BID - Tin khủng!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by dongtay79, Apr 4, 2017.

1488 người đang online, trong đó có 595 thành viên. 20:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 28, 2016
    Likes Received:
    6,083
    TPHCM ủng hộ Vietinbank thí điểm thanh toán không dùng tiền mặt
    Văn Nam
    Thứ Bảy, 8/4/2017, 12:37 (GMT+7)
    [​IMG]
    Thanh toán không dùng tiền mặt đang là xu hướng thanh toán tiện lợi - Ảnh: Vân Ly.
    (TBKTSG Online) - UBND TPHCM vừa thông báo ủng hộ Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank) triển khai thí điểm các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt tại TPHCM.

    Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM sẽ phối hợp với Vietinbank khảo sát, lập kế hoạch kết nối hệ thống hành chính công trực tuyến của thành phố với hệ thống thanh toán của Vietinbank thực hiện thanh toán trực tuyến thu hộ phí, lệ phí hành chính công trực tuyến.

    Trước mắt việc thu hộ phí, lệ phí công trực tuyến được khảo sát triển khai tại Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo, Cục Hải quan, Cục Thuế của thành phố. Sau đó, tiếp tục áp dụng tại các đơn vị khác như hệ thống cửa hàng SatraMart, SaigonCoop và 3 chợ đầu mối là chợ Bình Điền, Thủ Đức và Hóc Môn.

    Cần nhắc lại định hướng để TPHCM bắt tay triển khai các giải pháp không dùng tiền mặt là Quyết định số 2454/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 30-12-2016 phê duyệt đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt nam giai đoạn 2016-2020.

    Theo đó, mục tiêu chung của đề án là tạo sự chuyển biến về thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế, thay đổi dần tập quán sử dụng phương tiện thanh toán trong xã hội, giảm chi phí liên quan đến tiền mặt, giảm tỷ lệ tiền mặt lưu thông... Mục tiêu hướng tới năm 2020 tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán cả nước ở mức thấp hơn 10%.

    Khảo sát của Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin (Bộ Công Thương) cho thấy tỷ lệ người mua sắm qua mạng thanh toán trực tuyến vẫn còn thấp. Số liệu năm 2014 có tăng so với năm 2013 nhưng vẫn có đến 64% người mua sắm trực tuyến trả sau bằng tiền mặt thông qua dịch vụ giao hàng thu tiền hộ. Hiện nay, ít người chọn cách thức thanh toán trực tuyến qua thẻ tín dụng quốc tế (VISA, MasterCard, JCB, AMEX...), thẻ ghi nợ nội địa hay ví điện tử, thậm chí nhiều người dù đang sở hữu thẻ ngân hàng (ATM) nhưng vẫn giữ thói quen trả tiền mặt.
    --- Gộp bài viết, Apr 9, 2017, Bài cũ: Apr 9, 2017 ---
    Về giá thì đừng bao giờ đoán đáy hay đỉnh với BID nó không theo trường phái nào ráo giống như STB vậy có bao giờ ai nghĩ đống nợ chần dần ra với mấy bài báo viết kiểu ba phải nữa vời ma ma phật phật nhưng vẫn ce đó thôi cũng có thể đáy 16k, 16.5k, 16.8k, 17k hay 17.1k!
    Vnindex860 likes this.
    Vnindex860 đã loan bài này
  2. Vnindex860

    Vnindex860 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 11, 2017
    Likes Received:
    6,581
    Pic vắng nhể, chắc chỉ còn bác chủ vật nhau với đội lái... như vậy có khi nhẹ tầu lại phi nhanh! Nếu vượt 17.5 tôi lại lên tầu cùng cụ :))
    dongtay79 likes this.
  3. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 28, 2016
    Likes Received:
    6,083
    Hôm qua nay thấy tin PR nhiều về CTG, VCB thôi nên chắc lái chưa cho lên chờ thanh khoản về 1-1.5 triệu mới cho lên,...:)).

    Tui dự lái đạp gãy 17k cho bỏ chạy sạch thì tăng,...:p
    [​IMG]
    Vnindex860 likes this.
  4. Vnindex860

    Vnindex860 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 11, 2017
    Likes Received:
    6,581
    Có thể là sang tuần lái sẽ đánh CTG lên vì : Cả tháng nay không có Píc nào về CTG cả, 2 phiên gần đây đều đóng cửa tham chiếu 18 => đã tạo đáy cứng, lái đã gom đủ hàng... mà CTG đánh thì nhanh CE lắm, nhẹ mông hơn BID nhiều, chỉ 3tr là ce ngay!
    Phán chơi vậy thôi :)) Nếu có tín hiệu vượt 18.2 thì mới đu tầu! không thì chôn vốn lắm :))
    Vnindex860 đã loan bài này
  5. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 28, 2016
    Likes Received:
    6,083
    Chỉ số in dex cao nhất 9 năm còn BID thì qua nổi ao bèo và chỉ số cơ bản bằng 1/2 chỉ số chung chỉ số index khi P/E = 9.5 ui trời BID là hàng lõm!

    [​IMG]

    [​IMG]
  6. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 28, 2016
    Likes Received:
    6,083
    Bác nói có lý bởi tin mới hỗ trợ mấy bank xáp nhập với lãi suất 0% thì CTG, VCB sắp xáp nhập bank yếu hưởng lợi còn BID thì xáp nhập bà nó từ 2015 rồi tin thế giới công nhận BID tăng 12 bậc với thương hiệu đứng đầu Việt Nam chắc phải coi lại,....biết đâu chừng cái này là bài PR để tìm đối tác chiến lượt dù cho NHNN nắm 95.28% thì không cha nào dại làm gì gì đó để có bài này để PR,...nhưng không gì là không thể với STB thì có ai ngờ nó phi đùng đùng và thứ 6 lại ce đâu dù bài báo nó tào lao quá rõ ràng!

    Thứ 3, 04/04/2017, 08:56

    VietinBank - PGBank: Đến bao giờ sẽ chốt thương vụ sáp nhập?
    [​IMG]

    Ngày 17/4 tới đây, VietinBank sẽ họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. Sau đó vài ngày, 21/4, PG Bank cũng tổ chức đại hội.
    Ngân hàng TMCP Công thương (VietinBank - mã: CTG) vừa công bố BCTC đã được kiểm toán. Sau đây là những thông tin đáng chú ý từ báo cáo hợp nhất này.

    VietinBank đang cho vay ngành nào cao nhất?

    Tính đến ngày 31/12/2016, tổng tài sản của ngân hàng sau kiểm toán đạt 948 nghìn tỷ đồng, tăng 21,7% so với thời điểm đầu năm. Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 8.569 tỷ đồng, tăng 16%. Sau thuế lợi nhuận ghi nhận 6.857 tỷ đồng.

    Cho vay khách hàng đạt 661 nghìn tỷ đồng, trong số này, dư nợ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm phần lớn nhất với gần 200 nghìn tỷ đồng, tiếp đó là bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy với dư nợ 181 nghìn tỷ đồng. Đáng chú ý là dư nợ trong hoạt động kinh doanh bất động sản lại giảm mạnh so với năm trước khi giảm 57% còn 18 nghìn tỷ đồng. Ngành xây dựng dư nợ cho vay là gần 75 nghìn tỷ đồng, tăng 27%.

    VietinBank công bố mức thu nhập của nhân viên là 22,99 triệu đồng/tháng

    Tính đến ngày 31/12/2016, tổng số cán bộ công nhân viên bình quân trong năm của ngân hàng VietinBank là 22.957 người, tăng 9% so với thời điểm đầu năm.

    Xét về quỹ lương, chi phí ngân hàng đã chi cho quỹ lương nhân viên năm qua là 5.843 tỷ đồng, tăng 23,6%. Tiền lương trung bình tháng ngân hàng công bố đã trả cho mỗi nhân viên là 22,34 triệu đồng, cộng các khoản khác tổng thu nhập là 22,99 triệu đồng, tăng 3,61 triệu đồng/tháng so với năm 2015.

    VietinBank và PGBank vẫn đang thực hiện các thủ tục xin chấp thuận sáp nhập

    Ngày 22/5/2015, Ngân hàng VietinBank và PGBank đã ký kết Hồ sơ về việc sáp nhập PGBank vào ngân hàng theo phê duyệt của ĐHĐCĐ tại Nghị quyết ngày 14/4/2015. Ngày 27/4/2016, 2 bên đã ký kết Hồ sơ sáp nhập sửa đổi thay thế cho Hồ sơ sáp nhập đã ký kết vào ngày 22/5/2015 theo phê duyệt của ĐHĐCĐ tại Nghị quyết ngày 26/4/2016. Cho đến thời điểm lập BCTC hợp nhất này, ngân hàng và PGBank đang thực hiện các thủ tục để xin chấp thuận sáp nhập của các cơ quan quản lý Nhà nước.

    Ngày 17/4 tới đây, VietinBank sẽ họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. Nội dung họp chi tiết liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh năm 2016, định hướng và kế hoạch phát triển năm 2017, phương án phân phối lợi nhuận 2016...Sau đó vài ngày, 21/4, PG Bank cũng tổ chức đại hội thường niên 2017.

    Ban lãnh đạo tin tưởng rằng ngân hàng không phải chịu trách nhiệm liên đới và bất kỳ tổn thất nào liên quan đến hành vi của các cá nhân trong vụ án Huyền Như

    Tại ngày 31/12/2016, ngân hàng đang là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án Huỳnh Thị Huyền Như và một số cá nhân nguyên là nhân viên của chi nhánh TP.HCM và chi nhánh Nhà Bè. Tại ngày 7/1/2015, Tòa phúc thẩm, Tòa án nhân dân tối cao tại TP.HCM đã tiến hành xét xử và tuyên án đối với vụ án này tại bản án hình sự phúc thẩm đã xác định các cá nhân nêu trên phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và một số tội danh khác; đồng thời, tuyên các mức án cho các bị cáo. Về trách nhiệm dân sự; Tòa án tuyên buộc Huỳnh Thị Huyền Như phải bồi thường cho 3 ngân hàng, 4 công ty và 3 cá nhân đã bị Huỳnh Thị Huyền NHư lừa đảo và ngân hàng không có trách nhiệm bồi thường, không phải chịu trách nhiệm liên đới và bất kỳ tổn thất tài chính nào liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của các cá nhân nói trên.

    Trong vụ án này, Tòa án cấp phúc thẩm đã hủy 1 phần bản án sơ thẩm có liên quan đến hành vi phạm tội của Huỳnh Thị Huyền Như đối với 5 công ty khác nên vụ án đã và đang được các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện lại việc điều tra, truy tố và xét xử theo pháp luật. Vì vậy, việc xác định trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý của các bên liên quan chỉ được thực hiện khi vụ án đã được điều tra, truy tố, xét xử và có phán quyết vụ thể bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật của tòa án. Tuy nhiên, dựa trên kết quả của các thủ tục đối chiếu, rà soát, kiểm tra đã thực hiện cùng với kết quả điều tra, truy tố mà ngân hàng được biết đến thời điểm lập BCTC hợp nhất này, ban lãnh đạo của ngân hàng tin tưởng rằng ngân hàng không phải chịu trách nhiệm liên đới và bất kỳ tổn thất tài chính nào liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của các cá nhân nói trên. Riêng về vấn đề này, bên kiểm toán Deloitte không có ý kiến.
    Vnindex860 likes this.
    Vnindex860 đã loan bài này
  7. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 28, 2016
    Likes Received:
    6,083
    #:-s#:-s#:-s#:-s#:-s#:-s>:)>:)>:)>:)>:)>:)
    15:05 - Thứ Sáu, 7/4/2017Print
    “Chỉ số niềm tin” ở Sacombank tăng mạnh
    Chiều 7/4, Sacombank cập nhật thông tin cơ bản ước tính tình hình kinh doanh quý 1/2017...
    [​IMG]
    Ước tính trong quý 1/2017, lợi nhuận trước thuế của Sacombank đạt 221,5 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ.

    MINH ĐỨC
    Trong thông tin Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) gửi tới VnEconomy chiều nay, các chỉ báo hoạt động cơ bản quý 1/2017, có thể xem là “chỉ số niềm tin” của khách hàng và đối tác, vẫn tiếp tục tăng lên như đã thể hiện trong kết quả năm 2016.
    Với gánh nặng các vấn đề tài chính như VnEconomy đề cập ở bài viết trước, nhưng “chỉ số niềm tin” lại là một thuận lợi trong tái cơ cấu Sacombank, dù ngân hàng đang ở giai đoạn khó khăn sau khi sáp nhập Southern Bank.

    Cụ thể, đến ngày 31/3/2017, tổng tài sản của Sacombank ước tính đã đạt 341.176 tỷ đồng, tăng 10.799 tỷ đồng ( tăng 3,3%) so với đầu năm. Tổng tài sản tăng phản ánh thị phần của ngân hàng được củng cố.

    Cũng ước tính đến thời điểm trên, huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư của Sacombank đạt 303.686 tỷ đồng, tăng 14.229 tỷ đồng (4,9%, cao hơn mức bình quân toàn ngành) so với đầu năm (đạt mức tăng gấp hơn hai lần mức tăng quý trước), chiếm tỷ trọng 97,0% tổng nguồn huy động.

    Cụ thể hơn, huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng khá tốt nhờ lượng tiền gửi của khách hàng cá nhân (bình quân tăng trên 6.000 tỷ đồng/tháng) với lượng khách hàng tiền gửi tăng gần 170.000 khách hàng (tăng 4,8%) so với đầu năm.

    Từ đầu năm nay, Sacombank đã triển khai các gói cho vay ưu đãi với lãi suất thấp, dành 3.000 tỷ đồng cho chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp trên địa bàn Tp.HCM; 1.000 tỷ đồng để cho vay bình ổn thị trường; 3.500 tỷ đồng dành cho khách hàng cá nhân có mục đích vay mua nhà, ôtô, sản xuất nông nghiệp...
    Tính chung, kết thúc quý 1/2017, tổng tín dụng của Sacombank đạt 204.172 tỷ đồng, tăng 9.316 tỷ đồng (4,8%, cũng cao hơn mức bình quân toàn ngành) so với đầu năm, đạt 34,2% kế hoạch tăng trưởng.

    Ước tính trong quý 1/2017, lợi nhuận trước thuế của Sacombank đạt 221,5 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ.
  8. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 28, 2016
    Likes Received:
    6,083
    VCB – Thêm một năm kết quả kinh doanh mạnh như dự báo
    SSI_Research 1 tuần ago
    Tăng trưởng lợi nhuận mạnh nhờ thu nhập lãi thuần gia tăng và chi phí tín dụng giảm

    Lợi nhuận trước thuế năm 2016 của VCB tăng mạnh 24,8% YoY, đạt 8.517 tỷ đồng, vượt mức kế hoạch 7.500 tỷ đồng. Kết quả này thấp hơn 2,4% so với ước tính của chúng tôi là 8.723 tỷ đồng chủ yếu do trích lập dự phòng cao hơn dự kiến (cao hơn 3,7% so với ước tính) do VCB đã trích lập đầy đủ dự phòng cho trái phiếu VAMC (2.632 tỷ đồng trong năm 2016 so với 502 tỷ đồng trong năm 2015). Tăng trưởng thu nhập lãi ròng của VCB (+19,9%) vẫn là động lực tăng trưởng chính cho lợi nhuận hoạt động của ngân hàng trong năm 2016 nhờ tăng trưởng tín dụng đạt 18,8% YoY. Thu nhập ngoài lãi tăng 10,9% YoY chủ yếu nhờ lãi từ kinh doanh ngoại hối (+17,6% YoY). Ngân hàng tiếp tục thắt chặt chi phí hoạt động với hệ số CIR ở mức 40%, theo đúng mục tiêu đề ra ~40%. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng giảm xuống còn 1,48% vào thời điểm cuối năm 2016, từ mức 1,84% của năm 2015. Ngân hàng đã xóa ~4.175 tỷ đồng nợ xấu, tương đương 0,9% tổng dư nợ cho vay, so với 0,87% trong năm 2015. VCB vẫn duy trì tỷ lệ an toàn vốn khá tốt với tổng CAR là 10,8% (2015: 11,0%) nhờ phát hành 8 nghìn tỷ đồng trái phiếu trong quý 4/2016.

    2017 sẽ lại là năm tăng trưởng mạnh mẽ của VCB

    Chúng tôi tin rằng năm 2017 sẽ lại là năm tăng trưởng mạnh mẽ của VCB. Chúng tôi dự báo lợi nhuận trước thuế đạt 10.434 tỷ đồng (+22,5% YoY) trong năm 2017 và 12.362 tỷ đồng (+18.5% YoY) vào năm 2018, dựa trên giả định: i) tăng trưởng tín dụng đạt 18% năm 2017 và 17% năm 2018, (ii) hệ số NIM ở mức 2,7% vào năm 2017 và 2,8% vào năm 2018, và (iii) tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,8% và chi phí tín dụng đạt 1,3% trong hai năm tới.

    Định giá và quan điểm đầu tư

    Chúng tôi nâng giá mục tiêu 12 tháng lên 42.200 đồng (tăng 3% từ mức 41.000 đồng) dựa trên PB 2017E là 2,9x (so với 2,6x trước đó) và nhắc lại khuyến nghị NẮM GIỮ cổ phiếu VCB. Chúng tôi kỳ vọng ngân hàng sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội nâng vốn cấp 1 trong năm nay sau thành công phát hành 8 nghìn tỷ đồng trái phiếu trong quý 4/2016.

    [​IMG]

    (Nguồn: SSI)
    Vnindex860 likes this.
    Vnindex860 đã loan bài này
  9. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 28, 2016
    Likes Received:
    6,083
    BID – Lợi nhuận giảm vì chi phí dự phòng tăng mạnh
    VCSC_Research 01/03/2017

    Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID) vừa công bố KQLN 2016 với dự phòng lớn làm giảm lợi nhuận dù lợi nhuận trước dự phòng tăng trưởng mạnh. KQLN 2016 phù hợp và đạt 99% dự báo lợi nhuận trước thuế của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi giữ khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG đối với BID.

    KQKD 2016 của BID

    [​IMG]

    Nguồn: BID, VCSC

    Lợi nhuận trước thuế và LNST 2016 giảm nhẹ lần lượt 2,7% và 2,2%, do chi phí dự phòng tăng mạnh 63,4% dù lợi nhuận từ HĐKD tăng 24,8%. Tính theo số liệu tuyệt đối, LNTT và LNST đạt lần lượt 7,7 nghìn tỷ đồng và 6,2 nghìn tỷ đồng. Mức tăng mạnh của chi phí dự phòng phù hợp với dự báo của chúng tôi khi BID đã bán một lượng nợ lớn cho VAMC năm 2015 và sẽ cần trích dự phòng khoản nợ này bắt đầu từ năm 2016.

    Tất cả các nhóm thu nhập chính đều đạt tăng trưởng mạnh nhờ tăng trưởng tín dụng cao, NIM cải thiện và thu nhập bất thường từ việc thoái vốn khỏi VID Public Bank. Thu nhập lãi thuần năm 2016 đã tăng 22,9%, thu nhập phí thuần đã tăng 7,2% và thu nhập khác đã tăng 40,1%. Tăng trưởng mạnh của thu nhập lãi vay được dẫn dắt bởi tăng trưởng cho vay cao (+20,9%) và NIM cao hơn (2,52% so với 2,44% trong năm 2015). BID đã ghi nhận 826,8 tỷ đồng lợi nhuận từ thoái vốn khỏi VID Public Bank trong khoản mục thu nhập khác, dẫn dắt cho mức tăng mạnh của khoản mục này so với năm 2015.

    Cả tăng trưởng cho vay và huy động cả năm đều cao tại mức 20,9% và 28,6%. Tăng trưởng huy động đã vượt tăng trưởng cho vay khi BID thúc đẩy huy động trong năm 2016 để đáp ứng mức trần LDR ban đầu là 80%. Tuy nhiên, khi mức trần LDR của các ngân hàng quốc doanh đã được nới lên 90%, chúng tôi kỳ vọng BID sẽ giảm tốc độ tăng trưởng huy động trong năm 2017 và lợi nhuận sẽ được cải thiện. Mức LDR ước tính hiện tại theo TT36 là 82,2%.

    NIM tiếp tục xu hướng tăng trong Quý 3/2016 và cải thiện so với năm 2015 nhờ lợi suất cho vay cao hơn. NIM cho năm 2016 đạt 2,5% so với 2,4% trong năm 2015. Lợi suất cho vay đã tăng đáng kể từ 7,1% trong năm 2015 đạt 7,5% nhờ đẩy mạnh cho vay bán lẻ. Tuy nhiên, chi phí huy động cũng tăng 40 điểm cơ bản khi BID tích cực đẩy mạnh tăng trưởng huy động trong năm 2016. Do đó, mức tăng của NIM không cao như mức tăng của lợi suất cho vay.

    Nợ xấu theo báo cáo (1,96%) giảm nhẹ so với Quý 3 (2,03%) nhưng vẫn cao hơn so với 1,68% vào cuối năm 2015 vì BID tập trung vào dự phòng cho VAMC thay vì xóa nợ xấu năm 2016. Do cần phải trích lập khoản dự phòng lớn cho trái phiếu VAMC, ngân hàng đã giảm phương thức xóa nợ xấu bằng cách sử dụng dự phòng cụ thể. Do đó, tỷ lệ nợ xấu chính thức đã không giảm nhiều trong năm 2016 và BID đã kết thúc năm với tỷ lệ nợ xấu cao hơn năm 2015. BID hiện đang có 21 nghìn tỷ đồng trái phiếu VAMC, và đã ghi nhận dự phòng gần 6 nghìn tỷ đồng cho các trái phiếu này. 15 nghìn tỷ đồng dự phòng còn lại sẽ được ghi nhận trong vòng 4 năm tới.

    KQKD theo quý của BID

    [​IMG]

    Nguồn: BID, VCSC

    Diễn biến trong quý 4/2016

    * Tăng trưởng khoản vay tăng nhanh trong quý 4 do yếu tố mùa vụ khi nhu cầu vay tăng mạnh vào cuối năm

    * Tăng trưởng huy động chững lại trong quý 4 do BID đã đẩy mạnh tăng trưởng huy động kể từ đầu năm 2016, nhưng việc nâng mức trần LDR trong tháng 12/2016 làm giảm áp lực của việc tăng huy động.

    * NIM tiếp tục cải thiện trong quý 4 do gia tăng lợi suất cho vay trong khi chi phí huy động không đổi so với quý 3. Ngoài ra, tăng trưởng cho vay cao, vượt tăng trưởng huy động trong quý 4, cũng giúp cải thiện NIM.

    [​IMG]

    Nguồn VCSC: Lê Minh Thùy
  10. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 28, 2016
    Likes Received:
    6,083
    Kỳ vọng đợt này HAG thanh toán cho BID phần nợ tầm 400-500 tỉ do trước 31/12/2016 có thể HAG đã thanh toán 1000 tỉ!

    Thứ tư, 15/2/2017 | 09:30 GMT+7

    Hoàng Anh Gia Lai có thể bán xong thủy điện, mía đường trong quý I
    Nếu các thương vụ triển khai theo đúng kế hoạch, nợ phải trả của tập đoàn này có thể giảm đáng kể sau khi công bố báo cáo tài chính quý I/2017.

    Theo báo cáo tài chính năm vừa công bố, tính đến cuối năm 2016, Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (Mã CK: HAG) đã nhận ứng trước hơn 1.937 tỷ đồng từ khách hàng để mua dự án thủy điện, tăng khoảng 500 tỷ đồng riêng trong quý IV (cái này chỉ mới nói phần thủy điện còn mía đường thì chưa).

    Trao đổi với VnExpress, ông Võ Trường Sơn - Tổng giám đốc Hoàng Anh Gia Lai cho biết việc bán các thủy điện bên Lào và mảng hoạt động mía đường đang được tập đoàn xúc tiến thực hiện, dự kiến sẽ hoàn thành ngay trong quý I/2017.

    Tuy nhiên, vị này cũng cho biết, Hoàng Anh Gia Lai không đặt kỳ vọng có lợi nhuận đột biến từ thương vụ này. "Việc bán các mảng hoạt động này của Hoàng Anh Gia Lai không vì mục đích lợi nhuận mà muốn cơ cấu các mảng hoạt động của tập đoàn, giảm các khoản vay liên quan đến thủy điện và mía đường. Khi hoàn thành thương vụ, dự kiến trong quý I/2017, các khoản nợ liên quan, khoản phải trả do nhận ứng trước từ khách hàng sẽ giảm nợ phải trả của tập đoàn đáng kể", ông Sơn cho biết.

    [​IMG]
    Bán thủy điện tại Lào và mảng mía đường dự kiến sẽ được hoàn tất trong quý I/2017.

    Chia sẻ với cổ đông tại cuộc họp thường niên diễn ra giữa tháng 9/2016, Bầu Đức lúc đó cũng đã cho biết về khả năng sẽ bán bớt một phần mía đường và cao su. Những mảng kinh doanh không còn là thế mạnh này, theo ông, được nhiều doanh nghiệp khác chú ý, nếu bán đi sẽ mang lại dòng tiền để cơ cấu giảm nợ.

    Theo báo cáo tài chính, phần chi phí xây dựng dở dang đối với các nhà máy thủy điện của Hoàng Anh Gia Lai đã tăng thêm hơn 150 tỷ đồng trong năm 2016, đạt mức 3.456,6 tỷ đồng tại ngày 31/12/2016. Khoản mục này chiếm hơn 18% tổng chi phí xây dựng dở dang.

    Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, ông Võ Trường Sơn cho biết, quý IV/2016, tập đoàn đã có lãi từ việc đưa giai đoạn I dự án Khu phức hợp Hoàng Anh Gia Lai tại Myanmar đi vào hoạt động. Dự kiến đây sẽ là một trong những mảng sẽ mang lại kết quả kinh doanh tốt trong năm tới.

    Giá trị đầu tư của giai đoạn I bao gồm Trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê và khách sạn 5 sao Melia Yangon tại Myanmar theo số liệu từ báo cáo tài chính đạt gần 4.000 tỷ đồng.

    Trong lĩnh vực nông nghiệp, mảng cao su là một trong những lĩnh vực cũng được kỳ vọng tăng trưởng trong năm tới. "Năm 2016 tập đoàn chưa tận dụng được đợt tăng giá của cao su trên thị trường thế giới do quá vụ khai thác. Tuy nhiên khi đợt cạo mủ đầu tiên năm 2017 được thực hiện vào tháng 5 tới, với mức giá thế giới đang liên tục tăng, mảng hoạt động này dự kiến sẽ đem lại kết quả khả quan", ông Sơn chia sẻ.

    Số liệu từ sàn giao dịch hàng hóa Tokyo cho biết, giá cao su đã tăng hơn gấp đôi từ giữa năm 2016 đến nay đạt hơn 326 yen cho mỗi kg. Theo Reuters, giá cao su tăng cao một phần là do nhu cầu tiêu thụ ô tô của Trung Quốc tăng, cộng với sự khan hiếm nguồn cung đã đẩy giá mặt hàng này lên cao nhất trong vòng năm năm gần đây.

    Theo báo cáo tài chính năm mới công bố, doanh nghiệp của Bầu Đức ghi nhận doanh thu năm 2016 đạt 6.460 tỷ đồng, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 2015. Tuy nhiên, đơn vị này báo lỗ sau thuế gần 1.415 tỷ đồng, tăng khoảng 19% so với kế hoạch lỗ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

    Kết thúc năm, tổng tài sản của Hoàng Anh Gia Lai đạt hơn 53.000 tỷ đồng, tăng gần 3.800 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó tiền và các khoản tương đương tiền đạt gần 800 tỷ đồng. Tuy nhiên, nguồn hình thành tài sản tăng thêm trong năm lại chủ yếu từ nợ phải trả, bao gồm nguồn người mua trả tiền trước ngắn hạn và vay dài hạn.

    Tính đến 31/12/2016, nợ phải trả của doanh nghiệp này là hơn 36.000 tỷ đồng, trong đó nguồn đi vay đạt hơn 27.300 tỷ đồng, tăng hơn 200 tỷ đồng. So với đầu năm, vay ngắn hạn của Hoàng Anh Gia Lai giảm 1.725 tỷ đồng nhưng vay dài hạn tăng lên gần 2.000 tỷ đồng.

    Mặc dù vậy, trong những ngày cuối năm, doanh nghiệp của Bầu Đức đã đạt được những thỏa thuận cơ cấu nợ với các chủ nợ lớn. Một trong số đó là khoản vay từ trái phiếu do Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Công ty chứng khoán BIDV (BSC) tư vấn phát hành trị giá 6.546 tỷ đồng, được phát hành trong ngày cuối cùng của năm 2016 và đáo hạn vào năm 2021.

Share This Page