Xu hướng thị trường và review một số CP (SSI, BWE, VEA....)ngày 19/4/2019

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Huynh Thuy, 18/04/2019.

3657 người đang online, trong đó có 1462 thành viên. 15:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 670 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. Huynh Thuy

    Huynh Thuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2014
    Đã được thích:
    156
    Nhận định thị trường theo PP đà tăng ngày 19/04/2019:

    Diễn biến thị trường chung ngày 18/04/2019: VNIndex phiên hôm nay giao dịch khá giằng co và chìm sâu trong sắc đỏ khi mà chỉ số đóng cửa giảm 9.8 điểm (-1.09%) dừng tại mức 962.3 điểm. Thanh khoản vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện, áp lực bán thì đang lan rông trên thị trường nhưng cầu vẫn rất yếu gần như là không có .Thị trường đang trong nhịp điều chỉnh sâu thì khối ngoại lại tích cực bắt đáy, khi nhóm này tiếp tục mua ròng trong phiên hôm nay chủ yếu các mã: VIC, VHM, VRE, VCB, VNM… đây cũng là một điểm tích cực cho thị trường.
    [​IMG]
    Xác suất đầu tư ngắn hạn: lực cầu đang tỏ ra rất thận trọng khi chỉ số đang dần về vùng đáy ở mức 13%. Bên bán hoàn toàn áp đảo so với bên mua, góc rông giữa cung và cầu sẽ khó mà thu hẹp được khi mà dòng tiền tham gia dò đáy cũng tỏ ra rất thờ ơ. Có thể thấy rằng tâm lý NĐT khá bị quan ở giai đoạn này.

    Đà lan tỏa: Đà lan tỏa ở cả 2 nhóm vốn hóa và thnah khoản vẫn đang tiếp diễn xu hướng giảm. Nền giá hôm nay của nhóm vốn hóa đã không giữ được mức đấy cũ gần nhất, sự lan tỏa của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đang theo chiều hướng tiêu cực nên khả năng thị trường phục hồi trong ngắn hạn sẽ khó khăn và mất nhiêu thời gian hơn nếu không có sự cải thiện.

    Kết luận: khả năng chỉ số sẽ tiếp tục điều chỉnh trong phiên ngày mai, khi mà thanh khoản vẫn còn khá thấp, chỉ báo MACD đã cắt xuống dưới mức 0 nên rủi ro tiềm ẩn là rất lơn.Vì vậy, rất khó để tham gia giải ngân ở thời điểm này, có thể cơ hội giải ngân sẽ còn lâu hơn nữa vì muốn vá lại xu hướng thì cần phải tốn nhiều thời gián. Do đó, các NĐT ngăn hạn nên tận dụng nhịp hồi để cơ cấu lại danh mục khi mà dòng tiền lớn vẫn đang đứng ngoài quan sát.
    *********
    Review CP theo PTKT ngày 19/4/2019:

    1. SSI: khả năng sẽ về vùng giá 25. Có thể mua khi về vùng giá này.

    2. OGC: chờ thêm chưa nên mua mới, hỗ trợ tại 3.4 - 3.6

    3. BWE: không nên mua mới, nếu mua ở giá thấp thì nên chốt lời, nếu mua ở vùng giá cao thì nên canh nhịp hồi kỹ thuật để bán.

    4. VEA: có thể mua vào nếu giữ được nền giá 46

    5. VCB: tiếp tục nắm giữ, kháng cự 74

    6. DHC: nên đầu tư trung và dài hạn, có thể mua khi giá chỉnh về 36 – 36.5
    ***********
    Thông tin chi tiết liên hệ:
    Huỳnh Hiền
    ****: 0902895754
    Skype: Hiền Huỳnh


    Hoặc

Chia sẻ trang này