Không x3 mới lạ

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by hungpm, Nov 24, 2021.

2553 người đang online, trong đó có 1021 thành viên. 10:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. hungpm

    hungpm Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 14, 2010
    Likes Received:
    5,708
    Last edited: Nov 24, 2021
  2. hungpm

    hungpm Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 14, 2010
    Likes Received:
    5,708
    Khởi động dự án điện gió Kê Gà


    Lễ ký kết Thỏa thuận cùng phát triển dự án điện gió Kê Gà (tỉnh Bình Thuận) giữa các nhà đầu tư phát triển năng lượng tái tạo quốc tế gồm: Công ty Enterprize Energy (UK) & Công ty RE Solutions (Singarpore) với Liên danh đối tác tổng thầu EPCI gồm Liên doanh Việt-Nga (Vietsovpetro) & Công ty Cổ phần kết cấu Kim loại & Lắp máy Dầu Khí (PVC-MS) vừa được diễn ra. Thỏa thuận này đã đánh dấu một bước tiến lớn trong việc các bên đã tích cực triển khai quan hệ hợp tác toàn diện được ký gần đây tại Vũng Tàu.

    Nhân dịp này, các bên tham gia phát triển dự án cũng đồng thời ký kết các thỏa thuận hợp tác với hai đối tác công nghệ hàng đầu thế giới trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, gồm: nhà sản xuất tua bine điện gió biển số 1 thế giới hiện nay là Tập đoàn MHI Vestas Offshore Wind (MVOW) và Det Norske Veritas - Germanischer Lloyd (DNVGL), một trong 4 đơn vị đăng kiểm và tư vấn năng lượng lớn nhất thế giới.

    Dự án sẽ được phân kỳ thành nhiều giai đoạn phát triển. Trong đó giai đoạn 1 (từ 2018-2021) dự kiến sẽ lắp đặt và vận hành các cột tháp tua bine gió phát điện có công suất mỗi cột từ 8-10MW, với tổng công suất dự kiến từ 500 - 600 MW, ở mực nước sâu khoảng 30m, cách bờ từ 30-40km.

    Phạm vi công việc do liên danh VSP & PVC-MS đảm nhiệm dự kiến bao gồm toàn bộ phần công việc thiết kế thi công, chế tạo, hạ thủy, vận chuyển, lắp đặt các kết cấu thép và các trạm biến áp ngoài khơi, thi công và kết nối cáp ngầm dưới biển và kết nối lưới truyền tải.

    Các thỏa thuận này đã chính thức khởi động cho việc triển khai phát triển dự án điện gió biển đầu tiên của Việt Nam, giúp Việt Nam trở thành 1 trong những nước đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á bắt đầu phát triển ngành công nghiệp phong điện ngoài khơi, với các ý nghĩa to lớn về bảo vệ môi trường, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng.



    Tạp chí năng lượng Việt Nam
  3. hungpm

    hungpm Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 14, 2010
    Likes Received:
    5,708
    Cam kết toàn cầu của Việt Nam buộc ngành điện phải tính toán lại
    23/11/2021 05:03 GMT+7
    Dự thảo quy hoạch điện 8 “phiên bản mới nhất” đã giảm tỷ trọng điện than, thay vào đó là tăng đầu tư điện gió sau khi Việt Nam đưa ra những cam kết mạnh mẽ tại COP26.


    Dự thảo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (dự thảo điện 8) sau nhiều bàn luận đến nay vẫn chưa được ban hành. Sau khi Việt Nam có những cam kết mạnh mẽ tại Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc năm 2021 (COP26) về mục tiêu và tham vọng đạt được Net Zero vào năm 2050, dự thảo điện 8 lại tiếp tục được chỉnh sửa.

    Cam kết này buộc Bộ Công Thương phải tính toán lại cơ cấu nguồn điện. Theo đó, Bộ này đang xem lại việc phát triển nhiệt điện than; đưa ra khỏi tính toán cân đối đảm bảo an ninh năng lượng công suất nguồn điện mặt trời do số giờ vận hành hạn chế (tương đương 4 giờ/ngày), chưa có hệ thống lưu trữ năng lượng; phát triển điện gió trên bờ và điện gió ngoài khơi...

    Tại phương án điều hành tháng 11 được Bộ Công Thương đưa ra, đến năm 2030 tổng công suất lắp đặt nguồn điện là 155.722 MW so với 180.027 MW kịch bản vào tháng 3 (giảm 24.305 MW).

    Đáng chú ý, tại kịch bản này, nguồn điện than giảm 6.694 MW; phát điện từ khí LNG mới giảm tới 18.550 MW trong khi đó tăng cường phát điện từ điện gió.

    Cụ thể, điện gió trên bờ công suất đặt đến 2030 là 17.338MW, tăng 1.258MW so với phương án điều hành tháng 3. Điện gió ngoài khơi tăng 1.000MW, lên 4.000MW vào năm 2030.

    [​IMG]
    Dự thảo Quy hoạch điện 8 mới nhất giảm điện than và điện khí
    Như vậy, so với phương án tháng 3, thì cơ cấu nguồn nhiệt điện than giảm nhẹ, chiếm 25,49% (phương án tháng 3 là 26,7%). Điện khí chiếm 9,49% (phương án tháng 3 là 9,9%). Điện gió trên bờ chiếm 11,13% (phương án tháng 3 là chiếm 10,7%). Điện gió ngoài khơi chiếm 2,57% (phương án tháng 3 là 2%).

    [​IMG]
    Tại dự thảo Quy hoạch điện 8, điện than vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất.
    Đánh giá cao việc Việt Nam cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 trước năm 2050, ông Mark Hutchinson, Chủ tịch Nhóm công tác khu vực Đông Nam Á, Hội đồng Năng lượng Gió Toàn cầu, cho hay, cộng đồng điện gió đánh giá cao việc Chính phủ xem xét tăng công suất lắp đặt dự kiến cho điện gió ngoài khơi trong Quy hoạch Điện 8. Đây là tín hiệu hết sức tích cực về mối quan tâm cũng như niềm tin của Chính phủ dành cho ngành.

    Bày tỏ ủng hộ việc đưa ra mục tiêu công suất 17.000MW cho điện gió trên bờ vào năm 2030, nhưng với điện gió ngoài khơi, ông Mark Hutchinson cho rằng: "Mục tiêu công suất cho điện gió ngoài khơi vào năm 2030 trong Quy hoạch Điện 8 vẫn đang được xem xét. Chúng tôi tin rằng 10GW là hoàn toàn khả thi, dựa trên những tính toán từ Báo cáo của Ngân hàng Thế giới. Việc nhanh chóng triển khai điện gió ngoài khơi sẽ tạo đà cho sự phát triển của ngành điện gió ngoài khơi, qua đó dẫn tới việc giảm mạnh chi phí trong tương lai".

    Trong bối cảnh điện than có nhiều khả năng sẽ bị cắt giảm đáng kể trong Dự thảo Quy hoạch Điện 8 mới, ông Mark Hutchinson nhấn mạnh điện gió là nguồn điện lý tưởng bổ sung cho lượng công suất còn thiếu.

    Theo đại diện GWEC, sử dụng nguồn tài nguyên gió bản địa và vô tận. Do đó, việc triển khai điện gió ngoài khơi sẽ bảo vệ ngành năng lượng của Việt Nam khỏi các rủi ro của thị trường nhiên liệu thế giới nhiều biến động.

    Trước nỗi lo về tính bất định của điện gió, đại diện GWEC cho rằng: Điện gió ngoài khơi có tính đoán định và hệ số công suất (dựa trên số giờ phát điện) rất cao, lên tới 55%. Yếu tố đáng tin cậy này sẽ giúp đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh năng lượng. Cùng với các công nghệ lưu trữ điện (ban đầu là pin tích trữ và thủy điện tích năng, và sau này là hydro), thủy điện, và tuabin khí linh hoạt, điện gió sẽ góp phần xây dựng lưới điện đáng tin cậy cho tương lai.

    Dù nguồn vốn cho điện gió được đánh giá là dồi dào, nhưng việc tiếp cận nguồn tài chính này được giới chuyên gia đánh giá vẫn còn một số rào cản cần được giải quyết, bao gồm cơ chế cấp phép, chính sách hỗ trợ, và khả năng huy động vốn của Hợp đồng mua bán điện.

    H.Duy
  4. hungpm

    hungpm Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 14, 2010
    Likes Received:
    5,708
    Xúc tiến siêu dự án dự án điện gió 12 tỉ USD ngoài khơi biển Bình Thuận
    Cập nhật lúc 19:44, Thứ sáu, 02/10/2020 (GMT+7)


    (BVPL) – Tập đoàn năng lượng Anh Enterprize Energy đang xúc tiến Dự án điện gió Thăng Long Wind ngoài khơi bờ biển Bình Thuận, quy mô diện tích hơn 2.000 km2, công suất 3.400 MW, tổng mức đầu tư gần 12 tỉ USD, là dự án điện gió lớn nhất Việt Nam và thế giới.


    Ngày 30/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Quốc vụ khanh phụ trách Chính sách Thương mại Vương Quốc Anh, Greg Hands và Chủ tịch tập đoàn năng lượng của Anh, Enterprize Energy, Ian Raymond Hatton - đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam để xúc tiến Dự án điện gióThăng Long Wind (thanglongwind), ngoài khơi biển Kê Gà, Bình Thuận, theo Đại sự quán Anh tại Việt Nam.

    Theo thanglongwind, Dự án đã được khảo sát, nghiên cứu trong nhiều năm, nằm ngoài khơi cách bờ biển Bình Thuận (tính từ mũi Kê Gà trở ra) khoảng 50 km, diện tích trên 2.000 km2, có tốc độ gió bình quân 9,5m/s; kết cấu trụ gió đặc biệt, các tua bin có thể có công suất khác nhau. Những tua bin đầu tiên được xây dựng có công suất khoảng 9,5MW, sau đó sẽ được tăng lên 10MW, 12MW.

    [​IMG]
    Thăng Long Win có công suất 3.400 MW, trải trên điện tích 2.000 km2, tổng vốn đầu tư gần 12 tỉ USD, là dự án điện gió ngoài khơi lớn nhất Việt Nam và Thế giới. Ảnh: Thanhlongwind.
    Thăng Long Wind là siêu sự án điện gió, tổng công suất 3.400MW, được chia ra 6 phân kỳ đầu tư, bao gồm 5 giai đoạn 600MW và một giai đoạn 400MW. Giai đoạn 600MW đầu tiên sẽ bao gồm 64 tuabin 9,5MW dự kiến đi vào hoạt động vào cuối năm 2022 hoặc đầu năm 2023. Các giai đoạn 600MW còn lại dự kiến sẽ được vận hành vào năm 2026.

    Vốn đầu tư được thu xếp cho toàn bộ dự án tương ứng khoảng 11,9 tỷ USD, chưa kể phần đầu tư cho kết nối vào hệ thống điện quốc gia. Enterprize Energy cho biết sẵn sàng xem xét đầu tư bổ sung nâng cấp lưới điện cho Dự án nếu được Chính phủ cho phép.

    Dự án Điện gió Thăng Long là dự án được đầu tư bởi liên danh các công ty năng lượng, đứng đầu là Tập đoàn Năng lượng Enterprize và các đối tác nước ngoài, bao gồm Société Générale (SOC GEN), MHI Vestas Offshore Wind (MVOW), ODE; Đối tác trong nước: Vietsovpetro, PVC - MS, EVN PECC3, Haduco, Hemera Media. Mitsubishi Vestas Offshore Wind, một liên doanh của Vetas Wind System A / S và Mitsubishi Heavy Industries Ltd, sẽ cung cấp các tuabin gió.

    [​IMG]
    Lễ công bố giấy phép khảo sát dự án Thanglong Wind ngoài khơi mũi Kê Gà - Bình Thuận. Ảnh: thanhlongwind.

    Tổ hợp nhà đầu tư đã làm việc với UBND tỉnh Bình Thuận và được UBND tỉnh Bình Thuận chấp nhận đầu tư. Dự án đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét giữa năm 2018.

    Ngày 7/9/2018, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Công Thương đã có Văn bản số 7250/BCT-BN, về việc đề nghị Công ty Năng lượng Enterpize thực hiện một số quy trình để đảm bảo dự án hoàn thành được các thủ tục cần thiết với các bộ, ngành liên quan.

    Trên cơ sở ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương, ngày 12/6/2019, Bộ Công Thương đã có văn bản chính thức số 4146/ BCT – ĐL, cho phép nhà đầu tư Enterprize Energy triển khai khảo sát chi tiết kèm theo văn bản số 01/EEVN ngày 11/3/2019, tại khu vực biển ngoài khơi mũi Kê Gà, Bình Thuận.

    [​IMG]
    Đại diện Enterprize Energy và Vietsovpetro / PVC MS ký kết biên bản ghi nhớ (MOU). Ảnh: thanhlongwind.

    Ngày 22/7, tại Hội nghị Thượng đỉnh Năng lượng Việt Nam 2020, Hà Nội, đại diện Tập đoàn Năng lượng Enterprize - chủ đầu tư dự án điện gió Thăng Long Wind và nhà thầu chế tạo trong nước Vietsovpetro / PVC MS đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) để cung cấp thiết bị và dịch vụ cho Dự án.

    Phạm vi công việc do Liên danh Vietsovpetro & PVC-MS đảm nhận dự kiến bao gồm thiết kế xây dựng, chế tạo, hạ thủy, vận chuyển, lắp đặt kết cấu móng và các dịch vụ hỗ trợ bổ sung. Dự án này sẽ tận dụng năng lực thi công kết cấu của Việt Nam thông qua Vietsovpetro và PVC-MS, giúp Việt Nam trở thành quốc gia hàng đầu Đông Nam Á về phát triển điện gió ngoài khơi.

    Theo ông Ian Hatton, Chủ tịch Tập đoàn Năng lượng Enterprize, Việt Nam có tổng công suất gió ước tính khoảng 513.360 MW, lớn nhất Đông Nam Á.
  5. hungpm

    hungpm Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 14, 2010
    Likes Received:
    5,708
    Tím ngắt
  6. hungpm

    hungpm Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 14, 2010
    Likes Received:
    5,708
    Hàng đẹp , giá rẻ

Share This Page