Xuất siêu đạt kỷ lục 7,2 tỷ USD ! quá khủng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi voiconchoichung, 15/11/2018.

707 người đang online, trong đó có 282 thành viên. 06:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1125 lượt đọc và 7 bài trả lời
  1. voiconchoichung

    voiconchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Đã được thích:
    12.896
    Xuất siêu kỷ lục 7,2 tỷ USD
    [​IMG]
    Nam Anh

    (NDH) Tính đến hết tháng 10, xuất siêu đạt 7,2 tỷ USD. Riêng khối FDI xuất siêu 25,81 tỷ USD.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tính đến hết tháng 10, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 396,85 tỷ USD, tăng 48,12 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

    Trong đó, trị giá hàng hóa xuất khẩu đạt 202,03 tỷ USD và nhập khẩu đạt 194,82 tỷ USD.

    Như vậy, trong 10 tháng Việt Nam xuất siêu 7,21 tỷ USD, là mức kỷ lục từ trước đến nay.

    Đáng chú ý, thặng dư thương mại của khối FDI trong 10 tháng ở mức 25,81 tỷ USD. Trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt142,8 tỷ USD, nhập khẩu là116,99 tỷ USD.

    [​IMG]

    Điện thoại, vi tính, linh kiện đứng đầu xuất nhập khẩu

    Về xuất khẩu, các nhóm hàng xuất khẩu chính trong 10 tháng vẫn là điện thoại các loại và linh kiện, dệt may, máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện...

    Điện thoại các loại và linh kiện xuất khẩu đạt 41,44 tỷ USD trong 10 tháng, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước. EU là thị trường xuất khẩu chính của nhóm này với 11,3 tỷ USD. Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc là những thị trường xuất khẩu lớn tiếp theo.

    Dệt may xuất khẩu đạt 25,17 tỷ USD, tăng 17,1%. Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu chính của hàng dệt may Việt Nam, tiếp đó là EU, Nhật Bản.

    Máy vi tính sản phẩm điện tử & linh kiện xuất khẩu24,42 tỷ USD, tăng 15,8%. Nhóm sản phẩm này chủ yếu xuất sang Trung Quốc, EU, Hàn Quốc.

    Nhóm hàng nông sản(bao gồm hàng rau quả, hạt điều, hạt tiêu, chè, cà phê, gạo, sắn và sản phẩm sắn, cao su) 10 tháng xuất khẩuđạt 15,03 tỷ USD, tăng 1,75% so với cùng kỳ năm 2017.

    Tính đến hết tháng 10/2018, xuất khẩu nhóm hàng nông sản sang Trung Quốc đạt 5,32 tỷ USD, giảm 1, 2%, sang 28 nước EU (28 nước) đạt 2,28 tỷ USD, giảm 7,6% và sang Mỹ đạt 1,64 tỷ USD giảm 4,1%...

    [​IMG]

    Về nhập khẩu, hầu hết mặt hàng tăng giá trị nhập khẩu. Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 4,13 tỷ USD, kim loại thường tăng 1,44 tỷ USD, vải các loại tăng 1,3 tỷ USD, chất dẻo nguyên liệu tăng 1,25 tỷ USD…

    Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện nhập khẩu34,69 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm. Với quy mô nhập khẩu này, máy vi tính sản phẩm điện tử & linh kiện vẫn duy trì ngôi vị dẫn đầu được xác lập kể từ năm 2017.

    Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng nhập khẩu 27,61 tỷ USD, điện thoại các loại và linh kiện nhập khẩu gần 12,68 tỷ USD và đều giảm so với cùng kỳ năm 2017.

    Việt Nam chủ yếu nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.

    [​IMG]

    Kết thúc tháng 10, trao đổi thương mại hàng hóa của Việt Nam với các châu lục đều tăng so với cùng kỳ năm 2017, trong đó tăng mạnh nhất là Châu Đại dương (tăng 18,9%) tiếp theo là Châu Mỹ (tăng 14,8%).

    Thương mại hàng hóa của Việt Nam với châu Á là lớn nhất. Kim ngạch xuất nhập khẩu với châu Á đạt 264,89 tỷ USD, chiếm gần 70% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu.

    Sau 10 tháng hiện Việt Nam đang xuất siêu với Mỹ là 28,77 tỷ USD, với EU là 23,52 tỷ USD. Trong khi đó, nhập siêu từ Trung Quốc gần 20 tỷ USD, từ Hàn Quốc gần 24 tỷ USD.
    gongrom thích bài này.
  2. emkhongbietgi

    emkhongbietgi Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    25/06/2017
    Đã được thích:
    2.145
    Ngon cho tỉ giá trong nước rồi. Vững!

    Cảng biển GMD kqkd q4 này đột biến
    voiconchoichung thích bài này.
  3. voiconchoichung

    voiconchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Đã được thích:
    12.896
    BIDV và KEB Hana Bank làm việc với Thống đốc NHNN
    THỨ 5, 15/11/2018, 10:13
    Giá cổ phiếu BIDV tăng 17,5% chỉ sau 3 ngày có tin bán cổ phần cho KEB Hana Bank

    Chủ tịch tập đoàn Hana có buổi làm việc với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trước thềm kế hoạch bán cổ phần của BIDV.
    [​IMG]
    Ngày 13/11/2018 tại Hà Nội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Lê Minh Hưng đã có buổi tiếp và làm việc với ông Kim Jung Tai, Chủ tịch Tập đoàn Tài chính Hana (Hàn Quốc). Dự buổi tiếp có đại diện lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Thanh toán, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Văn phòng NHNN và Lãnh đạo NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV).


    Sau khi nghe Chủ tịch Tập đoàn Tài chính Hana báo cáo về hoạt động của tập đoàn tại Việt Nam, Thống đốc Lê Minh Hưng chúc mừng quá trình hợp tác chiến lược giữa BIDV và Tập đoàn Tài chính Hana đạt được những bước tiến quan trọng.

    Chủ tịch Tập đoàn Tài chính Hana cảm ơn NHNN vì sự ủng hộ và hỗ trợ cho quá trình tiếp xúc và triển khai hợp tác giữa hai ngân hàng, đồng thời khẳng định lại cam kết đầu tư, làm ăn lâu dài và mong muốn đóng góp cho sự phát triển của khu vực ngân hàng Việt Nam.

    Nhân dịp này, hai bên cũng đã trao đổi và thảo luận một số ý tưởng hợp tác liên quan đến việc phát triển dịch vụ thanh toán ngân hàng ứng dụng công nghệ hiện đại mà Tập đoàn Tài chính Hana có nhiều kinh nghiệm và thế mạnh.

    Tập đoàn tài chính Hana tiền thân là Công ty tài chính đầu tư Hàn Quốc, bắt đầu hoạt động bằng 2 chi nhánh vào năm 1971. Tính đến đến cuối tháng 6/2018, tổng tài sản của Tập đoàn này đạt đến 476.138 tỷ won (tương đương hơn 400 tỷ USD), nằm trong top 100 tập đoàn tài chính lớn nhất thế giới. Mạng lưới của Hana phủ 24 quốc gia với 153 chi nhánh, được xem là Tập đoàn có mạng lưới nước ngoài lớn nhất Hàn Quốc. Tại Việt Nam, Tập đoàn có 2 chi nhánh ngân hàng KEB Hana tại có 2 chi nhánh tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
  4. beconbibi

    beconbibi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Đã được thích:
    6.160


    Có dệt hử
  5. bienlang

    bienlang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2015
    Đã được thích:
    5.957
    XUất siêu trum lại đánh thuế vn thì toi:D
  6. hoangtronghai

    hoangtronghai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2018
    Đã được thích:
    80
    toi thế nào đc
  7. voiconchoichung

    voiconchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Đã được thích:
    12.896
    quá khủng đại sóng cuối năm
  8. t266

    t266 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2010
    Đã được thích:
    54.334
    Muốn xuất siêu bn chả đc! Samsung thuế suất TNDN bằng 0 mà!

Chia sẻ trang này