Xác người nằm trôi sông, phơi trên ruộng đồng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi cpthuong, 13/11/2007.

1067 người đang online, trong đó có 426 thành viên. 07:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 718 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. cpthuong

    cpthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Xác người nằm trôi sông, phơi trên ruộng đồng

    Thị trường cứ đỏ lửa. Có thể đây là phản ứng tâm lý dây chuyền. Cả cổ phiếu tốt hay xấu gì cũng bị bán tháo. Các bác nghĩ khi nào thị trường sẽ lên đây?

    Nhìn cảnh bà con chen nhau bỏ chạy em nhớ bài hát này quá: "Xác người nằm trôi sông, phơi trên ruộng đồng. Bên xác người già yếu, có xác còn thơ ngây. Xác nào là em tôi ..."

    Thị trường khi nào UP đây?
  2. cpthuong

    cpthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Có bác nói tuần này nhiều tin tốt và thị trường đang ở đáy, có nên mua nữa không các bác?
  3. chungkhoan_dream

    chungkhoan_dream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày mai chắc chắn sẽ có vô số người nhìn thấy cơ hội và theo chân Kền Kền đi thu lượm xác. Có khi lại giành giật nhau quyết liệt ở nhiều xác thơm ngon ấy chứ, ke ke ke

    Múc mạnh sàn HOSE và 1 vài hàng ngon trên HA. Cơ hội vàng là đây. Nhanh tay quyết đoán kẻo trễ. Đừng để Tây "luộc" và "quay" mình như Vịt, Cừu, Gà nữa , ke ke ke

    Chúc mừng nhiều bác trên HASTC đã kịp thời HUỶ LỆNH BÁN vào cuối phiên, không thì cuối tuần lại tiếc đứt ruột vì bán non trước 1, 2 phiên mà mất toi ít nhất 20%

    Nên nhớ yếu tố cực quan trọng: GIÁ GIẢM mà KHỐI LƯỢNG và GIÁ TRỊ GIAO DỊCH không giảm. Điều đó cho thấy là rất nhiều người và sói đang âm thầm nhặt nhạnh dép guốc rơi vung vãi của cừu chạy tán loạn đấy. Rồi những kẻ đánh rơi hàng sẽ lại sớm phải quay lại năn nỉ xin chuộc lại với giá cao hơn gấp nhiều lần thoai

    Thông báo với toàn thể AE, Dream đã mua tất tay nốt và hoàn tất việc giải ngân vào hôm nay 13/11. Giờ thì cho đám cổ phiếu mới mua vào két khoá kỹ, kê cao gối ngủ kỹ cho đến đầu tháng 12 mới lôi ra xem số vốn của mình đã tăng lên gấp đôi chưa. Bái bai bà con, hẹn đầu tháng 12 gặp lại. Các AE đã tỉnh táo sáng suốt quyết đoán giải ngân mua vào hôm qua và hôm nay thì cứ yên tâm quẳng đám cổ phiếu mới mua vào tủ chờ đến tháng 12 đi, đảm bảo lãi ít nhất 40% trở lên. Giờ tập trung vào công việc chính đê. Đợi tháng 12 hãy ngó đến thị trường và nhiều người thấy mình tự dưng thành ..triệu phú, tỷ phú, ke ke ke

    À quên, bật mý một tẹo: tuần này sẽ có cực nhiều thông tin tốt đẹp hỗ trợ rào rào tuôn ra từ cả doanh nghiệp và Trung tâm, Sở, báo chí,... nhá

Chia sẻ trang này