****************Breaking News!*****************

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by CTGMvst, Apr 20, 2008.

788 người đang online, trong đó có 315 thành viên. 22:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. CTGMvst

    CTGMvst Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 22, 2007
    Likes Received:
    0
    Topic này mở ra để cung cấp các tin tức, báo cáo, phân tích mới nhất. Đề nghị các bác không hô lên hoặc xuống để tránh gây tranh cãi giữa phe đang giữ tiền và phe đang giữ cổ phiếu.
  2. CTGMvst

    CTGMvst Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 22, 2007
    Likes Received:
    0
    http://www.*********.com.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=69073&ChannelID=37

    HSBC lại ra báo cáo: đầu tư vào VN tỷ trọng 1%

    Ngày 18/4/2008, HSBC lại đưa ra bản báo cáo Asia Insights thường kỳ trong đó đưa ra thêm một số lời khuyên bổ sung cho khách hàng của mình sau khi đã có báo cáo ngày 7/4 trước đó, để giúp họ có một chiến lược đầu tư phù hợp tại Thị trường chứng khoán châu Á trong Quý 2/2008 này.

    HSBC thừa nhận, rất nhiều nhà đầu tư khi đọc báo cáo vừa rồi của HSBC đã tranh cãi rất nhiều.

    Họ không tin như vậy bởi Fed đã khoanh vùng vụ Bear Stearns, và các nhà quản lý quỹ đã lo lắng bán tháo khá nhiều trước đó nên giờ đây trong tay họ còn rất nhiều tiền mặt, rồi thì các tin xấu đã ra nhiều tới mức có thể rồi và cũng đã làm giá giảm tương ứng rồi...

    Song báo cáo lần này của HSBC vẫn giữ quan điểm rằng, xu thế đi xuống của thị trường châu Á vẫn còn đó, dù thị trường này cũng đã tăng trở lại được khoảng 15% trong những ngày vừa qua.

    Nguyên nhân lý giải cho sự suy thoái đó là do tình hình thị trường tài chính vẫn rất phức tạp, tỷ lệ tiền mặt tại các quỹ hiện ở mức thấp và trong đợt tăng giá vừa qua thì chưa thấy sức cầu mạnh từ phía các nhà đầu tư ngoại.

    HSBC tiếp tục dự báo rằng VN-Index sẽ về đích 600 điểm vào cuối năm nay.
  3. CTGMvst

    CTGMvst Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 22, 2007
    Likes Received:
    0
    http://www6.thanhnien.com.vn/Kinhte/2008/4/20/235274.tno

    Hàng loạt công ty niêm yết giảm mục tiêu lợi nhuận

    Mùa đại hội cổ đông năm 2007 đang nặng nề trôi qua khi hàng loạt các công ty niêm yết buộc phải giảm mục tiêu lợi nhuận của năm 2008.


    Giảm lợi nhuận trên diện rộng

    Đại hội cổ đông Công ty cổ phần bảo hiểm Bảo Minh diễn ra cuối tuần trước trong không khí khá ảm đạm. Các cổ đông của công ty này càng buồn hơn nữa khi mức chia cổ tức của Bảo Minh năm 2007 khá khiêm tốn, chỉ 7%. Vấn đề mà cổ đông quan tâm hơn cả chính là kế hoạch tăng trưởng của Bảo Minh trong năm 2008. Theo đó, doanh thu từ phí bảo hiểm là 1.800 tỉ đồng, chỉ tăng 5,3% so với năm 2007. Đặc biệt, lợi nhuận sau thuế chỉ là 136 tỉ đồng, tăng 2,7% so với năm 2007. Giải thích về mức lợi nhuận sau thuế năm 2008 quá ?okhiêm tốn? so với năm trước và thấp hơn cả mức độ tăng trưởng thu phí bảo hiểm, ông Trần Vĩnh Đức, Tổng giám đốc Công ty cổ phần bảo hiểm Bảo Minh liệt kê ra nhiều nguyên nhân. Đầu tiên là tỷ lệ hoa hồng trả cho đại lý tăng lên ở hầu hết các nghiệp vụ (theo quyết định của Bộ Tài chính) khiến chi phí hoa hồng năm 2008 ước tăng thêm khoảng 57 tỉ đồng; thứ hai là chi phí quản lý kinh doanh tăng khoảng 20 - 30 tỉ đồng. Việc thị trường chứng khoán tụt dốc là cũng là nguyên nhân khiến lợi nhuận của Bảo Minh bị ảnh hưởng vì 40% tổng lãi vốn đầu tư của Bảo Minh là từ kinh doanh chứng khoán...

    Với Công ty cổ phần phân đạm và hóa chất Dầu khí (DPM), nếu như lợi nhuận năm 2007 đạt 1.329 tỉ đồng, tăng 64% so với kế hoạch, thì năm 2008, con số này chỉ còn 1.190 tỉ đồng. Mức lợi nhuận quá khiêm tốn so với năm 2007 đã khiến hàng loạt cổ đông của DPM không khỏi lo lắng, nhất là những cổ đông lớn, đầu tư lâu dài. Giải thích về con số lợi nhuận khiêm tốn này, ông Đinh Hữu Lộc, Chủ tịch hội đồng quản trị DPM cho rằng, với những biến động không thể lường trước được của thị trường thế giới nên DPM đã tính toán để đưa ra con số lợi nhuận tối thiểu đạt được.

    Giá cả nguyên liệu đầu vào trên thế giới liên tục biến động, thị trường chứng khoán đi xuống... cũng là nguyên nhân khiến Công ty cổ phần cơ điện lạnh REE đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2008 tối thiểu bằng mức lợi nhuận của năm 2007 là 390 tỉ đồng. Đây cũng là điểm chung nổi bật của hàng loạt công ty trong mùa đại hội cổ đông năm nay.

    Diễn biến bất lợi vẫn tiếp tục

    Việc hàng loạt công ty, trong đó hầu hết là các công ty lớn, sở hữu thương hiệu mạnh phải hạ mục tiêu lợi nhuận khiến cho các cổ đông không khỏi lo lắng, nhất là trong tình hình những khó khăn hiện nay đối với các công ty đang có chiều hướng gia tăng.

    Một chuyên gia kinh tế phân tích, diễn biến tình hình trong nước và thế giới vẫn đang theo chiều hướng bất lợi. Kinh tế Mỹ và nền kinh tế toàn cầu đang đứng trước nguy cơ một cuộc khủng hoảng và điều này sẽ có ảnh hưởng lớn tới thị trường tài chính ở Việt Nam. Vì vậy, những công ty đầu tư tài chính sẽ phải đối mặt với rủi ro lớn hơn. Bên cạnh đó, tình hình giá cả trên thế giới cũng vẫn tiếp tục đà tăng. Sự tăng giá của những mặt hàng thiết yếu như gạo, dầu hỏa thậm chí đã gây ra những bất ổn chính trị, xã hội tại một số nước.Dù đang giảm nhưng giá vàng cũng vẫn luôn ở trong xu hướng tăng. Lạm phát đang gia tăng và tăng trưởng kinh tế đang giảm sút trên quy mô toàn cầu. Các tổ chức kinh tế quốc tế liên tục đưa ra những cảnh báo về triển vọng xấu đi của kinh tế thế giới trong năm 2008... ?oTrong bối cảnh nền kinh tế của chúng ta phụ thuộc quá nhiều vào nguồn nguyên liệu đầu vào trên thế giới, những diễn biến này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến các doanh nghiệp trong nước nói chung? - chuyên gia này nói.
  4. CTGMvst

    CTGMvst Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 22, 2007
    Likes Received:
    0
    http://www6.thanhnien.com.vn/Chaobuoisang/2008/4/20/235232.tno

    Lãi suất thực dương
    01:48:27, 20/04/2008Đào Ngọc Lâm

    Khi cuộc đua nâng lãi suất huy động của các ngân hàng thương mại bước vào hồi cao trào, Ngân hàng Nhà nước đã có công điện 02 đưa ra "trần" lãi suất huy động 12%/năm để chặn lại. Việc đưa ra "trần" lãi suất huy động của Ngân hàng Nhà nước tuy đã có tác động chặn lại việc đua rút tiền từ ngân hàng có lãi suất thấp hơn chuyển sang ngân hàng có lãi suất cao hơn (đó chỉ là tác động phụ không mong muốn của mục tiêu tăng lãi suất huy động), nhưng cũng đã chặn lại cả mục tiêu chính của việc tăng lãi suất huy động để hút tiền từ lưu thông về nhằm kiềm chế lạm phát.


    Sau sự việc trên, điều lạ lùng hơn nữa là Hiệp hội ngân hàng lại chủ xướng họp với các ngân hàng thương mại để đồng thuận với nhau đưa trần lãi suất xuống chỉ còn 11%/năm đối với kỳ hạn năm và thấp hơn nữa đối với kỳ hạn ngắn hơn!

    Cả hai động thái trên (của Ngân hàng Nhà nước và của Hiệp hội ngân hàng) được coi là lạ lùng không chỉ với lúc đó, mà cả cho đến lúc này, xuất phát từ cả lý luận và thực tiễn.

    Lãi suất cũng là một loại giá - giá vốn. Đã là một loại giá, thì nó phải được hình thành theo quy luật cung - cầu, theo cơ chế thị trường, không thể quy định bằng mệnh lệnh hành chính; cũng không thể liên kết, đồng thuận với nhau dưới sự chủ xướng của một hiệp hội để hạ thấp lãi suất huy động nhằm bảo vệ lẫn nhau, gây bất lợi cho người gửi tiền, trong khi lại thả nổi lãi suất đầu ra, không khống chế trần lãi suất cho vay khiến cả người vay tiền cũng không được lợi. Đây là sự cạnh tranh không lành mạnh, khác không bao nhiêu với tình trạng liên kết độc quyền.

    Kiềm chế lạm phát có nhiều biện pháp, nhưng về mặt tiền tệ, tín dụng, thì biện pháp cổ điển nhất, kinh điển nhất, trực tiếp nhất, là phải thắt chặt tiền tệ, không những phải giảm lượng tiền ra lưu thông mà còn phải thu hút mạnh tiền từ lưu thông về. Để hút mạnh tiền từ lưu thông về, biện pháp cơ bản nhất, đồng thuận nhất là nâng lãi suất huy động lên cao hơn tốc độ tăng giá tiêu dùng - tức là lãi suất thực dương. Trong thời kỳ lạm phát ?ophi mã? kéo dài tới mấy năm, có tới 44 phương án chống lạm phát nhưng cuối cùng biện pháp có tác động mạnh nhất, chặn đứng được lạm phát, đó là tăng lãi suất huy động lên rất cao (tới 12%/tháng, tức là 144%/năm).

    Lãi suất đỉnh điểm trong cuộc đua nâng lãi suất huy động cách đây vài tháng mà nhiều người đã lầm tưởng hoặc hoang tin là ?osiêu lãi suất? mới ở mức 1,16%/tháng (chủ yếu là kỳ hạn ngắn), nếu tính theo kỳ hạn dài cũng ở mức 14%/năm. Tính ra, mức lãi suất này còn thấp xa so với tốc độ tăng giá tiêu dùng (tháng 1 tăng 2,38%, tháng 2 tăng 3,56%, tháng 3 tăng 2,99%). Mới sau 3 tháng, giá tiêu dùng đã tăng 9,19%, trong khi lãi suất cao nhất sau 3 tháng lại chưa đạt được 3,5%. Lãi suất sau 3 tháng đã bị ?othực âm? lớn, lên đến trên 5,2%, chính vì thế, người gửi tiền đã bị thua thiệt và tính chung 3 tháng, tốc độ huy động chỉ đạt 5,48%, thấp chỉ bằng một nửa tốc độ tăng 10,8% của dư nợ tín dụng.

    Đành rằng tháng 1, tháng 2 là tháng có Tết Nguyên đán thì giá tăng cao, nhưng sang tháng 3 giá vẫn cao ngất ngưởng và theo dự báo của Tổ điều hành thị trường trong nước (mà trong thời gian qua dự báo của tổ này đều thấp xa so với diễn biến thực tế sau đó), giá tiêu dùng tháng 4 này sẽ tăng 1,5%. Nếu dự báo đó là đúng thì sau 4 tháng, giá tiêu dùng đã tăng trên 10,8% (bình quân 1 tháng tăng 2,6%). Theo dự báo của các chuyên gia, tốc độ giá tiêu dùng cả năm nay sẽ không dưới 13% và có thể vượt 15%. Nói cách khác, mức lãi suất huy động của các ngân hàng thương mại đã thấp quá xa so với tốc độ tăng giá tiêu dùng khi xét cả ngắn hạn cũng như trung và dài hạn.

    Đó là chưa nói tới tính thanh khoản của các ngân hàng thương mại vẫn tiếp tục gặp khó khăn. Đành rằng đây là cái giá phải trả do nhiều ngân hàng thương mại đã phóng tay cho vay trước đó mà số tiền hiện đang bị ?ochôn? vào thị trường bất động sản hay thị trường chứng khoán (cả chính thức và OTC).

    Chính phủ đã coi kiềm chế lạm phát là mục tiêu ưu tiên số một hiện nay. Chính vì thế, Thủ tướng mới có văn bản yêu cầu bỏ trần lãi suất huy động và tiến tới lãi suất thực dương. Nếu cứ ?odìm? lãi suất huy động xuống thì công cuộc chống lạm phát sẽ khó mà đạt kết quả theo ý muốn, nên phải tiến tới và kiên trì lãi suất thực dương.
  5. CTGMvst

    CTGMvst Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 22, 2007
    Likes Received:
    0
    http://www.*********.com.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=69098&ChannelID=37

    Thứ Bảy, 19/04/2008, 16:25

    Vỡ trần lãi suất câu chuyện ?osống còn??

    Lãi suất huy động tăng sẽ làm hạn chế vốn đầu ra, vì khách hàng không thể vay vốn để mở rộng sản xuất - kinh doanh.

    Vừa mới cắt giảm lãi suất lãi suất huy động từ mức trần quy định 12%/năm theo nội dung tại Công điện 02/CĐ-NHNN xuống còn 11%/năm vào đầu tháng 4/2008 và đúng với lời kêu gọi của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) thì nay, một số ngân hàng (NH) không thể duy trì được ngưỡng lãi suất trên, bởi nếu theo lãi suất thỏa thuận thì chính các ngân hàng sẽ rơi vào khó khăn. Nhiều khả năng, lãi suất đồng thuận sẽ sớm bị phá vỡ tại nhiều NH.

    Không thể tránh?

    Có một câu chuyện rất đáng lưu ý ở đây, đó là khi VNBA kêu gọi các thành viên của mình hạ lãi suất huy động xuống mức 11%, rất nhiều ngân hàng đã nhanh chóng chấp thuận và cam kết thực hiện. Lý do của nó là bởi, việc hạ lãi suất huy động giúp các ngân hàng hạ chi phí vốn, giảm được lãi suất cho vay và giúp khách hàng tiếp cận vốn tốt hơn. Nhưng dường như bản thân các ngân hàng không tính được rằng thị trường mới có tiếng nói quyết định, hạ lãi suất huy động thì tiền gửi giảm, cạnh tranh giữa các ngân hàng còn đó và việc đưa lãi suất về cùng mặt bằng sẽ khiến nhiều ngân hàng nhỏ mất khách hàng?

    Theo một số ngân hàng, sở dĩ mức lãi suất 11% bị phá vỡ là do cung tiền trên thị trường liên NH đang vơi dần. Lãi suất qua đêm trên thị trường này tiếp tục nóng, tăng lên mức 18%/năm trong ngày 16/4, nhưng nguồn cung lại có hạn. Trong khi đó, nhu cầu vốn của một số NH quy mô nhỏ do "vung tay quá trán" cho vay ở năm trước đang tăng cao. Họ phải tiếp tục vay qua thị trường liên NH với bất kỳ giá nào để đáp ứng tính thanh khoản vốn.

    Theo đánh giá của ông Đào Hồng Châu, Phó tổng giám đốc Eximbank, lãi suất qua đêm do cung - cầu tự quyết định. Nếu cầu tiếp tục tăng thì lãi suất qua đêm vẫn còn nóng. Đối với thị trường tiền tệ, hoạt động NH luôn mang tính dây chuyền, khi một NH bị mất thanh khoản, cầu vốn tăng sẽ tác động xấu đến các NH khác, cho dù những NH này đang dư vốn khả dụng.

    Phát súng đầu tiên được SCB châm ngòi, khi NH này phát hành 3.000 tỷ đồng kỳ phiếu ghi danh VND bắt đầu từ ngày 7/4 (sau 5 ngày mức lãi suất đồng thuận được ấn định). Kỳ phiếu có kỳ hạn 270 ngày và 360 ngày, lãi suất 1%/tháng và cộng thêm chương trình dự thưởng trúng vàng SJC. Chính điều này buộc các NH khác phải lên kế hoạch cho cuộc đua lãi suất mới.

    "Việc tăng lại lãi suất huy động để thu hút nguồn vốn, đáp ứng tính thanh khoản là cần thiết hơn sự đồng thuận với VNBA", phó tổng giám đốc một NH nhấn mạnh.

    Sẽ có dây chuyền

    Trong 2 ngày đầu tuần, một số NH có trụ sở ở các tỉnh miền Tây và một số NH vừa chuyển đổi quy mô hoạt động từ nông thôn lên thành thị đã phá vỡ mức lãi suất đồng thuận, đưa lãi suất về mức 12%/năm. Bên cạnh đó, một số NH tại khu vực TP. HCM đã áp biểu lãi suất mới. Vietcombank TP. HCM tăng lãi suất thêm 0,06 - 0,66 điểm phần trăm/năm ở tất cả kỳ hạn, kể từ ngày 14/4. HDBank bổ sung các kỳ hạn ngắn ngày, lãi suất cao; lãi suất kỳ hạn 1 - 3 tuần ở mức 0,8 - 0,85%/tháng. Tuy chưa vượt trần quy định, nhưng động thái này của các NH cho thấy, họ đang rất cần vốn.

    Theo đánh giá của vị phó tổng giám đốc trên, so với tháng trước, nguồn vốn huy động của các NH hiện giảm khoảng 20%. Nguồn tiền nhàn rỗi không còn mặn mà đổ vào NH, sau khi lãi suất giảm xuống 11%/năm. Có thể, do trước đó, lãi suất tăng đột biến từ 8 - 9%/năm lên 12%/năm khiến nhiều người dồn hết tiền vào NH. Nhưng các ý kiến khác cho rằng, do tốc độ lạm phát tăng cao, nhiều người đã rút tiền để mua vàng dự trữ, hiện vàng đang ở mức giá thấp hơn cuối tháng 2/2008 khoảng 150.000 đồng/chỉ. Theo dự báo của một chuyên gia ngành NH, nhiều khả năng mức lãi suất mới sẽ vượt ngưỡng 12%/năm.

    Tuy nhiên, theo giám đốc một NH cổ phần tại TP. HCM, nếu tất cả NH đồng loạt phá mức lãi suất đồng thuận, tăng trở lại 12%/năm thì nhiều NH quy mô nhỏ khó có thể huy động được vốn nhàn rỗi trong dân cư. Do đó, theo ông này, nếu vẫn đảm bảo được tính thanh khoản, các NH không vội tăng lãi suất huy động. Lãi suất huy động tăng sẽ làm hạn chế vốn đầu ra, vì khách hàng không thể vay vốn để mở rộng sản xuất - kinh doanh.

    Tuy nhiên, ông này thừa nhận, chủ trương bỏ trần lãi suất huy động của Chính phủ là đúng đắn và phù hợp với việc điều hành nền kinh tế theo quy luật thị trường, chứ không phải bằng mệnh lệnh hành chính. Chính điều này sẽ mở đường cho các NH huy động thêm vốn, đáp ứng thanh khoản khi cả thị trường đang thiếu cung tiền. Thế nhưng, trước mắt chưa NH nào dám châm ngòi sau sự kiện SCB, mà chủ yếu dò xét động thái của nhau để kịp thời điều chỉnh khi thị trường có động thái mới.
  6. CTGMvst

    CTGMvst Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 22, 2007
    Likes Received:
    0
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=253640&ChannelID=11

    Chủ Nhật, 20/04/2008, 08:13 (GMT+7)

    Giá vàng giảm mạnh

    * Nhiều ngân hàng vẫn giữ lãi suất vượt trần

    TT (TP.HCM) - Đêm 18-4, sự phục hồi mạnh mẽ của đồng USD cộng với việc giới đầu cơ tiếp tục bán vàng ra để chốt lời đã khiến giá vàng thế giới rơi mạnh từ mức trên 940 USD/ounce xuống còn 917 USD/ounce, mặc dù giá dầu đã leo lên mức kỷ lục: gần 117 USD/thùng.

    Giá vàng thế giới giảm kéo giá vàng trong nước giảm theo. Công ty Vàng bạc đá quí Sài Gòn (SJC) ngày 19-4 niêm yết giá giao dịch ở mức 18,05-18,15 triệu đồng/lượng, giảm 250.000 đồng/lượng so với ngày 18-4.

    Tỉ giá VND/USD ngày 19-4 tiếp tục tăng. Tại Ngân hàng (NH) Eximbank, giá USD được giao dịch ở mức 16.080-16.121 đồng/USD. Vietcombank niêm yết giá 16.090-16.119 đồng/USD.

    * Đến chiều 19-4, nhiều NH qui mô nhỏ như NH TMCP Miền Tây, Bắc Á tiếp tục duy trì lãi suất huy động VND 12%/năm, thậm chí có NH huy động vượt trần do NH Nhà nước qui định. NH Đại dương (Ocean Bank) từ ngày 17-4 đã áp dụng lãi suất huy động cho tất cả các kỳ hạn dưới 60 tháng với mức gửi dưới 100 triệu đồng với lãi suất 12%/năm. Những khoản tiền gửi từ 100 triệu đồng trở lên đã vượt cả trần do NH Nhà nước qui định là 12%/năm, lên tới 12,36%.

    Trước việc nhiều NH nhỏ phá cam kết của Hiệp hội NH, một chuyên gia ngành NH kiến nghị NH Nhà nước nên phân các NH thành từng nhóm để phân định trần lãi suất.

    Theo đó, nhóm 1 sẽ bao gồm những NH TMNN như BIDV, Viettinbank, Agribank... với nhiều ưu thế sẽ chịu mức lãi suất trần 11%/năm; nhóm 2 gồm các NH TMCP có vốn điều lệ từ 1.500 tỉ trở lên như ACB, Eximbank, DongA Bank được áp dụng mức lãi suất trần 11,5% và nhóm 3 thuộc về những NH qui mô nhỏ hoặc vừa chuyển đổi mô hình hoạt động từ nông thôn lên thành thị được áp dụng mức trần 12%. Theo ông, việc phân loại này sẽ tạo sự bình đẳng giữa NH nhỏ và NH lớn, đồng thời tránh được cuộc đua lãi suất giữa các NH có thể xảy ra trong thời gian tới.
  7. chuotnuoc1

    chuotnuoc1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Apr 24, 2007
    Likes Received:
    645
    Thị trường OTC ấm dần
    19/04/2008
    hai_gia_dinh.jpgCổ phiếu của các doanh nghiệp bất động sản có tính thanh khoản cao và được nhiều nhà đầu tư săn lùng.

    Gần một tháng nay, khi biên độ dao động giá trên thị trường niêm yết bị siết chặt lại, một bộ phận lớn các nhà đầu tư đã không còn ?osóng? để lướt. Thay vì ngồi chờ giá chứng khoán mỗi ngày chỉ tăng được 1%-2%, nhiều nhà đầu tư (NĐT) đã chuyển sang lướt sóng trên OTC, do giao dịch chỉ cần thỏa thuận và giá cổ phiếu có thể thay đổi nhiều lần trong ngày.

    Phá băng OTC

    Một số chuyên gia cho rằng, đầu tư vào cổ phiếu chưa niêm yết ở thời điểm này khá hấp dẫn, cơ hội kiếm lợi nhuận trong ngắn hạn cao. Mặt khác, giá nhiều loại cổ phiếu hiện đã quay về điểm xuất phát, nên các NĐT có thể yên tâm đầu tư dài hạn.

    Theo NĐT N.T.Lâm tại sàn chứng khoán Rồng Việt, hiện nay tính thanh khoản của các cổ phiếu bất động sản đã được cải thiện nên đang được nhiều nhà đầu tư săn lùng.

    Nhóm đầu tư vào cổ phiếu bất động sản phân tích, mặc dù thị trường bất động sản đang chựng lại nhưng xét về dài hạn, tình trạng cung không đủ cầu còn tiếp tục, ít nhất là tới năm 2010 nên các doanh nghiệp bất động sản vẫn ăn nên làm ra.

    ?oTôi vừa đặt mua 20.000 cổ phiếu HAGL với giá 185.000 đồng/cổ phiếu? - anh Lâm cho biết. Một người chuyên môi giới cổ phiếu OTC xuyên quốc gia cũng cho hay, trong tuần này, đã có gần chục cuộc điện thoại đặt hàng mua cổ phiếu Vinaconex , HAGL với giá khá cao.

    Nhóm cổ phiếu ngân hàng sau thời gian dài gần như biến mất trên thị trường OTC, gần đây cũng đã bắt đầu xuất hiện trở lại. Các cổ phiếu ngân hàng được nhà đầu tư để mắt nhiều nhất là Eximbank, Ngân hàng Quân đội...

    Gần đây, cổ phiếu của Ngân hàng An Bình cũng đang được chào mua với giá 15.500 đồng/cổ phiếu; cổ phiếu Ngân hàng Đại Á được đặt mua với giá 19.000 đồng/cổ phiếu...

    Theo anh N.V.Quang, NĐT trên sàn Rồng Việt, năm nay các ngân hàng hoạt động tương đối khó khăn nhưng nhìn về dài hạn vẫn còn nhiều tiềm năng. Vì vậy đầu tư vào cổ phiếu ngành này xem như ?ocủa để dành? trong thời gian ít nhất 1 - 2 năm.

    Sẽ bớt rủi ro

    Các chuyên gia cho rằng, sự lên xuống trên thị trường OTC ảnh hưởng rất nhiều từ diễn biến trên thị trường niêm yết. Ngoài ra, một trong những nguyên nhân khiến thị trường này đóng băng trong thời gian qua là do rủi ro quá nhiều.

    Hiện Bộ Tài chính đang gấp rút hoàn thành phương án quản lý tập trung đối với thị trường OTC. Theo đó, thị trường OTC sẽ được chuyển thành thị trường đăng ký do Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội quản lý, với phương thức giao dịch thỏa thuận từ 10 - 12 giờ và 13 - 15 giờ hằng ngày, dự kiến sẽ đưa vào hoạt động trong quý II/2008.

    Trong dự thảo quy chế về tổ chức và giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết, Bộ Tài chính dự kiến sẽ đưa ra biên độ dao động giá là ± 20% và các nhà đầu tư sẽ không được quyền mua bán cùng một loại cổ phiếu trong ngày, để tránh hiện tượng làm giá.

    Xung quanh quy chế quản lý thị trường OTC, một số công ty chứng khoán cho rằng không nên quá ?omạnh tay?.

    Cụ thể, không nên áp dụng quy định không cho NĐT mua bán cùng một loại cổ phiếu trong ngày vì nó sẽ ảnh hưởng lớn đến tính thanh khoản, làm mất vai trò của các nhà tạo lập thị trường. Thay vào đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nên tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm hạn chế hiện tượng ?olàm giá? trên thị trường.


    Theo NLĐ
  8. langtukt

    langtukt Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Sep 4, 2005
    Likes Received:
    0
    Nghĩa là ko dược post vào đây hả bác!!!
  9. CTGMvst

    CTGMvst Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 22, 2007
    Likes Received:
    0

    Sao lại không được pót, mở ra để mọi người chia sẻ thông tin mà. Cái em không muốn là đừng hô lên hay xuống để rồi lại cãi nhau mất hay.
  10. greenfinch

    greenfinch Thành viên mới

    Joined:
    Jan 3, 2006
    Likes Received:
    0
    Ko hô lên hô xuống thì hô cái gì?

Share This Page