Xong film: Nga sẵn sàng giảm sản lượng dầu

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi cdoivanthe, 04/04/2020.

6563 người đang online, trong đó có 935 thành viên. 22:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 14738 lượt đọc và 89 bài trả lời
  1. cdoivanthe

    cdoivanthe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Đã được thích:
    4.922
    https://petrotimes.vn/nga-san-sang-giam-san-luong-dau-568899.html


    Tổng thống Putin cho biết Nga sẵn sàng hợp tác với Arab Saudi và Mỹ để cắt giảm nguồn cung dầu trên thế giới.

    "Nga sẵn lòng xây dựng các thỏa thuận trong khuôn khổ OPEC+, chúng tôi cũng sẵn sàng phối hợp với Mỹ trong vấn đề này. Tôi tin rằng các bên cần hợp tác để cân bằng thị trường và giảm sản lượng", Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua cho biết.

    Trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak, Tổng thống Putin nói Nga đang chuẩn bị thảo luận cắt giảm khoảng 10 triệu thùng dầu mỗi ngày, thêm rằng ông đã thảo luận với người đồng cấp Mỹ Donald Trump gần đây và đang duy trì liên lạc chặt chẽ với đối tác Arab Saudi.

    [​IMG]
    Tổng thống Putin tại nơi làm việc từ xa ở Moskva hôm 2/4. Ảnh: AFP.

    Trump hôm 31/3 cho biết có thể bàn tình hình giá dầu sụt giảm mạnh với Nga và Arab Saudi, khẳng định ông đã có các cuộc nói chuyện "tuyệt vời" với Thái tử Arab Saudi Mohammed bin Salman và Tổng thống Putin.





    [​IMG]
    Arab Saudi, thành viên quyền lực của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), hồi đầu tháng 3 đề xuất cắt giảm sản lượng trong bối cảnh nhu cầu thế giới suy giảm do Covid-19. Tuy nhiên, Nga, quốc gia không nằm trong OPEC, đã khước từ. Tình trạng bế tắc giữa hai nước đã châm ngòi cuộc chiến giá dầu, khiến giá dầu thô lao dốc hồi giữa tháng 3 sau khi Riyadh hạ giá bán chính thức với các sản phẩm và công bố kế hoạch tăng sản lượng.

    Giới phân tích cho rằng phản ứng của Riyadh nhằm trừng phạt Nga vì từ bỏ liên minh OPEC+ (gồm OPEC và các đồng minh không thuộc tổ chức). Một nguyên nhân khác là Arab Saudi muốn củng cố vị trí là nước xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới, khiến họ sẵn sàng thách thức Nga và các nước sản xuất dầu chi phí cao khác.

    Giới chuyên gia cảnh báo giá dầu giảm mạnh sẽ làm tổn thương các nhà sản xuất trên toàn thế giới, đặc biệt là Venezuela và Iran, những nền kinh tế đã chịu áp lực từ lệnh trừng phạt của Mỹ. Các nước đang phát triển phụ thuộc vào dầu mỏ như Nigeria, Angola và Brazil có thể bị suy thoái kinh tế đáng kể.

    Giá giảm cũng sẽ gây thêm áp lực tài chính cho các công ty dầu của Mỹ, hàng chục trong số đó đã ngừng hoạt động trong những năm gần đây. Nhiều công ty dầu mỏ đã sa thải công nhân ở Texas và các bang chuyên về sản xuất dầu khác.
    Investor_70cuongdailoi đã loan bài này
  2. JB84

    JB84 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    24/03/2014
    Đã được thích:
    7.780
  3. cuongdailoi

    cuongdailoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/10/2012
    Đã được thích:
    13.816
    Căng cắt giảm kiểu này Oil phi lên 50 mất.
    Investor_70 thích bài này.
  4. New_stock2308

    New_stock2308 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/09/2017
    Đã được thích:
    2.890
    Cụ nhanh thật, tui vừa đọc xong đã có trên F liền
    --- Gộp bài viết, 04/04/2020, Bài cũ: 04/04/2020 ---
    Khả năng các anh nhớn sẽ lái giá oil về lại 43-45$ trong tháng 4 này thôi
    trillnguyenvn2018 thích bài này.
  5. Quanghoa86

    Quanghoa86 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2019
    Đã được thích:
    5.747
    ATO PVD PVS GAS từ tối nay có kịp k các bác
    trillnguyenvn2018 thích bài này.
  6. cuongdailoi

    cuongdailoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/10/2012
    Đã được thích:
    13.816
    Không kịp thứ hai tụi nó tiết cung đau như thiếng
  7. New_stock2308

    New_stock2308 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/09/2017
    Đã được thích:
    2.890
    Thứ 6 vừa *** vừa tun nên chẳng dám múc nhiều, giờ thì ngồi tiếc....
    bnw2006 thích bài này.
  8. PanDad

    PanDad Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2019
    Đã được thích:
    1.705
    Lần này Mỹ, Canada, Mexico cũng cut nhé, nên chúng nó mới đồng thuận. Covid 19 sẽ làm tăng các thoả thuận xuyên biên giới tầm toàn cầu. Oil phi 40 luôn:D
    trillnguyenvn2018 thích bài này.
  9. badstock

    badstock Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    31/05/2015
    Đã được thích:
    11.090
    Bất ngờ nhỉ
    Investor_70 thích bài này.
  10. cuongdailoi

    cuongdailoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/10/2012
    Đã được thích:
    13.816
    Giá cp về đáy quá sâu , phản ảnh hết vào dịch corona 19 nén quá sẽ bung mạnh không phải tự nhiên 2 phiên nay VNI tăng mạnh đâu giảm gần 2 tháng , tăng chỉ có 2 phiên thấm vào đâu . GAS 110 giờ chưa đến 60 quá bèo.

Chia sẻ trang này