VSP- khánh thành nhà máy lọc dầu đầu tiên tại Việt Nam- giá bán cho nhà đầu tư chiến lược là 144

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi stockaddict, 13/11/2007.

4846 người đang online, trong đó có 557 thành viên. 23:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 904 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. stockaddict

    stockaddict Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Đã được thích:
    0
    VSP- khánh thành nhà máy lọc dầu đầu tiên tại Việt Nam- giá bán cho nhà đầu tư chiến lược là 144

    Chào các bác hôm nay em lập topic này không phải là để PR cho VSP bởi đã có rất nhiều chủ đề nói về em nó rồi, em chỉ muốn nhắc các bác đừng bỏ lỡ cơ hội có 1 không hai đầu phiên ngày mai khi mà giá VSP ~144 ( bằng với giá bán nhà đầu tư chiến lược chịu hạn chế thời gian chuyển nhượng ) các bác nhớ cho đây là cơ hội có 1 không hai chỉ gặp khi thị trường down manh như hôm nay thôi đấy.Còn đây là 1 số thông tin tốt của VSP mới nhận được
    tin nhà máy lọc dầu :http://uk.reuters.com/article/oilRpt/idUKHAN25486420070830
    các bác chịu khó đọc tiếng anh 1 tí nhé
    đây là link tiếng việt : http://www.humg.edu.vn/daukhi/index.php?option=com_fireboard&Itemid=336&func=view&catid=15&id=165
    lưu ý với các bác là nhà máy lọc dầu này sẽ hoạt động vào tháng 12 nhé và với công suất 2000 thùng / ngày *90usd/thùng *30 ngày = 5,4triệu usd thì lợi nhuận quý này em chẳng cần nói các bác cũng biết là ở mức nào chứ
    Về phần em thì em múc từ lúc nó còn 170 trước chốt cơ và em cũng không bán khi giá của em này <25x , mai nếu giảm về 14x chắc chắn em sẽ lại làm thêm tí nữa đợi đén cuối năm ăn to vậy
  2. stockaddict

    stockaddict Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Giảm thuế nhập khẩu để bình ổn giá gas
    19:15'' 16/11/2007 (GMT+7)

    (VietNamNet) - Ngày 16/11/2007, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung đã ký Quyết định số 93/2007/QĐ-BTC về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng khí hoá lỏng và nhiên liệu đốt khác trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

    Theo đó, mức thuế các loại nhiên liệu đốt và khí hoá lỏng có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu khác, khí dầu mỏ và các loại khí hydrocarbon khác... hầu hết đều được hạ mức thuế xuống 0%.

    Giá gas tăng liên tục khiến cho sinh hoạt của mỗi gia đình thêm khốn khó. (Ảnh: danang.gov)

    Chỉ riêng 2 nhóm là khí thiên nhiên và một số loại khí khác được giữ ở mức 1%.

    Đây là lần điều chỉnh thuế thứ hai đối với mặt hàng khí hoá lỏng trong năm nay. Trước đó, ngày 10/10/2007, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 81/2007/QĐ-BTC về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng khí hoá lỏng. Theo đó, các loại khí đốt hóa lỏng được áp dụng mức thuế suất mới là 2% thay cho mức quy định trước đây là 5%.

    Quyết định giảm thuế nhập khẩu khí hóa lỏng được xem là biện pháp nhằm hạ nhiệt cơn sốt giá gas trong nước đã tăng ít nhất là 5 lần trong 3 tháng qua và hiện đã ở mức trên 200 ngàn/bình, tăng hơn 30% so với hồi đầu năm.

    Quyết định trên đây có hiệu lực thi hành và áp dụng cho các tờ khai hải quan hàng hoá nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2007.

    *
    link tại http://vietnamnet.vn/kinhte/2007/11/755285/
    tình hình này việc phân phối ga của VSP đợt này sẽ có nhiều thuận lợi và hứa hẹn đem lại lợi nhuận khủng đây
  3. vuhaukbhn

    vuhaukbhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Đã được thích:
    48
    Thị trường lúc này tốt nhất là cứ đi nghỉ.
  4. stockaddict

    stockaddict Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Đã được thích:
    0
    thị trường như vậy thì mới có giá này cho các bác mua đấy.Nên nhớ là chỉ có 400.000 cổ phiếu giao dich thôi nhé ( bác náo không tin thì cứ đọc bản cáo bạch của nó trên HASTC) cổ đông trong công ty hiện giờ mới chỉ có 1 người đăng kí bán 40.000 để lấy tiền mua cổ phiếu phát hành thêm.Trong khi đó giá phát hành cho cổ đông chiến lược >= 144.000 đã được SSI bảo lãnh nên chắc chắn thành công, hơn nữa sang năm 2008 kế hoạch của công ty là tăng vốn lên 500 tỷ nhằm đáp ứng những dự án phát triển đội tàu biển lớn nhất cả nước + dự án bất động sản hứa hẹn sẽ đem lại lợi nhuận khủng long trong nhiều năm tới.Không múc trong thời cơ này là hối hận đấy( lưu ý là trong đợt thị trường lình xình lần trước giá của VSP giảm rất ít)
  5. cpthuong

    cpthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác dụ người mới vào ôm bom dùm àh. Cho em xin hai chữ bình yên.

Chia sẻ trang này