1. Chúc mừng năm mới Ất tỵ 2025. Xin kính chúc các anh chị em thành viên và quý khách ghé thăm F319 cùng toàn thể gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, tài lộc đầy nhà, luôn bình an, hạnh phúc. Kính chúc các nhà đầu tư luôn sáng suốt, vững vàng, có một năm đầu tư thành công rực rỡ!

Không tăng giá sẽ thiếu điện triền miên!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BONJOVI., 15/08/2010.

2809 người đang online, trong đó có 107 thành viên. 01:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1285 lượt đọc và 31 bài trả lời
  1. BONJOVI.

    BONJOVI. Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Đã được thích:
    1.503
    http://*********.vn/ChannelID/768/Tin-tuc/162981-khong-tang-gia-se-thieu-dien-trien-mien.aspx
    Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng VN Trần Viết Ngãi:
    Không tăng giá sẽ thiếu điện triền miên
    Dư luận khá bất ngờ với đề xuất tăng giá điện lên 8 cent/kWh (khoảng 1.500 đồng/kWh) của Hiệp hội Năng lượng VN. Để rộng đường dư luận, Tuổi Trẻ cùng các chuyên gia sẽ phân tích đề xuất đột ngột trên.
    Ông Tràn Viết Ngãi, chủ tịch Hiệp hội Năng lượng VN, lý giải về đề xuất trên.
    - Chúng tôi đưa ra mức giá 8 cent/kWh (100 cent = 1 USD), tương đương tăng thêm khoảng 400 đồng/kWh so với hiện tại, là mức không hề cao. Chúng ta nên nhớ rằng đã hơn chục năm nay không có nhà đầu tư nước ngoài nào đầu tư vào điện ở VN.
    Thứ hai là các tập đoàn Điện lực, Dầu khí, Than - khoáng sản, Sông Đà... đang đầu tư vào điện nhưng tỉ suất lợi nhuận rất thấp. Do đó họ không có vốn để tái đầu tư dẫn tới các dự án đều chậm tiến độ. Nếu cứ kéo dài mãi giá 5-5,5 cent/kWh như hiện nay thì cả chục năm nữa VN sẽ vẫn thiếu điện và thiếu điện nghiêm trọng.
    Việc thiếu điện đó còn nguy hại hơn, gây tốn kém cho xã hội hơn rất nhiều so với việc tăng mấy trăm đồng giá bán điện.
    Chúng tôi đã khảo sát các nhà đầu tư nước ngoài và họ khẳng định với mức giá khoảng 8 cent/kWh, họ sẽ đầu tư vào điện ở VN vì như thế mới có lãi.
    Mặt khác, hiệp hội đã khảo sát giá bán và lợi nhuận của các tập đoàn đầu tư vào điện. Kết quả với giá 7-8 cent, các tập đoàn này cũng sẽ có lãi ở mức tương đối, chấp nhận được. Cụ thể, tỉ suất lợi nhuận của họ sẽ đạt 4-5%. Như thế người ta mới đủ điều kiện để đầu tư các dự án điện lớn.
    * Nhưng mức tăng thêm khoảng 400 đồng/kWh là gây sốc, ngay cả với hộ khá giả. Tại sao hiệp hội không đề xuất mức tăng dần theo lộ trình?
    - Tăng dần 100-200 đồng thì giải quyết được vấn đề gì. Không tăng như chúng tôi đề xuất trong khi giữ giá điện bậc thang như hiện nay vẫn là bao cấp, cơ bản không thay đổi gì. Cần nhấn mạnh chúng tôi có đề xuất tăng cao hết lên 8 cent/kWh đâu, người nghèo khó khăn vẫn được giữ giá ưu đãi cơ mà. Vì vậy tôi đề nghị nên có bước đột phá mới trong tư duy để ngành năng lượng nói chung và điện, than, khí không bị lỗ, không bị thiếu.
    Tôi không cho rằng mức tăng trên là nhảy vọt. Tăng thêm 10 hoặc trên 10 cent/kWh mới là nhảy vọt. Nên nhớ một cốc chè xanh bây giờ đã khoảng 2.000 đồng rồi. Trong khi đó, làm ra 1kWh điện mất rất nhiều công sức, thế mà bán không bằng một cốc nước chè thì vô lý quá.
    * Nhiều người cho rằng hiệp hội chủ yếu đề xuất theo ý muốn của các doanh nghiệp mà ít đại diện cho quyền lợi người dân?
    - Không đúng. Chúng tôi đứng trên quan điểm chung của nhân dân, của Đảng, Chính phủ. Các doanh nghiệp trong ngành năng lượng làm ăn thế nào tôi nắm được. Người ta lãi, lỗ tôi đều biết. Tôi chỉ nêu thực tế trong số 13 dự án nhiệt điện chạy than trong quy hoạch điện VI với tổng công suất trên 13.800MW, yêu cầu năm 2015 phải xong, nay mới khởi công được có hai dự án vì thiếu tiền.
    Ngành điện mùa khô năm nay đã lỗ trên 3.000 tỉ đồng. Ai cho người lỗ vay tiền? Mất điện một giờ thiệt hại hàng tỉ đồng, bức tranh xã hội xấu, người dân khổ. Còn việc đề xuất là theo quan điểm của chúng tôi, việc nghe hay không là quyền của các cơ quan nhà nước.
    * Nếu tăng giá có chắc chắn hết thiếu điện?
    - Chắc chắn không một lúc hết thiếu điện ngay, nhưng khi tăng giá điện như trên ngành điện sẽ phải cam kết với Đảng, Nhà nước, nhân dân rằng chúng tôi đủ vốn, chúng tôi không chậm tiến độ và chắc chắn với đầu tư vào điện nhiều lên, điện sẽ không thiếu nữa. Giá điện tăng đến 8 cent/kWh, tôi chắc cả trăm nhà đầu tư nước ngoài sẽ nhảy vào. Nên chúng tôi sẽ còn đề xuất tăng giá cho điện mặt trời, điện gió nhưng vào dịp khác.

    Tăng 400 đồng chẳng là cái gì
    * Hiệp hội có tính đến những tác động của giá điện như mức đề xuất hay chưa?
    - Chúng tôi đưa ra hai mức giá chứ không phải tất cả đều 8 cent/kWh. Thứ nhất là người nghèo, vùng sâu vùng xa, gia đình chính sách..., chúng tôi cho rằng hoàn toàn có thể cho không hoặc Nhà nước vẫn nên hỗ trợ. Những người này vẫn sẽ được hưởng 50kWh đầu với giá ưu đãi. Nếu họ có dùng trên 50kWh cũng chỉ tính giá dưới 1.000 đồng/kWh. Nghĩa là những người nghèo sẽ không bị ảnh hưởng, vẫn được bao cấp.
    Còn những hộ khá giả, hộ giàu, tôi cho rằng tăng thêm khoảng 400 đồng/kWh chẳng là cái gì đối với người ta. Cái những hộ này cần là chất lượng điện tốt, không cắt điện của họ chứ không phải mấy trăm đồng/kWh. Vì theo tính toán của chúng tôi, tăng giá như mức đề xuất mỗi hộ một tháng cũng chỉ phải tăng chi trả 15.000-16.000 đồng, không cao lắm. Với doanh nghiệp, chi phí tăng thêm cũng không đáng kể.
    Hơn nữa, tiêu dùng điện ở VN vẫn đang lãng phí. Cần tăng giá điện để tăng tiết kiệm.

    thật là hài=))
  2. sweetmoney

    sweetmoney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Đã được thích:
    9
    Hã hã. Thế ý bác là múc em nào??????
    =))=))=))=))=))=))=))=))
  3. boyzzzz

    boyzzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Nếu các bác điện lực đảm bảo cho chúng em có điện 24/24 ko cúp điện vào mùa nắng và dẹp lun cái EVN telecom đang thui lỗ. Thì bí nhiu đó ko là bao.
  4. Vo_Song

    Vo_Song Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Hài cái giề???
    Vay nợ WB, Nhật cả đống mà USD & JPY tăng lên từng ngày, không tăng giá điện thì vợ nợ à???
    Sức ép thường trực đó!!! Không tăng thì sẽ giống Vinashin mà thôi!!!
    Wait & See!!!
    ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
  5. baitran

    baitran Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/07/2010
    Đã được thích:
    5.226
    Tăng giá điện là tất yếu nhưng bài viết chưa chỉ ra tại sao phải tăng ??? Và hậu quả cũng như kết quả của việc tăng giá ???
    Theo tôi :
    Tại sao phải tăng ? > Giá điện như hiện nay được xác định = CPI=trợt giá = 8% > Doanh nghiệp lỗ nặng >không ai đầu tư mà
    chỉ có nhà nước đầu tư ... Và cứ mãi thiếu điện
    - Thiếu điện vì giá điện thấp điều này đồng nghĩa với việc xuất khẩu điện giá thấp => Thiếu điện=>Nhập khẩu điện giá cao
    - Tại sao một số Doạnh nghiệp sản xuất điện hiện tại vẫn có lãi Vì : Hiện tại để có 1MW cần đầu tư 25 tỷ (Thuỷ điện ) và 18-20tỷ (nhiệt điện ) chưa kể thời gian từ 2-5 năm
    Những các doanh nghiệp đã hoạt đông lâu giá /MW chỉ có 10-15 tỷ ( Vì chư được đánh giá lại ) và thậm chí đã khấu hao gần hết điển hình như TBC-VSH -TMP...
    (còn nưa )
  6. Mayaka

    Mayaka Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    289
    Em ủng hộ tăng giá điện, than, nước.... giảm giá thực phẩm, giao thông, tiêu cực phí xã hội....
  7. baitran

    baitran Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/07/2010
    Đã được thích:
    5.226
    Kết quả => đủ điện ....... điện khí hoá phải đi trước một bước để hoàn thành mục tiêu công nghiệp hoá và hiện đại hoá
    ......Tạo ra cơ chế cạnh tranh bình đẳng ,một sân chơi mới với các nước khu vực Lào-Campuchia - Thái lan - Trung quốc...
    Mục đích là đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia ..... Nhằm phát triển tốc độ cao
    Việc tăng qía điện lần này phải được tính =usd =8cen Nhằm ổn định,tập trung huy động nguồn lực khẩn trương cho an ninh năng lượng và phát triển của đất nước
    Với tốc độ GDP =6,5% thì mỗ năm sản lượng điện tăng tối thiểu 20% mới đủ
    (còn nữa )
  8. koisuke

    koisuke Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2010
    Đã được thích:
    230
    tăng xong rùi, tháng sau, hoặc quý sau, năm sau làm thêm 1 bài tăng nữa :-??:-ss:-??
  9. baitran

    baitran Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/07/2010
    Đã được thích:
    5.226
    Ảnh hưởng và cách giải quyết tác động đến đời sống xã hội '.....
    Người có thu nhập thấp vẫn giá cũ
    Ngành cần hỗ trợ sẽ có giá thấp
    ......
    CPI thì sao ? chắc chắn có tác động nhưng không nhiều nhưng đất nước sẽ được cái lớn hơn rất nhiều khi mà ngành điện phát triển ...
    Đối dệt may không phải chạy máy phát =dầu điezen >giá còn cao hơn rất nhiều
    Đối với ngành thép và xi măng sẽ ảnh hưởng lớn hơn .... cũng như tăng giá xăng và ảnh hưởng >vận tải bằng oto..
    Đối với doanh nghiệp nước ngoài sẽ không được cấp bù thông qua giá điện
    Bù lại băng cách đưa công nghệ cao vào có mức tiêu hao năng lượng thấp ( việc tất yếu của doanh nghiệp )
    Nếu không tăng sẽ dẫn đến một loạt các doanh nghiệp sx điện cũ và mới đầu tư phá sản chúng ta vẫn năm trong vòng luẩn quẩn....
  10. maker

    maker Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2010
    Đã được thích:
    2.081
    đưa tiền là múc thôi..em đó=))=))=))=))

Chia sẻ trang này

Mudim v0.8 Tắt bộ gõ tiếng Việt của F319 VNI Telex VIQR Mix mode Tự động Use speller featureUse new accent rule [ Toggle (F9) Toggle Panel (F8) ]