VRE_Thiên đường mua sắm....

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi luongson_trucanh, 23/01/2021.

5369 người đang online, trong đó có 719 thành viên. 08:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 907599 lượt đọc và 8025 bài trả lời
  1. luongson_trucanh

    luongson_trucanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Đã được thích:
    4.149
    Về TT, sẽ cần có thời gian tối thiểu là 2 tuần tích luỹ để tiêu hoá hết lượng hàng phân phối của BB. Như vậy. cực khó để tuần sau VNi công phá thành công mốc tâm lý 1200. Sẽ có sự phân hoá lớn giữa các dòng cp. AE lưu ý, giá cả đã phản ánh hầu hết các KQKD của các DN, khi báo cáo ra sẽ là thời điểm BBs chốt lãi tiếp, có thể nhìn rất rõ các cty ra báo cáo như SSI, SHS... thì bị xả rất mạnh:D Vì vậy, quyết định để mua đầu tư sẽ ko dựa trên cái đã là quá khứ:D Hãy cân nhắc kỹ lưỡng trc khi xuống tiền:))
    luongson_trucanh đã loan bài này
  2. Phuongnamkt4

    Phuongnamkt4 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2017
    Đã được thích:
    12.045
    VRE làm deal này ah bác.. nếu VIN deal dc
    --- Gộp bài viết, 24/01/2021, Bài cũ: 24/01/2021 ---
    Số lượng TTTM ngày 1 tăng mà giá ảnh hưởng dịch chưa phục hồi dc. ... trung dài hạn thì VRE là nơi sinh lời an toàn nhất hiện tại ở tam sàn.
    luongson_trucanhcophieuviet thích bài này.
  3. luongson_trucanh

    luongson_trucanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Đã được thích:
    4.149
    Không để thằng con VRE làm thì để thằng nào? Lúc đó VRE... RÍT rất mạnh :))=)):))
  4. luongson_trucanh

    luongson_trucanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Đã được thích:
    4.149
    5 công ty đã nộp hồ sơ dự thầu mảng kinh doanh điện thoại thông minh của LG

    Nguồn tin Reuters và Korea Herald dẫn lời Giám đốc điều hành của LG, Brian Kwon như sau:

    “Trên thị trường toàn cầu, sự cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh di động bao gồm điện thoại thông minh ngày càng gay gắt. LG Electronics tin rằng chúng tôi đã đến thời điểm cần đưa ra quyết định tốt nhất về hoạt động kinh doanh điện thoại di động của mình, xem xét khả năng cạnh tranh hiện tại và tương lai. Bất kể sự thay đổi nào về phương hướng hoạt động kinh doanh điện thoại thông minh, việc làm vẫn sẽ được duy trì, vì vậy các nhân viên không cần phải lo lắng. Công ty đang xem xét tất cả các biện pháp có thể, bao gồm bán, thu hồi và giảm quy mô kinh doanh điện thoại thông minh.”

    Thông báo này chỉ ra rằng hoạt động kinh doanh điện thoại thông minh của LG vào lúc này đã đến hồi kết. Các công ty khác đã nhận thức được tình hình và đã bắt đầu đấu thầu cho bộ phận tụt hậu của LG.

    Vingroup đang là nhà đấu thầu tiềm năng nhất trong thương vụ mua lại mảng kinh doanh smartphone LG.

    Nhà phân tích Ross Young và chuyên gia đầu cơ Black Crypt cho rằng, nhà thầu đứng đầu ở giai đoạn hiện tại là Vingroup của Việt Nam, công ty sở hữu dòng điện thoại thông minh thương hiệu VinSmart. Tuy nhiên, nhà sản xuất ô tô Volkswagen cũng là một “đối thủ” cạnh tranh vì tiềm năng liên quan đến kinh doanh thiết bị điện.

    Các công ty khác sẵn sàng mua lại mảng kinh doanh điện thoại thông minh của LG là Facebook và Google. Nhà sản xuất màn hình BOE, đồng thời cũng là nhà cung cấp màn hình OLED dẻo cho LG Rollable sắp tới được cho là cũng quan tâm.

    Nếu LG chọn con đường này, giao dịch dự kiến diễn ra vào tháng 3 và thỏa thuận sẽ bao gồm tất cả các bộ phận ngoại trừ hai chi nhánh quốc tế. Sau đó, các báo cáo khẳng định LG sẽ chỉ tạo ra và bán một điện thoại thông minh mỗi năm. Các thiết bị khác được bán sẽ chỉ đơn giản là thiết bị ODM với thương hiệu LG.


    Toàn hùm báo tham gia cả :))=)):))
    --- Gộp bài viết, 24/01/2021, Bài cũ: 24/01/2021 ---
    Theo Business Korea, có một số đối tác ngỏ ý mua lại bộ phận di động của LG Electronics nhưng Vingroup đưa ra lời đề nghị hấp dẫn nhất. Hiện tại công ty con VinSmart cũng đang là đối tác ODM của LG, vì vậy đàm phán có thể diễn ra thuận lợi hơn.:))
    phikhonglocophieuviet thích bài này.
  5. phikhonglo

    phikhonglo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    41.708
    Thương vụ này thành hiện thực thì đánh dấu DN Việt Nam đến giai đoạn trưởng thành.

    Quá tốt.
    luongson_trucanhcophieuviet thích bài này.
  6. luongson_trucanh

    luongson_trucanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Đã được thích:
    4.149
    A Vượng đã mua đc ít nhất là 2 Cty NN phục vụ cho Vinfast rồi, vì báo chí public media ko để ý và rầm rộ như mấy thằng Hàn xẻng phá bài thôi.:D
  7. phikhonglo

    phikhonglo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    41.708
    VRE so với mặt bằng chung có sự tăng giá không tương xứng lắm. Điều này làm nó hấp dẫn trong phân tích phân lớp tăng của cổ phiếu thời gian tới.
    Fibiz thích bài này.
  8. luongson_trucanh

    luongson_trucanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Đã được thích:
    4.149
    Để dễ tính thì: giá của VRE xứng đáng phải bằng 1.5 lần FRT. Bao giờ chưa đc 1.5 tức là dưới giá trị? =))
    --- Gộp bài viết, 24/01/2021, Bài cũ: 24/01/2021 ---
    [​IMG]
  9. luongson_trucanh

    luongson_trucanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Đã được thích:
    4.149
    ~o)
    Chúc AE tuần mới gd hiệu quả:D
  10. luongson_trucanh

    luongson_trucanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Đã được thích:
    4.149
    Sau một năm đầy biến động, tài sản của các tỷ phú Việt liên tiếp biến động. Theo thống kê, Top 10 người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2020 sở hữu khối tài sản 353.957 tỷ đồng, gấp 7,5 lần so với tổng tài sản của top 10 năm 2010.
    Để góp mặt trong danh sách Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán năm 2020, mỗi tỷ phú phải có tài sản tối thiểu 10.756 tỷ đồng.
    Danh sách 10 tỷ phú đứng đầu của Việt Nam năm 2020 lần lượt gồm: Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup với tài sản 207.401 tỷ đồng; Ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Cty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát có khối tài sản 35.813 tỷ đồng; Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Cty Cổ phần hàng không VietJet và Chủ tịch HĐQT Cty CP Sovico với tài sản 26.700 tỷ đồng; Ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) với tài sản 23.223 tỷ đồng; Ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐQT Cty CP Tập đoàn Masan với tài sản 22.716 tỷ đồng; Bà Phạm Thu Hương, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup với tài sản 16.344 tỷ đồng; Ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch HĐQT Cty CP Tập đoàn Đầu tư địa ốc Novaland với tài sản 14.312 tỷ đồng; Ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT Cty Cp Phát triển Bất động sản Phát Đạt với tài sản 12.477 tỷ đồng; Bà Phạm Thúy Hằng, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup với tài sản 10.915 tỷ đồng; Ông Hồ Xuân Năng, Chủ tịch HĐQT Cty CP Vicostone với tài sản 10.756 tỷ đồng.
    Trong danh sách này, có 5 tỷ phú đã duy trì 10 năm liên tiếp có mặt trong Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán gồm: Ông Phạm Nhật Vượng, bà Phạm Thu Hương, bà Phạm Thúy Hằng, ông Nguyễn Văn Đạt và ông Trần Đình Long.
    Người có tài sản lớn dẫn đầu của thị trường chứng khoán là ông Phạm Nhật Vượng với tổng tài sản 207.926 tỷ đồng.Tỷ phú giàu nhất Việt Nam hiện trực tiếp sở hữu 876 triệu cổ phiếu Vingroup. Ông Phạm Nhật Vượng đồng thời sở hữu phần lớn cổ phần của Tập đoàn Đầu tư Việt Nam, pháp nhân nắm giữ hơn 1,1 tỷ cổ phiếu và là cổ đông lớn nhất của Vingroup. Ông Phạm Nhật Vượng đã duy trì vị trí giàu nhất Việt Nam trong 9 năm liên tiếp.
    Trong danh sách 10 người giàu nhất còn có vợ ông Phạm Nhật Vượng là bà Phạm Thu Hương đứng thứ 6 với 16.344 tỷ đồng. Bà Phạm Thúy Hằng (em bà Hương) xếp thứ 9 với 10.915 tỷ đồng.
    Đứng ở vị trí thứ hai trong Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam là bà Nguyễn Thị Phương Thảo với 2,5 tỷ USD.
    Những tỷ phú giàu lên sau COVID 19
    Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long là tỷ phú Việt giàu lên nhanh nhất trong năm 2020 khi có thêm hơn 1 tỷ USD. Năm 2020 chứng kiến sự thăng hạng ấn tượng của ông Trần Đình Long. Trị giá tài sản của ông Long tăng hơn 1 tỷ USD trong bối cảnh cổ phiếu Hòa Phát là một trong những mã bluechip tăng trưởng ấn tượng nhất năm qua. Cổ phiếu Hòa Phát đóng cửa năm 2020 với mức tăng 116% so với hồi đầu năm. Còn so với mức đáy cuối tháng 3/2020 khi xảy ra dịch COVID -19, mã này tăng giá 213%.
    Bộ đôi cổ phiếu Masan - Techcombank cùng bứt phá trong giai đoạn cuối năm cũng giúp tài sản của ông Nguyễn Đăng Quang và ông Hồ Hùng Anh tăng trưởng đáng kể. Dù mất vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng người giàu nhất Việt Nam nhưng tài sản của ông Hùng Anh vẫn tăng 400 triệu USD trong một năm.Còn ông chủ Masan có thêm 500 triệu USD.
    Một trong những tỷ phú giàu lên nhanh nhất trong năm 2020 là ông Nguyễn Văn Đạt (Bất động sản Phát Đạt - PDR) với mức tăng thêm 7.277 tỷ đồng. Từ vị trí thứ 12 trong danh sách năm 2019 với tài sản 5.250 tỷ đồng trên sàn chứng khoán, chủ tịch Phát Đạt nhảy lên hạng 8 với giá trị tài sản 12.381 tỷ đồng sau một năm.
    --- Gộp bài viết, 25/01/2021, Bài cũ: 25/01/2021 ---
    Nhìn gd mua & bán của VRE buồn cười quá, hàng đâu hết cả roài :D
    --- Gộp bài viết, 25/01/2021 ---
    Lực mua VRE từ các nhà ĐT Hàn xẻng sẽ mạnh dần trong thời gian sắp tới. Đặc biệt thông tin nếu Deal thành công thì VRE ... Rít rất mạnh :))
    luongson_trucanh đã loan bài này

Chia sẻ trang này