5/10/2010

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by HangSengg, Oct 4, 2010.

2173 người đang online, trong đó có 869 thành viên. 09:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. HangSengg

    HangSengg Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 10, 2009
    Likes Received:
    0
    Ai bán và ai bắt đáy .. chỉ là 1 sự đồng thuận bẩn thỉu .. cá nhân chúng ta ai có thể mua và bán được những lệnh 200-300k =))

    sau lệnh ATC chúng ta nhìn thấy j và những j chưa kịp thoát nốt :((

    Daily Spot Gold1317.23

    1317.73

    :05:23

    :1.00

  2. ChaHooLee

    ChaHooLee Thành viên quen thuộc

    Joined:
    May 28, 2010
    Likes Received:
    0
    Hic hic, hết nước té rồi bác ơi
  3. HangSengg

    HangSengg Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 10, 2009
    Likes Received:
    0
    p/s: vote cho em nếu như thấy đúng khoảng 10% nhé [r2)]
  4. HangSengg

    HangSengg Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 10, 2009
    Likes Received:
    0
    Nhiều khả năng chỉ số giá tiêu dùng các tháng cuối năm sẽ tiếp tục tăng, riêng tháng 10 sẽ tăng khoảng 0,5% so với tháng 9.




    Tổ điều hành thị trường trong nước mới đây đã đưa ra nhận định, nhiều khả năng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) các tháng cuối năm sẽ tiếp tục tăng, riêng tháng 10 sẽ tăng khoảng 0,5% so với tháng 9.

    Báo cáo của cơ quan này phân tích, những động thái chính sách của một số nền kinh tế lớn, tình hình thị trường hàng hóa thế giới và trong nước, cũng như khả năng cung cầu hàng hóa trong các tháng cuối năm là các nhân tố chính ảnh hưởng đến giá cả thị trường trong quý 4 năm nay.

    Cụ thể, thị trường hàng hóa thế giới sẽ tiếp tục chịu tác động từ chính sách kinh tế vĩ mô, đặc biệt là việc duy trì và mở rộng các biện pháp kích thích kinh tế; các nền kinh tế lớn tuy vẫn đang phục hồi nhưng tốc độ tăng trưởng dự kiến sẽ chậm lại; nhu cầu đối với các hàng hóa thiết yếu trên thế giới còn thiếu tính ổn định…

    Nhìn nhận về xu hướng giá trên thế giới các tháng cuối năm, Tổ điều hành dự báo, thị trường còn diễn biến khó lường và giá nhiều loại mặt hàng nguyên nhiên vật liệu sẽ biến động nhẹ.

    Trong tháng 9, thị trường thế giới đón những làn sóng tăng xen lẫn giảm giá của khá nhiều loại hàng hóa quan trọng. Sự ổn định của giá dầu thô ở quanh mức 75 USD/thùng và phôi thép giảm khoảng 10-20 USD/tấn so với tháng trước là thông tin tích cực.

    Tuy nhiên, giá đường đã đạt đỉnh kể từ đầu năm đến nay, ở mức trên 640 USD/tấn; phân bón urê tăng khoảng 50 USD/tấn so với tháng 8; giá chào bán gạo 5% tấn của Việt Nam tiếp tục tăng nhẹ lên mức 460-475 USD/tấn…

    Tác động đến thị trường trong nước, mặc dù nguồn cung hàng hóa đa dạng, phong phú, nhưng giá nhiều mặt hàng trên thị trường đã bắt đầu có xu hướng tăng, kể cả hàng tiêu dùng nói chung và các mặt hàng thiết yếu như thép, phân bón, thực phẩm, gas nói riêng.

    Thị trường hàng hóa tháng 9 sôi động với các dịp nghỉ lễ lớn như 2/9, Tết Trung thu, khai giảng năm học mới, bên cạnh đó là nhiều chương trình khuyến mại của các siêu thị, doanh nghiệp…

    Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ xã hội tháng 9 ước tính tăng 1,35% so với tháng 8 và tăng 25,4% so với cùng kỳ (loại trừ yếu tố giá còn tăng trên 15%), trong đó, nhóm dịch vụ du lịch và hoạt động thương nghiệp có tốc độ tăng cao hơn mức binh quân 25,4%.

    Trong khi đó, tình hình thời tiết đang thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp nhưng ở thời gian chuyển mùa này, một số loại dịch bệnh trên vật nuôi có xu hướng lan mạnh, ảnh hưởng lớn đến hoạt động chăn nuôi, đặc biệt tại các tỉnh phía Nam.

    Thị trường tài chính không có biến động mạnh, lãi suất huy động tại một số ngân hàng vẫn tiếp tục tăng nhẹ; lãi suất cho vay phổ biến ở mức 13-15%/năm; huy động ở mức 10-11,3%/năm; tỷ giá USD/VND niêm yếu tại các ngân hàng thương mại thường xuyên kịch trần 19.500 VND/USD, thị trường tự do cao hơn khoảng 50-100 VND/USD…

    Theo Tổ điều hành, theo quy luật thông thường các năm, chỉ số giá tiêu dùng các tháng cuối năm thường tăng cao hơn do nhu cầu hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng trong các dịp lễ, tết. Ngoài ra, nhu cầu thu mua hàng hóa phục vụ sản xuất và xuất khẩu trong những tháng cuối năm cũng sẽ tăng và lượng tiền cung ứng ra lưu thông nhiều hơn…

    “Tuy nhiên, với các giải pháp đồng bộ và việc triển khai thực hiện quyết liệt ở các bộ, ngành và địa phương, dự kiến chỉ số giá tiêu dùng các tháng cuối năm 2010 sẽ chỉ tăng ở mức khoảng 1,3-1,5% và ước cả năm khoảng 8%, trước hết là chỉ số giá tháng 10/2010 sẽ tăng khoảng 0,5%”, Tổ điều hành nhận định.

    Theo Anh Quân
    Vneconomy
  5. DungVtx

    DungVtx Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 23, 2005
    Likes Received:
    881
    Mai em LTC một mình một ngựa chạy cho oách
  6. vietchuanjsc68

    vietchuanjsc68 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    May 10, 2010
    Likes Received:
    0
    sàn 2-3 phiên may ra mới vào :))
  7. HangSengg

    HangSengg Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 10, 2009
    Likes Received:
    0
    thằng bố đi tù lôi thằng con ra post bài =))
  8. vietchuanjsc68

    vietchuanjsc68 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    May 10, 2010
    Likes Received:
    0
    ngươì ta gọi đó là phương án dự phòng :)) [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  9. HangSengg

    HangSengg Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 10, 2009
    Likes Received:
    0
    Quý III, phát hành chứng khoán gần bằng 6 tháng đầu năm
    [​IMG]


    Riêng trong quý III, giá trị chứng khoán phát hành ra công chúng đạt khoảng 16.000 tỷ đồng.



    Theo số liệu của UBCK, tính đến cuối tháng 9, giá trị huy động vốn qua kênh phát hành đại chúng đạt 34.622 tỷ đồng (tính theo phương án phát hành nêu trong bản cáo bạch của các doanh nghiệp). Trước đó, thống kê của UBCK cho thấy, tổng giá trị chứng khoán phát hành ra công chúng 6 tháng đầu năm 2010 đạt 18.602 tỷ đồng. Như vậy, riêng trong quý III, giá trị chứng khoán phát hành ra công chúng đạt khoảng 16.000 tỷ đồng. Trong khi đó, kênh huy động vốn quá đấu giá cổ phần hóa đạt rất thấp, vỏn vẹn 2.087 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm.
    Doanh nghiệp đã được cấp phép chào bán chứng khoán ra công chúng trong quý III có thể thực hiện và hoàn tất đợt chào bán trong năm 2010, những doanh nghiệp được cấp phép chào bán trong quý IV có thể phải kéo dài thời gian phát hành sang năm 2011.
    Trong khi đó, theo ghi nhận của ĐTCK, hiện vẫn có nhiều doanh nghiệp đưa ra kế hoạch tăng vốn rất lớn trong thời gian tới. Đơn cử như CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC) đang có kế hoạch tăng vốn thêm 800 tỷ đồng, gấp 4 lần (vốn điều lệ hiện tại là 200 tỷ đồng), CTCP Xây dựng Dầu khí Nghệ An (PVA) tăng vốn gấp 6 lần, từ 100 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng.​

    Theo P.Lan


    ĐTCK
  10. HangSengg

    HangSengg Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 10, 2009
    Likes Received:
    0
    Số lượng NĐT nước ngoài được cấp mã giao dịch giảm 3 tháng liên tiếp
    [​IMG]


    Tuy nhiên khối ngoại vẫn đẩy mạnh mụa ròng trên hai sàn để tránh lỗ kép khi tỷ giá VND/USD đã tăng khoảng 3% so với đầu tháng 8/2010.



    Tính đến ngày 30/9/2010, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 14.577 nhà đầu tư nước ngoài trong đó có 1.377 nhà đầu tư tổ chức và 13.200 nhà đầu tư cá nhân. Nếu tính đến hết năm 2009, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 13.588 nhà đầu tư nước ngoài trong đó có 1.149 nhà đầu tư tổ chức và 12.439 nhà đầu tư cá nhân. Như vậy trong 9 tháng đầu năm 2010 đã có 989 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã giao dịch, bình quân 1 tháng có gần 110 NĐT nước ngoài được cấp mã.
    So sánh với con số 75 NĐT nước ngoài được cấp mã giao dịch trong riêng trong tháng 09/2010, (bao gồm 17 tổ chức và 58 cá nhân) với con số của 3 tháng trước đó, chúng ta có thể thấy số lượng NĐT nước ngoài được cấp mã giao dịch giảm mạnh trong 3 tháng gần đây.
    Tuy nhiên khối này đẩy mạnh mua ròng trong tháng 8 và tháng 9 (tháng 9 mua ròng hơn 800 tỷ đồng trên HoSE và tháng 9 mua ròng hơn 1.170 tỷ đồng trên HoSE). ​

    Ngoài lý do mua mạnh bluechips để “làm đẹp” NAV của các quỹ trong những ngày chốt quý 3 thì nguyên nhân khối ngoại mua ròng liên quan đến việc tỷ giá VND/USD tăng mạnh sau quyết định nới tỷ giá bình quân liên ngân hàng 2% lên 18.932 đồng của NHNN vào ngày 17/08/2010. Tỷ giá tăng cao khiến NĐT nước ngoài bị lỗ “kép” và buộc họ phải đẩy các cổ phiếu nắm giữ lên. Đây cũng là thông tin hỗ trợ thị trường trong giai đoạn hiện nay.​

    Năm 2010
    Số NĐTNN được cấp mã
    Tổ chức
    Cá nhân
    Tháng 9
    75
    17
    58
    Tháng 8
    106
    25
    81
    Tháng 7
    123
    14
    109
    Tháng 6
    148
    26
    122
    Tháng 5
    99
    20
    79


    Phương Mai

Share This Page