tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 95,29 tỷ USD, tăng 12%. Như vậy, Việt Nam đang xuất siêu gần 1,7 tỷ USD, bằng 1,75% tổng kim ngạch xuất khẩu. “Đáng chú ý, từ trước đến giờ, xuất khẩu ở khu vực FDI góp phần lớn, nhưng từ cuối năm 2013, khu vực trong nước đã có đóng góp cho xuất khẩu với mức tăng trưởng 11%. Nhập khẩu có tăng nhưng chủ yếu là máy móc và nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất, hạn chế nhập khẩu cho tiêu dùng. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy có sự quản lý chặt chẽ về nhập khẩu” - Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên nói.
    Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 chỉ tăng 0,22% so với tháng trước và tăng 1,84% so với tháng 12-2013. Đây là mức tăng CPI thấp nhất trong vòng 10 năm qua. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15-8, tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 538,83 nghìn tỷ đồng, bằng 68,8% dự toán năm; tổng chi ngân sách Nhà nước ước đạt 627,88 nghìn tỷ đồng, bằng 62,4% dự toán năm. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện ước đạt 7,9 tỷ USD, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước. Tổng vốn FDI đăng ký ước đạt trên 10,23 tỷ USD, bằng 81% so với cùng kỳ năm trước.
    Theo đánh giá của Thủ tướng Chính phủ ***************, những kết quả đạt được trong 8 tháng qua cho thấy có cơ sở để tin tưởng việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 đã đề ra. “Nếu nỗ lực, quyết tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp thì mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm 5,8% là khả thi” - Thủ tướng nhấn mạnh.
    Vốn đăng ký của doanh nghiệp tăng cao
    Kết quả phát triển kinh tế-xã hội nêu trên phản ánh nỗ lực vượt khó của cả các cơ quan quản lý, cộng đồng doanh nghiệp và người lao động trong toàn xã hội. Đó cũng là động lực, tạo thêm niềm tin cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.
    Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên dẫn con số thống kê, đến tháng 8, số doanh nghiệp thành lập mới khoảng 47.500 và cũng có khoảng 40.000 doanh nghiệp đóng cửa, ngừng hoạt động, phá sản. Số doanh nghiệp thành lập mới giảm 9,5% nhưng tín hiệu mừng là số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp tăng khoảng 6 tỷ. Điều đó cho thấy, lòng tin của nhà đầu tư tăng nên đã mạnh dạn bỏ vốn đầu tư lớn, mở rộng sản xuất. “Theo các cơ quan nghiên cứu, tại một số nước, trong số doanh nghiệp thành lập mới, sau vài năm thành lập, con số đi vào hoạt động ổn định từ 60 đến 65%, tỷ lệ này ở Việt Nam khoảng 70%. Đến giờ này, cũng có khoảng 10.000 doanh nghiệp trước đây tuyên bố đóng cửa nay hoạt động trở lại”-Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên nói.
    Do doanh nghiệp, nhà đầu tư mạnh dạn bỏ vốn đầu tư lớn, mở rộng sản xuất nên số việc làm được tạo thêm cũng tăng đáng kể, góp phần quan trọng vào việc ổn định tình hình xã hội, tăng thu nhập cho người dân, tạo thêm động lực thúc đẩy tiêu dùng hàng hóa và thúc đẩy kinh tế phát triển. Kết quả thống kê cho thấy, trong 8 tháng năm 2014, đã có hơn 1,03 triệu lao động được giải quyết việc làm, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2013 và đạt 64,5% chỉ tiêu kế hoạch năm. Riêng giải quyết việc làm trong nước đã đạt được khoảng 961.000, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2013 và đạt khoảng 63,5% kế hoạch năm.
    Cũng nhờ doanh nghiệp, nhà đầu tư tăng quy mô vốn đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh nên kết quả sản xuất công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo, tiếp tục duy trì đà phục hồi ngày càng mạnh. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 8 tháng năm 2014 tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước chỉ tăng 5,3%). Riêng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng tới 8,1% so với cùng kỳ năm trước, trong khi con số tăng trưởng IIP của ngành này cùng kỳ năm trước chỉ đạt được 6,5%.
    Tạo đà phát triển cao hơn, bền vững hơn
    Với những kết quả khả quan đã đạt được trong 8 tháng qua, Thủ tướng *************** yêu cầu tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2014, tập trung vào các nhóm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, tái cơ cấu nền kinh tế, hoàn thiện thể chế chính sách, tạo đà phát triển ở mức cao hơn, bền vững hơn trong năm 2015.
    Trước hết, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, thực hiện các giải pháp tăng tổng cầu cho nền kinh tế, trước hết là tăng dư nợ tín dụng cho vay và tăng giải ngân đầu tư.
    Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, tập trung vào tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, tái cơ cấu ngân hàng thương mại và tái cơ cấu nông nghiệp.
    Bên cạnh đó, Thủ tướng nhấn mạnh, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, luật pháp, cơ chế, chính sách theo hướng tạo sự thông thoáng, thuận lợi theo cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế, trong đó đột phá vào cải cách thủ tục hành chính. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động chỉ đạo thực hiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính của từng lĩnh vực, địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; tập trung nghiên cứu, rà soát, khẩn trương thực hiện hoặc đề xuất sửa đổi, loại bỏ các văn bản, quy định bất hợp lý, tạo vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong đầu tư, sản xuất, kinh doanh. “Cải cách thể chế không chỉ giúp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia mà còn giúp phòng chống tiêu cực, tham nhũng, củng cố niềm tin của nhân dân vào bộ máy Nhà nước”, Thủ tướng nói.
    Về mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2015, Thủ tướng nêu định hướng phấn đấu tăng trưởng GDP đạt 6,2%; lạm phát tương đương năm 2014 (khoảng 5%); tăng thu ngân sách khoảng 11%; bội chi ngân sách Nhà nước khoảng 5%; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,7-2%.
    Từng bước kiểm soát lao động nước ngoài
    Trao đổi với các phóng viên trong buổi họp báo ngay sau khi kết thúc Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 về việc quản lý lao động nước ngoài tại Khu Công nghiệp Vũng Áng (Hà Tĩnh), Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Trọng Đàm nói, đến ngày 21-8, Khu công nghiệp này có 33.952 lao động đang làm việc, trong đó lao động Việt Nam là 30.438 người, lao động nước ngoài là 3.514 người bao gồm 1.913 lao động Trung Quốc, còn lại là lao động đến từ 28 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong số 1.913 lao động Trung Quốc làm việc tại Vũng Áng, có 1.799 người đã được cấp phép, số còn lại đang làm thủ tục để được cấp phép.
    CHIẾN THẮNG
    http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/kinh-te-xa-hoi/phan-dau-tang-truong-gdp-nam-2015-dat-62/319062.html
  5. philologist

    philologist Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2014
    Đã được thích:
    358
    Hix, hôm nay em hết tiền roài chứ ko cũng vào thêm VND.
    --- Gộp bài viết, 29/08/2014, Bài cũ: 29/08/2014 ---
    Tây đúng là chơi đẹp. khi gian khó có Tây lông. cp nào nó đã để ý thì ăn theo cũng sướng ít bị úp sọt.
  6. bullist

    bullist Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Đã được thích:
    39.585
    Sau lễ một lượng tiền mới sẽ nhập cuộc. Tt bùng nổ dòng bds và ck. Vnd sẽ sớm vượt đỉnh với sự hỗ trợ của Tây. Lên 25 để phát hành thêm thành công là nhiệm vụ của G còi rùi.
  7. chinhtai321

    chinhtai321 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Đã được thích:
    471
    VND đang có vốn 1000 tỉ, vậy nếu tăng vốn lên 2000 tỉ thì có khả năng VND sẽ tách 1:1 ?.
  8. stock_kid

    stock_kid Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/08/2014
    Đã được thích:
    877
    Theo quy mô, tình hình hđ các cty chứng tôi giả định thị giá trong T9-10/2014 như sau:
    SSI, HCM: 3x
    VND: 2x
    Các bác thấy hợp lý khg???
    Johnny Ngbullist thích bài này.
  9. nmt2014

    nmt2014 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/08/2014
    Đã được thích:
    721
    bán nhà, vay tiền full 1/5 cho tôi
  10. bullist

    bullist Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Đã được thích:
    39.585
    Tây nó mê vnd lắm bác ạ. 2x là bt.
    --- Gộp bài viết, 30/08/2014, Bài cũ: 30/08/2014 ---
    Giọng bác wen wen nha. Nick chính là....?
    E k bán nhà nhg sẵn sàng vay người thân ls cao hơn họ gtk bác à. Cơ hội k đến nhiều trg đời đâu.
    --- Gộp bài viết, 30/08/2014 ---
    Nỗi buồn khôn nguôi khi bán vhg 9.8 nhỉ.:)) Đôi khi phải nhẫn nhục tí bá ui.

Chia sẻ trang này