Vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài đạt 5,5 tỷ USD

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi phuongmai04, 10/05/2007.

1329 người đang online, trong đó có 531 thành viên. 15:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 927 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. phuongmai04

    phuongmai04 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài đạt 5,5 tỷ USD

    KINH TẾ
    Vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài đạt 5,5 tỷ USD vào TTCK Việt Nam
    SGGP:: Cập nhật ngày 10/05/2007 lúc 01:28''(GMT+7)
    - Tập đoàn Thép Posco (Hàn Quốc) đầu tư 1,12 tỷ USD vào KCN Phú Mỹ 2


    TTCK Việt Nam luôn thu hút nhiều nhà đầu tư
    Theo con số được TS Nguyễn Ngọc Bảo, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước) đưa ra tại hội thảo về thị trường chứng khoán (TTCK) tổ chức ngày 9-5, ở Hà Nội, đến cuối năm nay lượng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài vào TTCK Việt Nam có thể đạt 5,5 tỷ USD. ?oTính đến nay, vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài vào TTCK đã đạt khoảng 4 tỷ USD, và có thể tăng thêm 1,5 tỷ USD trong 6 tháng tới? - ông Bảo cho biết. Với mức đầu tư như vậy, hiện nhà đầu tư nước ngoài chiếm khoảng 20% - 25% tổng giá trị vốn hóa của thị trường cổ phiếu niêm yết.

    Theo Ngân hàng Nhà nước, sự tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài trên TTCK tăng mạnh đã tạo ra luồng vốn đầu tư gián tiếp khá lớn và làm thay đổi đáng kể cơ cấu luồng vốn đổ vào Việt Nam. ?oTTCK mở cửa dễ bị các nhà đầu tư nước ngoài thao túng, gây rủi ro cho hệ thống tài chính? - TS Nguyễn Ngọc Bảo cảnh báo. Mặt khác, một vài năm gần đây, tỷ giá VND/USD khá ổn định, dao động khoảng 1%/năm. Nhưng từ tháng 11-2006, do luồng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài tăng mạnh, VND đã chịu sức ép tăng giá. Về trung và dài hạn, điều này sẽ khiến xuất khẩu giảm và làm tăng nhập khẩu, tăng mức thâm hụt thương mại.

    - Sáng 9-5, tại TPHCM, Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp IDICO và Công ty TNHH Posco Việt Nam (thuộc Tập đoàn Thép Posco Hàn Quốc) đã ký hợp đồng thuê 130 ha ở KCN Phú Mỹ 2 (BR-VT) để xây dựng nhà máy thép cán nóng và cán nguội, với tổng vốn đầu tư 1,12 tỷ USD. Công ty Thép Posco Việt Nam đã nhận Giấy chứng nhận đầu tư, chuẩn bị khởi công xây dựng nhà máy thép cán nguội có công suất 1.200.000 tấn sản phẩm/năm vào tháng 8-2007. Dự kiến nhà máy này hoàn thành vào tháng 9-2009.

    Hàm Yên - Đức Thành

    http://www.sggp.org.vn/kinhte/2007/5/99149/

Chia sẻ trang này