xin phép mod...mong mọi người giúp đỡ ạ...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi luuxa, 31/07/2016.

1132 người đang online, trong đó có 452 thành viên. 07:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 9054 lượt đọc và 57 bài trả lời
  1. luuxa

    luuxa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Đã được thích:
    2.198
    xin chào các bạn...
    hiện tại con mình hơn 4 tuổi, đi khám thì bác sĩ bảo cháu bị DỊ TẬT BẨM SINH DÍNH KHỚP QUAY TRỤ CHI TRÊN(hay có thể gọi là bàn tay lật sấp), con mình bị cả 2 tay, cháu sinh hoạt bình thường, chỉ có điều khó khăn là khi cháu ngửa bàn tay ra thì rất khó khăn, cầm bát ăn cơm hay bị nghiêng và đổ, bác sĩ bảo nếu phẫu thuật có thể cải thiện được 70%-80%, nhưng cũng có nhiều người khuyên ko nên phẫu thuật( kể cả người trong nghành y) hiện tại mình rất muốn biết thông tin có ANH, CHỊ,EM,BẠN BÈ... có ai đã bị bệnh hay BIẾT NHỮNG NGƯỜI bị bệnh như trên không, đã phẫu thuật hay chưa phẫu thuật cũng được, mình rất muốn xin ý kiến , lời khuyên của họ..
    mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn va mong sự giúp đỡ từ các bạn...
    dongbank, BIDV461, dungdoan14 người khác thích bài này.
    dongbank, thangbomnhat, sunset26 người khác đã loan bài này.
  2. _CoCo_

    _CoCo_ Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    06/11/2014
    Đã được thích:
    5.395
    Bác hỏi bác sĩ nếu tập thì thời gian có cải thiện được ko?
    Bác @Mrkhoai 2014 có biết tư vấn chủ thớt đi
    Last edited: 31/07/2016
    dungdoan thích bài này.
  3. luuxa

    luuxa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Đã được thích:
    2.198
    cảm ơn bác đã cho em lời khuyên bệnh này diễn giải như sau
    Các bác sĩ cho biết dính khớp quay trụ trên là một dị tật bẩm sinh không hiếm gặp. Theo y văn thế giới, tỷ lệ mắc bệnh là 1/250.000 trẻ. Bệnh gây mất hoàn toàn chức năng sấp ngửa của cẳng tay khiến bệnh nhân rất khó khăn khi sử dụng bàn tay trong sinh hoạt. Điều trị hiệu quả dị tật này là một thách thức không chỉ với các chuyên gia trong nước mà cả với chuyên gia nước ngoài. Phương pháp mới, hiệu quả cao Hiện trên thế giới áp dụng phẫu thuật cắt xương để xoay, chỉnh trục rồi cố định ở tư thế bàn tay nửa sấp nửa ngửa, sau đó cố định xương bằng nẹp vít hoặc cố định ngoài. Nhược điểm của phương pháp này là chấp nhận dính khớp quay trụ trên vĩnh viễn, bệnh nhân bất độn...
    hơn nữa phương pháp này di chứng ko liền xương len tới 30% tỷ lệ rất cao, chưa kể các biến chứng khác...
    mình định không phẫu thuật cho con nhưng ko biết nếu sống chung với bệnh tật lớn lên sẽ ra sao? nếu ai biết người bị bệnh này xin hãy giúp mình với ...
    phattai668 đã loan bài này
  4. truongcahuynh

    truongcahuynh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2016
    Đã được thích:
    1.066
    Chia sẻ cùng bạn, tiếc là mình ko giúp được gì. Cố gắng lo cho cháu tốt nhất nhé
    thatha_chamchi, dungdoanluuxa thích bài này.
  5. _CoCo_

    _CoCo_ Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    06/11/2014
    Đã được thích:
    5.395
    Bé còn nhỏ, em nghĩ bác nên tìm hiểu kỹ và nhờ các bác sĩ chuyên khoa đầu ngành tư vấn kỹ, nếu có điều kiện sang Sin để xem bác sĩ tư vấn thế nào. Bác cũng nên tìm trên google đọc tham khảo thêm các bài viết về bệnh này thế nào, nói chung tìm thông tin mọi nơi.

    F319 này nhiều người tài hy vọng sẽ có người tư vấn bác.
    dungdoanluuxa thích bài này.
  6. luckytrade

    luckytrade Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/07/2014
    Đã được thích:
    1.361
    bác suy nghĩ kỹ rồi quyết định, nếu quyết tâm thì làm thí điểm tay trái cho chau trước xem sao đã
    dungdoan thích bài này.
  7. luuxa

    luuxa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Đã được thích:
    2.198
    cảm ơn bác ạ...nếu bác thấy ai bị như vậy thì bác hỏi giúp em nhé...
    dungdoanMR_Tom2016 thích bài này.
  8. _CoCo_

    _CoCo_ Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    06/11/2014
    Đã được thích:
    5.395
    Theo như bác nói là bé vẫn sinh hoạt bình thường thì quan điểm của em là ko nên phẩu thuật, biến chứng của phẩu thuật ko nên đánh đổi để đạt được mục đích là bàn tay lật ngửa được.

    Khi bé lớn lên khoản 6-7 tuổi thì việc cầm bát cơm là bình thường cho dù bàn tay ko ngữa được.

    Bàn tay ko ngữa được cũng ko ảnh hưởng đến việc cầm viết hay lái xe...., cách tốt nhất để hiểu bàn tay ko ngửa có bất tiện gì trong cuộc sống thì bác hãy thử nghiệm là đặt mình trong hoàn cảnh đó và xem thời gian có cái gì bất tiện ko, và cái bất tiện đó có quan trọng để phải phẩu thuật ko...
    sunplay, dungdoanluuxa thích bài này.
  9. c2ht

    c2ht Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Đã được thích:
    408
    Khổ thân con, bác cố gắng lên. Thực ra bác nên thận trọng nhờ tư vấn của bác sỹ đầu ngành, tốt nhất là Việt Đức. và trường hợp có phẫu thuật cũng nên phẫu thuật 1 tay trước đã. Mong con may mắn, khỏe mạnh. Bác gặp may buôn bán để có đủ kinh tế lo cho con.
  10. vannghe

    vannghe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Đã được thích:
    27.983
    Trường hợp này VN cũng đã gặp và tiếp xúc với 1 bé trai sn 2009 nhà ở Gò Dầu Tây Ninh cách nhà VN khoảng 40km. Nghe bố mẹ bé kể hồi nhỏ khó nuôi lắm nhưng nay thì bình thường . Hầu như các khớp xương của bé đều phình to như đốt tre bụng phật, cẳng tay và chân đều bị cong. Bé sinh hoạt bình thường, tự lo cho bản thân được. Dáng đi hơi còng và đầu gối chụm vào nhau, trí tuệ bình thường như bao trẻ khác. Bạn muốn tư vấn kỷ hơn VN cho bạn SDT 0912514966 mẹ bé tên Thủy bố tên Minh. Chúc bạn tìm được phương pháp điều trị cho bé tốt nhất
    Jestina, BIDV461, sunplay6 người khác thích bài này.
    phattai668, XuandoaBinhminhseden đã loan bài này.

Chia sẻ trang này