Hội chứng nghiện Đất và Sổ Hồng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi big_hand, 24/03/2025.

2803 người đang online, trong đó có 192 thành viên. 00:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2991 lượt đọc và 29 bài trả lời
  1. vantien78

    vantien78 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2017
    Đã được thích:
    7.801
    từ trí thức đến doanh nhân điều chê có bao nhiêu tiền chôn vào đất.
    Nhưng ông nào dư dc đồng nào thì cũng múc 1 lô
  2. timestock

    timestock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Đã được thích:
    10.064
    Đến mọi người dân đều biết tích đất làm lãng phí nguồn lực Xh nhưng ngoài đất ra chẳng biết cất giữ tiền vào gì???
    Lãnh đạo có biết k??? Đều biết hết cả và người dân mong chờ hành động của LĐ!!!
  3. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    29.075
    Thực tế hơi phũ phàng nhưng thật.
    vantien78 thích bài này.
  4. SSuperWave

    SSuperWave Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/03/2021
    Đã được thích:
    5.229
    Khổ! đang sóng vn30 mà anh em cứ lao vào mấy con rác!
  5. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    29.075
    Quá đúng
  6. Chungkhoan369

    Chungkhoan369 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/05/2024
    Đã được thích:
    1.033
    Quốc hũy hóa là vỡ mồm hết... không làm có cái lìn mà đút vào mồm.
    Nay mai đô thị hóa 34 tỉnh nhân dân ở dãn cách ổn đinh cuôc sống từng địa phương , Đăc biệt các tỉnh sau nay qui hoach các đô thì đáng sống, số hóa trải rông khắp nới khi đó người ta chui vào HN hay TPHCM làm chóa gì cho khổ. Ôm nhiều sổ
    đỏ nghĩ mà nhanh chết.
    Thời đại cn 4.0 rồi 5.0 giới trẻ họ ngồi ở nhà để LV nên họ ở bất cứ nơi nào không nhất thiết ở TP mà cuôc sống còn tốt hơn
  7. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    29.075
    Được thế còn gì bằng, mình cũng mong giá nhà hạ kiếm chỗ chui ra chui vào chứ đi thuê mệt mỏi quá.
    Chungkhoan369 thích bài này.
  8. phieu_du_2022

    phieu_du_2022 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2022
    Đã được thích:
    5.356
    Những nhà đầu tư có tiền tươi thóc thật và mua đất ở các thành phố, thị xã, thị trấn, những nơi tập trung đông người, nhu cầu đất ở là có thực .. mua xong rồi ôm để đó, thực ra họ là những người đầu tư rất thông minh, có tiềm lực tài chính. Cho nên NAV cứ thế mà phình to ra theo thời gian, lại chả phải lo lắng suy nghĩ gì nhiều.
    Còn các chứng sỹ, đa số là những người ít tiền, đ.éo đủ tiền ôm miếng đất, lại mắc bệnh tham lam muốn ăn nhanh ăn dày, nhưng lại yếu bóng vía, cứ bị lái đạp phát là tranh nhau bán cắt lỗ. Cho nên NAV cứ teo tóp theo thời gian.
    Nói ra thì khó nghe, nhưng đầu tư chứng khoán là cái nghề bạc nhất, ngu ngốc nhất trong các loại nghề. Nó đ.éo sinh ra lợi nhuận lớn, thậm chí với 95% case nó làm NAV teo tóp, nó làm cho sức khỏe tinh thần và thể chất sớm kiệt quệ, nó làm cho con người ta ăn không ngon, ngủ không yên, nó làm tan vỡ cuộc sống gia đình vì ham muốn tềnh dục giảm mạnh, thậm chí nó gây ra liệt dương, rồi ngoại tình, tan cửa nát nhà ...
    Hậu quả của nghề đầu toi chứng khoán để lại cho xã hôi là vô cùng lớn.
    Thậm chí năm nào chúng ta cũng có case nhảy lầu, nhảy cầu vì thua lỗ chứng khoán. ..
  9. envirdungdl

    envirdungdl Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2015
    Đã được thích:
    1.195
    Bro pr cho cổ đất nào thế?
  10. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    29.075
    AI SẴN SÀNG ĐẦU TƯ VÀO THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN LÚC NÀY

    Từ việc sáp nhập các tỉnh thành với nhau thì hệ quy chiếu về giá bất động sản sẽ có phạm vi rộng hơn, nhiều sự so sánh hơn.

    Ví dụ, giả sử Hưng Yên sáp nhập với Thái Bình thì hệ quy chiếu bđs sẽ là tổng thể các huyện gộp lại của cả hai tỉnh. Giá ở Tiền Hải (15 triệu đồng/m2) sẽ có thêm hệ quy chiếu với Khoái Châu (100 triệu đồng/m2) để so sánh. Khi bộ máy thống nhất, khi chủ trương phát triển như nhau tại các tỉnh thì khoảng cách kinh tế và giá bất động sản cũng sẽ dần rút ngắn khoảng cách.

    Đó là cơ hội đầu tư cho các vùng trũng về giá như vậy giá sẽ dần được san bằng giữa các vùng và xu hướng nước chảy chỗ trung, tiền về những nơi có tiềm năng nhưng đơn giá còn thấp. Như vậy các chợ đất được hình thành và các nhà đầu tư, đầu cơ bắt đầu cuộc hành trình đi shopping, thổi giá, đánh sóng của mình.

    Những điều kiện thuận lợi như vậy rõ ràng là cơ hội cho các nhà đầu tư đi mua gom đất chờ cơ hội tăng giá. Đó là đầu cơ. Thị trường bất động sản như chuẩn bị bước vào một bữa tiệc lớn. Ai không ngồi vào sẽ bị bụng đói khi tiệc tàn. Cơ hội rất lớn mở ra ở nhiều vùng nhưng cũng là cái bẫy cho những nhà đầu tư ít kiến thức, thiếu hiểu biết, không có kinh nghiệm tham gia cuộc chơi lớn này.

Chia sẻ trang này