VNINDEX=999,9.....TẠI SAO KHÔNG???

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi linhlong_vn, 25/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1509 người đang online, trong đó có 603 thành viên. 11:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3952 lượt đọc và 37 bài trả lời
  1. linhlong_vn

    linhlong_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Đã được thích:
    0

    Giá vàng trong nước đang giảm mạnh, theo các chuyên gia, giá vàng trong nước giảm là do giá vàng và dầu thế giới giảm.

    Giá dầu giao tháng 6/2007 trên thị trường New York kết thúc phiên giao dịch chiều tối qua đã giảm 1,31 USD/thùng, tương đương 2%, xuống mức 64,58 USD/thùng. Sáng nay, trên thị trường châu Á, giá dầu giao tháng 6/2007 tăng 0,07 USD/thùng, lên mức 64,75 USD/thùng.

    Về giá vàng, hôm nay, giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới sáng nay được giao dịch ở mức phổ biến 683,2 USD/ounce giảm 6,15 USD/ounce so với mức giá của phiên giao dịch cùng giờ ngày liền trước.

    Tại thị trường trong nước, giá vàng SJC bán ra tại Hà Nội vào sáng nay phổ biến ở mức 1.330.000 đồng/chỉ, giảm 7.000 đồng/chỉ so với mức giá của phiên giao dịch cùng giờ ngày hôm qua.
  2. linhlong_vn

    linhlong_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Đã được thích:
    0


    VN-Index bức phá, nhà đầu tư lấy lại phong độ

    (Dân trí) - Trái với không khí ảm đạm của mấy phiên cuối tuần trước, phiên giao dịch đầu tuần hôm nay 7/5, VN-Index đã bứt phá ngoạn mục khi tăng tới 36,43 điểm (tương ứng 3,85%), đạt mức 983,62 điểm. Nhà đầu tư đã lấy lại phong độ với 82 mã tăng giá trên thị trường.


    Có mặt tại sàn giao dịch chứng khoán VIS cả buổi giao dịch hôm nay, anh Khanh, một nhà đầu tư không giấu vẻ vui mừng: ?oTôi vẫn dự đoán là chứng khoán sẽ lên điểm trong phiên này nhưng không ngờ nó lại tăng mạnh như thế. Chỉ số chung cứ tăng vọt qua từng phiên khớp lệnh. Hôm nay, tôi đã đặt lệnh mua vào 1.000 cổ phiếu STB, tôi hi vọng cổ phiếu này sẽ tiếp tục lên điểm trong những phiên tới?.

    ?oTình hình kinh doanh của nhiều doanh nghiệp đang đăng kí niêm yết trên sàn TPHCM trong quý I/2007 vừa được công bố khá khả quan là một trong những nhân tố quan trọng để nhà đầu tư chúng tôi dùng làm cơ sở để có những quyết định đầu tư vào chứng khoán hiện nay?- anh Bình, một nhà đầu tư trung tuổi nói.

    Theo dõi số liệu trên bảng giao dịch điện tử của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TPHCM có thể thấy, ngay từ phiên khớp lệnh đợt một, VN-Index đã tăng tới 22,29 điểm, cao hơn rất nhiều so với toàn phiên của ngày giao dịch cuối tuần qua và đạt 1,170 triệu đơn vị khớp lệnh thành công, với giá trị tương ứng 165,958 tỉ đồng.

    Đến phiên hai, chỉ số này lại tiếp tục tăng tới 3,5% (tương đương 33,17 điểm), đạt mức 980,36 điểm, khối lượng giao dịch và giá trị giao dịch lại tăng mạnh với 2,944 triệu đơn vị và 393,811 tỉ đồng.

    Đà tăng cứ thế được duy trì cho tới phiên ba, cũng là phiên tổng kết toàn thị trường sau một ngày giao dịch với 5,034 triệu đơn vị khớp lệnh thành công, với tổng giá trị tương ứng 653,720 tỉ đồng; trong đó khối lượng cổ phiếu đạt 4,950 triệu đơn vị, giá trị đạt 651,012 tỉ đồng. Với mức tăng này, chỉ số VN-Index được ghi nhận là có mức tăng mạnh nhất kể từ ngày 19/3 tới nay.

    Tính chung trong toàn phiên, có tới 82 (trong số 107 cổ phiếu) tăng giá; chỉ có 9 cổ phiếu giảm giá và 16 cổ phiếu đứng giá. Kết thúc phiên giao dịch, có tới 21 cổ phiếu có dư bán bằng 0, trong khi cả 3 cột dư mua ở 3 mức giá cao nhất đều kín đặc, điều này chứng tỏ nhà đầu tư đã tăng cường bán ra nhiều, nhưng xem ra lượng người mua vào không tăng đột biến.

    STB đã trở thành mã chứng khoán được nhiều nhà đầu tư ưa chuộng nhất qua cả ba phiên, với 621.190 cổ phiếu khớp lệnh thành công, mặc dù mã này chỉ tăng có 4.000đ/cp, đạt mức giá khớp lệnh 142.000đ/cp. Chứng chỉ quỹ PRUBF1 đứng ở vị trí thứ hai với 485.180 đơn vị chuyển nhượng thành công, sau khi tăng 400đ/chứng chỉ quỹ.

    Đứng vị trí thứ ba, thứ tư trên thị trường vẫn là hai cổ phiếu REE và VNM với khối lượng tương ứng 445.580 đơn vị và 323.040 đơn vị; cổ phiếu lớn nhất thị trường PPC hôm nay cũng đã bứt phá trở lại khi tăng 3.000đ, với 314.840 đơn vị khớp lệnh thành công, đứng vị trí cuối trong top 5 mã chứng khoán được nhà đầu tư lựa chọn nhiều nhất trên thị trường.

    Trong 82 mã tăng giá, hầu hết các mã đều tăng trần và đứng đầu vẫn là nhóm cổ phiếu blue-chips. Bên cạnh đó, ở top 5 mã xuống giá mạnh nhất lại đều là cổ phiếu mệnh giá nhỏ và mức sụt giảm cũng không lớn.

    Top 5 mã cổ phiếu tăng giá mạnh nhất trên thị trường đều đạt đến mức tăng trần. BMC tăng 25.000đ, lên mức 540.000đ/cp; FPT tăng 23.000đ, lên mức 487.000đ/cp; SJS tăng 13.000đ, lên mức 288.000đ/cp; DHG tăng 12.000đ, lên mức 257.000đ/cp; REE tăng 11.000đ, lên mức 243.000đ/cp.

    Trái ngược với sự tăng giá chung, trong 5 mã cổ phiếu được đưa vào top đầu về sự tụt giá thì chỉ duy nhất một mã bị giảm sàn, đó là BTC khi mất 1.100đ, xuống kịch sàn với mức giá 20.900đ/cp. Các mã giảm tiếp theo là: LGC mất 3.000đ, xuống còn 75.000đ/cp; ba mã SMC, SJ1, MCV cùng mất 1.000đ, xuống các mức giá tương ứng 49.000đ/cp, 42.000đ/cp, 37.000đ/cp.

    Trên sàn Hà Nội, bầu không khí vui vẻ cũng đã trở lại sau 3 phiên giảm liên tiếp của tuần trước. Kết thúc phiên giao dịch, HaSTC-Index tăng 7,78 điểm, đạt mức 327,13 điểm. Khối lượng giao dịch và giá trị giao dịch toàn thị trường cũng tăng mạnh trở lại, với 1,240 triệu đơn vị chuyển nhượng thành công, tương ứng giá trị 148,845 tỉ đồng.

    Các mã tăng giá mạnh nhất trong phiên là: BVS tăng 6.800đ, lên 316.800đ/cp; PAN và TLT cùng tăng 6.000đ, lên các mức giá 119.200đ/cp và 81.900đ/cp; VSP tăng 6.500đ, lên 156.100đ/cp; SSI tăng 6.000đ, lên 223.200đ/cp?

    Nguyễn Hiền
  3. linhlong_vn

    linhlong_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Đã được thích:
    0
  4. linhlong_vn

    linhlong_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Đã được thích:
    0

    Vàng lên giá trở lại

    Mặt bằng giá vàng miếng trong nước hôm nay đã quay về ngưỡng 1,3 triệu đồng/chỉ sau một thời gian lao dốc theo đà thế giới. Mãi lực tại các cửa hàng cũng tăng nhẹ trở lại.

    Theo báo giá của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn sáng qua ở Hà Nội, vàng miếng SJC được giao dịch ở mức 1,301-1,305 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra) so với mức 1,292-1,296 triệu đồng/chỉ chiều qua.

    Tình hình tương tự với vàng 9999 của Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội. Sáng nay, công ty niêm yết giá mới là 1,298-1,305 triệu đồng/chỉ.

    Mãi lực kinh doanh tại các công ty cũng tăng nhẹ trở lại. Tuy nhiên, các công ty kinh doanh vàng cho rằng hiện vẫn chưa phải là mùa mua sắm nên sức mua nhìn chung không đáng kể. Dự báo, thị trường sẽ sôi động từ tháng 10 trở đi.

    Trên thế giới, phiên giao dịch hôm qua giá vàng cũng tăng lên mức cao nhất trong tuần do sự sụt giảm của đồng Mỹ kim khiến giới đầu tư lại quay sang vàng như một kênh đầu tư an toàn hiệu quả.

    Cụ thể, mỗi ounce vàng tại New York hôm qua có lúc đã được giao dịch ở mức 671,25 USD. Tính chung cả phiên, giá vàng giao dịch trung bình trong khoảng 669,6-670,4 USD/ounce so với mức 664,3-664,9 USD/ounce phiên trước đó.

    Theo các nhà phân tích, thị trường kim loại quý vẫn tiếp tục dõi theo diễn biến của đồng USD và tình hình kinh tế Mỹ. Hôm qua, chính phủ nước này đã công bố báo cáo về số liệu việc làm trong tháng 7. Theo đó, số việc làm mới được tạo ra đã ở mức thấp nhất kể từ tháng 2. Đây là một nhân tố quan trọng có thể khiến Cục Dự trữ liêng bang cắt giảm lãi suất và điều này đã làm giảm sức hấp dẫn của USD.

    Nguồn tin VnExpress
  5. (lang-tu)

    (lang-tu) Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    Từ 7/8, Vincom cấp "sổ cổ đông" sau đấu giá



    (Dân trí) - Công ty cổ phần Vincom cho biết từ 7/8, sẽ kết hợp cùng công ty CP chứng khoán Bảo Việt cấp giấy chứng nhận sở hữu cổ phần đối với 20 triệu cổ phần chào bán cho các nhà đầu tư và cổ đông hiện hữu.


    Theo đó, các cổ đông hiện hữu (kể cả trường hợp trúng đấu giá) đến thực hiện việc Ghi tăng số cổ phần sau khi thực hiện quyền và/hoặc trúng đấu giá tại Công ty CP chứng khoán Bảo Việt, 94 Bà Triệu, Hà Nội và chi nhánh 11 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TPHCM. Các cổ đông khi đến mang theo chứng minh nhân dân và giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (nếu có).

    Đối với các cổ đông đã đăng ký bán lại cổ phần lẻ, Vincom cùng với đơn vị được ủy quyền là BVSC sẽ trực tiếp liên hệ, thông báo và hướng dẫn cụ thể cách thức thực hiện việc chuyển nhượng và thủ tục thanh toán cho các cổ đông.

    TN

    http://www11.dantri.com.vn/kinhdoanh/2007/8/190854.vip



    Được (lang-tu) sửa chữa / chuyển vào 11:14 ngày 05/08/2007
  6. linhlong_vn

    linhlong_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Niềm tin trên thị trường chứng khoán

    Giá trị là khái niệm trừu tượng. Có thể hình dung dễ hơn là nó bắt đầu từ niềm tin. Hãy bắt đầu từ tiền, một thước đo giá trị phổ biến nhất trong hầu hết các xã hội (nói hầu hết là vì tồn tại khả năng có một số xã hội bộ lạc có thể dùng phương thức trao đổi, giao dịch phi tiền tệ).

    Từ niềm tin tới giá trị

    Mặc dù xã hội công nhận rằng, tiền là thước đo giá trị, nhưng vẫn có những người không biết điều này, ví dụ trẻ em. Trẻ nhỏ thường thích đồ chơi như búp bê hoặc ôtô, vì vậy chúng tin rằng, những đồ chơi này là quý, dẫn tới muốn có đồ chơi và sau khi đã có, trẻ sẽ thỏa mãn được nhu cầu (thích chơi) của mình, do đó búp bê và ôtô đồ chơi sẽ có giá trị (do làm nhu cầu được thỏa mãn). Khi chúng tin rằng, có thể sử dụng tiền để mua đồ chơi, tiến tới thỏa mãn nhu cầu, thì chúng cũng sẽ nhận ra giá trị của tiền. Đó là hành trình từ niềm tin tới giá trị. Quy tắc này phù hợp với trục niềm tin - giá trị trong văn hóa kinh doanh. Mọi thứ bắt đầu từ niềm tin. Vì thế, những phát biểu, khẩu hiệu hay phương châm làm việc của các doanh nghiệp xoay quanh khái niệm niềm tin như chữ tín, chuyên nghiệp, đáng tin cậy... là hoàn toàn có cơ sở và xuất phát từ quy tắc niềm tin là điểm khởi đầu đi tới giá trị.

    Như vậy, niềm tin của con người có thể phụ thuộc vào cá nhân (do quan niệm, cách hiểu, kinh nghiệm đã trải qua), hoặc phụ thuộc vào tác động xã hội (từ những người xung quanh). Những người hoạt động kinh doanh cũng chịu tác động của trục niềm tin - giá trị này một cách rõ rệt.

    Ví dụ dễ gặp là về hoạt động tư vấn. Trong khi nhiều hãng nước ngoài đầu tư vào Việt Nam có yêu cầu tiên quyết là các báo cáo tư vấn về luật, thị trường và tính khả thi tài chính thì rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã từng hoặc vẫn đang coi những thứ này là không cần thiết. Do đó, trong lúc nhiều tập đoàn đa quốc gia bỏ hàng triệu USD để có các thông tin tư vấn và cả lời khuyên, thì nhiều doanh nghiệp chúng ta quyết không trả loại chi phí này.

    Ví dụ thứ hai là trên TTCK. Ở TTCK Việt Nam chẳng hạn, có những lúc giá cổ phiếu của Công ty REE giảm còn 10.000 đồng/cổ phiếu (năm 2004). Thế nhưng, tới tháng 3/2007, giá cổ phiếu REE đạt mức 200.000 đồng/cổ phiếu. Không thể không đặt câu hỏi tại sao có sự khác biệt hàng triệu USD tiền tư vấn và sự khác biệt tới 20 lần trên cùng một cổ phần của REE. Câu trả lời không có gì khác ngoài hệ thống niềm tin và giá trị được ?olập trình? trong các nhóm cá nhân khác nhau và vào các thời điểm khác nhau.

    Niềm tin cần biểu hiện cụ thể

    Giáo sư André Farber (ĐH Tổng hợp Bruxelles) trong những lần làm việc ở Việt Nam thường có ý kiến cung cấp cho các tờ báo và tạp chí kinh doanh về thị trường vốn Việt Nam. Một số tình huống rất buồn cười đã xảy ra. Trong khi báo chí nhất mực hỏi về các vấn đề kỹ thuật và sản phẩm cao siêu, thì ông thường nhất mực trả lời về các nguyên lý vận hành, tưởng chừng như đơn giản. Điều mà ông hay nhấn mạnh là làm gì thì làm, nhưng số 1 vẫn là niềm tin của khách hàng, của thị trường.
    Ví dụ, phóng viên chăm chăm hỏi về phái sinh chứng khoán hoặc định giá cổ phiếu theo phương pháp hiện đại, thì ông kiên quyết trả lời về minh bạch kế toán và chế độ công bố thông tin - những thứ này cũng thường được xem là rất đơn giản. Buộc phải đặt một câu hỏi sau: Tại sao một ông giáo sư rất giỏi, rất nổi tiếng về TTCK lại tìm cách nói về những thứ đơn giản, mà một phóng viên - chắc chắn là không thể đủ thời gian để toàn tâm cho nghề tài chính - lại kiên quyết hỏi về những công cụ hết sức phức tạp? Đó là vì biểu hiện của niềm tin rất khác nhau. Ông André Farber tin rằng, những thứ giản dị, nguyên lý và rất cơ bản là nền móng quan trọng nhất của sự phát triển bền vững. Còn phóng viên thì tin rằng, những thứ rất mới, rất hiện đại và các thị trường lớn quốc tế hay sử dụng mới chính là những thứ quan trọng. Điều kỳ lạ là người giỏi ở thị trường lớn, hiện đại thì tin vào cái giản dị, cơ bản, còn người có trình độ khá ?ogiản dị? ở thị trường còn đơn sơ thì lại rất tin vào những thứ phức tạp.
    Giáo sư Léo Goldschmidt, một nhà doanh nghiệp ngân hàng nổi tiếng sau này có thời gian đảm đương vị trí Chủ tịch C.G. của EASD (châu Âu), thường cung cấp nhiều thông tin về vô số sản phẩm phức tạp, nhưng kết luận cuối cùng của ông trong bất kỳ bài giảng và tình huống nào cũng chỉ giản dị: Giá trị = Niềm tin.

    Nguồn tin ĐTCK



    Được linhlong_vn sửa chữa / chuyển vào 08:41 ngày 06/08/2007
  7. linhlong_vn

    linhlong_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Đã được thích:
    0

    Đến 2020, vốn hóa chứng khoán đạt 70% GDP


    (ĐTCK-online) Thủ tướng Chính phủ *************** vừa phê duyệt Đề án phát triển thị trường vốn Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020. Mục tiêu đặt ra là phát triển thị trường vốn đa dạng để đáp ứng nhu cầu huy động vốn và đầu tư của nền kinh tế. Đến 2010, giá trị vốn hóa thị trường chứng khoán đạt 50% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và đến 2020 đạt 70% GDP.


    Theo Đề án mới được phát triển, thị trường chứng khoán là thành phần chủ đạo để đưa thị trường vốn trở thành một cấu thành quan trọng của thị trường tài chính Việt Nam. Đến năm 2020, thị trường vốn Việt Nam phát triển tương đương thị trường các nước trong khu vực.



    Theo định hướng, thị trường vốn sẽ sớm được hoàn chỉnh về cấu trúc bao gồm thị trường cổ phiếu, thị trường trái phiếu, thị trường các công cụ phái sinh, thị trường tập trung, thị trường phi tập trung? và vận hành theo các thông lệ quốc tế tốt nhất, có khả năng liên kết với các thị trường khu vực và quốc tế. Phát triển mạnh các kênh cung cấp vốn cả trong và ngoài nước cho thị trường; mở rộng hệ thống các nhà đầu tư, phát triển đầy đủ các định chế trung gian, đa dạng hóa các dịch vụ... hướng tới một thị trường vốn phát triển trong khu vực.



    Trước mắt, sẽ tập trung phát triển quy mô, hoàn chỉnh cấu trúc của thị trường vốn, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các loại hàng hóa; mở rộng quy mô và đa dạng hóa các loại trái phiếu, các phương thức phát hành trái phiếu Chính phủ...; Phát triển các loại chứng khoán phái sinh như: quyền chọn mua, quyền chọn bán chứng khoán; hợp đồng tương lai; hợp đồng kỳ hạn; các sản phẩm liên kết.



    Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh chương trình cổ phần hóa doanh nghiệp, tổng công ty nhà nước, tập đoàn kinh tế và các ngân hàng thương mại nhà nước, gắn việc cổ phần hóa với niêm yết trên thị trường chứng khoán; mở rộng việc phát hành cổ phiếu mới để huy động vốn trên thị trường. Đối với những doanh nghiệp đã cổ phần hóa đủ điều kiện phải thực hiện việc niêm yết; đồng thời bán tiếp phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước không cần giữ cổ phần chi phối hoặc không cần nắm giữ cổ phần. Chuyển đổi các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang hình thức công ty cổ phần và niêm yết, giao dịch trên thị trường chứng khoán.



    Bên cạnh đó, sẽ phát triển các định chế trung gian và dịch vụ thị trường như công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán... hình thành thị trường định mức tín nhiệm ở Việt Nam. Cho phép thành lập các tổ chức định mức tín nhiệm đủ điều kiện tại Việt Nam và cho phép một số tổ chức định mức tín nhiệm có uy tín của nước ngoài thực hiện hoạt động ở Việt Nam.



    Đồng thời, thực hiện lộ trình mở cửa đối với các nhà đầu tư chuyên nghiệp nước ngoài vào thị trường Việt Nam theo lộ trình đã cam kết; cho phép Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tiết kiệm bưu điện? tham gia đầu tư trên thị trường vốn; khuyến khích việc thành lập các quỹ đầu tư ở nước ngoài đầu tư dài hạn vào thị trường Việt Nam.
  8. linhlong_vn

    linhlong_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Đã được thích:
    0

    Biện pháp giúp nhà đầu tư nhỏ

    Theo các nhà lãnh đạo của Việt nam thì nền kinh tế muố đạt được mức tăng trưởng GDP 8,5% cho cả năm 2007 thì 6 tháng cuối năm phải đạt được mức tăng GDP tối thiểu là 9%. Muốn nền kinh tế phát triển thì trước hết phải phát triển TTCK. Thị trường có mạnh thì các công ty mới mạnh về vốn kinh doanh. Muốn vậy, phải có biện pháp mới lỏng tín dụng cho nhà đầu tư, nhà đầu tư mới có tiền để đầu tu chứng khóan lâu dài. Và các công ty cổ phần cần phải phát triển mạnh, lãi mạnh và có những biểu hiện lành mạnh giúp cho các nhà đầu tư tin tưởng hơn.

    Lãnh đạo các công ty cổ phần phải làm sao cho cổ đông tin tưởng vào đạo đức của người lãnh đạo. Trung Quốc có câu : ?o Tiên chi ưu, nhi ưu. Hậu chi lạc, nhi lạc?. Nghĩa là, do trước cái lo của mọi người, chứ không phải chỉ nghĩ đến thân mình, lo bán cổ phiếu với mục đích ?o tiêu dùng cá nhân?. Nhà đầu tư cá nhân đã có đủ kinh nghiệm trong quá khứ, cho nên lãnh đạo của công ty phải chứng tỏ là những người đáng tin tưởng để cho cổ đông bên ngoài muốn giữ cổ phiếu và luôn luôn phải đủ tin tức để họ biết là công ty đang làm gì và làm tới đâu.

    Hệ thống PR của các công ty cổ phần đều quá tệ hại, đưa tới một trong các hậu quả hiện nay là làm mất lòng tin của nhà đầu tư. Lãnh đạo trong công ty cần nhớ rằng, lãi chưa đủ để thuyết phục nhà đầu tu mà còn phải chứng tỏ mình là người lãnh đạo có đáng tin cậy hay không.

    Vấn đề đầu cơ của nhà đầu tư nước ngoài là chuyện bình thường nhưng chúng ta cần xem xét là ở nước ngòai không cấm mà có những biện pháp giảm mức đầu cơ như:

    - Các quỹ đầu tư mở và đóng chỉ bắt buộc báo cáo cho cổ đong 6 tháng một lần. Và như vậy, cổ phiếu sẽ chỉ thanh lý vào mỗi 6 tháng, chứ không được bán mua mỗi ngày.

    - Luật Wash-sale ở Mỹ quy định: Nếu như bán trước 1 tháng sau ngày mua thì nhà đầu tư này sẽ không được trừ lỗ bất cứ đồng nào, nhưng lãi thì phải đóng đủ thuế thu nhập.


    Thiết nghĩ, Ủy ban chứng khóan nên đề nghị giảm thuế cho những nhà đầu tư lâu dài trên 1 năm, để giúp TTCk ổn định hơn.


    Nguồn tin ĐTCK
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này