Vụ án ************** có bỏ lọt tội phạm?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nghela9, 20/04/2014.

2342 người đang online, trong đó có 96 thành viên. 05:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 588 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. nghela9

    nghela9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2012
    Đã được thích:
    665
    http://cafef.vn/thoi-su/gia-dinh-du...hac-phuc-hau-qua-2014041920462513014ca112.chn

    Đó là vợ D.ương Ch.í D.ũng, người đã đứng ra nhận rằng mình bỏ tiền mua nhà cho bồ nhí của chồng .

    Vậy thị có đóng thuế thu nhập cá nhân 1 lần cho khoản tiền 16 tỷ này ko? Doanh nghiệp trích lợi nhuận để thưởng cho thị có nộp phần lãi trước thuế doanh nghiệp tương ứng? Nếu là thưởng cổ phiếu thì sự biến động này có phải thông báo công khai ko? Và người mua số cổ phiếu đó là ai , lấy tiền ở đâu ra để mua, có kê khai thuế gì ko?

    Hơn nữa, nếu D.ương Chí. D.ũng vô tội thì tại sao phải đi trốn để đẩy bao nhiêu người vào vòng lao lí ?

    Tóm lại, theo em phiên tòa xét xử D.ương Chí Dũng đã để lọt tội phạm . Nếu vợ D.ương Chí Dũng thoát án phạt là phiên tòa đã mở con đường thoát hiểm cho đám quan chức tham ô hối lộ , là gây khó khăn cho công cuộc trong sạch hóa đội ngũ của Đảng .

    Nhà đầu tư rất cần lòng tin, rất cần sự công khai minh bạch
  2. nghela9

    nghela9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2012
    Đã được thích:
    665
    Các quan tham làm thiệt hại ngân sách 100 đồng để bỏ túi 10 đồng . Sau đó ra tòa thì mang 1 đồng ra để bù đắp thiệt hại , vậy là thoát dựa cột .

    Thế này thì khác gì cứ khuyến khích tham nhũng hối lộ?
  3. nghela9

    nghela9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2012
    Đã được thích:
    665
    D.ương Chí Dũng mà dựa vào cớ vớ vẩn nào đó để thoát án tử thì thị trường sẽ mất lòng tin nặng nề . Những kẻ làm ngân sách mất hàng chục hàng trăm ngàn tỉ đồng, đẩy hàng chục ngàn lao động vào khốn khó chỉ cần bỏ ra 4,7 tỷ đồng là thoát chết ? Công lí đó ư?

    Hắn chỉ có 1 cách thoát án tử : khai ra đầu sỏ và các đồng mưu khác . Chối tội tham ô thì ai tin hắn được
  4. nghela9

    nghela9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2012
    Đã được thích:
    665
    Các luật sư cho D.ương Chí D.ũng đòi hỏi phải có thêm nhân chứng lúc các quan nhận hối lộ, lời khai của người đưa tiền là chưa đủ .

    Vậy khi bị cáo chỉ đạo nhân viên nâng giá mua ụ nổi từ 5 lên 9 triệu obama ko đủ là = chứng sao?
  5. nghela9

    nghela9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2012
    Đã được thích:
    665
    Tử hình D.ương C,hí D.ũng thì các quan tham mới sợ, kinh tế mới phục hồi ổn định chứ ko phải là lặp lại chu kì 2009-2011,chứng khoán mới tăng

Chia sẻ trang này