VPS - Nhận định thị trường(Daily)- Tư vấn giải đáp tất cả Cổ Phiếu-Hỗ trợ mở TK CK

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi beatthemarket, 15/05/2019.

1814 người đang online, trong đó có 725 thành viên. 22:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 11075 lượt đọc và 107 bài trả lời
  1. beatthemarket

    beatthemarket Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2017
    Đã được thích:
    497
    GDP Việt Nam năm 2019 có cơ hội đạt mức trên 7%?
    20-05-2019 - 09:15 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư


    [​IMG]
    Về cuối năm, nếu khu vực dịch vụ đạt tăng trưởng ở mức cao, trên 7,2%, sẽ là một động lực lớn cho kết quả tăng trưởng GDP của toàn nền kinh tế.


    [​IMG]
    EVN trình đề án thí điểm thị trường bán lẻ điện cạnh tranh vào tháng 7

    Những khó khăn lớn mà nền kinh tế Việt Nam đối mặt

    Theo báo cáo Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019, kinh tế Việt Nam tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực.

    Khu vực công nghiệp và xây dựng với nòng cốt là ngành công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục giữ vai trò là động lực then chốt đóng góp cho tăng trưởng kinh tế. Tiêu dùng của dân cư sẽ là nhân tố chủ đạo đóng góp cho tăng trưởng kinh tế nhờ du lịch tăng mạnh, cầu tiêu dùng tiếp tục tăng khá.

    Với xu hướng dịch chuyển vốn đầu tư từ Trung Quốc sang các nước khác diễn ra nhanh hơn do căng thẳng thương mại, tạo cơ hội cho Việt Nam tăng thu hút đầu tư nước ngoài, nhất là trong những lĩnh vực sản xuất hàng hóa Trung Quốc chịu sự trừng phạt của Mỹ.

    Hiệp định CPTPP khi chính thức có hiệu lực tạo không gian mới và có cơ hội lớn để thúc đẩy cải cách thể chế, mở rộng xuất khẩu... giúp Việt Nam nâng cao trình độ phát triển kinh tế và có khả năng tham gia vào các công đoạn sản xuất có giá trị gia tăng cao hơn.

    Tuy nhiên, năm 2019 kinh tế Việt Nam tiếp tục phải đối mặt với khó khăn, thách thức không nhỏ đến từ nội tại của nền kinh tế.

    Cụ thể, các động lực chính cho tăng trưởng vẫn chưa thực sự mạnh mẽ, trong khi dư địa nới lỏng chính sách tiền tệ và tài khóa để thúc đẩy tăng trưởng còn hạn chế. Ngành khai khoáng tiếp tục gặp khó khăn, tạo ra gánh nặng cho nền kinh tế. Thị trường lao động đối mặt nhiều thách thức về nguy cơ dư thừa lao động có kỹ năng và trình độ thấp...

    Xu hướng đô thị hóa với sự di cư của người dân ra thành phố đang tạo nên sức ép về hạ tầng, môi trường và an sinh xã hội, già hóa dân số với tốc độ nhanh chóng tạo áp lực lớn lên hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam. Chênh lệch giàu nghèo có xu hướng gia tăng, đặc biệt ở khu vực nông thôn...

    Bên cạnh đó, kinh tế Việt Nam năm 2019 dự kiến đối mặt với nhiều yếu tố bất định hơn từ môi trường kinh tế thế giới như cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung sẽ tác động đến việc chuyển hướng xuất nhập khẩu hàng hóa (gồm: nguy cơ lẩn tránh xuất xứ hàng hóa của một số nước vào Việt Nam; thay đổi chuỗi cung ứng; thay đổi dòng vốn đầu tư)

    Việc tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới cũng đòi hỏi yêu cầu cao hơn và phải thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế, cả về thuế quan, mở cửa thị trường, sở hữu trí tuệ… mà không còn được hưởng các ưu đãi đặc thù cho giai đoạn chuyển đổi như trước.

    Hay cuộc cách mạng khoa học 4.0 buộc các nước đang theo đuổi chiến lược phát triển kinh tế dựa vào xuất khẩu và nguồn vốn đầu tư nước ngoài như nước ta phải có những điều chỉnh trong chính sách phát triển kinh tế.


    Kịch bản nào cho GDP năm 2019?

    Với mức tăng trưởng Quý I đạt 6,79, nếu các Quý còn lại (Quý II, III và IV) đều đạt mục tiêu kịch bản đề ra, dự kiến tăng trưởng GDP cả năm 2019 ở mức 6,78%.

    [​IMG]
    Như vậy, để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2019 ở mức 6,8%, cần có sự cố gắng trong việc thúc đẩy các biện pháp kinh doanh, để các chỉ tiêu không được thấp các mục đích đã đề ra. Trong đó khu vực công nghiệp và xây dựng (khu vực II) phải đạt cao hơn.

    [​IMG]
    Bên cạnh đó, trong khu vực dịch vụ, nếu bối cảnh thuận lợi, nhất là việc đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành dịch vụ đạt nhiều kết quả tích cực, tăng trưởng khu vực dịch vụ cả năm đạt mức cao (trên 7,2%) thì tăng trưởng GDP toàn nền kinh tế cả năm có khả năng vượt mục tiêu đề ra, đạt mức tăng trưởng bằng hoặc cao hơn so với năm 2018 (7,08%).
    ISE_Pimco thích bài này.
    ISE_Pimco đã loan bài này
  2. ISE_Pimco

    ISE_Pimco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2014
    Đã được thích:
    525
    :x
  3. ThaoVpbs

    ThaoVpbs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2018
    Đã được thích:
    70
    Dầu khí vs bđs khu Cn lên quá ngon, các bác có hàng chưa?
    ISE_Pimco thích bài này.
    ISE_Pimco đã loan bài này
  4. natuankpk

    natuankpk Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    07/06/2018
    Đã được thích:
    11
  5. trungkien_btm

    trungkien_btm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2018
    Đã được thích:
    18
    Nhận định thị trường Phái sinh ngày 20/5/2019
    ⚡Mặc dù phiên ngày 16, 17/5 diễn ra với sự điều chỉnh của chỉ số Vni, VN30 cũng như chỉ số phái sinh. Có nhiều người suy đoán TT sẽ chỉnh về vùng 96x của chỉ số Vni để tiếp tục đi lên, tuy nhiên càng nghi ngờ thì TT càng lên. Phiên ngày hôm nay 20/5 là một phiên nếu nhìn vào các mốc kháng cự cũng như chỉ báo thì rất dễ bị đánh lừa. TT hôm nay đội L vào lệnh rất mạnh mẽ và không có bất kì cơ hội nào cho phía S. Tín hiệu đầu phiên khi sau phiên ATO chỉ số phái sinh cố kéo dãn chênh lệch so với chỉ số VN30 từ 2-3đ thành 5đ sau đó bắt đầu chạy. Chỉ số phái sinh đi lên trong sự nghi ngờ của rất nhiều NĐT tham gia thị trường phái sinh khi có những KH thấy chững lại ở các mốc 896.x, 904.x – 905 thì bắt đầu đảo lệnh. Tuy nhiên hôm nay là ngày không có cơ hội cho đội S khi dư mua dư bán lúc nào cũng chênh về bên L, điểm số luôn bám theo các đường MA để đi lên và không có tín hiệu tăng mạnh mẽ mà cứ từ từ đi lên đánh lừa rất nhiều NĐT khi rất khó có điểm vào. Tâm lý vào thì sợ chỉnh mà không vào thì điểm số ngày càng tăng thể hiện rất rõ trong phiên hôm nay. Khối lượng giao dịch HĐ phái sinh cũng có điểm khởi sắc sau tuần đáo hạn khi tổng khối lượng giao dịch hôm nay gần 100.000.
    ⚡Phiên giao dịch ngày mai mọi người nên chú ý cẩn thận vào đầu phiên khi đừng hưng phấn theo TT quá. Với chỉ số VNI, VN30 đều bắt đầu cho tín hiệu khá tích cực để TT có thể thẳng tiến đến mốc 1000. Với chỉ số phái sinh sau phiên gd hôm nay đang có tín hiệu vượt ra ngoài đường BB, mọi người cẩn thận vào phiên ATO ngày mai cũng như đợi tín hiệu từ cơ sở để xác nhận xu thế chính xác rồi hẵng bắt đầu vào vị thế.
    ⚡NĐT hãy tự xác định các thức giao dịch đúng đắn, đừng vì hưng phấn một vài phiên mà quên đi TT đã đánh gục chúng ta rất nhiều phiên trước. Giao dịch theo nguyên tắc, kỷ luật, kìm chế cảm xúc luôn là cách tốt nhất.
    [​IMG]
    letuanviethpnatuankpk thích bài này.
    letuanviethpnatuankpk đã loan bài này
  6. letuanviethp

    letuanviethp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/11/2008
    Đã được thích:
    70
    DJ Future đang đỏ
    ISE_Pimco thích bài này.
    ISE_Pimco đã loan bài này
  7. ISE_Pimco

    ISE_Pimco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2014
    Đã được thích:
    525
    Cập nhật sáng nay của team :
    Cập nhật thị trường trước phiên giao dịch :
    Thị trường chung thế giới : Đêm qua DJ giảm 88 điểm do ảnh hưởng lệnh cấm vận hợp tác với Huawei của TT Trump, NĐT lo sợ rất nhiều cty công nghệ sẽ mất đi một thị trường cực lớn với tiềm năng hơn 1.7 tỷ dân

    Giá dầu cũng quay đầu tăng nhẹ trở lại sau vài phiên điều chỉnh và có xu hướng sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới

    Về PS Mở cửa tăng 3 điểm so với giá đóng cửa hôm qua lên mốc 912 điểm, do PS hiện tại đã mở cửa vượt ra khỏi dải BB nên khả năng lớn thị trường sẽ có điều chỉnh phiên hôm nay, sau đó mới có thể tăng trở lại

    VNINDEX hôm qua đóng cửa ở 987 và mục tiêu kì vọng đợt này sẽ là quanh vùng 1000, với nỗ lực ở các cp dòng Dầu Khí, BĐS - Dệt may và Tiêu dùng. Ngày hôm qua thị trường tăng mạnh nên khả năng sáng sẽ chững lại trước khi xác định xu hướng tiếp theo nhưng view của thị trường vẫn sẽ là quanh mốc 1000 điểm

    Các cp có điểm chốt lời : VGI đã đạt target ln 15%
    Các cp có điểm mua : BID (32.7 target 35
    GAS (113 target 120)
    GVR ( 11.5 target 13
    OIL (13.3 target 14-14.5
    HPX (26.3 target 29-30)
    letuanviethp thích bài này.
    letuanviethp đã loan bài này
  8. letuanviethp

    letuanviethp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/11/2008
    Đã được thích:
    70
    VGI tăng tốt quá, khuyến nghị vùng giá nào vậy chủ thớt
  9. ngaydeptroi

    ngaydeptroi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2019
    Đã được thích:
    69
    VGI team đã khuyến nghị mua quanh vùng 22.5-23, giá mục tiêu là 26.5-27, với lợi nhuận hơn 15%. Hiện tại không có điểm vào mới cho cp này nhé bạn
  10. beatthemarket

    beatthemarket Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2017
    Đã được thích:
    497
    Điểm danh những ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất
    21-05-2019 - 10:47 AM | Tài chính - ngân hàng


    [​IMG]
    Có 15/22 ngân hàng kiểm soát được tỷ lệ nợ xấu nội bảng dưới mức 2%.


    hdb: Ngân hàng TMCP Phát triển T.P Hồ Chí Minh
    Giá hiện tại
    27.0

    Thay đổi
    -0.2 (-0.6%)
    Cập nhật lúc 11:00 Thứ 3, 21/05/2019
    [​IMG]
    Xem hồ sơ doanh nghiệp
    [​IMG]
    Động lực mới cho lợi nhuận ngân hàng

    Đầu năm nay, theo Nghị quyết 01 của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2019, Chính phủ đã yêu cầu ngành ngân hàng phấn đấu đưa tỷ lệ nợ xấu nội bảng xuống dưới 2%; tỷ lệ nợ xấu và nợ tiềm ẩn trở thành nợ xấu (gồm nợ xấu, nợ xấu đã bán cho VAMC hiện chưa xử lý được và các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ tiềm ẩn trở thành nợ xấu) về dưới 5%.

    Báo cáo gửi Quốc hội mới đây, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, tỷ lệ nợ xấu nội bảng đến cuối tháng 3/2019 là 2,02%. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng, nợ bán cho VAMC chưa xử lý và nợ tiềm ẩn trở thành nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) đến cuối tháng 3/2019 ở mức 5,88%, giảm mạnh so với mức 10,08% cuối năm 2016 và mức 7,36% cuối năm 2017.

    Quá trình xử lý nợ xấu tiếp tục được đẩy mạnh. Tính từ năm 2012 đến cuối tháng 3/2019, toàn hệ thống các TCTD đã xử lý được 907,3 nghìntỷ đồng nợ xấu, trong đó riêng trong năm 2018, toàn hệ thống các TCTD đã xử lý được 163,14 nghìn tỷ đồng nợ xấu.

    Về kết quả xử lý nợ xấu được xác định theo Nghị quyết 42,lũy kế từ 15/8/2017 đến cuối tháng 3/2019, toàn hệ thống TCTD đã xử lý được 227,86 nghìn tỷ đồng nợ xấu xác định theo Nghị quyết 42, trong đó, xử lý nợ xấu nội bảng đạt 117,8 nghìn tỷ đồng.

    Đi cụ thể vào từng ngân hàng, tình hình nợ xấu có sự phân hóa mạnh. Theo thống kê của chúng tôi, trong khi có 15 ngân hàng hiện có tỷ lệ nợ xấu/ tổng dư nợ cho vay đạt dưới 2% thì cũng còn một vài ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu vượt mức 3% và có xu hướng tăng.

    SCB đang là ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu nội bảng thấp nhất, chỉ ở mức 0,42%, không thay đổi so với hồi đầu năm. Tổng nợ xấu nội bảng của nhà băng này là 1.335 tỷ đồng, chỉ tăng nhẹ 68 tỷ so với hồi đầu năm. Trong khi đó, dư nợ cho vay của SCB rất lớn, lên tới 315.287 tỷ đồng.

    Một ngân hàng nữa có tỷ lệ nợ xấu dưới 1% là ACB (0,69%). Công cuộc xử lý nợ xấu của nhà băng này đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong thời gian qua, đến cuối năm 2018, ACB cũng chỉ còn 40 tỷ đồng trái phiếu đặc biệt của VAMC.

    Thêm một ngân hàng cũng có tỷ lệ nợ xấu thấp là HDBank. Tại thời điểm cuối tháng 3/2019 tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng riêng lẻ là 0,96% và luôn duy trì tỷ lệ rất thấp trên dưới 1% trong 5 năm gần đây. Ngân hàng cho biết có được điều này nhờ chính sách tín dụng thận trọng, quản lý rủi ro hiệu quả và tập trung vào đối tượng khách hàng cá nhân và doanh nghiệp SME, đồng thời việc phát triển khách hàng theo hệ sinh thái cũng giúp ngân hàng kiểm soát tốt mục đích sử dụng vốn và nguồn trả nợ. Nếu tính cả nợ xấu của công ty tài chính thì HDBank hợp nhất có tỷ lệ nợ xấu 1,45% - thấp hơn đáng kể so với cuối năm 2018.

    [​IMG]
    Số liệu nợ xấu trong bảng là của các ngân hàng hợp nhất, trong đó MBBank và HDBank "nặng" hơn vì gánh cả nợ xấu của công ty tài chính. Ngân hàng MBBank riêng lẻ nợ xấu ở mức 1,29% còn của HDBank riêng lẻ là 0,96% (nguồn: Tổng hợp từ BCTC của các ngân hàng theo số liệu CafeF)

    Tại thời điểm cuối năm 2018, 2 ngân hàng khác cũng có tỷ lệ nợ xấu dưới 1% là Vietcombank và Kienlongbank. Tuy nhiên, với việc nợ xấu tăng trong quý 1/2019, tỷ lệ nợ xấu/ dư nợ cho vay của 2 nhà băng này đã vượt mức 1%.


    Trong đó, nợ xấu của Vietcombank quý 1 tăng thêm 729 tỷ tương đương tăng 11,7% lên mức 8.376 tỷ đồng. Khối nợ xấu nội bảng của Vietcombank hiện nay về giá trị tuyệt đối cũng thuộc top đầu, đứng thứ 4 chỉ sau BIDV, VietinBank và VPBank. Tuy nhiên, so với dư nợ cho vay lên tới hơn 673 nghìn tỷ, tỷ lệ nợ xấu của Vietcombank vẫn thuộc hàng thấp nhất trong hệ thống, chưa kể, nhà băng này đã sạch nợ tại VAMC và có tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu lên tới 170%.

    Trong lần chia sẻ với chúng tôi và các cổ đông hồi cuối tháng 4 vừa qua, ông Nghiêm Xuân Thành, chủ tịch Vietcombank cho biết "Tỷ lệ nợ xấu của Vietcombank hiện nay rất thấp, ngân hàng muốn tỷ lệ nợ xấu thấp bao nhiêu cũng được bởi đang có tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu tới 170%, tức là 100 đồng nợ xấu thì dự phòng đến 170 đồng - không ngân hàng nào trích lập được như vậy". Ông Thành còn tiết lộ, thậm chí có những chi nhánh của nhà băng này năm vừa qua không phát sinh nợ xấu!

    Còn tại Kienlongbank, tỷ lệ nợ xấu đến cuối tháng 3 của nhà băng này là 1%. Với 299 tỷ đồng nợ xấu cuối quý 1, Kienlongbank là ngân hàng có nợ xấu nội bảng thấp nhất trong số 22 ngân hàng đã công bố BCTC khi xét về giá trị tuyệt đối.

    Nhiều ngân hàng khác cũng giữ được mức tỷ lệ nợ xấu dưới 2% có thể kể đến như Nam A Bank, TPBank, VietBank, MBBank, SeABank, HDBank, BIDV, Techcombank, VietinBank, Eximbank.

    Đáng lưu ý, trong những cái tên nói trên, những "ông lớn" như BIDV, VietinBank mặc dù có khối nợ xấu "khủng" ) dẫn đầu hệ thống (BIDV là hơn 17.800 tỷ, VietinBank gần 16.000 tỷ nhưng tỷ lệ nợ xấu vẫn ở mức thấp. Lý do là vì dư nợ cho vay của 2 nhà băng này rất lớn, BIDV lên tới hơn 988.700 tỷ, VietinBank là gần 865.000 tỷ.

    Trên thực tế, tỷ lệ nợ xấu nội bảng được phản ánh rõ ràng trên bảng cân đối kế toán là không hoàn toàn phản ánh bức tranh nợ xấu. Chưa hẳn những ngân hàng có nợ xấu thấp nhất đã thực sự có chất lượng tài sản tốt hơn. Ngay việc nhìn vào con số thống kê của NHNN cũng đã thấy điều đó. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng cuối quý 1/2019 chỉ ở mức 2,02% nhưng khi tính thêm cả nợ bán cho VAMC chưa xử lý, nợ tiềm ẩn trở thành nợ xấu lên tới 5,88% là một mức chênh lệch không nhỏ.

    Điển hình như SCB. Ngân hàng này có tỷ lệ nợ xấu nội bảng thấp nhất hệ thống, nhưng cũng là nhà băng có lượng trái phiếu đặc biệt VAMC lớn thứ 2 chỉ sau Sacombank. Chưa kể, cuối tháng 3/2019, SCB còn gần 48.000 tỷ đồng các khoản lãi và phí phải thu, các khoản phải thu cũng lên tới hơn 62.000 tỷ đồng.

    Tương tự, BIDV và VietinBank mặc dù duy trì được tỷ lệ nợ xấu ở mức dưới 2%, nhưng gánh nặng hàng chục nghìn tỷ đồng nợ ở VAMC cũng là vấn đề còn phải mất nhiều thời gian để giải quyết.

    Trong số 15 ngân hàng kể tên nói trên cũng mới chỉ có Vietcombank, MBBank, Techcombank là đã tất toán được toàn bộ trái phiếu của VAMC (tại thời điểm cuối năm 2018).

Chia sẻ trang này