cựu thống đốc gáy

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by hama83, Jun 19, 2008.

786 người đang online, trong đó có 314 thành viên. 15:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. hama83

    hama83 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 26, 2006
    Likes Received:
    0
    cựu thống đốc gáy

    http://www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?NewsId=69111&CatId=10

    Thiếu USD cho nền kinh tế: Chính sách sai hoặc ý thức chấp hành kém
    Cập nhật lúc 17h04, ngày 19/06/2008





    Hanoinet- Ông Cao Sĩ Kiêm - thành viên Hội đồng tư vấn tiền tệ quốc gia cho rằng tất cả các thông tin về tiền tệ cần được minh bạch để người dân, doanh nghiệp không bị hoảng hốt khi có biến cố hoặc tin đồn.

    Hiện nhiều doanh nghiệp rất bức xúc vì phải mua USD ở ngân hàng ngang với mức giá của thị trường chợ đen.

    Trao đổi với VOVNews, ông Cao Sĩ Kiêm - thành viên Hội đồng tư vấn tiền tệ quốc gia - cho rằng, doanh nghiệp gặp khó trong việc mua ngoại tệ ở các ngân hàng thì các ngân hàng thương mại và Hiệp hội ngân hàng phải làm việc với Ngân hàng Nhà nước để có biện pháp can thiệp thị trường.

    Còn thực tế diễn ra trên thị trường nếu đúng như phản ánh thì có nghĩa chính sách của Ngân hàng Nhà nước đưa ra cần phải điều chỉnh. Nếu việc ngân hàng thương mại không mua được ngoại tệ đúng như tin đồn thì một trong những nguyên nhân là chính sách tỉ giá hoặc là tỉ giá quy định biên độ 1% là không hợp lý, hoặc là ?otắc? ở mặt nghiệp vụ? Một là nếu chính sách được ban hành mà không thực hiện được thì phải được điều chỉnh, bổ sung. Hai là, chính sách đúng nhưng người thực hiện có ý đồ trục lợi thì phải kiểm tra và xử lý nghiêm.

    Ông Cao Sĩ Kiêm còn cho biết hiện có thông tin không chỉ các doanh nghiệp mà cả các ngân hàng thương mại cũng phải mua đô la ở thị trường tự do!

    PV: Thưa ông, hiện nay có thông tin các Ngân hàng thương mại không thể bán USD cho doanh nghiệp theo đúng tỉ giá mà Ngân hàng Nhà nước đã niêm yết. Vì thế, các Ngân hàng này sẽ tìm cách ?olách luật?, sinh ra các khoản phụ thu khác?

    Ông Cao Sĩ Kiêm: Nếu để cho các ngân hàng lách luật ?ođẻ? ra các khoản phụ thu, mà mỗi ngân hàng có một cách làm khác nhau sẽ gây rối loạn thị trường, không minh bạch, người dân không biết đằng nào mà lần.

    Nguyên tắc là tỉ giá phải được thị trường chấp nhận, tức là phải mua bán được bình thường. Khi đã có tỷ giá thì phải chấp hành, nếu vi phạm, thêm những chi phí vô lối làm loạn thị trường phải xử lý rất nghiêm.

    Trong lúc này, bên cạnh việc điều hành nhanh nhạy quyết đoán thì cần phải minh bạch thông tin.

    Vấn đề hiện nay, có thể là chỉ số tỉ giá chưa hợp lý nên cần phải điều chỉnh lại.

    PV: Hiện nhiều doanh nghiệp phàn nàn vì phải mua USD ở ngân hàng ngang với mức giá của thị trường chợ đen?

    Ông Cao Sĩ Kiêm: Đây là rủi ro trong quá trình kinh doanh mà các doanh nghiệp phải tính. Thị trường khi ?oxuống? thì anh được hưởng, khi ?olên? thì anh phải chịu.

    Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp thuộc Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng gặp phải tình cảnh này. Với những hiện tượng này, Ngân hàng Nhà nước cần tổng hợp và có sự chỉnh sửa cho phù hợp với tình hình. Nếu là một trường hợp cá biệt thì không nói làm gì, nhưng nếu là phổ biến thì cần phải xem lại chính sách.

    PV: Theo ông, tỉ giá hiện nay đã được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tăng lên nhưng liệu có phù hợp không?

    Ông Cao Sĩ Kiêm: Giá 18.000 đồng/USD trên thị trường tự do không phải là căn cứ vì nó mang yếu tố đầu cơ. Thị trường tự do chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng phương tiện thanh toán, hay trong tổng kinh doanh ngoại tệ.

    PV: Vậy thị trường có thực sự thiếu USD không, thưa ông?

    Ông Cao Sĩ Kiêm: Nói về vĩ mô hiện nay thì cung cầu thị trường không có vấn đề gì lớn. Cán cân thanh toán của ta thời điểm hiện nay vẫn dương về USD, kể cả về kiều hối, đầu tư, xuất nhập khẩu.

    Còn nếu doanh nghiệp kêu gặp khó khăn trong mua USD thì có thể do chính sách, việc điều hành hoặc do yếu tố đầu cơ.

    PV: Liệu có phải chính các ngân hàng hiện đang đầu cơ?

    Ông Cao Sĩ Kiêm: Đã nói là đầu cơ thì không loại trừ doanh nghiệp, ngân hàng, người dân? Trong tình hình hiện nay, ai cũng phải tính. Có thể tôi ăn bữa nay tôi để dành bữa mai, không bán nữa, tranh thủ vơ về. Cái này gọi là đầu cơ cũng được mà là phương pháp kinh doanh cũng được, cho nên rất khó phân biệt. Thông thường khi khan hiếm sẽ sinh ra đầu cơ, dẫn đến rối loạn thị trường.

    PV: Theo ông chính sách tỉ giá áp dụng thời gian qua đã linh hoạt chưa và có điều gì cần thay đổi?

    Ông Cao Sĩ Kiêm: Ngân hàng Nhà nước đang có sự điều chỉnh. Trước đây biên độ là 1% nay đã được nâng lên 2%. Thị trường đang đo hiệu quả của việc điều chỉnh này. Nếu các ngân hàng không thu được ngoại tệ thì chứng tỏ chính sách có vấn đề. Có người cho rằng việc áp dụng chính sách tỉ giá như hiện nay là được, có người cho là chưa được. Cần phải phân tích cái được và cái chưa được để điều chỉnh.

    Hiện các ngân hàng gặp phải vấn đề rất nan giải là trước đây khi tỉ giá thấp và việc mua ngoại tệ dễ dàng nên nhiều doanh nghiệp lao vào vay ngoại tệ đổi sang tiền Việt Nam gửi để lấy chênh lệch. Giờ tình hình thay đổi hoàn toàn. Doanh nghiệp nào vay ngoại tệ vào thời điểm 15.200 đồng/USD đến nay giá đã lên xấp xỉ 18.000 đồng/USD thì sẽ bị lỗ nặng.

    PV: Để tháo gỡ cho doanh nghiệp và các ngân hàng thương mại thì Ngân hàng Nhà nước cần phải có những biện pháp gì?

    Ông Cao Sĩ Kiêm: Có ba biện pháp. Thứ nhất, là phải theo dõi rất sát cung cầu của thị trường để điều hành tỉ giá theo biên độ đã có một cách rất linh hoạt, thích hợp.

    Thứ hai, phải có sự kiểm tra rất chặt chẽ để khuyến khích, tạo điều kiện cho các bên làm tốt, đồng thời phải là có chế tài xử phạt nghiêm những đối tượng nhân cơ hội này ?ođục nước béo cò? kiếm lợi.

    Thứ ba, cũng rất quan trọng là thông tin phải rõ ràng, minh bạch để người dân nắm hiểu được tình hình. Tránh tình trạng người dân không hiểu, nghe tin đồn mà hoảng hốt.

    PV: Xin cảm ơn ông./.
  2. voi_bi_1984

    voi_bi_1984 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 21, 2006
    Likes Received:
    0
    Cái kiểu điều hành của thằng RICH : không quản lý được thì cấm, nó nhiều thì thắt lại, ít thì mở ra, có sai thì mới biết, biết sai thì sửa, sai đâu sửa đấy, sửa đâu sai đấy, có sai thì mới biết, biết sai thì sửa, sai đâu sửa đấy, sửa đâu sai đấy, có sai thì mới biết, biết sai thì sửa, sai đâu sửa đấy, sửa đâu sai đấy, có sai thì mới biết, biết sai thì sửa, sai đâu sửa đấy, sửa đâu sai đấy, có sai thì mới biết, biết sai thì sửa, sai đâu sửa đấy, sửa đâu sai đấy, có sai thì mới biết, biết sai thì sửa, sai đâu sửa đấy, sửa đâu sai đấy, có sai thì mới biết, biết sai thì sửa, sai đâu sửa đấy, sửa đâu sai đấy, có sai thì mới biết, biết sai thì sửa, sai đâu sửa đấy, sửa đâu sai đấy, có sai thì mới biết, biết sai thì sửa, sai đâu sửa đấy, sửa đâu sai đấy, có sai thì mới biết, biết sai thì sửa, sai đâu sửa đấy, sửa đâu sai đấy, có sai thì mới biết, biết sai thì sửa, càng sửa càng sai, càng sai càng sửa, sửa nhiều sai nhiều, thôi em về hưu các pác lên thay sửa tiếp nhé
  3. Mrtranhoainam

    Mrtranhoainam Thành viên mới

    Joined:
    Dec 15, 2005
    Likes Received:
    0
    Đem nguyên bộ câu hỏi này phỏng vấn bác G thì tốt quá nhỉ.
  4. voi_bi_1984

    voi_bi_1984 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 21, 2006
    Likes Received:
    0
    hỏi con bò nó không hiểu đâu pác
  5. la_thu_tinh_yeu01

    la_thu_tinh_yeu01 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Aug 14, 2004
    Likes Received:
    0
  6. nhathuoconline

    nhathuoconline Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 30, 2006
    Likes Received:
    0
    Mỗi sáng tỉnh dậy thấy RẦU thêm, nên ko muốn ngủ thức xem euro vậy

Share This Page