Vốn Nhật sẽ tiếp tục "đổ bộ" vào chứng khoán Việt Nam

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vinepearl, 15/06/2007.

1937 người đang online, trong đó có 774 thành viên. 21:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 420 lượt đọc và 6 bài trả lời
  1. vinepearl

    vinepearl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Vốn Nhật sẽ tiếp tục "đổ bộ" vào chứng khoán Việt Nam

    Thứ Sáu, 15/06/2007, 11:21

    Vốn Nhật sẽ tiếp tục "đổ bộ" vào chứng khoán Việt

    Giới chuyên gia chứng khoán vừa đưa ra dự báo: nguồn vốn đầu tư của nhà đầu tư cá nhân Nhật Bản vào thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.

    Khi người Việt kịp nhận ra làn sóng đầu tư này thì nhà đầu tư Nhật đã thâm nhập được vào thị trường bằng con đường ngắn nhất: du lịch. Đài Truyền hình Nhật Bản NHK ngày 18/6 dự định sẽ phỏng vấn các nhà đầu tư Nhật để nghe nhận định của họ về thị trường chứng khoán Việt Nam.

    Vốn tăng mạnh

    Ông Hồ Công Hưởng - Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Hoàng Gia - người đã có thâm niên làm việc rất lâu ở Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BSC) - cho biết: Nhu cầu đầu tư của người Nhật vào chứng khoán Việt Nam đã xuất hiện rất lâu trước đó. Tuy nhiên, làn sóng đầu tư này đã gia tăng lên một cách mạnh mẽ kể từ khi thị trường chứng khoán Việt Nam tăng trưởng mạnh vào cuối 2006 và đầu 2007.

    Theo lý giải của ông, khác với Hàn Quốc, Hồng Kông, Singapore..., quan điểm của các nhà đầu tư Nhật thường ít có nhu cầu đầu tư vào bất động sản. Do vậy, khả năng gia tăng đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam của người Nhật trong thời gian tới là điều chắc chắn.

    Thực tế, trên thị trường chứng khoán hiện nay có rất nhiều tài khoản của nhà đầu tư Nhật giao dịch. Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI) cho biết, tổng số tài khoản của nhà đầu tư nước ngoài mở tại SSI tính đến nay đạt 2.000 tài khoản. Trong đó, các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản chiếm 70%.

    Còn theo Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TPHCM, trong tổng số hơn 5.000 tài khoản của nhà đầu tư cá nhân giao dịch thông qua các công ty chứng khoán trực thuộc hiện nay thì số tài khoản của nhà đầu tư Nhật Bản chiếm phần lớn.

    Giám đốc Công ty Cổ phần hệ thống Gô Ất (đơn vị phụ trách website viet-kabu.com - trang web đầu tiên bằng tiếng Nhật cung cấp thông tin về thị trường chứng khoán Việt Nam cho nhà đầu tư Nhật) - ông Vũ Tất Minh Uy cho biết, tính đến nay, Gô Ất đã giới thiệu cho 1.300 nhà đầu tư Nhật Bản tới mở tài khoản tại công ty chứng khoán BSC và một số công ty chứng khoán khác.

    Theo ông Uy, hiện có rất nhiều nhà đầu tư cá nhân Nhật Bản quan tâm đến thị trường chứng khoán Việt Nam và nhu cầu đầu tư từ đó cũng được gia tăng. Điều này được thể hiện qua việc tìm kiếm thông tin về chứng khoán Việt Nam thông qua website viet-kabu.com, với 50.000 lượt truy cập mỗi ngày.

    "Có thể nói sau Trung Quốc, thị trường chứng khoán Việt Nam là điểm đến thứ hai của nhà đầu tư Nhật Bản. Tuy nhiên, so với Việt Nam, việc mua bán chứng khoán trên thị trường Trung Quốc hiện nay dễ dàng hơn. Vì các nhà đầu tư Nhật có thể mua bán cổ phiếu thông qua các công ty chứng khoán đặt tại Nhật Bản. Trong khi đó, Việt Nam thì chưa thực hiện được việc làm này", ông nói.

    Mục đích du lịch: Tìm thông tin chứng khoán

    Ông Nguyễn Văn Cẩn - Tổng giám đốc Công ty Du lịch Apex (đơn vị chuyên tổ chức tour du lịch cho người Nhật đến Việt Nam) - cũng cho hay: Trong thời gian ngắn trở lại đây, lượng du khách Nhật đến Việt Nam gia tăng. Tuy nhiên, mục đích của các du khách Nhật đến Việt Nam chủ yếu để tìm hiểu thông tin về thị trường chứng khoán. Các tour thường chỉ kéo dài trong hai hoặc ba ngày và du khách cũng chính là các nhà đầu tư.

    Theo nhận định của các nhà đầu tư Nhật Bản, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn chưa vào chu kỳ bão hoà nên vẫn mong muốn các doanh nghiệp cung cấp thêm nhiều thông tin hơn để tìm kiếm cơ hội bỏ vốn.

    Lao động
  2. depgiai05

    depgiai05 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Chà, tin này cộng với một loạt cuộc hội đàm kêu gọi đầu tư của ************* ở Mỹ tuần sau sẽ khiến cả thế giới phải chú ý đến TTCK VN. Đảm bảo tuần sau VN-Index phá đỉnh 1170.

    Sắp tới có lẽ các nhà đầu tư Trung Quốc, thậm chí Lào, Campuchia cũng rời quê hương lên sàn HoSTC với HATC. Cầu cao thế này, giá lên đến đâu không biết.

    Chúc mừng trước các bác nào giờ tài khoản chỉ có cổ. Tuần sau tha hồ sướng.



  3. vinepearl

    vinepearl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Đã được thích:
    0
  4. leader11

    leader11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng toàn thể anh em trong box.
    Sắp sửa có mục "Lời kêu gọi toàn box kháng chiến". Các Bác hưởng ứng nhé
  5. vinepearl

    vinepearl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Đã được thích:
    0
    tớ xin hưỏng ứng đầu tiên bác leader kéo cờ đi thôi,tối chủ nhật nhé
  6. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Đã được thích:
    6
    ''Việt Nam tiếp tục tạo thuận lợi cho nhà đầu tư Mỹ''


    "Tôi sẽ trao đổi với Tổng thống Bush về những biện pháp cụ thể nhằm tăng cường tính hiệu quả và ổn định của quan hệ hai nước. Tôi cũng sẽ gặp gỡ lãnh đạo giới doanh nghiệp Mỹ và khuyến khích họ làm ăn nhiều hơn nữa với Việt Nam", ************* ***************** trả lời báo chí trước chuyến thăm, 18-23/6.


    - Thưa Chủ tịch, sắp tới ông sẽ thăm Hoa Kỳ, chuyến thăm chính thức đầu tiên của một nguyên thủ Việt Nam tại Hoa Kỳ. Chủ tịch cho biết ý nghĩa của chuyến thăm quan trọng này?

    - Nhận lời mời của Tổng thống George W.Bush nhân dịp tổng thống thăm chính thức Việt Nam và dự Hội nghị APEC tháng 11/2006, tôi sẽ đi thăm Mỹ từ ngày 18 đến 23/6.

    Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước đang tiến triển tích cực, các mặt hợp tác phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, đem lại nhiều kết quả thiết thực đáp ứng lợi ích và nguyện vọng của nhân dân hai nước Việt Nam và Mỹ. Tôi sẽ trao đổi với Tổng thống Bush và các nhà lãnh đạo Mỹ về những biện pháp cụ thể nhằm tăng cường tính hiệu quả và ổn định của quan hệ Việt Nam - Mỹ.

    Tôi sẽ gặp những người dân Mỹ cũng như người Việt Nam đang sinh sống ở Mỹ để góp phần thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, tăng cường sự hiểu biết và thông cảm lẫn nhau giữa hai dân tộc. Tôi cũng sẽ gặp gỡ lãnh đạo giới doanh nghiệp Mỹ và khuyến khích họ làm ăn nhiều hơn nữa với Việt Nam.

    Tóm lại, chuyến thăm này có ý nghĩa quan trọng đối với việc tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa nhân dân hai nước.

    - Xin ông đánh giá khái quát về quan hệ Việt - Mỹ kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao (tháng 7/1995) và triển vọng phát triển quan hệ giữa hai nước?

    - Kể từ khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao, chúng ta đã chứng kiến sự phát triển nhanh chóng của quan hệ Việt - Mỹ. Hai tuyên bố chung giữa lãnh đạo cấp cao của Việt Nam và Hoa Kỳ đã khẳng định hai nước cùng nhau phát triển mối quan hệ đối tác nhiều mặt, xây dựng, hữu nghị trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và hai bên cùng có lợi dựa trên nền tảng sâu rộng, ổn định và hiệu quả.

    Quan hệ kinh tế - thương mại có những bước phát triển rất ấn tượng. Sự hợp tác trong các lĩnh vực nhân đạo, văn hóa, du lịch, thể thao, chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia... từng bước được mở rộng. Tuy hai bên vẫn còn một số bất đồng, nhất là vấn đề dân chủ, nhân quyền, nhưng tôi tin rằng những khác biệt này là rất nhỏ so với lợi ích chung của hai nước và cần được giải quyết thông qua đối thoại.

    Với nỗ lực và thiện chí của cả hai bên, tôi tin rằng quan hệ hai nước sẽ phát triển hơn nữa trong thời gian tới, phục vụ lợi ích của hai dân tộc, góp phần bảo đảm hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực châu Á.

    - Việt Nam đã là thành viên chính thức của WTO, Chủ tịch có thông điệp gì gửi đến cộng đồng doanh nghiệp Mỹ, đặc biệt là những doanh nghiệp đang có kế hoạch đầu tư vào Việt Nam?

    - Cùng với sự phát triển kinh tế năng động, sự ổn định chính trị và an toàn ở Việt Nam, việc Việt Nam trở thành thành viên chính thức của WTO, Chính phủ Hoa Kỳ áp dụng quy chế quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR) với Việt Nam và Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị APEC-14 đã góp phần nâng cao hơn nữa vị thế, uy tín của Việt Nam, làm cho thị trường Việt Nam càng hấp dẫn hơn đối với giới kinh doanh các nước. Thời gian qua, nhiều tập đoàn lớn hàng đầu của Hoa Kỳ đã quyết định đầu tư lớn tại Việt Nam.

    Tôi hoan nghênh các doanh nghiệp Hoa Kỳ đến Việt Nam kinh doanh. Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài làm ăn, kinh doanh tại Việt Nam.

    - Chủ tịch đánh giá như thế nào về cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ cũng như những đóng góp của bà con đối với sự phát triển đất nước?

    - Cộng đồng người Việt tại Mỹ với trên 1,5 triệu người, chiếm gần một nửa số người Việt Nam đang làm ăn sinh sống ở nước ngoài. Tôi vui mừng nhận thấy đại đa số bà con ngày càng có cuộc sống ổn định hơn, phát triển và hội nhập thành công vào đời sống xã hội Mỹ, đồng thời luôn gắn bó với quê hương, đất nước. Tôi luôn được khích lệ về sự thành đạt trên mọi lĩnh vực của bà con, đặc biệt là của thế hệ trẻ.

    Tôi đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ đối với đất nước về tinh thần cũng như vật chất, nhất là trong thời gian gần đây. Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm sâu nặng của kiều bào đối với đất nước, ý thức tự tôn dân tộc và sự đồng tình, mong muốn được đóng góp của bà con cho công cuộc xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh.

    Trên các lĩnh vực kinh tế, hiện hàng ngàn kiều bào có vốn liếng tại Mỹ đã chọn quê hương để đầu tư, kinh doanh với số vốn hàng ngàn tỷ đồng. Tôi đánh giá cao các vị chuyên gia, trí thức đã tích cực đóng góp chất xám của mình cho sự nghiệp chung của dân tộc, thường xuyên cùng các đồng nghiệp trong nước hợp tác nghiên cứu, giảng dạy và trao đổi khoa học... Các hoạt động từ thiện của kiều bào luôn được thúc đẩy, giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội, nhân đạo.

    Tôi vui mừng là mỗi năm qua đi, bà con từ Mỹ về thăm đất nước lại tăng lên, năm sau nhiều hơn năm trước. Điều này giúp cho bà con hiểu thêm tình hình đất nước, chia sẻ những niềm vui đổi mới của quê hương cũng như những khó khăn, thách thức.

    Nhà nước sẽ nâng cao hơn nữa trách nhiệm của mình theo tinh thần Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị, tạo điều kiện để bà con có cơ hội đóng góp cho sự nghiệp phát triển đất nước, góp phần củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

    (Theo TTXVN)
  7. depgiai05

    depgiai05 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn rồi. Sớm nhé.

Chia sẻ trang này