Vnindex sắp tới và các ngưỡng cần lưu ý

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Smart_Money_HSC, 01/09/2014.

7141 người đang online, trong đó có 1075 thành viên. 16:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4422 lượt đọc và 31 bài trả lời
  1. Thanh92

    Thanh92 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/08/2014
    Đã được thích:
    5.638
    Đang định cam it nhất hết tháng 9
    Smart_Money_HSC thích bài này.
  2. BIGBOYSSS

    BIGBOYSSS Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2011
    Đã được thích:
    2.271
    Bác coi giúp KMR DLG. TKS bác
    Smart_Money_HSC thích bài này.
  3. nguyenchien568

    nguyenchien568 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2013
    Đã được thích:
    2.652
    Tháng 9, tiếp tục xu hướng gom cổ phiếu toàn cầu
    Các thị trường chứng khoán (TTCK) toàn cầu vừa khép lại tháng 8 với kết quả mỹ mãn khi nhà đầu tư ngày càng tin tưởng hơn vào nền kinh tế thế giới và các nhà phân tích dự báo xu hướng mua vào sẽ tiếp tục trong tháng 9.
    * Liên kết giao dịch chứng khoán Hồng Kông-Trung Quốc ra mắt đúng hẹn?

    * Cảnh báo bong bóng chứng khoán Mỹ!

    * S&P 500 lần đầu đóng cửa trên 2,000 điểm, Dow Jones lập kỷ lục mới

    http://image.*********.vn/2014/09/01/xu-huong-mua-vao-chung-khoan-taon-cau-tiep-tuc-trong-thang-9.jpg

    Các TTCK lớn trên thế giới đang giao dịch tại, hoặc gần các mức đỉnh của năm 2014. Và chứng khoán Mỹ đã trở thành “ngôi sao sáng nhất” với việc S&P 500 vượt mốc 2,000 lần đầu trong lịch sử. Tại châu Âu, chỉ số Stoxx Europe 600 cũng ghi nhận sự đảo chiều ngoạn mục so với đà bán tháo vào đầu năm và hiện đã tăng 4% trong năm nay.

    Các TTCK châu Á cũng đạt được kết quả khả quan với chỉ số MSCI Asia đã tăng 5% trong năm nay và phục hồi 14% so với mức thấp nhất của năm 2014 xác lập vào tháng 2. Đáng chú ý hơn cả là TTCK Ấn Độ khi cả chỉ số Sensex và cổ phiếu Nifty đồng loạt phá vỡ các kỷ lục mới trong tháng 8. Giá cổ phiếu tại Trung Quốc và Hồng Kông cũng đang dao động tại các mức đỉnh năm 2014 trong khi chỉ số ASX 200 của Australia hiện đang đứng tại mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính cách đây 6 năm.

    Trong bối cảnh như vậy, liệu đà phục hồi sẽ tiếp tục?

    Ông Mikio Kumada, chiến lược gia toàn cầu của LGT Capital Partners đồng ý rằng đà phục hồi sẽ tiếp tục. Ông nói: “Sự điều chỉnh cần xảy ra cũng đã xảy ra, vì thế các thị trường toàn cầu có thể tiếp tục tăng cao từ các mức hiện nay”.

    Các căng thẳng địa chính trị xung quanh Iraq và Ukraina từng khiến các thị trường tích tắc rơi vào tình trạng chao đảo trong tháng 7 nhưng giá cổ phiếu đã hồi sinh trở lại trong tháng 8. Ông Kumada cho rằng, trong tháng 9, các thị trường chứng khoán châu Âu có khả năng tăng điểm nhiều nhất.

    Ông nói: “Thị trường nào trước đây sụt giảm mạnh nhất sẽ phục hồi ấn tượng nhất. Hiện đà tăng của các TTCK châu Âu vẫn còn nhẹ hơn so với TTCK Mỹ khi các chỉ số chính trên Phố Wall đã tăng hơn gấp đôi so với năm 2009. Ông tin tưởng rằng thị trường châu Âu cũng có khả năng đạt được điều đó nếu Chính phủ các nước và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) áp dụng chính sách đúng đắn. Dĩ nhiên, thời gian để đạt được thành quả này sẽ phụ thuộc rất nhiều vào các luồng thông tin chính trị.

    Ông Kumada cũng lạc quan về triển vọng chứng khoán Mỹ bất chấp các dự báo cho rằng Phố Wall sắp trải qua một đợt sụt giảm mạnh. Ông nói: “Tôi không quan tâm đến các tranh luận về bong bóng. Mặc dù trên thực tế, một số lĩnh vực của thị trường chẳng hạn như công nghệ có phần được định giá quá cao nhưng nhìn chung định giá cổ phiếu Mỹ vẫn còn tương đối hợp lý”.

    Ông Sean Darby, Trưởng bộ phận chiến lược cổ phiếu toàn cầu của Jefferies cho rằng dường như các thị trường cổ phiếu đã chạm đỉnh. Tuy nhiên, ông kỳ vọng sẽ không xảy ra bất kỳ đợt điều chỉnh mạnh nào trong tháng 9 vì lãi suất thấp sẽ thôi thúc nhà đầu tư tìm kiếm mức sinh lợi hấp dẫn trên thị trường chứng khoán.

    Ông nói: “Đó là bởi vì hầu hết các thị trường vẫn đang chứng kiến tỷ lệ lãi suất thực âm và trong môi trường này giá tài sản sẽ còn hấp dẫn và được mua vào mạnh”.

    TTCK Trung Quốc và Nhật Bản sẽ tỏa sáng

    Các nhà phân tích nhận định trên CNBC rằng, TTCK Trung Quốc và Nhật Bản có thể đã rẽ theo hai hướng khác nhau trong năm nay nhưng cả hai đều có khả năng tăng điểm trong tháng 9.

    Ông Darby vẫn còn lạc quan về cổ phiếu hạng A của Trung Quốc sau khi thị trường này đạt được đà tăng mạnh hơn so với các thị trường cùng loại của châu Á. Ông kỳ vọng, chỉ số Shanghai Composite, sau khi đã tăng 4% trong năm nay, sẽ tiếp tục tiến xa hơn nữa trước khi liên kết giao dịch giữa Thượng Hải và Hồng Kông ra mắt vào tháng 9.

    Trong khi đó, TTCK Nhật Bản lại khá ì ạch trong năm nay với chỉ số Nikkei 225 sụt giảm hơn 5% sau đà bứt phá ấn tượng tới 57% trong năm 2013. Các số liệu kinh tế nghèo nàn cùng mối nghi ngờ về các chính sách kích thích kinh tế của Thủ tướng Shinzo Abe đã tác động xấu đến tâm lý nhà đầu tư.

    Tuy nhiên, ông Kumada vẫn còn đầu tư vượt quá tỷ trọng vào thị trường này với kỳ vọng cổ phiếu Nhật Bản sẽ tiếp tục tỏa sáng trong vòng 3 đến 6 tháng tới. Ông nói: “Chúng tôi không thấy rủi ro to lớn nào đối với nền kinh tế Nhật Bản trong trung hạn. Nếu đà phục hồi của hệ thống tiền tệ có dấu hiệu chững lại, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) sẽ can thiệp”.

    Rủi ro vẫn còn hiện diện

    Đúng như vậy, với sự trở lại của các chuyên viên giao dịch trong tháng 9 sau kỳ nghỉ hè, bất kỳ đà phục hồi nào cũng có thể đi kèm với một tỷ lệ biến động tương đối.

    Ông Clem Chambers, Giám đốc điều hành trang tài chính AVDFN nhận định: “Có rất nhiều rủi ro trong mùa thu này, nhưng đó là sự kết thúc của chương trình nới lỏng định lượng (QE) của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), động thái mở đầu cho một kỷ nguyên nâng lãi suất mới và nới lỏng các biện pháp kiểm soát thị trường của Fed”.

    Ông cho biết thêm: “Quá trình bình thường hóa chính sách từ từ này có thể đi kèm với các cú sốc. Thị trường cũng đang rất cao. Vì thế, đã đến lúc “thắt dây an toàn”.

    Khi được hỏi về các sự kiện có thể có thể khiến các thị trường toàn cầu thất vọng, cả ông Darby và ông Kumada đều cho rằng căng thẳng leo thang tại Nga và Ukraina chính là ẩn số khó đoán đối với các thị trường.

    “Nếu điều này xảy ra, thì việc cho rằng chỉ có TTCK châu Âu bị ảnh hưởng chỉ là điều mơ tưởng. Không có lý gì mà sự khó khăn của các nền kinh tế BRICS không tác động đến các quốc gia còn lại trên thế giới”, ông Kumada nhận định.
    Smart_Money_HSC thích bài này.
  4. nguyenphuongz117

    nguyenphuongz117 Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    27/05/2014
    Đã được thích:
    70
    Khi nào khối lượng tăng, giá không tăng thì khi đó là lúc lên ra
    Smart_Money_HSCnguyenchien568 thích bài này.
  5. EIBNo1

    EIBNo1 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    04/12/2013
    Đã được thích:
    1.099
    lý thuyết thì ai cũng thuộc nhé...
    thực hành thì khó quá cơ
    nhiều khi ăn dc một đống rồi lại nôn me hết mới đau
    oánh chứng có khi bỏ hết các quy tắc thông thường mà dc dc gieo vào đầu có khi lại kiếm mạnh:D
    nguyenphuongz117Smart_Money_HSC thích bài này.
  6. nguyentinthu

    nguyentinthu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2014
    Đã được thích:
    823
    Tuyệt đối không dò, không đoán đỉnh. em là em nhất định vậy... cầm cổ là vua hẵng thế đã!
    Smart_Money_HSC thích bài này.
  7. nguyentinthu

    nguyentinthu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2014
    Đã được thích:
    823
    Chính phủ Ukraine bắt đầu đàm phán với quân ly khai ở Minsk

    Cuộc họp của nhóm liên lạc về việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine đã bắt đầu ở Minsk, RIA Novosti đưa tin.
    Cấu trúc của nhóm liên lạc gặp lại sau khi nghỉ một tháng bao gồm đại diện của Liên bang Nga, Kiev, OSCE, cũng như đại diện miền đông nam Ukraine.

    [​IMG]
    Thành phố Minsk.
    Đại diện cho Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng trong cuộc gặp là Phó Thủ tướng Andrei Purgin.
    Smart_Money_HSC thích bài này.
  8. nguyentinthu

    nguyentinthu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2014
    Đã được thích:
    823
    Nga cam kết không can thiệp quân sự vào Ukraine
    Thứ hai 01/09/2014 20:47

    ANTĐ - Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov vừa đưa ra tuyên bố rằng sẽ không có sự can thiệp quân sự vào Ukraine, Nga ủng hộ các bên giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình.
    Trước các giảng viên và sinh viên trường MGIMO hôm 1-9, Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov đã phát biểu là Nga sẽ không can thiệp quân sự vào Ukraine, Moscow chủ trương ủng hộ cho giải pháp hòa bình. Nhưng theo ông, đòi lực lượng dân quân đơn phương hạ vũ khí là yêu sách không thực tế.

    Ông Lavrov nói rằng, Washington và Brussels phải thúc Kiev chấm dứt sử dụng các vũ khí hạng nặng chống lại thường dân. Người đứng đầu cơ quan ngoại giao Nga lưu ý, khi quân đội Kiev dùng vũ khí hạng nặng chống thường dân ở đông nam, lực lượng dân quân không còn cách nào khác là phải đánh bật binh sĩ Ukraine khỏi các vị trí hỏa lực.

    Ông Lavrov nhấn mạnh, toàn bộ kế hoạch hòa bình của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko chung quy là chỉ nhằm đòi dân quân tự vệ hạ vũ khí và chấp nhận để bị tiêu diệt. Moscow hy vọng các cuộc đàm phán tại Minsk về giải quyết tình hình Ukraine sẽ tập trung hàng đầu vào một lệnh ngừng bắn.

    Trong khi đó, các tổ chức xã hội đông nam Ukraine, bao gồm hai vùng Donetsk và Lugansk đang lên tiếng kêu gọi đồng nghiệp của họ ở khắp Ukraine cùng phát triển một chương trình giải quyết xung đột cho đông nam đất nước và xác định quy chế đặc biệt cho Donbass
    Điều này được nêu trong một tài liệu có chữ ký của Hội đồng Điều phối các tổ chức xã hội Donbass, bao gồm "Đảng Hòa bình" và Liên đoàn Lao động Luganshina.


    Theo đại diện của các tổ chức này, Donbass cần một qui chế đặc biệt, quyền tự quản và an ninh của vùng phải được đảm bảo bằng pháp luật có sự bảo lãnh của Liên bang Nga, Hoa Kỳ và EU. Các nhà hoạt động xã hội cũng kêu gọi "ngừng những áp lực trắng trợn bằng chiến tranh lên toàn bộ hệ thống nhà nước Ukraine."

    Đại diện Cộng hòa nhân dân Lugansk và Cộng hòa nhân dân Donetsk cũng đã công bố quan điểm của mình, đòi Kiev phải công nhận tình trạng đặc biệt của họ tại cuộc gặp của Nhóm Liên lạc về vấn đề Ukraine, bắt đầu tổ chức ngày 1-9 tại Minsk - Thủ đô của Belarus.

    Theo quan điểm của 2 nước Cộng hòa tự xưng này, chỉ có "đàm phán là cách duy nhất có thể chấp nhận để giải quyết xung đột và khôi phục hòa bình." Họ cũng dựa trên các nguyên tắc được phát triển tại cuộc gặp ở Geneva giữa đại diện của Nga, Hoa Kỳ, theo hãng thông tấn ITAR-TASS.
    Smart_Money_HSC thích bài này.
  9. cutloss_No1

    cutloss_No1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/07/2014
    Đã được thích:
    283
    Đoán chơi
    FLC về lại 10
    Csm lên 50
    PVB lên 80
    MPC 89
    ..........
    --- Gộp bài viết, 02/09/2014, Bài cũ: 02/09/2014 ---
    Bổ sung em GMD về 34 trong tháng 9/14
    Smart_Money_HSC thích bài này.
  10. Smart_Money_HSC

    Smart_Money_HSC Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2012
    Đã được thích:
    898
    khả thi bác, thị trường sẽ có sóng tăng đến cuối tháng 9 như kỳ vọng của bác, mình còn kỳ vọng xa hơn tháng 9 nữa cơ

    nguyenchien568 thích bài này.

Chia sẻ trang này