Khủng hoảng!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by MartinStock, Mar 17, 2008.

241 người đang online, trong đó có 96 thành viên. 02:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 26, 2007
    Likes Received:
    2
    Khủng hoảng!

    Đầu mùa khô, EVN báo lỗ 3.000 tỷ đồng

    Nhà máy điện Cà Mau chuyên sản xuất điện giá cao.
    Dân trí) - Tập đoàn Điện lực VN cho biết, để hạn chế tình trạng thiếu điện đầu mùa khô năm nay, đơn vị này đã mua lại điện của tập đoàn dầu khí và đã lỗ khoảng 3.000 tỷ đồng. Tình trạng thiếu điện năm nay dự báo sẽ nghiêm trọng hơn năm ngoái.


    Tại buổi họp báo giới thiệu website tiết kiệm điện (www.tietkiemnangluong.vn), thông tin về tất cả các lĩnh vực liên quan trực tiếp và gián tiếp đến tiết kiệm điện, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) - cho biết, tình trạng thiếu điện đã bắt đầu diễn vào những giờ cao điểm, ngay đầu mùa hè. Để hạn chế tình trạng này, EVN đã mua điện của nhà máy điện Cà Mau (thuộc tập đoàn dầu khí Việt Nam). Tuy nhiên khi dầu lên cao thì khí dùng cho sản xuất điện cũng lên, giá điện bán ra vì thế cũng tăng theo.

    Hiện tại với số điện mua lại rồi bán cho người tiêu dùng, EVN đã bù lỗ trên dưới 3.000 tỷ đồng.

    Dù vậy, EVN vẫn cho biết, khả năng thiếu điện nghiêm trọng trong mùa khô năm nay sẽ nghiêm trọng hơn năm ngoái bởi tăng trưởng trong công nghiệp đạt 17% nhưng tăng trưởng điện trong ngành này lại vượt lên đên 19%. ?oĐiện sử dụng trong công nghiệp đạt hiêu quả chưa cao, nếu không có phương án tiết kiệm điện sẽ rất khó đảm bảo nguồn cung cấp bền vững. Bên cạnh đó, sức dùng điện của người dân cũng ngày càng lớn, nếu không có những phương án tiết kiệm điện dân dụng thì tình trạng thiếu điện dẫn đến phải cắt điện luân phiên sẽ càng thường xuyên ? - ông Hùng nói.

    Trả lời câu hỏi tại sao chúng ta luôn căng thẳng trong tình trạng thiếu điện trong khi đó các nước khác như Indonesia, Nam Phi không có điều tự nhiên thuận lợi như nước ta nhưng vẫn thừa điện để xuất khẩu, ông Hùng cho rằng, đây là bài toán đầu tư.

    Một nhà máy sản xuất điện cần phải xây dựng trong thời gian khá lâu, từ 5-7 năm, thậm chí mất hàng chục năm để khảo sát. Hiện những thủ tục đầu tư vẫn còn nhiều chỗ vướng mắc. Ví dụ: muốn xây dựng một nhà máy 1.000 MW phải có 20.000 tỷ đồng trình Quốc hội, đây không phải là vấn đề có thể hoàn thành ngày một ngày hai. Đặc biệt xây dựng nhà máy điện phải theo quy hoạch, sơ đồ và xây dựng trên phê duyệt của Thủ tướng.

    Tuy nhiên, ông Hùng cũng thừa nhận, do Việt Nam cũng chưa có thị trường điện, nên chưa có sự cạnh tranh trong sản xuất. Nhưng theo tính toán của EVN, đến 2009 tình hình thiếu điện sẽ được cải thiện.

    Trả lời xung quanh vấn đề EVN vừa đệ trình Chính phủ dự án tăng giá điện, ông Hùng nói: ?oĐề án này đang trong lộ trình Chính phủ phê duyệt. Hiện chưa có ý kiến gì về việc thay đổi lộ trình đó cả. Ngành điện vẫn chịu sự điều tiết của Chính phủ. Nhưng nếu không tăng giá thì Chính phủ phải có cơ chế hỗ trợ?.
  2. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 26, 2007
    Likes Received:
    2
    Hạ lãi suất chiết khấu, FED đẩy giá vàng tăng vọt



    n Kiều Oanh


    Thị trường vàng thế giới và trong nước vừa mở đầu tuần mới bằng những kỷ lục khó tin.

    Đây là kết quả của một động thái khẩn cấp và bất ngờ mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vừa đưa ra ngay trước khi thị trường chứng khoán châu Á mở cửa sáng nay.

    Nhằm cứu vãn tình trạng đóng băng tín dụng mỗi lúc thêm trầm trọng đang đẩy kinh tế Mỹ xuống dốc, FED vừa ra quyết định cắt giảm lãi suất chiết khấu từ mức 3,5% xuống còn 3,25%. Đây là loại lãi suất mà FED áp dụng cho các khoản vay của tổ chức này đối với các tổ chức tài chính. Động thái này của FED được coi là một động thái cứng rắn và hiếm gặp trong lịch sử của tổ chức này.

    FED đưa ra quyết định này ngay sau khi tập đoàn JP Morgan Chase đồng ý mua lại đối thủ đã ?otơi tả? vì khủng hoảng tín dụng ?odưới chuẩn? Bear Stearns với giá 236,2 triệu USD, một mức giá rẻ chưa đầy 1/10 so với giá trị thị trường của tập đoàn này tính đến thời điểm tuần trước. Chỉ trong ngày thứ 6 tuần trước, cổ phiếu của Bear Stearns đã mất giá gần 60%.
    Có thể nói thỏa thuận này đánh dấu sự sụp đổ của Bear Stearns - một trong những ngân hàng đầu tư lớn nhất và danh tiếng nhất trên thế giới, đồng thời cũng là ?onạn nhân? đi đầu trong cuộc khủng hoảng tài chính đang ?ohoành hành? khắp nước Mỹ. Mới chỉ thứ 6 tuần trước, FED đã tiến hành hỗ trợ tài chính khẩn cấp cho Bear Stearns thông qua JP Morgan Chase và đây là lần đầu tiên FED tiến hành ?obơm? vốn khẩn cấp cho một tổ chức tài chính phi ngân hàng kể từ thập niên 1960.

    Ngay sau quyết định rạng sáng nay của FED, đồng USD thiết lập ngay một đáy mới so với Euro. Cùng với đó là sự sụt giảm mạnh mẽ của thị trường chứng khoán châu Á, đi đầu là thị trường Hồng Kông với chỉ số Hang Seng sụt gần 5%, trong khi chỉ số Topix của thị trường Nhật sụt giảm hơn 4% và chỉ số Straits Times của Singapore mất hơn 3% số điểm.

    Đồng USD hiện được giao dịch ở Tokyo với mức giá 1 Euro đổi được 1,5841 USD, thấp nhất kể từ khi đồng Euro được đưa vào lưu hành. So với các đồng tiền khác như Franc của Thụy Sỹ, Won Hàn Quốc hay Yên Nhật, đồng USD cũng đang ở mức thấp kỷ lục trong nhiều năm.

    Mất niềm tin sâu sắc vào đồng USD và thị trường chứng khoán chứng khoán, giới đầu tư đang ồ ạt tháo chạy sang thị trường hàng hóa để ?otrú bão?, đẩy giá vàng và dầu thô tăng vọt.

    Giá vàng giao kỳ hạn tháng 4 tại Mỹ lúc 9h sáng nay được giao dịch ở mức 1.032 USD/oz, tăng 32,5 USD/oz so với mức giá chốt phiên giao dịch cuối tuần trước. Giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á cũng tăng thêm 25,5 USD/oz, lên mức 1.028,80 USD/oz.

    Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ tại thị trường New York có lúc vọt lên tới 111,42 USD/thùng, thiết lập một đỉnh cao lịch sử mới.

    Tại thị trường trong nước, các công ty vàng bạc đá quý cũng điều chỉnh giá vàng tăng mạnh mẽ. Giá vàng SJC hiện được giao dịch ở mức 1.937.000 đồng/chỉ (mua vào) và 1.950.000 đồng/chỉ (bán ra), tăng 28.000 đồng/chỉ và 30.000 đồng/chỉ so với sáng thứ 7 tuần trước. Giá vàng Bảo Tính Minh Châu mua vào 1.925.000 đồng/chỉ và bán ra 1.945.000 đồng/chỉ, tăng 20.000 đồng/chỉ và 25.000 đồng/chỉ so với sáng thứ 7 tuần trước.
  3. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 26, 2007
    Likes Received:
    2
    Chống lạm phát: Nhìn từ kinh nghiệm quốc tế



    n Nguyễn Hà


    ?oCơn bão giá? đang đe doạ nguy cơ lạm phát tăng cao ở hàng loạt nước châu Á.

    Giá dầu mỏ tăng cao, có lúc đã lên tới 109,2 USD/thùng. Giá gạo trên thị trường thế giới tăng hơn 15% trong năm qua và sẽ tiếp tục tăng do quan hệ cung cầu. Giá thực phẩm, sắt thép, nguyên liệu khác... cũng có xu hướng gia tăng.

    Tình hình đó đã buộc nhiều nền kinh tế, nhất là ở châu Á phải đưa ra các giải pháp cấp bách chống lạm phát.

    Hàn Quốc: Biện pháp đồng bộ

    Tại Hàn Quốc đến tháng 1/2008, lạm phát đã tăng 3,6%, Chính phủ đưa ra mục tiêu bình ổn giá tiêu dùng và hỗ trợ các gia đình có thu nhập thấp. Một ủy ban chống tăng giá và chống đầu cơ được thành lập do thứ trưởng Choi Joong Kyung đứng đầu.

    Chính phủ Hàn Quốc giảm giá điện sinh hoạt và duy trì cho đến năm 2010. Chính phủ cũng quyết định miễn, giảm một số dòng thuế tiêu thụ và nhập khẩu; tiến hành hỗ trợ trên 1,0 tỷ USD cho nông dân vay vốn ưu đãi nhằm tăng mức cung lương thực và thực phẩm; giảm 50% mức phí giao thông vận tải trên các tuyến đường cao tốc trong một số giờ...

    Các biện pháp tiết kiệm sử dụng năng lượng của Chính phủ, cải cách màng lưới phân phối và dịch vụ, giảm phí dịch vụ y tế, viễn thông... đã được đưa ra, nhằm giảm chi phí cho người dân.

    Trung Quốc: Phối hợp chính sách

    Tại Trung Quốc, tỷ lệ lạm phát đến tháng 2/2008 đã lên tới 8,3%, tăng so với mức 7,1% trong tháng 1/2008, cao nhất trong 11 năm qua, trong khi mục tiêu được đề ra trong năm 2008 là kiềm chế giá tiêu dùng dưới 4,8%.

    Nguyên nhân chính là giá lương thực - thực phẩm tăng tới 23,3% so với mức 18,2% đến hết tháng 1/2008.

    Để chống lạm phát, Chính phủ chủ trương ưu tiên thực hiện chính sách tài chính ổn định, minh bạch và siết chặt chính sách tiền tệ trong năm 2008, hạn chế cung ứng tiền. Chính phủ cũng ưu tiên các lĩnh vực liên quan trực tiếp tới đời sống nhân dân, cho phép đồng nhân dân tệ biến động linh hoạt hơn.

    Thực ra Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (Trung ương) đã thực thi chính sách tiền tệ thắt chặt ngay từ năm 2007 với các biện pháp nới lỏng quy định giao dịch ngoại tệ, tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc tới 10 lần và thực hiện 6 lần tăng lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại, với mức tăng không lớn, để thị trường tiền tệ không bị sốc cũng như không gây khó khăn cho hoạt động ngân hàng.

    Tháng 5/2007 Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc nới rộng biên độ giao dịch của đồng Nhân dân tệ so với Đô la Mỹ. Theo đó, biên độ giao dịch mua bán USD được phép dao động trong khoảng 0,5% so với tỷ giá chính thức công bố hàng ngày.

    Từ ngày 15/8/2007 Chính phủ Trung Quốc cũng quyết định giảm mạnh thuế thu nhập đối với lãi tiết kiệm từ 20% xuống còn 5,0%. Tháng 9/2007, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc quyết định tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc từ 12% lên 12,5%; Từ tháng 10/2007, tiếp tục tăng lên 13%.

    Quyết định này nhằm kiểm soát lưu thông tiền tệ và kiềm chế tốc độ cho vay quá mạnh của các ngân hàng thương mại vào bất động sản. Biện pháp này được phối hợp với quy định tăng mức đặt cọc khi vay tiền mua ngôi nhà thứ hai, tăng lãi suất cho vay và tăng thuế lợi tức tiền gửi ngân hàng, hạn chế tiền đầu tư vào thị trường chứng khoán.

    Tháng 11/2007, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc tiếp tục quyết định tăng thêm 0,5% tỷ lệ dự trữ bắt buộc, lên 13,5; từ tháng 12/2007, lần thứ 10 kể từ đầu năm 2007, tăng lên 14%.

    Kèm theo các biện pháp nói trên, Chính phủ Trung Quốc cũng phát hành tín phiếu đối với các ngân hàng thương mại nhằm thu hút tiền từ lưu thông về.

    Nguyên nhân gây lạm phát

    Tại Việt Nam, năm 2007 chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 12,6%. Tính riêng trong 2 tháng đầu năm 2008 CPI đã tăng 6,02% và so với tháng 2/2007 tăng tới 15,67%. Tăng giá cao nhất là nhóm hàng lương thực, thực phẩm đứng hàng thứ hai là nhà ở và vật liệu xây dựng, thứ ba là đồ dùng và dịch vụ khác.

    Nguyên nhân của chỉ số CPI tăng cao nói trên chủ yếu do yếu tố thời tiết khí hậu, do giá thị trường quốc tế, do cung cầu,do chi phí sản xuất tăng cao... chứ không phải chủ yếu do tiền tệ.

    Cụ thể như, giá gạo, cà phê, hồ tiêu, cao su, hạt điều, thuỷ, hải sản, đồ gỗ, than đá, dầu thô... xuất khẩu của Việt Nam tăng cao do giá thị trường thế giới biến động mạnh, theo xu hướng tăng, đã làm cho giá thu mua xuất khẩu tăng theo.

    Giá dầu thô thị trường quốc tế đã lên tới 108,24 USD/thùng đang tạo sức ép tiếp tục tăng giá bán lẻ xăng dầu, giá bán gas và các sản phẩm có liên quan. Giá sắt thép trên thị trường thế giới tăng cao. Việt Nam phải nhập một khối lượng lớn sắt thép, nên rõ ràng giá sắt thép tăng là do ?onhập khẩu? từ bên ngoài.

    Các nhân tố đó làm giá cả của Việt Nam tăng cao. Nên cho dù Ngân hàng Nhà nước có thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt mạnh mẽ hơn nữa, có hút thêm vài chục nghìn tỷ đồng từ lưu thông về thì cũng không thể kéo được giá các nhóm mặt hàng đó giảm.

    Thắt chặt tiền tệ quá dồn dập

    Dồn dập trong tháng 2 và 3/2008, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại phải thực hiện cùng một lúc 4 biện pháp được coi là cứng rắn:
    Một là, quyết định tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc từ 10% lên 11%, mở rộng thêm phạm vi tiền gửi dự trữ bắt buộc.

    Hai là, ngày 15/2/2008 Ngân hàng Nhà nước công bố quyết định phát hành 20.300 tỷ đồng tín phiếu bắt buộc và không được vay tái cấp vốn.
  4. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 26, 2007
    Likes Received:
    2
    Gợi ý gì cho thị trường lúc này?

    Theo cả hai chiến lược trên thì với những biểu hiện gần đây, kết hợp phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản, chúng tôi nhận thấy, những đợt tăng giá vừa qua vẫn chưa làm thay đổi xu thế đi xuống vì xu thế mua vào chưa hình thành rõ ràng.
    Nếu giá cổ phiếu giảm lại thì có thể lựa chọn những mã cổ phiếu đáp ứng các điều kiện nêu trên để áp dụng chiến lược đầu tư nghịch xu thế. Lưu ý, chiến lược này đòi hỏi nhà đầu tư phải có vốn mạnh và khả năng chịu đựng rủi ro cao. Vì vậy, không nên dốc hết vốn vào chiến lược này.

    http://vneconomy.vn/?home=detail&page=category&cat_name=07&id=b321509bb86388&pageid=2647
  5. bkstocks

    bkstocks Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Dec 5, 2007
    Likes Received:
    0
    Xu thế mua vào chỉ rõ ràng khi có tín hiệu tích cực từ KT vĩ mô, KT Mỹ. Nhanh thì hết Q2, chậm thì cuối năm
  6. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 26, 2007
    Likes Received:
    2
    Bản đồ dịch cúm gia cầm mở rộng 11 tỉnh
    Đến sáng nay, dịch cúm gia cầm tiếp tục bùng phát tại 3 tỉnh Lào Cai, Quảng Bình và Quảng Nam. Bản đồ dịch hiện đã mở rộng ở 11 tỉnh, tập trung cả 3 miền Bắc - Trung - Nam.
    >Hong Kong đóng cửa trường học, Việt Nam lo ngại H5N1

    Cục Thú y cho biết, ổ dịch mới nhất được phát hiện vào các ngày 10-14/3 tại xã Tân Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình, làm 75 con vịt trong tổng đàn hơn 300 con chết. Cũng thời điểm này, tại xã Bình Quế, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, virus cúm tấn công làm 300 vịt chưa tiêm phòng văcxin mắc bệnh.

    Tại huyện miền núi Lào Cai, cuối tháng 2 và đầu tháng 3, ở các huyện Mường Khương, Bảo Thắng, Bát Xát liên tục có gia cầm chết. Ngày 12/3, Trung tâm chẩn đoán thú y trung ương đã xác định 2 mẫu bệnh phẩm lấy từ Bảo Thắng và Mường Khương bị nhiễm virus cúm gia cầm H5N1.

    Như vậy, đến nay cả nước có có 11 tỉnh phát dịch là: Ninh Bình, Vĩnh Long, Phú Thọ, Hà Nam, Tuyên Quang, Hà Nội, Quảng Trị, Sóc Trăng, Lào Cai, Quảng Bình và Quảng Nam.


    Gà tung tăng vào Hà Nội, bất chấp quy định cấm. Ảnh: Hoàng Hà.

    Trước đó, ngày 13/3, trong công điện gửi các tỉnh thành, Thủ tướng *************** đã nêu rõ, để dịch xảy ra là do lãnh đạo một số địa phương buông lỏng chỉ đạo, không giám sát chặt việc tiêm phòng, phát hiện, xử lý kịp thời các ổ dịch và thực hiện đầy đủ biện pháp phòng chống dịch.

    Thủ tướng yêu cầu phải kiểm điểm, làm rõ chịu trách nhiệm nếu không phát hiện, xử lý kịp thời khi dịch xảy ra. Các địa phương phải giám sát chặt chẽ việc ấp nở, chăn nuôi gia cầm; kiểm soát chặt về thú y ngay tại cơ sở chăn nuôi, nơi buôn bán, giết mổ gia cầm nhất là tại các thành phố, khu đô thị và nơi đông dân cư.

    Người dân chỉ buôn bán, sử dụng gia cầm, sản phẩm gia cầm có nguồn gốc xuất xứ và được kiểm soát về thú y.
  7. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 26, 2007
    Likes Received:
    2
    Lần đầu tiên sau 40 năm, FED ?" Quỹ dự trữ liên bang Mỹ - đã phải sử dụng một điều luật áp dụng riêng cho thời kỳ Đại suy thoái của những năm 1930 để làm cơ sở pháp lý khi cung cấp khoản cứu trợ này. Sự can thiệp trực tiếp và mang tính hành chính như vậy của FED, bất chấp thông lệ đề cao cơ chế tự điều tiết của thị trường của Mỹ, là dấu hiệu cho thấy tình hình đã hết sức khó khăn.

    Ngày 14/3, giáo sư đại học Harvard Martin Feldstein, Chủ tịch Cơ quan nghiên cứu kinh tế quốc gia (NBER) ?" một cơ quan rất có uy tín ở Mỹ - đã nhận định: ?oKinh tế Mỹ đang ở trong suy thoái. Đây có thể là một đợt suy thoái tồi tệ nhất của nền kinh tế từ sau Đại chiến thế giới lần thứ II?.
  8. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 26, 2007
    Likes Received:
    2
    Nhiều dịch bệnh đang rình rập

    Kiểm tra VSATTP tại chợ Xanh.
    (Dân trí) - Số người cho kết quả dương tính với phẩy khuẩn tả xuất hiện rải rác mấy ngày nay ở khắp Hà Nội. Gia cầm chết hàng loạt cảnh báo nguy cơ bệnh cúm A/H5N1. Những loại dịch bệnh mùa hè cũng bắt đầu xuất hiện.


    Ngày 16/3, ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đã chính thức xác nhận về 7 trường hợp dương tính với phẩy khuẩn tả. Số bệnh nhân này xuất hiện rải rác ở quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, nhiều nhất là ở quận Hoàng Mai, với 4 trường hợp. Nguyên nhân chính gây bệnh vẫn được Bộ Y tế thông báo là từ rau sống và mắm tôm.

    Theo báo cáo từ ngày 10-16/3, Hà Nội chưa xuất hiện thêm bệnh nhân mới. Tuy nhiên, với thói quen ăn uống mất vệ sinh của nhiều người dân như hiện nay thì dịch bệnh rất khó có thể bị dập tắt hoàn toàn. Bởi phẩy khuẩn tả vẫn đang lưu hành rộng rãi trong môi trường tự nhiên và rất dễ xâm nhập vào cơ thể qua đường thức ăn, đặc biệt là rau sống.

    ?oNgoài dịch tiêu chảy cấp, Hà Nội còn đang phải đối phó với dịch cúm gia cầm. Vừa qua lực lượng thú y của huyện Đông Anh, tiến hành tiêu huỷ hơn 10 nghìn con gia cầm tại 2 xã Đại Mạch và Xuân Nội sau khi phát hiện sau khi xuất hiện gia cầm chết hàng loạt ở khu vực này. Nguy cơ xuất hiện bệnh cúm A/H5N1 ở người đã được cảnh báo. Bên cạnh đó, một số loại dịch bệnh mùa hè như sốt xuất huyết, tiêu chảy cũng đang rình rập bùng phát ?- ông Tuấn cho hay.

    Nhằm đối phó với tình hình dịch bệnh, Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội đã thành lập đội cơ động phòng chống dịch bệnh mùa hè, trong đó có dịch cúm gia cầm và dịch tiêu chảy cấp.



    Đội cơ động này có nhiệm vụ khi được báo cáo về ổ dịch sẽ lập tức tiến hành xử lý triệt để nguồn lây nhiễm dịch; hướng dẫn người dân phòng chống dịch, cho những người tiếp xúc với gia cầm uống thuốc dự phòng;...


    Tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp là vậy, nhưng ngay trong buổi kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATP) diễn ra cùng ngày, đoàn thanh tra liên ngành đã phát hiện rất nhiều sai phạm tại khu vực quận Hoàng Mai - địa bàn luôn có nhiều ca mắc tả nhất.

    Ngay tại cổng chợ Xanh - Định Công, Hoàng Mai, đoàn kiểm tra đã phát hiện hàng loạt quầy hàng vi phạm như: quầy bánh mỳ sử dụng trứng không nguồn gốc; quầy phở gà không kiểm dịch; quầy bán chim cút rán không nguồn gốc, thức ăn chín như giò, chả đều bày bán trên bàn, không được cất giữ trong tủ kính; dưa, sung muối đựng trong những lọ cáu bẩn, không nắp đậy.

    Đặc biệt, mặc dù Hà Nội đã ban hành lệnh cấm giết mổ gia cầm từ lâu nhưng khi đoàn kiểm tra đến khu vực bán gia cầm đã phát hiện dấu hiệu đây là khu vực giết mổ gia cầm sống. Mặc dù tất cả các chủ kinh doanh đều không có mặt, nhưng hiện trường để lại là nhiều bát, xô, chậu, lồng, trên sàn vẫn còn lòng và tiết gà vương vãi, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

    Đoàn thanh tra đã yêu cầu Ban quản lý chợ Xanh, giải trình rõ về vấn đề này. Toàn bộ số trứng gia cầm và gia cầm chín không nguồn gốc, không có giấy kiểm dịch của cơ quan thú y của các quầy kinh doanh tại chợ Xanh đã bị tịch thu, tiêu huỷ.

    P. Thanh

Share This Page