HVG

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by tuankg, Aug 21, 2017.

2313 người đang online, trong đó có 925 thành viên. 14:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. tuankg

    tuankg Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 6, 2016
    Likes Received:
    114
    :-o
    --- Gộp bài viết, Aug 25, 2017, Bài cũ: Aug 25, 2017 ---
    Khi mọi phương tiện báo chí đều mang em nó ra dập thì đó là dấu hiệu của đáy. Khi khó khăn qua đi em nó sẽ bùng nổ.
  2. windy139

    windy139 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 1, 2015
    Likes Received:
    13,450
    ...từng milimet.
    --- Gộp bài viết, Aug 25, 2017, Bài cũ: Aug 25, 2017 ---
    Theo VSA Wickof, Tom Wiliam, ...thì đám đông luôn có xu hướng mua ở đỉnh và bán ở đáy. Do vậy nếu không rành phân tích kỹ thuật thì cảnh giác cao độ các phiên volume lớn, thị trường sợ hãi hoặc hưng phấn cao độ.
    loidragon2002 likes this.
  3. loidragon2002

    loidragon2002 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 8, 2014
    Likes Received:
    2,756
    Giới chuyên môn lo ngại trước việc Trung Quốc tăng cường nhập khẩu cá tra của Việt Nam, nông dân sẽ đổ xô mở ao nuôi, đến lúc rủi ro thì trở tay không kịp.

    Theo số liệu thống kê từ Hiệp hội Cá tra Việt Nam (Vinapa), kim ngạch xuất khẩu cá tra tính đến ngày 30-6 đạt 836 triệu USD, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2016. Kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh ở thị trường Trung Quốc.

    Thị trường đang đảo chiều

    Theo nhận định của Vinapa, Mỹ là thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất của Việt Nam, thị phần chiếm khoảng 22%. Tuy nhiên, gần đây và sắp tới, phía Mỹ áp dụng nhiều rào cản, trong đó có việc thực thi đầy đủ Luật Nông trại (Farm Bill) khiến cá tra vào thị trường này có phần hạ nhiệt. Đối với thị trường EU, trong 6 tháng đầu năm 2017, kim ngạch xuất khẩu đạt 101 triệu USD, giảm 24,1% so với cùng kỳ.

    Ngược lại, thị trường Trung Quốc liên tục tăng từ năm 2011 đến nay. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu cá tra vào thị trường Trung Quốc năm 2011 chỉ đạt 56 triệu USD (chiếm tỉ trọng 3,07%) thì đến năm 2016 đã tăng lên 305 triệu USD (chiếm tỉ trọng 17,8%). Trong 6 tháng đầu năm 2017, tỉ trọng kim ngạch xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc tiếp tục tăng lên 20,5%. Ông Võ Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Vinapa, nhận định: "Với đà tăng trưởng như thế này, đến cuối năm 2017, xuất khẩu cá tra vào Trung Quốc có thể chiếm tỉ trọng 25%, vượt qua Mỹ".

    Theo ông Dũng, việc cá tra đang "tăng tốc" vào thị trường Trung Quốc là tín hiệu đáng mừng. Nó giải tỏa phần nào tâm lý bi quan trong thời gian gần đây của không ít doanh nghiệp khi thị trường Mỹ đang giảm vì áp dụng nhiều rào cản thương mại.

    Không nên đổ xô nuôi

    Từ đầu năm 2017 đến nay, giá cá tra nguyên liệu ở mức khá cao, từ 23.000-27.000 đồng/kg, khiến nhiều người nuôi cá ở ĐBSCL tỏ ra vui mừng. Vì thế, các địa phương có diện tích nuôi cá tra và sản lượng thu hoạch cao là Đồng Tháp, Bến Tre, An Giang, TP Cần Thơ... cũng đang tăng diện tích nuôi.

    Tuy nhiên, ngay tại các vùng nuôi đang mở rộng vẫn có nhiều nông dân tỏ ra lo ngại khi con cá tra đang… tăng tốc vào Trung Quốc. Ông Trần Công Minh - một người có thâm niên nuôi cá tra ở quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ - cho biết ông đang thả nuôi trên 10.000 m2 cá tra trong giai đoạn 3-4 con/kg. Mặc dù giá cá đang ở mức cao và vào mạnh thị trường Trung Quốc nhưng ông Minh quyết định không tăng thêm diện tích.

    "Bài học khoai lang, cua biển, chuối… vẫn còn đó. Vì thế, mong bà con đừng đổ xô nuôi cá tra khiến cung vượt cầu, lúc đó trở tay không kịp với thị trường này" - ông Minh thận trọng. Ông Lê Chí Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nghề nuôi và Chế biến thủy sản tỉnh An Giang (AFA), cũng cảnh báo: "Người nuôi nên tỉnh táo, đừng thấy Trung Quốc tăng tiêu thụ mà ào ào thả nuôi, rất rủi ro".

    Theo ông Nguyễn Quốc Toàn, Phó Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, căn cứ vào tình hình thực tế của thị trường Mỹ, chúng ta cũng phải rà soát, bổ sung các quy chuẩn, tiêu chuẩn sao cho ngày càng hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu, tránh phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc.

    Ông Dương Nghĩa Quốc, Chủ tịch Vinapa, dự báo từ nay đến cuối năm, giá cá tra tiếp tục nhích lên nhờ tăng xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc. Dù vậy, để tránh rủi ro, cần có sự liên kết chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và nông dân trong việc điều tiết thị trường, xuất khẩu, diện tích thả nuôi nhằm có sản lượng ở mức độ phù hợp. Nếu không làm tốt những nhiệm vụ đó thì quá trình xuất khẩu cá tra sẽ tiếp tục gặp khó khăn
    tuankg likes this.
  4. tuankg

    tuankg Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 6, 2016
    Likes Received:
    114
    TS4 6 tháng còn hoàn thành 68% kế hoạch năm, sóng thủy sản chuẩn bị rồi sao?
  5. windy139

    windy139 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 1, 2015
    Likes Received:
    13,450
    Ngày mai khai mạc - Các DN Thủy sản có cơ hội tìm kiếm ký kết HĐ với khách hàng.

    THÔNG CÁO BÁO CHÍ: HỘI CHỢ THỦY SẢN QUỐC TẾ VIETFISH 2017 - Asia’s Home of Seafood

    Thứ 6, 25/08/2017 | 16:28 GTM +07
    Hội chợ triển lãm thủy sản Vietfish thường niên sẽ diễn ra từ ngày 29-31/8/2017 tại Trung tâm hội chợ triển lãm Sài Gòn (SECC) - 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Tp. HCM được tổ chức bởi Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP).
    [​IMG]

    THÔNG CÁO BÁO CHÍ

    HỘI CHỢ THỦY SẢN QUỐC TẾ VIETFISH 2017 - Asia’s Home of Seafood



    Hội chợ triển lãm thủy sản Vietfish thường niên sẽ diễn ra từ ngày 29-31/8/2017 tại Trung tâm hội chợ triển lãm Sài Gòn (SECC) - 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Tp. HCM được tổ chức bởi Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP).

    Mang thông điệp “Ngôi nhà thủy sản Á Châu - Asia’s Home of Seafood” và được tổ chức liên tục suốt 19 năm qua, Vietfish 2017 tự hào là sự kiện chuyên ngành thủy sản chuyên nghiệp và lớn nhất Việt Nam, quy tụ hơn 200 doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu thủy sản đầu ngành của Việt Nam cũng như từ 15 quốc gia như: Malaysia, Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Singapore, Indonesia, Philippines, Đức, Ba Lan…Với hơn 350 gian hàng, thu hút 16.000 lượt khách tham quan, Vietfish luôn là điểm đến mang lại nhiều giá trị cho doanh nghiệp thủy sản: đối tác mới, nhà cung cấp mới, công nghệ mới, kiến thức mới.…

    Với sự thành công liên tiếp, trong vòng 5 năm trở lại đây, Vietfish đã và đang trở thành điểm hẹn lý tưởng cho các đối tượng hoạt động trong lĩnh vực thủy sản. Cụ thể số lượng gian hàng tăng từ 320 lên đến 361 gian hàng, tỷ lệ tăng trưởng là 12,8 % từ năm 2012 cho đến nay. Trong đó 90% số lượng Doanh nghiệp đã từng tham gia quay lại đăng ký tham gia những năm tiếp theo và 87% doanh nghiệp cảm thấy hài lòng khi tham gia Vietfish. Doanh nghiệp nước ngoài tham gia Vietfish cũng tăng đáng kể trong vòng 5 năm, từ 8 lên đến 15 quốc gia. Những con số trên đã chứng minh rằng, Vietfish chính là nơi giao thương uy tín và là sợi dây liên kết vững chắc giữa các đối tượng hoạt động trong ngành thủy sản với nhau.

    Trong khuôn khổ Hội chợ Triển lãm Vietfish 2017 sẽ diễn ra chuỗi sự kiện chính bao gồm trình diễn nấu ăn và dùng thử sản phẩm thủy sản Việt Nam, ra mắt các sản phẩm mới, tham gia chuỗi hội thảo chuyên ngành thủy sản…

    Với mục tiêu trở thành hội chợ thủy sản quốc tế lớn nhất Châu Á và là cầu nối cho các Doanh nghiệp thủy sản, Vietfish đã liên tục đổi mới và nâng cao chất lượng hội chợ, đầu tư và xây dựng chương trình, hoạt động đặc sắc hơn, để xứng tầm là một thương hiệu toàn cầu, góp phần đưa ngành thủy sản Việt Nam đạt được mục tiêu tăng trưởng trên 8 tỷ USD cho năm 2017 theo dự báo của Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam VASEP.

    Xuất khẩu thủy sản tiếp tục là điểm sáng của ngành nông nghiệp

    Thủy sản vẫn là ngành hàng xuất khẩu mũi nhọn của Nông nghiệp Việt Nam khi chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu chung của toàn ngành, đóng góp 4-5% GDP cả nước, chiếm 6-7% tổng kim ngạch xuất khẩu quốc gia.

    Với tốc độ tăng trưởng trung bình hơn 7,5% trong vòng 10 năm qua (2006 -2016), lĩnh vực nuôi trồng và chế biến đã có những thay đổi vượt bậc áp dụng công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, hiện đại trong chế biến và các tiêu chuẩn nuôi bền vững có trách nhiệm đã giúp Việt Nam đứng trong top năm quốc gia cung cấp thủy sản hàng đầu thế giới. Hiện nay thủy sản Việt Nam đã có mặt tại 165 thị trường trên thế giới với gần 500 nhà máy đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản

    Với mức tăng trưởng nhanh chóng trong hơn 20 năm qua, ngành thủy sản không những tạo ra việc làm cho hàng triệu người dân mà còn kéo theo việc phát triển hàng loạt ngành nghề phụ trợ, như: máy móc, thức ăn chăn nuôi, quản lý nhà xưởng, dịch vụ hỗ trợ…với chất lượng ngày càng cao, góp phần không nhỏ giúp thủy sản Việt Nam có chỗ đứng vững chắc trên thị trường thế giới.

    Vượt qua thử thách để trưởng thành hơn


    Thị trường thủy sản Việt Nam có tổng trị giá trên 7 tỉ USD.Để đạt được vị thế ngày hôm nay, Việt Nam đã trải qua nhiều thử thách, biến cố lẫn sự cạnh tranh khốc liệt từ thị trường, trong đó hai sản phẩm chủ lực của Việt Nam là cá tra và tôm đang đối mặt với nhiều rào cản kỹ thuật và thương mại. Bên cạnh đó, dưới ảnh hưởng của truyền thông đã tác động tiêu cực đến người tiêu dùng; ngoài ra những vấn đề về biến đổi khí hậu, thiếu hụt nguyên liệu…là những thách thức mà ngành thủy sản đang đối mặt. Với kinh nghiệm, bản lĩnh thương trường cùng với ý nỗ lực không chùn bước, toàn ngành đang dần hồi phục và vực dậy sau những biến động, hướng đến sự tăng trưởng và xây dựng giá trị bền vững cho thương hiệu thủy sản Việt

    Tương lai được xây dựng từ hôm nay

    Theo dự báo của Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam VASEP, xuất khẩu thủy sản cả năm 2017 ước đạt khoảng 7,4 tỷ USD, tăng 6% so với năm 2016. Tôm và cá tra vẫn là

    haimặt hàng chủ lực và được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng trong năm 2017. Xuất khẩu thủy sản trong nửa đầu năm nay đã tăng trưởng khá tốt và đã đạt khoảng hơn 3,5 tỷ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2016. Đây là một tín hiệu tốt cho thấy những chuyển biến tích cực trong cơ cấu ngành thủy sản, đặt nền móng cho tương lai phát triển bền vững và cũng là cơ sở quan trọng để ngành thủy sản tự tin đạt mục tiêu đề ra. Và Vietfish sẽ góp phần tạo nên bước ngoặt tăng trưởng thần kỳ, đưa mục tiêu Ngành thủy sản Việt Nam cán mốc 8 tỷ USD trong năm tới.

    Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

    Ms. Trần Tường Khanh

    Phone: (84) – 8 6281 0432 - Ext: 28

    Email: Khanh.Tran@vasep.com.vn

    Chức vụ: chuyên viên xúc tiến thương mại
    tuankg likes this.
  6. tuankg

    tuankg Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 6, 2016
    Likes Received:
    114
    Bắt đầu có những tín hiệu tốt về xuất khẩu thủy sản. Giữ từ nay đến cuối năm có thể x2 TK.
  7. windy139

    windy139 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 1, 2015
    Likes Received:
    13,450
    Áp lực bán mạnh, tiến dần tiếp về mức support 2,
  8. tuankg

    tuankg Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 6, 2016
    Likes Received:
    114
    Mua của người chán bán cho người cần.
    windy139 likes this.
  9. chungkhoan111

    chungkhoan111 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Jan 14, 2016
    Likes Received:
    616
    ae vẫn kiên nhẫn mua nhỉ. Sắp chết mà ko hiểu vì sao chết à
  10. tuankg

    tuankg Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 6, 2016
    Likes Received:
    114
    :-$
    Last edited: Aug 28, 2017

Share This Page