BID................................................!!!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by ssivietnam, Apr 11, 2017.

86 người đang online, trong đó có 34 thành viên. 04:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2014
    Likes Received:
    4,082
    BIDV - Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam 2017 do The Asian Banker trao tặng

    [​IMG]
    Ngày 17.3.2017, tại Tokyo, Nhật Bản, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã được trao giải thưởng Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam 2017, năm thứ 3 liên tiếp (Best Retail Bank 2017).
    Chương trình tiết kiệm dự thưởng ‘Tết Yêu Thương’[/paste:font]
    Chương trình diễn ra trong buổi lễ trao giải thưởng quốc tế do The Asian Banker tổ chức. Với giải thưởng năm 2017, BIDV trở thành “Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam 3 năm liên tiếp 2015, 2016 và 2017”.

    Trước đó, tại hội nghị “Triển vọng ngành tài chính” diễn ra ngày 12.1.2017 tại Hà Nội, đã có 7 ngân hàng được vinh danh ở nhiều hạng mục như: Ngân hàng có sản phẩm cho vay mua nhà ở tốt nhất, Ngân hàng có sản phẩm thẻ tín dụng tốt nhất… trong khuôn khổ các giải thưởng cấp quốc gia do The Asian Banker bình chọn. Trong đó, BIDV đã được vinh danh tại hai hạng mục “Ngân hàng có sản phẩm cho vay nhà ở tốt nhất Việt Nam 2017” và “Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam 2017”.

    Đây là hạng mục giải thưởng quan trọng và được mong chờ nhất trong bộ giải thưởng theo quốc gia do The Asian Banker tổ chức. Giải thưởng được bình chọn cho Ngân hàng bán lẻ xuất sắc nhất đã có những nỗ lực và thành tựu trong việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân, có vị thế trên thị trường tài chính ngân hàng và có những chiến lược phát triển kinh doanh bán lẻ ấn tượng trong năm. Đó cũng là lý do giải thưởng “Ngân hàng bán lẻ tốt nhất” là giải thưởng theo quốc gia duy nhất được tiếp tục vinh danh tại sự kiện trao giải quốc tế diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản ngày 17.3.2017 vừa qua.

    Bên cạnh giải thưởng uy tín trên, hình ảnh mới “Ngân hàng hiện đại và thân thiện hướng tới khách hàng” của BIDV đã được khách hàng cũng như nhiều tổ chức uy tín trong khu vực và trên thế giới ghi nhận. Trong 3 năm gần đây, BIDV cũng vinh dự nhận được nhiều giải thưởng có uy tín khác như: Giải thưởng Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu 2016, Ngân hàng điện tử tiêu biểu 2 năm liên tiếp 2014 và 2015 do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và IDG bình chọn…

    Từ năm 2013, BIDV được ghi nhận với vị trí hàng đầu trong khối ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam về quy mô huy động vốn dân cư, quy mô tín dụng bán lẻ với mức tăng trưởng bình quân giai đoạn 2013-2016 tương ứng xấp xỉ 30%/năm và 50%/năm. Với việc mở rộng mạng lưới các điểm giao dịch trên toàn quốc lên hơn 1.000 phòng giao dịch/điểm giao dịch, trong đó có nhiều điểm giao dịch bán lẻ theo chuẩn quốc tế cùng các khu trải nghiệm dịch vụ tài chính hiện đại bậc nhất tại Việt Nam; hơn 32.000 điểm kết nối ATM/POS, kết nối với hơn 1.000 đại lý trên khắp thế giới, nhiều thỏa thuận song phương với các ngân hàng lớn tại các quốc gia như Nga, Séc, Đài Loan, Hàn Quốc, Malaysia, Campuchia, Nhật Bản, Lào, Myanmar… BIDV không chỉ khẳng định vị thế của một ngân hàng hàng đầu Việt Nam, mà còn thể hiện rõ khát khao vươn cao, vươn xa ra khu vực và thế giới của mình.

    Tại Việt Nam hiện nay có rất nhiều giải thưởng dành cho ngân hàng bán lẻ được xét tặng từ các tổ chức khác nhau (như World Finance, Global Banking and Finance Review, Global Financial Market Review - GFM…), trong đó giải thưởng do The Asian Banker bình chọn là một trong những giải thưởng uy tín tại thị trường Việt Nam nói riêng, và thị trường châu Á Thái Bình Dương nói chung do tính khắt khe trong quá trình bình xét ngân hàng đạt giải cũng như sự quyết tâm tham gia của các ngân hàng uy tín. Đây là chương trình được tổ chức từ năm 2002, có uy tín cao và minh bạch đối với người tiêu dùng ở châu Á Thái Bình Dương, Trung Á, Trung Đông và châu Phi. The Asian Banker thực hiện một quá trình đánh giá toàn diện tới 250 ngân hàng tại 42 quốc gia.
  2. Phuongspring

    Phuongspring Thành viên tích cực

    Joined:
    Dec 12, 2006
    Likes Received:
    20
    Tốt mấy mà không lên cũng dở, bỏ!!!!
    TV2008 likes this.
  3. hoangketcau

    hoangketcau Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 22, 2010
    Likes Received:
    61,845
    Vì nhiều cụ ôm quá thôi
    Nay cái thằng hay bán mấy trăm k phiên atc ko thấy nữa, chắc hết hàng rồi
  4. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2014
    Likes Received:
    4,082
    Tranh thủ mua BID nhé => chiều nay bắt đầu chạy
    --- Gộp bài viết, Apr 13, 2017, Bài cũ: Apr 13, 2017 ---
    ngân hàng quay trở lại leader thị trường
  5. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2014
    Likes Received:
    4,082
    CIO Dragon Capital: Chứng khoán Việt Nam có thể giữ vững đà tăng trong vài năm nữa
    [​IMG]
    Trang Hồ/ Theo CNBC

    (NDH) Cả khu vực công và khu vực tư nhân đều đang thúc đẩy phát triển thị trường vốn và kinh tế của Việt Nam, Bill Stoops, giám đốc đầu tư (CIO) của quỹ Dragon Capital cho biết.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Trong cuộc phỏng vấn ngày 10/4 với hãng CNBC, ông Bill Stoops, giám đốc đầu tư (CIO) của quỹ Dragon Capital chia sẻ những phân tích của mình và lý do tại sao ông cho rằng Việt Nam là một thị trường mới nổi đầy hấp dẫn.

    Bill Stoops: Chính phủ Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển thị trường vốn và cổ phần hóa DNNN là dấu hiệu rõ nhất cho thấy nỗ lực này. Trong khi đó, khu vực tư nhân cũng đang phát hành chứng khoán mới dưới hình thức IPO (phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu) hoặc phát hành riêng lẻ.

    [​IMG]

    Phóng viên: Tình hình hiện đang rất tốt nếu nói về quá trình cổ phần hóa. Các công ty cũng đang lần lượt ra thị trường. Nhưng liệu đà phát triển này có kéo dài được mãi không?

    Bill Stoops: Hiện nay, tăng trưởng lợi nhuận tại Việt Nam đang rất mạnh mẽ, khoảng 17 – 18% trong năm nay. Trong khi đó, thị trường vẫn còn rẻ, PE khoảng 13 lần (so với những thị trường khác). Nếu so sánh những con số này với các quốc gia khác trong khu vực, Việt Nam đang làm tốt hơn Philippines, Trung Quốc, Indonesia. Vì vậy, VN có thể giữ vững đà này chừng nào lợi nhuận còn tiếp tục tăng trưởng. Ngoài ra, Chính phủ cũng đang áp dụng chiến lược đẩy mạnh cổ phần hóa thị trường vốn nên tôi nghĩ Việt Nam có thể giữ vững đà này trong vài năm nữa.

    [​IMG]

    Bill Stoops - CIO của quỹ Dragon Capital

    Phóng viên: Tăng trưởng EPS (lợi nhuận trên cổ phiếu) của thị trường Việt Nam là 20%. Không thị trường nào có thể duy trì được phong độ đó mãi. Việt Nam thì sao?

    Bill Stoops: Không phải mãi mãi nhưng xu hướng rất tích cực. Nhiều yếu tố đang đẩy mạnh tăng trưởng, bao gồm quá trình đô thị hóa, tăng trưởng nhóm dân số thu nhập trung bình, nền kinh tế tiêu dùng, xuất khẩu. Đó là những gì tôi thích về Việt Nam. Cùng với chiến lược của Chính phủ, những yếu tố này sẽ mở rộng và phát triển thị trường vốn của đất nươc.

    Phóng viên: Nhưng Việt Nam không phải là một nền kinh tế tự do và tiền Đồng phần lớn vẫn đang bị Nhà nước kiểm soát. Tại sao ông lại lạc quan như vậy?

    Bill Stoops: Hiện tại, Việt Nam không còn là nền kinh tế tập trung nữa rồi. Tất nhiên khu vực nhà nước vẫn chiếm khoảng 40% nền kinh tế nhưng tăng trưởng không phụ thuộc vào nhóm này. Tiền đồng thực ra được hỗ trợ từ những nguồn lực vĩ mô mạnh mẽ như lãi suất thực cao hay thặng dư cán cân thanh toán. Nhìn chung, chính sách vĩ mô của Chính phủ đảm bảo rằng tiền Đồng sẽ tiếp tục được giữ ổn định như giai đoạn sau khi thị trường chứng khoán lao dốc năm 2011. Tại thời điểm đó, trong khi đồng tiền của những nước khác trong khu vực dao động thì tiền Đồng vẫn ổn định.

    Tại thị trường Việt Nam, Dragon Capital đang quản lý 6 quỹ là VEIL (Vietnam Enterprise Investments Limited), VEUF (Vietnam Equity UCITS Fund), VDEF (Vietnam Dept Fund SPC), VPF (Vietnam Property Fund Limited), MBCDF (Mekong Brahmaputra Clean Development Fund LP), SMA (Segregated Managed Accounts Bespoke Investment Stategies). Các quỹ này trong quý 1 năm 2017 đều có kết quả rất tích cực.

    Quỹ VEIL đầu năm nay giá trị tài sản ròng đã vượt 1 tỷ USD, tính đến 31/3/2017 NAV của quỹ đạt 1.113,84 triệu USD, tăng 14,74% so với đầu năm trong khi VN-Index chỉ tăng 9,57%. Nếu tính theo số tuyệt đối, 3 tháng đầu năm 2017 VEIL đã thu về hơn 139,84 triệu USD (hơn 3.188 tỷ đồng) nhờ vào danh mục cổ phiếu tăng rất mạnh trong kỳ như Vinamilk, MWG, ACB, ACV, NVL trong đó khoản đầu tư ACV được quỹ này tham gia từ giai đoạn IPO với giá 14.334 đồng/cp, hiện ACV đang giao dịch ở mức giá gấp 3 hơn 50.000 đồng/cp, khoản đầu tư Novaland cũng được mua trước khi cổ phiếu này lên sàn.

    [​IMG]
    Danh mục của VEIL tại 30/3/2017

    Quỹ VEUF, nhờ huy động thêm được vốn, quỹ này có giá trị tài sản hơn 100 triệu USD, trong quý 1/2017 NAV của quỹ tăng trưởng 7,96%, danh mục của quỹ bao gồm Vinamilk, MWG, Sabeco, Vietjet Air, NT2, HPG,

    [​IMG]
    Danh mục VEUF tại ngày 30/3/2017

    Quỹ trái phiếu VDEF với tổng tài sản 1,65 tỷ USD năm 2016 tăng trưởng hơn 8%.
  6. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2014
    Likes Received:
    4,082
    Ông lớn dầu mỏ ẩn mình dưới lốt công ty khai khoáng lớn nhất thế giới
    Theo Vũ Hạo - *********.vn

    Dọc theo các nẻo đường đầy bụi bặm ở Permian Basin, các ông lớn dầu mỏ đã cắm những lá cờ xác định khu vực của mình. Đó là những lá cờ của Royal Dutch Shell, Anadarko Petroleum, Pioneer Natural Resources và có cả BHP Billiton, Bloomberg cho hay.

    TIN ĐỌC NHIỀU


    [​IMG]
    Nhà đầu tư Paul Singer
    Activist investor là nhà đầu tư mua số cổ phần lớn và có chân trong hội đồng quản trị của một doanh nghiệp với mục đích tác động nhằm tạo sự thay đổi ở doanh nghiệp đó.

    Mặc dù được biết tới là công ty khai khoáng lớn nhất thế giới, nhưng trên thực tế BHP đã hoạt động trong lĩnh vực dầu trong nhiều năm qua, hoạt động sản xuất trải dài từ Texas cho đến Biển Bắc. Chỉ tính riêng lượng tài sản ở Mỹ thôi cũng đã có giá trị cao đến nỗi “activist investor” Paul Singer phải thúc giục công ty thực hiện tách phần tài sản này ra thành một công ty mới (spin-off) nhưng đã bị BHP từ chối trong ngày thứ Hai.

    Theo quan điểm của Giám đốc điều hành Andrew Mackenzie - Chuyên gia địa chất học người Scotland đã từng dành 20 năm làm việc tại BP Plc và gia nhập vào BHP trong năm 2008 – tiến hành spin-off sẽ khiến công ty gặp rất nhiều nguy cơ.

    Lý do thứ nhất, dầu là một trong 2 hàng hóa mà ông cho là có tiềm năng nhất. “Định hướng trong trung và dài hạn của chúng tôi vẫn là phát triển dầu và đồng”, ông nói với các nhà đầu tư trong tháng 2/2017.

    Lý do thứ hai, dầu chiếm tới 20% tổng lợi nhuận cơ bản của BHP trong 6 tháng cuối năm 2016.

    BHP – có trụ sở tại Melbourne, Australia – thực sự là một ông lớn trong lĩnh vực dầu mỏ, điều này làm cho công ty trở nên khác biệt so với các công ty khai khoáng khác như Rio Tinto Plc, Anglo American Plc and Vale SA. Hiện nay, BHP là nhà sản xuất lớn thứ 4 ở khu vực Vịnh Mexico và đứng thứ 8 khi xét về hoạt động sản xuất dầu từ đá phiến tại Mỹ. Tập đoàn Elliott Management của ông Singer, vốn sở hữu 4.1% cổ phần của BHP, định giá lượng tài sản của công ty ở Mỹ là 22 tỷ USD.

    Theo quan điểm của một số nhà phân tích, đây đều là những thông tin tích cực. Trong một báo cáo gửi tới khách hàng, Tudor, Pickering, Holt & Co. - ngân hàng đầu tư năng lượng có trụ sở ở Houston - cho biết BHP là độc nhất và có được nhiều lợi ích đa dạng hóa nhờ việc tham gia vào hoạt động khai thác và sản xuất dầu.

    Dự án Mad Dog Phase 2

    Tại một góc hoang vắng của thành phố Loving County thuộc bang Texas, gần với biên giới New Mexico, xuất hiện 2 biển báo đang tiến hành thi công xây dựng khu khai thác khoáng chất rộng 640 acre có tên “Amarillo By Morning” và một khu khai thác khác rộng 411.3 acre với tên gọi là “Dipping Dodson”. Đây chỉ mới là 2 trong số các dự án đầy tham vọng của BHP.

    [​IMG]

    Ngoài ra, Giám đốc điều hành của BHP còn cố gắng thực hiện một nỗ lực lớn hơn. Trong tháng 2/2017, ông đã thông qua việc chi 2.2 tỷ USD vào dự án Mad Dog Phase 2 ở vùng Vịnh Mexico, nơi BHP hợp tác với công ty BP. Và trong tháng 12/2016, BHP còn vượt mặt các ông lớn dầu mỏ khác và trở thành đối tác với một công ty nhà nước của Mexico là Petroleos Mexicanos để xây dựng mỏ khai thác dầu Trion.

    6 năm về trước, BHP đã gia tăng sản lượng đáng kể sau khi thâu tóm công ty Petrohawk Energy với số tiền là 15.1 tỷ USD, bao gồm cả nợ. Trong năm ngoái, BHP đã bơm khoảng 650,000 thùng dầu và khí thiên nhiên mỗi ngày – gấp 3 lần so với sản lượng của Pioneer Natural Resources. BHP hiện đã vượt mặt các ông lớn dầu mỏ quốc tế như Shell và Exxon Mobil và trở thành nhà sản xuất dầu lớn thứ 2 tại Australia, chỉ sau Woodside Petroleum.

    Đối với BHP, ông Singers nhận thấy tiềm năng tăng trưởng đối với mảng kinh doanh dầu khí ở Mỹ nếu công ty tiến hành tách một công ty mới để niêm yết trên sàn New York. Elliott Management cho rằng giá trị của mảng kinh doanh này bị lu mờ khi tiếp tục gộp chung và không có quá nhiều lợi ích từ đa dạng hóa.

    Trong quá khứ, ông Singer đã nhiều lần cố gắng thay đổi chiến lược của nhiều công ty mà ông đầu tư. Ông chỉ cần nhận được sự ủng hộ của các cổ đông lớn nhất như BlackRock, Legal & General Group và Capital Group.

    Ông Michael Lynch, Chủ tịch của Strategic Energy & Economic Research (SEER), cho biết: “Nếu công ty đang tạo ra lợi nhuận ở lĩnh vực dầu thì chẳng có lý do gì để từ bỏ nó cả”.

    BHP không phải là công ty khai khoáng đầu tiên bị activist investor ép buộc phải ra khỏi lĩnh vực dầu thông qua hình thức spin-off hoặc bán hoàn toàn cho một đối thủ cạnh tranh. Trong năm 2016, ông lớn về kim loại đồng Freeport-McMoRan đã bán phần lớn mảng kinh doanh dầu khí thông cho Anadarko Petroleum và một công ty tư nhân với tổng giá trị thỏa thuận là 2.6 tỷ USD.

    Và công ty Freeport-McMoRan cũng chịu áp lực từ một activist investor, trong trường hợp này là tỷ phú Carl Icahn.

    Cho tới bây giờ, ban quản trị của BHP vẫn không đồng ý với ý tưởng tách mảng kinh doanh dầu ở Mỹ ra thành một công ty mới. Thậm chí, BHP còn cho biết công ty sẽ tối đa hóa giá trị mảng dầu khí bằng cách điều hành công ty thật xuất sắc./.
    --- Gộp bài viết, Apr 13, 2017, Bài cũ: Apr 13, 2017 ---
    [​IMG]
    ý đồ :x:x:x:x:x
  7. phoenix6688

    phoenix6688 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 30, 2013
    Likes Received:
    1,938
    Ý đồ gì chú
    ssivietnam likes this.
  8. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2014
    Likes Received:
    4,082
    theo bác thì là gì :D???
    --- Gộp bài viết, Apr 13, 2017, Bài cũ: Apr 13, 2017 ---
    :bz:bz:bz
  9. phoenix6688

    phoenix6688 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 30, 2013
    Likes Received:
    1,938
    là đè chứ sao

Share This Page