cơ hội mua vào

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by luotsongthanck, Oct 25, 2010.

78 người đang online, trong đó có 31 thành viên. 03:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. luotsongthanck

    luotsongthanck Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 8, 2010
    Likes Received:
    1,904


















    THỊ TRƯỜNG NIÊM YẾT

    25/10/2010
    > Sự kiện và Bình luận

    Cơ hội mua vào tốt trong 1 tới 2 tháng tới
    23/10/2010 17:04:51
    (ĐTCK-online) Trong tuần qua, dòng tiền đang có dấu hiệu rút dần ra khỏi thị trường khi nhà đầu tư đẩy mạnh bán tháo cổ phiếu, trong khi bên mua vẫn đứng ngoài quan sát. Nhiều CTCK nhận định, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đang được NĐTNN đỡ giá một cách khéo léo góp phần kìm hãm đà sụt giảm của chỉ số chung.
    Kết thúc tuần giao dịch từ 18/10/2010 đến 22/10/2010, trên sàn HOSE có 2 phiên tăng và 3 phiên giảm. Nếu so với phiên cuối tuần trước, chỉ số VN-Index đã mất đi 13,18 điểm (-2,88%) khi đóng cửa tuần ở mức 445,21 điểm. Tổng khối lượng giao dịch báo giá cả tuần đạt 138.682.080 đơn vị, tăng 13,78% so với tuần trước. Tổng giá trị giao dịch cả tuần đạt hơn 3.264,91 tỷ đồng, tăng 2,83%.
    [FONT=&quot]HOSE - Tổng hợp kết quả giao dịch tuần qua[/FONT]
    [FONT=&quot]Ngày[/FONT]
    [FONT=&quot] Số GD[/FONT]
    [FONT=&quot] VN
    Index[/FONT]
    [FONT=&quot]+/-
    (%)[/FONT]
    [FONT=&quot] KLGD[/FONT]
    [FONT=&quot]+/-
    (%)[/FONT]
    [FONT=&quot] GTGD
    (tỷ)[/FONT]
    [FONT=&quot] +/-
    (%) [/FONT]
    [FONT=&quot]10/18/2010[/FONT]
    [FONT=&quot] 16.303 [/FONT]
    [FONT=&quot] 457,59 [/FONT]
    [FONT=&quot] (0,17)[/FONT]
    [FONT=&quot] 19.757.170 [/FONT]
    [FONT=&quot] (18,64)[/FONT]
    [FONT=&quot] 515,61 [/FONT]
    [FONT=&quot] (19)[/FONT]
    [FONT=&quot]10/19/2010[/FONT]
    [FONT=&quot] 23.158 [/FONT]
    [FONT=&quot] 454,25 [/FONT]
    [FONT=&quot] (0,73)[/FONT]
    [FONT=&quot] 31.324.510 [/FONT]
    [FONT=&quot] 58,55 [/FONT]
    [FONT=&quot] 777,14 [/FONT]
    [FONT=&quot] 50,72 [/FONT]
    [FONT=&quot]10/20/2010[/FONT]
    [FONT=&quot] 26.936 [/FONT]
    [FONT=&quot] 442,17 [/FONT]
    [FONT=&quot] (2,66)[/FONT]
    [FONT=&quot] 36.917.430 [/FONT]
    [FONT=&quot] 17,85 [/FONT]
    [FONT=&quot] 836,33 [/FONT]
    [FONT=&quot] 7,62 [/FONT]
    [FONT=&quot]10/21/2010[/FONT]
    [FONT=&quot] 19.255 [/FONT]
    [FONT=&quot] 445,05 [/FONT]
    [FONT=&quot] 0,65 [/FONT]
    [FONT=&quot] 26.478.530 [/FONT]
    [FONT=&quot] (28,28)[/FONT]
    [FONT=&quot] 590,72 [/FONT]
    [FONT=&quot] (29,37)[/FONT]
    [FONT=&quot]10/22/2010[/FONT]
    [FONT=&quot] 18.124 [/FONT]
    [FONT=&quot] 445,21 [/FONT]
    [FONT=&quot] 0,04 [/FONT]
    [FONT=&quot] 24.204.440 [/FONT]
    [FONT=&quot] (8,59)[/FONT]
    [FONT=&quot] 545,11 [/FONT]
    [FONT=&quot] (7,72)[/FONT]
    [FONT=&quot]Tổng[/FONT]
    [FONT=&quot] 103.776 [/FONT]
    [FONT=&quot] (13,18)[/FONT]
    [FONT=&quot] (2,88)[/FONT]
    [FONT=&quot] 138.682.080 [/FONT]
    [FONT=&quot] 13,78 [/FONT]
    [FONT=&quot] 3.264,91 [/FONT]
    [FONT=&quot] 2,83 [/FONT]
    Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index lại có 1 phiên tăng và 4 phiên giảm. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, chỉ số HNX-Index dừng lại ở mốc 111,32 điểm, giảm 8,37 điểm so với cuối tuần trước đó (-6,99%). Tổng khối lượng giao dịch báo giá cả tuần đạt 119.140.698 đơn vị, tăng 36,69% so với tuần trước. Tổng giá trị giao dịch cả tuần đạt hơn 2.525,15 tỷ đồng, tăng 19,75%.
    [FONT=&quot]HNX - Tổng hợp kết quả giao dịch tuần qua[/FONT]
    [FONT=&quot]Ngày[/FONT]
    [FONT=&quot] Số GD[/FONT]
    [FONT=&quot]HNX
    Index[/FONT]
    [FONT=&quot]+/-
    (%)[/FONT]
    [FONT=&quot] KLGD[/FONT]
    [FONT=&quot]+/-
    (%)[/FONT]
    [FONT=&quot] GTGD
    (tỷ)[/FONT]
    [FONT=&quot]+/-
    (%)[/FONT]
    [FONT=&quot]10/18/2010[/FONT]
    [FONT=&quot] 12.965 [/FONT]
    [FONT=&quot] 118,89 [/FONT]
    [FONT=&quot] (0,67)[/FONT]
    [FONT=&quot] 15.533.500 [/FONT]
    [FONT=&quot] 3,60 [/FONT]
    [FONT=&quot] 371,24 [/FONT]
    [FONT=&quot] 4,32 [/FONT]
    [FONT=&quot]10/19/2010[/FONT]
    [FONT=&quot] 21.584 [/FONT]
    [FONT=&quot] 116,56 [/FONT]
    [FONT=&quot] (1,96)[/FONT]
    [FONT=&quot] 26.676.000 [/FONT]
    [FONT=&quot] 71,73 [/FONT]
    [FONT=&quot] 587,52 [/FONT]
    [FONT=&quot] 58,26 [/FONT]
    [FONT=&quot]10/20/2010[/FONT]
    [FONT=&quot] 24.532 [/FONT]
    [FONT=&quot] 112,28 [/FONT]
    [FONT=&quot] (3,67)[/FONT]
    [FONT=&quot] 34.616.002 [/FONT]
    [FONT=&quot] 29,76 [/FONT]
    [FONT=&quot] 662,76 [/FONT]
    [FONT=&quot] 12,81 [/FONT]
    [FONT=&quot]10/21/2010[/FONT]
    [FONT=&quot] 17.871 [/FONT]
    [FONT=&quot] 112,55 [/FONT]
    [FONT=&quot] 0,24 [/FONT]
    [FONT=&quot] 23.881.300 [/FONT]
    [FONT=&quot] (31,01)[/FONT]
    [FONT=&quot] 488,88 [/FONT]
    [FONT=&quot] (26,24)[/FONT]
    [FONT=&quot]10/22/2010[/FONT]
    [FONT=&quot] 15.316 [/FONT]
    [FONT=&quot] 111,32 [/FONT]
    [FONT=&quot] (1,09)[/FONT]
    [FONT=&quot] 18.433.896 [/FONT]
    [FONT=&quot] (22,81)[/FONT]
    [FONT=&quot] 414,75 [/FONT]
    [FONT=&quot] (15,16)[/FONT]
    [FONT=&quot]Tổng[/FONT]
    [FONT=&quot] 92.268 [/FONT]
    [FONT=&quot] (8,37)[/FONT]
    [FONT=&quot] (6,99)[/FONT]
    [FONT=&quot] 119.140.698 [/FONT]
    [FONT=&quot] 36,69 [/FONT]
    [FONT=&quot] 2.525,15 [/FONT]
    [FONT=&quot] 19,75 [/FONT]
    Trong tuần qua, nhà đầu tư ngoại đã mua ròng 194,59 tỷ đồng trên sàn HOSE và mua ròng 23,29 tỷ đồng trên sàn HNX.
    Cụ thể, họ đã mua vào 14.852.320 đơn vị (trị giá 529,48 tỷ đồng) và bán ra 10.272.530 đơn vị (trị giá 334,89 tỷ đồng) trên HOSE. Các mã được họ mua vào nhiều là BVH, DPM, HPG, PVD, CII; các mã bị bán nhiều là SJS, KDC, TDH, SPM, VSH.
    Trên sàn Hà Nội, khối ngoại đã mua vào 1.944.074 đơn vị (trị giá 44,36 tỷ đồng) và bán ra 1.307.774 đơn vị (trị giá 21,08 tỷ đồng). Các mã được họ mua vào nhiều là PVX, PVS, OCH, VCG, KLS; các mã bị bán nhiều là SHS, SHB, AAA, PVI, NTP.

    Nhận định thị trường
    Cơ hội mua vào tốt trong 1 tới 2 tháng tới
    (CTCK TP. Hồ Chí Minh - HSC)
    Thị trường hiện còn khá bất ổn và rủi ro giảm ngắn hạn vẫn còn cho tới khi làn sóng bán ra mang tính kỹ thuật hiện tại chấm dứt. KLGD thấp cho thấy làn sóng bán ra mang tính kỹ thuật này sẽ còn kéo dài nhưng sẽ lắng xuống trong một hai tuần nữa.
    Tháng 11 hẳn sẽ là tháng cao điểm khi các ngân hàng phải gấp rút hoàn thành việc tăng vốn theo quy định. Trong trung dài hạn, chúng tôi vẫn giữ quan điểm lạc quan và coi xu hướng thị trường hiện là cơ hội mua vào tốt trong một tới hai tháng tới.
    [​IMG]
    VN-Index tiếp tục vận động trong kênh đi ngang
    (CTCK FPT - FPTS)
    Trong tuần qua đã có khá nhiều doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh quý III, trong đó có sự phân hóa khá lớn giữa các doanh nghiệp. Nhiều công ty chứng khoán công bố báo cáo không mấy khả quan đã tác động khá tiêu cực tới thị trường do phần đông trong số này là các công ty có quy mô lớn. Do đó các chỉ số không tránh khỏi tuần giảm điểm.
    Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn được đỡ giá một cách khéo léo góp phần kìm hãm đà sụt giảm của chỉ số. Trong khi đó, hoạt động đỡ giá cổ phiếu vốn hóa lớn không tồn tại ở sàn HNX khiến chỉ số này tiếp tục tạo đáy.
    Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng trong tuần vừa qua với giá trị mua ròng mỗi phiên khoảng 50 tỷ đồng. Chiến thuật mua cổ phiếu blue-chips trong đợt khớp lệnh thứ 3 vẫn được khối ngoại áp dụng. Nó không những giúp duy trì thanh khoản mà còn tạo động lực khá tốt nâng đỡ chỉ số. Nếu như hiện tượng này tiếp diễn cho đến khi có thêm thông tin hỗ trợ nâng đỡ nhóm cổ phiếu penny phục hồi, thị trường có cơ hội thoát khỏi chu kỳ sụt giảm. Nếu hoạt động “đỡ giá” này kết thúc, khả năng thị trường bước vào chu kỳ sụt giảm rất cao.
    Với sự vận động của VN-Index trong một vài phiên gần đây có thể nhìn thấy rõ trong ngắn hạn VN-Index đang chịu tác động bởi mô hình 3 đáy. Ngoài ra, nhà đầu tư cũng nên chú ý đến mô hình 2 đáy nhỏ có thể được hình thành. Theo hai mô hình này thì khả năng VN-Index quay lại test vùng 460-462 là cao tuy nhiên để làm được điều này VN-Index cần phải vượt qua một ngưỡng kháng cự khá chắc chắn 455. Trong tuần tới, VN-Index tiếp tục vận động trong kênh đi ngang thiết lập từ 6/9/2010. Khoảng điểm dự kiến 435-462.

    Nên gia tăng tỷ lệ tiền mặt
    (CTCK Woori CBV)
    Về diễn biến giao dịch trong tuần qua, rõ ràng là đang có dấu hiệu dòng tiền rút dần ra khỏi thị trường hoặc đứng ngoài quan sát khi mà VN-Index chỉ tăng điểm trong những phiên có thanh khoản thấp và lực cầu của khối ngoại tăng. Ngược lại, trong những phiên mà áp lực bán mạnh, thanh khoản cũng chỉ tăng nhẹ và lực cầu bắt đáy tỏ ra khá yếu ớt. Sự suy yếu của dòng tiền, cộng với những bất ổn trên thị trường trong thời gian gần đây khiến cho đa số nhà đầu tư gia tăng tỷ lệ tiền mặt và đứng ngoài thị trường.
    Trong bối cảnh mà thị trường vẫn diễn biến tiêu cực như vậy, cộng với việc chưa có một thông tin vĩ mô nào có sức ảnh hưởng mạnh, chúng tôi vẫn bảo lưu quan điểm về việc gia tăng tỷ lệ nắm giữ tiền mặt và tiếp tục chờ đợi diễn biến mới của thị trường.
    [​IMG]
    Đầu tư nhìn vào chỉ số VN-Index không còn nhiều ý nghĩa
    (CTCK Âu Việt - AVSC)
    Mặc dù VN-Index và HNX-Index vẫn chưa thoát khỏi xu hướng giảm, nhưng việc giữ vững ngưỡng hỗ trợ 440 trong 3 phiên liên tiếp gần đây kèm với khối lượng giao dịch trung bình có xu hướng tăng lên cho tín hiệu tích cực.
    Thời gian gần đây, một số công ty chứng khoán đã chủ động hạn chế sử dụng đòn bẩy bằng cách giảm tỷ lệ và thu hẹp danh sách cho vay. Chính sách này sẽ giúp cho nguồn cổ phiếu mua bằng đòn bẩy không nhiều như trước, làm giảm áp lực giải chấp trong trường hợp VN-Index tiếp tục đi xuống.
    Tuy nhiên, trong thời gian qua cũng đã xuất hiện những hình thức cho vay cổ phiếu bán ra hoặc nhà đầu tư sử dụng các sản phẩm phái sinh để đầu cơ giá xuống. Hành động này đã góp phần đẩy nhiều cổ phiếu giảm sâu mặc dù chỉ số chính vẫn chỉ lình xình đi ngang. Mặc dù vậy trong bối cảnh thanh khoản vẫn ở mức thấp, đồng thời giá nhiều cổ phiếu đã rơi vào tình trạng quá bán, nếu tiếp tục sử dụng các công cụ nêu trên, khả năng nhà đầu tư sẽ gặp rủi ro khi thị trường bất ngờ tăng trở lại.
    Việc đầu tư nhìn vào chỉ số VN-Index trong thời gian gần đây đã không còn nhiều ý nghĩa khi chỉ cần một vài bluechips tăng điểm cũng giúp chỉ số giữ được vùng hỗ trợ 440 điểm nhưng trên thực tế đa số cổ phiếu khác đã sụt giảm khá mạnh.
    AVSC vẫn tiếp tục giữ quan điểm, đây là thời kỳ tích lũy cổ phiếu cơ bản tốt cho các nhà đầu tư trung và dài hạn. Nhà đầu tư nên tranh thủ lựa chọn các cổ phiếu có tình hình sản xuất kinh doanh và tăng trưởng vẫn ở mức tốt nhưng giá cổ phiếu đang bị định giá sai.
    [​IMG]
    Nhiều khả năng VN-Index vẫn đi ngang
    (CTCK Quốc tế Việt Nam - VIS)
    Xuyên suốt tuần giao dịch vừa qua vẫn là tâm lý thận trọng và lo lắng của nhà đầu tư nội trước quan ngại về vĩ mô không mấy khả quan được công bố trong những ngày gần đây như CPI tháng 10 của Hà Nội và TP. HCM. Tuy nhiên, các chỉ số P/E va P/B của thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay ở mức thấp so với thị trường chứng khoán thế giới, nên thị trường còn nhiều động lực để tăng giá vì vậy nếu điều chỉnh cũng không thể giảm sâu. Nếu thị trường chứng khoán vững vàng trong vài tuần tới thì có thể kỳ vọng VN-Index đi lên.
    Bên cạnh đó, việc thực hiện chỉ thị bình ổn giá cả những tháng cuối năm của Chính phủ đang ngày càng quyết liệt và có tính khả thi cao. Trên thị trường ngoại hối, sau khi giá USD trên thị trường tự do tăng mạnh lên mức 20.200 VND/USD, thì Ngân hàng Nhà nước tuyên bố không điều chỉnh tỷ giá và có thể bán ngoại tệ dự trữ để binh ổn tỷ giá đã tạo hiệu ứng giúp giá USD đã có dấu hiệu hạ nhiệt và tạo bệ đỡ tâm lý cho nhà đầu tư, cũng như động lực hạn chế những đợt bán tháo cổ phiếu.
    VN-Index trong tuần qua đã phá vỡ ngưỡng 445 điểm, thị trường giảm và dao động quanh ngưỡng nay. Theo quan điểm của VIS, VN-Index trong tuần tới vẫn chưa có tín hiệu phá vỡ xu thế xuống và đang tìm ngưỡng đỡ mới trước khi tạo ra xu thế mới. Vì vậy, nhiều khả năng VN-Index vẫn đi ngang với mức giảm sẽ không nhiều và có xen kẽ những phiên tăng nhẹ.

    Nên cắt lỗ nếu VN-Index giảm xuống dưới 440 điểm
    (CTCK VNDirect - VND)
    Tốc độ suy giảm ngày 22/10 không còn nhanh như những phiên trước, VN-Index vẫn đang nằm ở cận dưới của dải Bollinger band 20 phiên, đồng thời ở trên đường hỗ trợ dài hạn nối từ đáy 234 và đáy 420 tháng 8 năm nay. Điều này cho thấy khả năng điều chỉnh tăng của VN-Index trong vài phiên tới, ít nhất là trong ngắn hạn. Mặt khác, điều này cũng đồng nghĩa với những rủi ro cao nếu VN-Index phá vỡ đường hỗ trợ dài hạn này. Khi đó 420 điểm là mức hỗ trợ tiếp theo của chỉ số.
    Chúng tôi vẫn bảo lưu quan điểm, nhà đầu tư ngắn hạn mua bán theo phân tích kỹ thuật có thể chọn phương án nắm giữ trạng thái chờ cơ hội bán khi VN-Index tăng lên mức 465 điểm và cắt lỗ nếu giảm xuống dưới 440 điểm.
    [​IMG]
    VN-Index không phản ánh đúng thực chất thị trường
    (CTCK Dầu khí -PSI)
    VN-Index tạm dừng tại mức hỗ trợ khi tâm lý nhà đầu tư đang chờ đợi thông tin về CPI tháng 10 sẽ được công bố. Thị trường đã có 7 tuần liên tiếp diễn biến trong khu vực 440-470 điểm. Sự gia tăng từ nguồn hàng giải chấp/cắt lỗ đã khiến các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ giảm điểm bất kể biến động tích cực của chỉ số chung.
    Sự hỗ trợ của khối ngoại khi liên tục mua ròng có thể giúp nhóm cổ phiếu bluechips không giảm điểm, nhưng so với 3 tuần gần đây, lượng mua đang có dấu hiệu giảm dần. Khoảng 1 tháng gần đây, cầu ngoại vào một số mã cổ phiếu có giá trị vốn hóa cao, giá trị giao dịch thấp như BVH, VIC đã kéo ngược VN-Index, giúp chỉ số này tăng trong khi đa phần cổ phiếu giảm điểm. Điều này có nghĩa, bạn không nên chỉ nhìn vào chỉ số chung, khi mà VN-Index không phản ánh đúng thực chất thị trường.
    Các tín hiệu thị trường không có mấy tốt đẹp, lượng mua vào tại 440 điểm quá thấp làm rủi ro thị trường giảm xuống dưới 440 điểm tăng lên. Kinh tế vĩ mô cũng có những dấu hiệu không tích cực ủng hộ thị trường. Trong trường hợp mức hỗ trợ 440 điểm bị xuyên thủng, thị trường sẽ được hỗ trợ mạnh hơn tại 424 điểm. Nhà đầu tư có thể xem xét lượng cầu tại khu vực này, nếu lượng cầu gia tăng tại 424 điểm thì rất có thể thị trường sẽ có sự hồi phục nhất định.
    Tuy nhiên, vẫn tồn tại những yếu tố tiêu cực khiến thị trường khó tăng điểm mạnh: (i) khu vực 440-470 điểm sau khi break down sẽ từ hỗ trợ trở thành ngưỡng cản mạnh; (ii) tỷ giá lạm phát còn có thể tiếp tục căng thẳng; (iii) lượng cung khổng lồ trong các tháng cuối năm của các NHTM như VCB và các NHTM phải tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng và các doanh nghiệp niêm yết.

    VN-Index có thể giảm nhẹ xuống dưới mức 440 điểm
    (CTCK Trí Việt - TVSC)
    Theo TVSC, tuần tới, xác suất tương đối cao VN-Index có thể giảm nhẹ xuống dưới mức 440 điểm và sẽ dao động trong khoảng 430-435 điểm. Thông tin tăng CPI tháng 10 có thể ảnh hưởng tiêu cực lên thị trường. Ngoài ra, lực mua ròng hỗ trợ thị trường của khối ngoại cũng đang yếu dần. Các cổ phiếu như BVH, DPM, HAG…đã tạo đỉnh và có thể suy giảm vào tuần sau.

Share This Page