Xong Phim - Hôm nay VNI tăng 15 điểm

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hoangf319, 24/01/2019.

6943 người đang online, trong đó có 1103 thành viên. 08:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2410 lượt đọc và 12 bài trả lời
  1. hoangf319

    hoangf319 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2015
    Đã được thích:
    4.619
    1. Vic tích lũy đâ lâu => kéo
    2. VNM Tây múc như điên => kéo
    3. HPG giảm nhiều rồi => tăng
    4. Bank chỉnh xong => kéo
    Ngoài ra còn có dòng dệt may, thủy sản
    => kế hoạch tăng 15 point là thấp nhất rồi đấy.
    Múc ngay ATO , full margin nếu muốn có cái tết am no, sung túc
    QCKthachngo thích bài này.
  2. hoangf319

    hoangf319 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2015
    Đã được thích:
    4.619
    [​IMG]
    NHẬN ĐỊNH
    Cổ phiếu cần quan tâm ngày 24/1
    Thứ Tư, 23/1/2019 17:52
    Chia sẻ
    (ĐTCK) Báo Đầu tư Chứng khoán trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 24/1 của các công ty chứng khoán.
    [​IMG]
    Khuyến nghị mua REE với giá mục tiêu 41.700 đồng/CP

    CTCK Bản Việt (VCSC)

    CTCP Cơ điện lạnh (REE) có kế hoạch phát hành trái phiếu không chuyển đổi kỳ hạn 10 năm trị giá 2,3 nghìn tỷ đồng (100 triệu USD) trong quý I/2019 nhằm phát triển cho các dự án văn phòng cho thuê mới (bao gồm chi phí đất và chi phí phát triển dự án). Lãi suất sẽ là lợi suất trái phiếu Chính phủ 10 năm (tối đa 7,3%) cộng với biên độ.

    REE sẽ sử dụng 60,4% cổ phần tại TBC (CTCP Thủy điện Thác Bà) và 25,8% cổ phần tại SBH (CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ) làm tài sản đảm bảo trong khi tổ chức bảo lãnh thanh toán là Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) – trực thuộc Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

    Đợt tăng vốn này nằm ngoài dự kiến của chúng tôi khi REE có lượng tiền mặt và khoản tiền gữi ngắn hạn lớn đạt 2,7 nghìn tỷ đồng tại thời điểm 30/09/2018, nhưng công ty đã không thể hoàn thành kế hoạch đầu tư năm 2018.

    ADVERTISEMENT

    Bên cạnh đó, chúng tôi nhận thấy tiềm năng tăng trưởngcho mảng cho thuê văn phòng và tăng trưởng lợi nhuận của REE trong những năm tới.

    Chúng tôi hiện đang có khuyến nghị mua với giá mục tiêu 41.700 đồng/CP cho REE (tổng mức sinh lời 33,6% bao gồm lợi suất cổ tức 4,9%).

    STB sẽ hồi phục trở về ngưỡng giá 13
    CTCK BIDV (BSC)
    Cổ phiếu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (mã STB) đã hình thành xu hướng hồi phục khá vững khi tạo thành mô hình 2 đáy với ngưỡng hỗ trợ 11.
    Thanh khoản phiên giao dịch gần đây tăng mạnh trở lại và nằm trên mức trung bình 20 phiên cho thấy xu hướng tăng giá khá mạnh.
    Chỉ báo MACD và chỉ báo RSI đều ủng hộ xu hướng tăng giá ngắn hạn với chỉ báo RSI tăng mạnh vượt kênh Bollinger trên.
    Nhịp vận động của 3 đường MA cho thấy cổ phiếu đang nằm trong giai đoạn tích lũy trung hạn, tuy nhiên việc giá cổ phiếu sắp vượt ngưỡng MA200 cũng ủng hộ xu tăng ngắn hạn.
    Như vậy, STB sẽ hồi phục trở về ngưỡng giá 13 và tích lũy quanh giá này trước khi kiểm tra lại ngưỡng kháng cự mạnh 13.5.
    Khuyến nghị mua cổ phiếu DXG

    CTCK Bản Việt (VCSC)

    CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG) công bố kết quả kinh doanh 2018 với doanh thu thuần đạt 4,6 nghìn tỷ đồng (tăng 61% so với năm trước) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 1,18 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 57%).

    Các kết quả này cao hơn lần lượt 14% và 13% dự báo tương ứng của chúng tôi, chủ yếu do diễn biến mảng môi giới tốt hơn kỳ vọng trong quý IV/2018. Chúng tôi ghi nhận khả năng điều chỉnh tăng nhẹ dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số 2019 hiện đang ở mức 1,21 nghìn tỷ đồng.

    Nhìn chung, các kết quả này củng cố quan điểm của chúng tôi về triển vọng dài hạn và khuyến nghị mua của chúng tôi dành cho DXG với tổng mức sinh lời dự phóng 51%. Theo giá hiện tại, định giá của DXG là hấp dẫn với P/E dự phóng 7,1 lần, P/B 1,3 lần và PEG 3 năm đạt 0,2, dựa theo dự báo của chúng tôi.

    T.T

    Ads by AdAsia
    [​IMG]
    Play
    Từ khóa
    DXG CTCK Bản ViệtCredit Guarantee and Investment FacilityCTCP Thủy Điện Thác BàREECTCP Tập đoàn Đất XanhCTCK Bản Việtlợi suấtP/E
    Ý kiến phản hồi
    Gửi bình luận
    [​IMG]
    [paste:font size="4"]Khối ngoại bất ngờ gom mạnh cổ phiếu “lạ”, mua ròng gần 60 tỷ đồng trong phiên 23/1

    15:51 23/01/2019
    [​IMG]
    Phiên chiều 23/1: Cổ phiếu ngân hàng giữ lại sắc xanh nhạt cho VN-Index
    15:26 23/01/2019
    [​IMG]
    Lộ diện những doanh nghiệp kinh doanh khó khăn
    12:00 23/01/2019
    [​IMG]
    [paste:font size="4"]Góc nhìn kỹ thuật phiên 23/1: Sớm quay trở lại thử thách ngưỡng kháng cự 917 điểm

    20:08 22/01/2019
    [​IMG]
    Nhận định thị trường phiên 23/1: Hạn chế bán ra trong những phiên giảm điểm
    20:57 22/01/2019
    [​IMG]
    Cổ phiếu cần quan tâm ngày 23/1
    17:00 22/01/2019
    [​IMG]
    Góc nhìn kỹ thuật phiên 22/1: Cảnh báo về khả năng vấp phải áp lực rung lắc, điều chỉnh
    18:06 21/01/2019
    [​IMG]
    Nhận định thị trường phiên 22/1: Chú ý nhóm ngân hàng, dệt may, thủy sản, nhiệt điện
    18:55 21/01/2019
    [​IMG]
    Cổ phiếu cần quan tâm ngày 22/1
    18:16 21/01/2019

    Bản đầy đủĐọc nhiều

    ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
    Tổng Biên tập: Lê Trọng Minh

    © Bản quyền thuộc Báo Đầu tư – Cơ quan của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

    Powered by ePi Technologies
  3. hoangf319

    hoangf319 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2015
    Đã được thích:
    4.619
    Vietjet: Các chỉ tiêu vượt kế hoạch, phát triển mạnh các đường bay quốc tế
    Thu Hằng

    Năm 2018, Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet tiếp tục một năm hoạt động tăng trưởng cao và bền vững. Tổng lượng khách vận chuyển của Vietjet đạt hơn 23 triệu lượt, số đường bay quốc tế tăng lên 66.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (mã VJC) công bố kết quả kinh doanh năm 2018 vượt kế hoạch đề ra.

    Năm 2018 tiếp tục là năm hoạt động tăng trưởng cao và bền vững của hãng hàng không thế hệ mới Vietjet. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 trước kiểm toán của Công ty cho biết tổng doanh thu đạt 52.400 tỷ đồng, tăng 24% so với năm trước và đạt 103% so với kết hoạch; tổng lợi nhuận trước thuế đạt 5.830 tỷ đồng. Doanh thu vận tải hàng không đạt 33.815 tỷ đồng, tăng 49% so với năm trước và đạt 112% so với kế hoạch. Doanh thu phụ trợ tăng trưởng 57% so với cùng kỳ, trong đó cơ cấu doanh thu phụ trợ có sự chuyển dịch từ 25% năm 2017 lên gần 27% năm 2018.

    [​IMG]



    Số dư tiền mặt của công ty tính tới 31/12/2018 đạt 7.161 tỷ đồng. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu ở mức rất thấp là 0,04 lần. lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 37,6%. Tỷ số giá trên lợi nhuận một cổ phiếu (P/E) ở mức hấp dẫn 11,5.

    Vietjet thực hiện 118.923 chuyến bay với 105 đường bay bao gồm 39 nội địa và 66 quốc tế, phủ khắp các điểm đến tại Việt Nam và quốc tế tới Nhật Bản, Hong Kong (Trung Quốc), Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Campuchia, Trung Quốc…, tàu bay Vietjet cũng khai thác tại khu vực các sân bay Dubai, Doha. Chiến lược phát triển mạng bay quốc tế của Vietjet được đẩy mạnh nhằm tăng cường thu về ngoại tệ từ bán vé và lợi thế giá nhiên liệu quốc tế thấp hơn trong nước.

    Năm 2018, hệ số sử dụng ghế đạt trên 88,06%, độ tin cậy kỹ thuật đạt 99,64%. Tỷ lệ đúng giờ (OTP) đạt 84,2%.

    Năm 2018, Vietjet bắt đầu nhận và khai thác tàu bay thế hệ mới A321neo có khả năng tiết kiệm nhiên liệu tới 16%, góp phần giúp Vietjet tiết giảm chi phí vận hành trong những năm tới. Đội tàu bay của Vietjet tính tới 31/12/2018 bao gồm 64 tàu bay hiện đại với tuổi trung bình trẻ nhất, chỉ 2,82 năm.

    Vietjet cũng bảo vệ thành công chứng chỉ “An toàn hàng không quốc tế IOSA” lần thứ 3 vào tháng 9/2018. Các chỉ số an toàn khai thác thuộc nhóm các hãng hàng không dẫn đầu khu vực Châu Á Thái Bình Dương, được tổ chức quốc tế AirlineRatings đánh giá chỉ số an toàn đạt 7 sao - mức cao nhất của các hãng hàng không trên toàn cầu.

    Năm 2018, Vietjet đã tổ chức đào tạo 231 khóa, cho 8.083 lượt học viên, trong đó, có 96 lớp đào tạo an toàn an ninh cho 2.358 lượt học viên. Đầu tháng 11/2018, nhân dịp Thủ tướng Pháp thăm Việt Nam, Vietjet đã khai trương hoạt động Học viện Hàng không. Đây là cơ sở đào tạo có quy mô lớn và hiện đại, được trang bị tổ hợp buồng lái mô phỏng (SIM) hợp tác với Airbus. Cơ quan An toàn hàng không châu Âu - EASA đánh giá và phê chuẩn đạt tiêu chuẩn châu Âu – bộ tiêu chuẩn hàng không hàng đầu thế giới. Đây là cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Vietjet nhằm hiện đại hóa việc huấn luyện, đào tạo, góp phần đưa Học viện Hàng không Vietjet đạt tầm cỡ khu vực, quốc tế.

    Bên cạnh đó, Vietjet đạt nhiều giải thưởng uy tín trong năm 2018, như huân chương Lao động, top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam và top 40 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 2018 của tạp chí Forbes, Top 50 hãng hàng không hàng đầu thế giới về các chỉ số tài chính của AirFinance Journal, Top 50 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam, 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam, Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam, Giải thưởng Đồng phục Tiếp viên đẹp nhất châu Á…

    Sự phát triển liên tục và bền vững của Vietjet trong những năm qua và kết quả vượt hơn kế hoạch trong năm 2018 tiếp tục mạng lại những giá trị, hiệu quả cho nhà đầu tư, tạo đà để thực hiện sứ mệnh mang cơ hội bay tới tất cả mọi người và trở thành một hãng hàng không tầm vóc khu vực và thế giới
  4. Nicolas_Duong

    Nicolas_Duong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/11/2018
    Đã được thích:
    264
    Giờ này đến lúc chốt cú chót xả margin để ăn tết, bull lên để xả hàng đây mà. Mời các bác xơi.
  5. hoangf319

    hoangf319 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2015
    Đã được thích:
    4.619
    Đặt ngay ATO kiếm ăn trong phiên luôn
  6. dauco

    dauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2010
    Đã được thích:
    3.697
    15 ngày đầu năm đã nhập siêu 1 tỷ USD, buồn hay vui?
  7. hunghm999

    hunghm999 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2015
    Đã được thích:
    6.234
    Thủ tướng: “Hãy đến và tạo ra các sản phẩm 4.0 tại Việt Nam”
    Dân trí Trong khuôn khổ Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới năm 2019 (WEF Davos 2019), rạng sáng 24/1 (theo giờ Việt Nam), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc đối thoại với lãnh đạo gần 40 tập đoàn toàn cầu với nhiều thương hiệu trong top 500 doanh nghiệp toàn cầu và là những đối tác tin cậy của Việt Nam.
    [​IMG]
    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn công nghệ máy tính Apple của Mỹ, Ngài Tim Cook. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



    Chủ đề của cuộc đối thoại là “Thúc đẩy sự năng động và sáng tạo trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0”. Cùng dự có ông Olivier Shwab, Giám đốc điều hành Diễn đàn kinh tế thế giới WEF.

    Đây là lần đầu tiên Việt Nam phối hợp với WEF tổ chức sự kiện Đối thoại Kinh tế Việt Nam bên lề Hội nghị WEF Davos với sự tham dự của nhiều tập đoàn hàng đầu để quảng bá, truyền tải thông điệp về kinh tế Việt Nam.

    Việt Nam có thể chế, chính sách tạo điều kiện cho sự phát triển


    Trong phát biểu mở đầu buổi đối thoại, Giám đốc điều hành WEF Olivier Shwab nhấn mạnh đến tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ suốt 30 năm qua của Việt Nam. Cùng với đó, ông Shwab cho rằng, sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đã được thể hiện rõ nét tại Diễn đàn WEF Davos lần này. Giám đốc điều hành Shwab cũng khẳng định WEF mong muốn Việt Nam hội nhập ngày càng sâu sắc vào cộng đồng quốc tế và không ngừng đẩy mạnh hơn nữa hoạt động phối hợp với WEF trong tương lai.

    Chào mừng lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia có mặt tại buổi đối thoại, lý giải nguyên nhân đạt được những thành tựu kinh tế Việt Nam thời gian qua, Thủ tướng nhấn mạnh đến yếu tố chính trị xã hội ổn định, tinh thần đổi mới quyết liệt và kinh tế vĩ mô căn bản tốt nhiều năm, trong khi đó Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng cao liên tục, bình quân gần 6,7%/năm. Năm 2018, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đạt 7,08%, GDP bình quân đạt 2.600 USD. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Việt Nam có thể chế, chính sách tạo điều kiện cho sự phát triển, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh. Môi trường kinh doanh cải thiện mạnh mẽ. Sức mạnh cạnh tranh của kinh tế Việt Nam thể hiện qua tổng kim ngạch thương mại năm 2018 đạt gần 480 tỷ USD, xuất siêu 7,4 tỷ USD.

    Việt Nam đã trở thành một trong những công xưởng của thế giới về cung ứng hàng tiêu dùng điện tử, dệt may, da giầy, điện thoại di động. Việt Nam sản xuất 50% điện thoại thông minh Samsung tiêu thụ trên toàn cầu, đến tháng 12/2018, đã sản xuất trên 1 tỷ điện thoại. Việt Nam có 26.000 dự án đầu tư nước ngoài FDI đang hoạt động với tổng vốn đăng ký gần 350 tỷ USD, trong đó có nhiều tập đoàn lớn như Siemen, Novatis, Carlsberg, Mitsubishi, Toyota, Samsung, LG, Exxon Mobil, Ford, GE...

    Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn lắng nghe ý kiến các hiệp hội doanh nghiệp các nước. Việt Nam định hình khuôn khổ pháp lý minh bạch, ngày càng tiếp cận với các chuẩn mực quốc tế tiên tiến; phát huy mạnh mẽ khu vực tư nhân. Độ mở của nền kinh tế ngày càng lớn, có quan hệ kinh tế thương mại với hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ, kim ngạch thương mại đạt 185% GDP.

    Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) cũng đang tích cực hoàn tất rà soát pháp lý để có thể sớm ký và phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam- EU (EVFTA). Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp EU tại buổi đối thoại thúc đẩy mạnh mẽ để EVFTA sớm được ký kết.

    Cách mạng công nghiệp 4.0 là cơ hội lớn

    Đề cập đến sức ảnh hưởng mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp 4.0 đang “gõ cửa” từng doanh nghiệp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ Việt Nam coi đây là cơ hội to lớn khi các quốc gia cạnh tranh bằng sáng tạo, mà không phải chỉ bằng các yếu tố truyền thống như tự do thương mại, quy mô, kinh nghiệm, lao động, vốn đầu tư.

    Thủ tướng thông tin thêm, Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia có mạng cáp quang bao phủ lớn nhất thế giới với gần 1 triệu km được kết nối tới các làng, xã và quận huyện trên toàn quốc, tỷ lệ người sử dụng Internet là 60%, tỷ lệ dân số được phủ sóng di động 3G và 4G lên tới 98%. Để chuẩn bị cho Cách mạng công nghiệp 4.0, Việt Nam sẽ triển khai thử nghiệm mạng lưới 5G vào năm 2019 và thương mại hóa vào năm 2020, đưa Việt Nam trở thành một trong những nước trên thế giới đi đầu về triển khai 5G.

    Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp quốc tế: “Hãy đến và tạo ra các sản phẩm 4.0 tại Việt Nam”. Việt Nam sẽ đi đầu trong xây dựng khung chính sách chấp nhận và cho phép thử nghiệm các công nghệ mới, áp dụng mạnh mẽ mô hình hợp tác công-tư để tạo ra các dịch vụ và sản phẩm đột phá, thân thiện với môi trường trong CMCN 4.0 với chủ thể trọng tâm là các doanh nghiệp trẻ có khát vọng sáng tạo, không sợ vấp ngã để tiến lên mạnh mẽ.

    Cho rằng Việt Nam là một trong những nơi “trú ẩn” đầu tư tốt nhất trong thế giới đầy biến động, Thủ tướng mong các nhà đầu tư hãy đến Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh “Việt Nam luôn mở cửa chào đón các bạn”.

    Nội dung đối thoại ghi nhận những đánh giá ưu việt của đại diện lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu thế giới đối với sự phát triển “nhảy vọt” của Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ cao.

    Việt Nam - điểm đến thành công

    Đại diện các tập đoàn đa quốc gia đều cho biết, Việt Nam là một trong những thị trường quan trọng của các doanh nghiệp này và là khu vực sản xuất quan trọng. Các tập đoàn cũng khẳng định ủng hộ Hiệp định EVFTA, mong muốn Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi trong đầu tư, kinh doanh.

    Đại diện tập đoàn Heineiken với 25 năm đầu tư tại Việt Nam cho biết, Việt Nam là cơ sở sản xuất sáng tạo nhất trong hệ thống của Heineiken trên toàn cầu; đồng thời mong muốn có được sự hỗ trợ tiếp tục của Chính phủ Việt Nam trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thời gian tới. Đại diện Tập đoàn Unilever, với 24 năm hiện diện ở Việt Nam, thì cho rằng công việc kinh doanh tại Việt Nam là thành công lớn nhất của Unilever, “là một nơi mà Unilerver rất tự hào”.

    Đại diện hãng Siemens (Đức) nhìn nhận Việt Nam có khả năng “nhảy cóc” trong những lĩnh vực như chế tạo ô tô, cơ khí và cho biết hãng sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong những lĩnh vực này. Đại diện Siemens cũng đề nghị Chính phủ tăng cường đầu tư phát triển hạ tầng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để có thể làm chủ những công nghệ chuyển giao từ phía Siemens.

    "Nhà đầu tư nước ngoài rất hạnh phúc ở Việt Nam"

    Tổng giám đốc sáng lập Grab, ông Anthony Ping Yeow Tan cho biết Việt Nam là quốc gia thứ hai mà công ty công nghệ quy mô lớn này đầu tư, phát triển mạng lưới. Hiện Grab đã đầu tư hơn 100 triệu USD vào Việt Nam và thu được những kết quả rất tốt. Grab đã phát triển những trung tâm công nghệ với hàng trăm kỹ sư; tạo công ăn việc làm cho 150 ngàn đối tác là các tài xế và rất nhiều các cửa hàng đồ ăn. Grab hiện là “nhà đầu tư nước ngoài rất hạnh phúc ở Việt Nam”. Chia sẻ với niềm vui của người dân Việt Nam về thành công của đội tuyển bóng đá Việt Nam trên đấu trường ASIAN Cup 2019 với nhiều đối thủ ở đẳng cấp cao, đại diện Grab cũng bày tỏ “niềm tự hào về sự hiện diện tại Việt Nam”; đồng thời đặt câu hỏi về quan điểm của Chính phủ Việt Nam đối với việc phát triển những mô hình kinh doanh công nghệ mới non trẻ như Grab.

    Giải đáp kiến nghị của Grab, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nhìn nhận Grab là mô hình kinh doanh mới, tác động mạnh đến các mô hình kinh doanh truyền thống. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng thông tin thêm, các chính sách của Chính phủ Việt Nam liên quan đến cách mạng công nghiệp 4.0 có xu hướng hỗ trợ các mô hình kinh doanh mới dựa trên công nghệ mới. Do đó, Câu chuyện của Grab và các mô hình tương tự sẽ được Chính phủ Việt Nam giải quyết một cách tích cực.

    Giải thích thêm với nhà đầu tư, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẵn sàng ủng hộ những ý tưởng, mô hình kinh doanh có tính đột phá, không chỉ ủng hộ những doanh nghiệp mà quan trọng hơn là ủng hộ những giá trị sáng tạo, đổi mới, tinh thần khởi nghiệp, ủng hộ xu hướng tiến bộ, giúp đem lại lợi ích và tiện ích, tiện nghi cho người dân. Đó là khía cạnh bền vững của nền kinh tế, một yếu tố của nền kinh tế số./.
  8. hoangf319

    hoangf319 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2015
    Đã được thích:
    4.619
  9. baconsoc

    baconsoc Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2018
    Đã được thích:
    1.129
    anh đi mời ít thôi, mời lắm *** đẻ kịp chết
  10. hoangf319

    hoangf319 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2015
    Đã được thích:
    4.619
    Mức nhanh kiếm tiền ăn tết nào anh em.

Chia sẻ trang này