Nhận định 06 tháng cuối năm - Tìm cơ hội trong giai đoạn tiền khủng hoảng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 25/07/2018.

4052 người đang online, trong đó có 338 thành viên. 13:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 262964 lượt đọc và 1344 bài trả lời
  1. dinhchien40

    dinhchien40 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    161
    Tình hình thị trường như thế này có vẻ tin FED ko ảnh hưởng lắm đến thị trường.
    khongquen25 thích bài này.
  2. ttvnol103

    ttvnol103 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2018
    Đã được thích:
    118
  3. vuinheban

    vuinheban Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2014
    Đã được thích:
    3.203
    THì cứ tích lũy đã :D
  4. Thanchung123

    Thanchung123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2014
    Đã được thích:
    5.572
    Thông hay nói phét lắm, khuyên khách mua CTG, MBB giờ sấp mặt rồi mà vẫn bi bô ghê nhỉ.....
    cafedem239khongquen25 thích bài này.
  5. JOOOOJ

    JOOOOJ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Đã được thích:
    5
    Tỷ giá USD thấp nhất từ tháng 8 sau khi Fed ra lộ trình tăng lãi suất mới

    Khác với các lần tăng lãi suất của Fed trước đây, đồng USD lại giảm điểm mạnh so với nhiều đồng tiền trên thế giới. Chỉ số DXY đo sức mạnh đồng bạc xanh với rổ 6 tiền tệ mạnh khác đã rơi khỏi mốc 97 điểm và hiện giảm mạnh về hơn 96,4 điểm, thấp nhất trong một tháng trở lại đây.

    Đồng euro hồi phục mạnh lên mức 1,146 USD đổi 1 EUR. Đồng yên Nhật và nhân dân tệ cũng lên giá nhẹ. Mỗi đôla hiện chỉ còn đổi được 111,84 yên và 6,895 nhân dân tệ.



    Đồng USD yếu đi một phần do trong công bố mới đây của mình, Fed định hướng lãi suất thời gian tới thấp hơn 25 điểm cơ bản cho các năm 2019, 2020 và 2021. Điều này cho thấy sự thay đổi theo hướng ôn hòa hơn khi hạ dự báo tăng lãi suất từ 3 lần xuống còn 2 lần cho năm 2019. Ngoài ra, Fed nêu kế hoạch “theo dõi sự phát triển tài chính toàn cầu và đánh giá tác động đối với triển vọng kinh tế” cũng là dấu hiệu Ủy ban sẽ hạn chế tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa nếu những biến động rủi ro trong thị trường tài chính toàn cầu vẫn tiếp diễn.

    Ghi nhận trong ngày 20/12, tỷ giá tại các ngân hàng đồng loạt giảm mạnh 20-30 đồng. Tại các ngân hàng có vốn nhà nước, mỗi USD hiện chỉ còn được mua vào tại mức 22.235 đồng và bán ra tại 23.325 đồng, giảm 30 đồng so với chiều qua. Giá USD bán ra ở các nhà băng này phổ biến ở mức 23.320 đồng/USD.

    Đây cũng là mức tỷ giá thấp nhất trên liên ngân hàng kể từ 1/8 đến nay. So với thời điểm đầu năm, tỷ giá USD hiện chỉ còn tăng 2,61%. Tỷ giá trung tâm sáng nay vẫn được NHNN giữ nguyên tại 22.785 đồng, qua đó giới hạn giá USD trong khoảng 22.101 - 23.468 đồng. Với trần tỷ giá này, dư địa tăng tỷ giá USD vẫn còn gần 150 đồng.



    Theo nhận định của ông Ngô Đăng Khoa, Giám đốc toàn quốc Khối Kinh doanh ngoại hối và thị trường vốn của HSBC Việt Nam, động thái của Fed sẽ không khiến thị trường tài chính tiền tệ trong nước chịu tác động quá đột biến.

    Tuy nhiên, về trung dài hạn, với việc Fed dự báo tiếp tục tăng lãi suất trong năm tới, áp lực lên mặt bằng lãi suất, đặc biệt là lãi suất USD sẽ tiếp tục tồn tại. Điều này có thể tạo áp lực về tăng lãi suất đối với Việt Nam trong bối cảnh NHNN cố gắng duy trì mức chênh lệch lãi suất USD-VND ở mức hợp lý nhằm tránh tạo áp lực lên tỷ giá.
  6. ERROZONE

    ERROZONE Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Đã được thích:
    7.324
    Chuyển động dòng tiền thông minh 10/12, khối ngoại mua ròng gần 115 tỉ đồng chứng chỉ quỹ (CCQ) E1VFVN30. Ngược lại, bộ phận tự doanh công ty chứng khoán bán ra gần 120 tỉ đồng CCQ này.

    Chuyển động dòng tiền thông minh 10/12: Khối ngoại 'gom' trăm tỉ đồng CCQ, tự doanh bán ra CTG sau ĐHCĐ bất thường của Vietinbank


    Chuyển động dòng tiền thông minh 10/12, khối ngoại mua ròng gần 115 tỉ đồng chứng chỉ quỹ (CCQ) E1VFVN30. Ngược lại, bộ phận tự doanh công ty chứng khoán bán ra gần 120 tỉ đồng CCQ này.
    [​IMG]
    Phiên ngày 10/12, thị trường diễn biến tiêu cực, cụ thể, VN-Index giảm 0,28% xuống còn 955,89 điểm, HNX -Index giảm 0,3% và UPCoM – Index mất 0,82%. Giao dịch kém khởi sắc ở hầu hết các ngành như chứng khoán, ngân hành, bất động sản. Tuy nhiên, thị trường xuất hiện giao dịch tích cực ở một số nhóm như dầu khí (GAS, PVS, PVD, PVB), dệt may (TCM, TNG), thủy sản (FMC, HVG).

    Trên HOSE, cổ phiếu TCB giao dịch với khối lượng lớn nhất với 57,93 triệu đơn vị thông qua thỏa thuận nội khối.

    Về hoạt động giao dịch khối ngoại, nhóm này đã mua ròng gần 39 tỉ đồng trên toàn thị trường, trong đó tập trung vào chứng chỉ quỹ E1VFVN30 với giá trị mua ròng gần 115 tỉ đồng. Ở chiều ngược lại, HPG tiếp tục bị bán ròng với giá trị gần 57 tỉ đồng, tiếp sau đó là VIC (40 tỉ đồng), VJC (24,5 tỉ đồng).

    Phiên hôm qua, bộ phận tự doanh công ty chứng khoán bán ròng gần 30 tỉ đồng trên toàn thị trường. Đáng chú ý, nhóm này bán ra 120 tỉ đồng chứng chỉ quỹ E1VFVN30. Một số cổ phiếu được bộ phận tự doanh mua ròng ngày hôm qua như NVL (14,2 tỉ đồng), VIC (11,4 tỉ đồng), VNM (10,6 tỉ đồng), MSN (10,1 tỉ đồng). Ở chiều ngược lại, bộ phận tự doanh bán ra MBB và CTG với giá trị lần lượt 17,5 tỉ đồng và 6,2 tỉ đồng.

    [​IMG]
    Giao dịch bộ phận tự doanh công ty chứng khoán ngày 10/12


    khongquen25 thích bài này.
  7. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.526
    Bên BVS đã ra báo cáo nhận định về việc Fed nâng LS. Tóm tắt nội dung :

    BVSC xin gửi tới Anh/Chị Báo cáo chuyên đề cập nhật về lãi suất của FED với một số nội dung chính như sau:

    FED vẫn đang kiên định với lộ trình tăng lãi suất

    · FED tăng lãi suất thêm 0,25%. Theo dự báo mới của FED, lãi suất vào cuối chu kỳ tăng có thể còn vượt mức lãi suất trung tính (neutral rate);

    · Các bước đi tiếp theo của FED sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào các dữ liệu kinh tế hàng tháng, hàng quý của Mỹ (data dependent);

    · BVSC cho rằng chưa có nhiều cơ sở để tin tưởng chắc chắn là dòng tiền đã quay trở lại EMs một cách bền vững;

    · Mặc dù FED sẽ tiếp tục lộ trình tăng lãi suất nhưng về cơ bản, tần suất tăng sẽ ít dần. Trên cơ sở đó, BVSC cho rằng áp lực đối với VND trong năm 2019 sẽ không nhiều như năm 2018. Tuy vậy, NHNN nhiều khả năng vẫn sẽ điều hành thanh khoản VND theo hướng chặt chẽ;

    · BVSC không thấy quá nhiều rủi ro đối với lãi suất trong năm 2019, nhất là trong bối cảnh lạm phát đang có xu hướng hạ nhiệt.
    dinhchien40, Blackjack210388348888 thích bài này.
  8. Slayer2701

    Slayer2701 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2018
    Đã được thích:
    1.107
    Không có gì chắc chắn về dòng tiền EM !!!
    Ho đánh giá khác bác thông nhi !
    khongquen25 thích bài này.
  9. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.526
    Không khác gì đâu vì VN đâu đã phải là EM vẫn đang FM mà bác.
  10. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.526
    http://mtvjsc.com/quy-ngan-ty-usd-cua-goldman-sachs-dat-cuoc-vao-chung-khoan-trong-nam-2019/

    Quỹ ngàn tỷ USD của Goldman Sachs đặt cược vào chứng khoán trong năm 2019

    Cổ phiếu là kênh đáng đầu tư trong năm 2019, theo nhận định của một chuyên gia quản lý quỹ cấp cao tại Goldman Sachs Asset Management (GSAM).

    Quỹ quản lý hơn 1 ngàn tỷ USD này của Goldman Sachs đang đặt cược rằng tăng trưởng toàn cầu sẽ nới dài sang năm tới, qua đó hỗ trợ cho các yếu tố cơ bản của chứng khoán. Quỹ GSAM ưa chuộng cổ phiếu thị trường mới nổi hơn là thị trường phát triển, mặc dù chứng khoán Mỹ có vẻ hấp dẫn sau làn sóng bán tháo gần đây.

    “Chúng tôi lạc quan về cổ phiếu trên diện rộng”, Shoqat Bunglawala, Trưởng Bộ phận giải pháp danh mục toàn cầu châu Âu, Trung Đông, châu Phí và châu Á-Thái Bình Dương tại Goldman Sachs, cho biết qua điện thoại. “Theo chúng tôi, cơ hội lớn nhất vẫn nằm ở các thị trường mới nổi. Chúng tôi vẫn thấy cổ phiếu Mỹ hấp dẫn và hệ số P/E đã giảm mạnh”.

    Thị trường cổ phiếu trên toàn cầu đã trải qua một năm quá tồi tệ, trong đó chỉ số MSCI World Index chuẩn bị ghi nhận năm tồi tệ nhất kể từ năm 2008, khi các trader lẩn trốn sang kênh tiền mặt giữa lúc xuất hiện lo ngại về đà giảm tốc của nền kinh tế toàn cầu và đà tăng về lãi suất. Nhà đầu tư đang cố gắng tìm ra chiến lược để chiến thắng trong năm 20189, sau một năm đầy u ám. 2018 là năm đầu tiên kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 mà những người mua cổ phiếu và đầu tư vào tín dụng đều nhận được tỷ suất sinh lời âm và là lần thứ hai kể từ ít nhất là năm 1998.

    Rất bi quan

    Nhiều nhà đầu tư hiện đang rất bi quan, tăng giữ tiền mặt và tham gia vào vị thế bán cổ phiếu toàn cầu, cuộc thăm dò của Bank of America Merrill Lynch (BoAML) cho thấy. Các nhà quản lý quỹ khác cũng tỏ ra đồng tình với quan điểm của GSAM về các thị trường mới nổi. Theo cuộc thăm dò của BoAML, các chuyên gia quản lý quỹ đang lạc quan nhất về cổ phiếu thị trường mới nổi trong 10 năm qua.

    Chỉ số S&P 500 đang dao động gần mức thấp nhất trong 4 năm, có lúc “bốc hơi” tới 3.5 ngàn tỷ USD vốn hóa so với thời điểm cuối tháng 9/2018. Sau khi các đợt cắt giảm thuế thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận Mỹ đạt 24% trong năm nay, tăng trưởng lợi nhuận được dự báo giảm về 9% trong năm 2019, theo các ước tính của Bloomberg.

    “Lợi nhuận của các công ty Mỹ có thể tiếp tục tăng trưởng và hệ số định giá đã giảm mạnh trong thời gian gần đây. Đây là những yếu tố mang lại sự an toàn cho chúng ta trong thời gian tới”.

    Sau khi đánh giá “overweight” (tăng tỷ trọng) đối với chứng khoán châu Á vào đầu năm nay, GSAM đã chuyển sang lập trường “trung lập” giữa lúc xảy ra bất ổn về chương trình ngân sách của Italy. Chỉ số Stoxx 600 – vốn đã giảm 12% trong năm nay – vừa hồi phục trở lại trong ngày thứ Tư (19/12) khi Ủy ban Châu Âu (EC) quyết định không kỷ luật Italy sau khi chính quyền dân túy của nước này cam kết kìm chế chi tiêu.


    Biến động gia tăng

    GSAM đang thể hiện quan điểm “trung lập” đối với chứng khoán Anh khi các cuộc đàm phán Brexit tiếp tục, Bunglawala cho hay. Kịch bản cơ sở của GSAM là thỏa thuận Brexit cuối cùng cũng sẽ được thông qua.

    Một điều mà phần lớn chuyên gia quản lý quỹ đều tỏ ra đồng tình (cho dù họ bi quan hay lạc quan về chứng khoán) là tình trạng biến động mạnh sẽ còn tiếp diễn.

    “Mặc dù chúng tôi nhận thấy sự hội tụ về tăng trưởng, trong đó các quốc gia ngoài nước Mỹ cho thây sự cải thiện về tăng trưởng – một điều sẽ tác động tích cực tới cổ phiếu, nhưng chúng tôi cũng dự báo mức độ biến động sẽ tiếp tục leo thang”, Bunglawala cho hay.

    Vũ Hạo (Theo Bloomberg)

    FILI
    Last edited: 20/12/2018
    vuinhebanSlayer2701 thích bài này.

Chia sẻ trang này