Lấy lại niềm tin

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by sieuthiotc, Jun 15, 2008.

1326 người đang online, trong đó có 530 thành viên. 18:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. sieuthiotc

    sieuthiotc Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 5, 2006
    Likes Received:
    10
    Lấy lại niềm tin

    Nói như TS. Vũ Thành Tự Anh trong bài báo rất hay có tên ?oLấy lại niềm tin? trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn: ?oBộ máy quản lý vĩ mô hiện nay được thiết kế để điều hành nền kinh tế kế hoạch hóa có tính khép kín chứ không phải nền kinh tế thị trường ngày càng hội nhập??
    Và: ?oHoàn toàn không ngoa khi nói rằng tài sản lớn nhất của Ngân hàng Nhà nước hay Bộ Tài chính không phải số tiền họ có trong tài khoản dự trữ hay trong khi bạc mà chính là uy tín của họ và niềm tin của thị trường?.

    Một tin vui là thị trường chứng khoán VN tuần qua đã có tín hiệu ?oxanh? trở lại; tuy nhiên cũng cần nhắc lại để không lặp lại khi trước đó, ngay lúc chứng khoán sụt giảm, đã có vị bộ trưởng lấy danh dự để khuyên ?ođây là thời điểm để mua vào? và rồi chứng khoán bước vào chuỗi ngày ?otuột dốc?.

    Khi niềm tin bị thách thức nhiều lần, tính dự báo thay đổi giật cục theo kiểu ?osáng đúng, chiều sai, ngày mai lại đúng? như đã xảy ra thì đó sẽ là sự thách thức trở lại đối với các cơ quan điều hành vĩ mô của Việt Nam.
  2. sieuthiotc

    sieuthiotc Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 5, 2006
    Likes Received:
    10
    Lòng tin đang bị thử thách

    Câu chuyện về lòng tin cũng đang hiện diện ở Việt Nam, có thể gọi là ?ođiểm nóng? trong điều kiện nền kinh tế đất nước đang đứng trước những thách thức vượt qua khó khăn.





    PGS. Nguyễn Đình Thiên và nguyên Thứ trưởng Đặng Hùng Võ



    PGS. TS Trần Đình Thiên nói: ?oChúng ta đang thiếu lòng tin vì thiếu sự công khai minh bạch, thiếu những hoạt động hoặc đường lối điều hành mang đến hiệu quả thực sự. Vì như hiện nay lạm phát đến đâu tính đến đấy, giải pháp đưa ra là? không có giải pháp nào, nói hội nhập mà việc làm thực tế lại không hội nhập? nên sẽ không có gì làm khó hiểu khi lòng tin của người dân bị lung lay?.

    Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên ?" Môi trường Đặng Hùng Võ nói, như cảnh báo mới đây của nhóm giáo sư Harvard đưa ra: Việc hình thành nhiều nhóm lợi ích còn nguy hiểm hơn sự yếu kém.

Share This Page