Mất hàng

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by luotchung, May 19, 2015.

706 người đang online, trong đó có 282 thành viên. 17:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 6, 2014
    Likes Received:
    1,861
    Thứ 2, 25/05/2015, 13:07

    WSJ: Đàm phán TPP sắp về đích


    [​IMG]

    Theo tin từ Wall Street Journal, Thứ trưởng Thương mại Chile - Andres Rebolledo cho biết, đàm phán TPP đang ở chặng cuối và chuẩn bị đi đến kết thúc đàm phán.
    Mới đây, tờ Wall Street Journal của Mỹ đưa tin, Đại diện Chile khẳng định các cuộc đàm phán về Hiệp định Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương TPP đang ở chặng cuối, đặc biệt sau khi Thượng viện Mỹ đã thông qua Dự luật Quyền đàm phán nhanh (TPA) cho Tổng thống Barack Obama.

    “Đàm phán TPP đang ở chặng cuối và chuẩn bị đi đến kết thúc đàm phán” - Thứ trưởng Thương mại Andres Rebolledo, trưởng đoàn đàm phán TPP của Chile chia sẻ trên Wall Street Journal.

    Theo ông Rebolledo, việc phê chuẩn TPA của Thượng viện Mỹ giúp xóa bỏ rất nhiều rào cản để tiến hành phiên họp cuối cùng về Hiệp định TPP vào cuối tuần này.

    Theo Dự luật Quyền đàm phán nhanh, Tổng thống Obama có quyền đệ trình lên Quốc hội xem xét các thỏa thuận thương mại mà cơ quan lập pháp tối cao chỉ có thể phê chuẩn hoặc bác bỏ, chứ không có quyền sửa đổi.

    Ông Andres Rebolledo cho rằng, các nước tham gia TPP coi đây là bước quan trọng để tiến hành phiên đàm phán cuối cùng trước khi ký kết Hiệp định TPP – một hiệp định mà các nước tham gia đàm phán chiếm tới 40% tỷ trọng kinh tế toàn cầu.

    Mới đây, bộ trưởng thương mại các nước tham gia TPP đã phải hoãn một cuộc họp cấp bộ trưởng tại Guam sau khi các nước tỏ ra nghi ngại về khả năng thông qua TPA tại Mỹ – quốc gia duy nhất trong số các bên liên quan tới TPP gặp phải rắc rối về vấn đề này tại Quốc hội.

    Theo Thứ trưởng Andres Rebolledo, bước cuối cùng trước khi ký Hiệp định TPP là vấn đề “kỹ thuật” chứ không phải là “chính trị”. Ông cho biết, phiên họp cuối cùng sẽ được quyết định vào cuối tuần này.

    Tất cả 12 nước tham gia đàm phán TPP bao gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Mỹ và Việt Nam đều cử đại diện tham dự cuộc họp cuối cùng này.

    Ông Rebolledo hy vọng TPP sẽ tạo ra các quy định mới trong thương mại toàn cầu, giúp các quốc gia thành viên giảm lệ thuộc và tăng khả năng cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu hóa.

    "Với Chile, quốc gia mà kim ngạch thương mại song phương với các nước tham gia đàm phán TPP chiếm tới 95% tổng kim ngạch xuất khẩu thì TPP càng trở lên quan trọng hơn bao giờ hết" - Ông Rebolledo cho biết.

    Thảo Anh

    Theo Trí thức trẻ/WSJ
  2. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 6, 2014
    Likes Received:
    1,861
    Thứ 5, 28/05/2015, 16:45

    Quý I/2015: Kinh tế Việt Nam cho thấy sự phục hồi rõ nét


    [​IMG]
    Ảnh minh họa

    Những con số thống kê về tình hình kinh tế - xã hội trong 5 tháng đầu năm 2015 vừa được công bố đã giúp giới chuyên gia có được những nhận định sơ bộ về kinh tế Việt Nam nửa đầu năm 2015.

    Đây cũng sẽ là cơ sở để các Đại biểu Quốc hội có thể thảo luận cụ thể hơn về tình hình kinh tế - xã hội năm 2015 trong những ngày tới.

    Để bàn luận sâu hơn về vấn đề này, chúng tôi đã mời tới trường quay ông Trần Du Lịch - Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh, ông Trương Văn Phước - Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia và ông Lê Xuân Nghĩa - Thành viên Hội đồng Tư vấn tài chính - tiền tệ quốc gia.
  3. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 6, 2014
    Likes Received:
    1,861
    Thứ 5, 28/05/2015, 19:20

    "Bức tranh" kinh tế Việt Nam khi các Hiệp định FTA có hiệu lực


    [​IMG]
    Ảnh minh họa

    Nền kinh tế Việt Nam được và mất gì từ các Hiệp định thương mại tự do sắp có hiệu lực? Câu trả lời sẽ có trong cuộc phỏng vấn với ông Nguyễn Đức Thành - Viện trưởng VEPR.
    Theo ông Nguyễn Đức Thành, một lần nữa, Việt Nam lại đứng trước những cơ hội lớn của hội nhập nhưng cần rút kinh nghiệm so với những lần hội nhập trước để thực sự nắm bắt cơ hội tốt.

    Việt Nam cần có những cải cách thực tế hơn về thể chế, thị trường lao động, thị trường đất đai… cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nội.
  4. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 6, 2014
    Likes Received:
    1,861
    Thứ 6, 29/05/2015, 13:23

    Tiến trình xử lý nợ xấu đang rất tốt!


    [​IMG]
    [​IMG]
    PGS.TS. Trần Hoàng Ngân

    Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính Marketing

    Trả lời phỏng vấn về đóng góp của hoạt động ngân hàng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân cho rằng, cơ cấu tín dụng có bước chuyển dịch theo hướng tích cực, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

    Thưa ông, các con số về tăng trưởng GDP thời gian gần đây đều cho thấy sự cải thiện nhất định, nhưng liệu đã hết lo ngại?

    Ông Trần Hoàng Ngân: Số liệu về kinh tế Việt Nam cho thấy có sự phục hồi và đúng là theo hướng đi lên, nhưng chưa có sự đột phá mạnh mẽ. Năm 2014 nền kinh tế - xã hội nước ta phát triển với những tín hiệu tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư kinh doanh, phát triển sản xuất. Tăng trưởng GDP cả năm đạt 5,98%, cao hơn mức tăng 5,42% của năm 2013 và 5,25% của năm 2012. Sau 4 tháng 2015, kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục chuyển biến tích cực.

    Tăng trưởng GDP quý I/2015 cũng có mức phục hồi rõ rệt, đạt 6,03%, mức tăng cao nhất so với cùng kỳ những năm gần đây. Số thu ngân sách đạt khá. Tỷ lệ lạm phát kiểm soát ở mức thấp. Khu vực dịch vụ tăng trưởng khá. Tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ đã loại trừ yếu tố giá tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, cho thấy các tín hiệu tích cực về tăng tổng cầu. Lãi suất tiếp tục giảm...

    Tất cả cho thấy xu hướng tăng trưởng khá vững chắc, nhưng chưa phản ánh được vào thu nhập, đời sống vật chất tinh thần người dân. GDP tăng cao hơn nhưng tăng trưởng nông nghiệp lại thấp nhất trong nhiều năm qua, trong khi khu vực này lại thu hút khá lớn người lao động đang làm việc. Vì vậy, đây là điều rất đáng lo lắng.

    Như ông nói, nông nghiệp đang tăng trưởng khó khăn, trong khi DN giải thể, phá sản nhiều, bất động sản cũng chưa hết khó… Vậy tăng trưởng đến từ khu vực nào?

    Hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn còn gặp khó khăn, số DN giải thể, ngừng hoạt động lớn, tỷ lệ DN hoạt động có lãi thấp. Riêng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục tăng lên. Khu vực FDI đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế, nhất là đóng góp tới 65 - 67% tổng kim ngạch xuất khẩu, tạo ra khoảng 3 triệu việc làm... Tuy nhiên, tác động của FDI trong việc nâng cao trình độ công nghệ cho nền kinh tế Việt Nam chưa rõ nét. Có ý kiến quan ngại rằng, nếu nguồn vốn FDI rút khỏi thị trường sẽ tác động xấu đến sự phát triển bền vững nền kinh tế nước ta.

    Như vậy, khu vực kinh tế nước ngoài đang ngày một lớn mạnh và việc xây dựng kinh tế độc lập, tự chủ của nước ta đang bị ảnh hưởng. Thu nhập của đại đa số người lao động cũng bị ảnh hưởng theo.

    Ngành Ngân hàng đang tích cực xử lý nợ xấu để đưa về mức 3% vào cuối năm nay. Ông nhìn nhận thế nào về quá trình xử lý nợ xấu vừa qua?

    Vừa qua, có ý kiến tỏ ra lo lắng với con số nợ xấu, do một số NHTM như VNCB, OceanBank có kết quả kinh doanh không tốt, nợ xấu tăng… Nhưng, tôi tin rằng từ nay đến cuối năm, chắc chắn nợ xấu sẽ giảm dần và chúng ta sẽ hoàn thành mục tiêu đưa tỷ lệ nợ xấu xuống dưới 3% trong năm nay.

    Về cơ chế mới cho VAMC trong việc xử lý nợ xấu và thông qua phát hành trái phiếu đặc biệt (Nghị định số 34/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2013/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam - PV), hiện nay cơ chế này rất thuận lợi cho cả VAMC và các NHTM. Tôi nghĩ rằng, NHTM và VAMC đã có tiếng nói chung và tiến trình xử lý nợ xấu như vậy là rất tốt.

    Một điểm nhấn khác trong lĩnh vực NH là vừa qua, NHNN đã rất quyết liệt trong việc xử lý các NH yếu kém thông qua việc mua lại với giá 0 đồng và giao cho TCTD có năng lực tốt hơn điều hành. Việc làm này kích thích các cổ đông khác mạnh mẽ hơn khi tham gia vào quản trị, điều hành và giám sát các NH, thể hiện quyền của các cổ đông. Tránh trường hợp để NH thua lỗ, cổ phiếu trở thành “tờ giấy trắng”.

    Xin cảm ơn ông!

    Đổi nợ bằng trái phiếu đặc biệt

    Theo Trần Hương

    Thời báo ngân hàng
  5. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 6, 2014
    Likes Received:
    1,861
    Thứ 6, 29/05/2015, 13:16

    TPP và 3 kịch bản cho kinh tế Việt Nam


    [​IMG]
    Ảnh minh họa.

    Theo kết quả của nhóm nghiên cứu VEPR, Việt Nam là nước hưởng lợi nhiều về mức tăng GDP thực tế và tổng phúc lợi (tính theo phần trăm thay đổi) sau khi tham gia TPP.
    TPP đang đến gần?

    Tại Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2015, nhóm nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) đánh giá, quá trình hội nhập của Việt Nam vào kinh tế thế giới, đặc biệt khi thông qua Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ mang lại nhiều cơ hội cũng như thách thức.

    Các tác động kinh tế từ việc tham gia TPP cho thấy, hàng rào thuế quan đối với hàng hóa sẽ được dỡ bỏ hoàn toàn và các hàng rào phi thuế quan sẽ được cắt giảm nhằm thuận lợi hóa thương mại. TPP được kỳ vọng tự do hóa không chỉ đối với hàng hóa, dịch vụ mà còn với đầu tư và dịch chuyển lao động.

    Tuy nhiên, để tận dụng được các cơ hội và vượt qua được những thách thức, giúp Việt Nam thực sự hòa nhập với thế giới, Việt Nam sẽ rất cần các thay đổi căn bản về cơ cấu kinh tế, thể chế và chính sách điều hành.

    Xét trong tương quan thương mại của Việt Nam với các nước thành viên TPP, xuất khẩu liên tục tăng nhanh song tỷ trọng lại không ổn định, hiện ở mức 38-39% tổng kim ngạch xuất khẩu. Mỹ và Nhật Bản hiện là 2 thị trường chính của hàng xuất khẩu Việt Nam sang các nước TPP.

    [​IMG]
    Về nhập khẩu, tỷ trọng nhập khẩu của Việt Nam từ các nước TPP giảm dần (chiếm 23% tổng kim ngạch nhập khẩu năm 2014), thay vào đó là nhập khẩu từ Trung Quốc (29,6%). Đối tác nhập khẩu chính trong nhóm TPP là Malaysia, Singapore, Nhật Bản và Mỹ.

    Trong khi đó, về cơ cấu thương mại, Việt Nam xuất khẩu tập trung vào những mặt hàng thâm dụng lao động như quần áo và may mặc, giày dép, đồ nội thất...

    [​IMG]
    Trong thương mại với các nước TPP, mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam là hàng may mặc, với kim ngạch xấp xỉ 7,3 tỷ USD và mức thuế phải chịu khá cao (10,8%). Mức chịu thuế cao nhất nằm ở mặt hàng gạo (33,5%) và sản phẩm sữa (22,3%). Tuy nhiên, giá trị xuất khẩu của 2 mặt hàng này lại không đáng kể.

    3 kịch bản cho kinh tế VN

    Theo kết quả của nhóm nghiên cứu VEPR, Việt Nam là nước hưởng lợi nhiều về mức tăng GDP thực tế và tổng phúc lợi (tính theo phần trăm thay đổi) sau khi tham gia TPP.

    Cụ thể, VEPR đưa ra ba kịch bản cho kinh tế Việt Nam khi gia nhập TPP.

    Kịch bản 1: Dỡ bỏ hoàn toàn thuế quan giữa các nước TPP.

    Kịch bản 2: Dỡ bỏ hoàn toàn thuế quan giữa các nước TPP + 7% cắt giảm hàng rào phi thuế quan cho các nước TPP.

    Kịch bản 3: Dỡ bỏ hoàn toàn thuế quan giữa các nước TPP + 7% cắt giảm hàng rào phi thuế quan cho toàn bộ 23 nước/khu vực.

    Trong cả 3 kịch bản, Việt Nam đều là nước có thay đổi GDP thực tế theo phần trăm cao nhất trong 12 nước thành viên TPP, tăng từ 1,03% đến 2,11%, chủ yếu nhờ tăng đầu tư và tiêu dùng.

    Mức tăng này tương đương với giá trị tuyệt đối là 1,4 tỷ USD đến 2,9 tỷ USD, khá thấp so với con số của Nhật Bản, Canada (trong cả 3 kịch bản) và Mĩ (trong 2 kịch bản thuận lợi hóa thương mại dịch vụ).

    Mức tăng GDP thực tế của Việt Nam đạt được chủ yếu do gia tăng mạnh trong tiêu dùng và đầu tư. Việt Nam có mức tăng đầu tư nổi bật nhất so với các nước còn lại. Điều này hàm ý gia nhập TPP sẽ giúp thúc đẩy sự hình thành vốn cố định của Việt Nam.

    Về nhập khẩu, tính theo phần trăm, Việt Nam là nước có mức tăng nhập khẩu lớn nhất (11%) với giá trị tăng thêm khoảng 13,3 tỷ USD. Trong khi đó, Nhật Bản là nước có lượng tăng nhập khẩu lớn nhất với hơn 33 tỷ USD tăng thêm.

    [​IMG]
    Ở chiều ngược lại, xuất khẩu của Việt Nam sẽ sụt giảm từ 2,2 đến 3,1 tỷ USD tùy theo từng kịch bản. Nguyên nhân của sự sụt giảm xuất khẩu là do việc dỡ bỏ thuế quan và sự cạnh tranh của doanh nghiệp nước ngoài và nội địa khiến giá thế giới giảm.

    WSJ: Đàm phán TPP sắp về đích

    Nguyệt Quế

    Theo Trí thức trẻ
  6. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 6, 2014
    Likes Received:
    1,861
    Thứ 7, 30/05/2015, 08:35

    Chính thức ký kết FTA giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu


    [​IMG]
    Thủ tướng *************** và Thủ tướng 5 nước thành viên Liên minh Kinh tế Á-Âu, lãnh đạo Ban thường trực Liên minh Kinh tế Á-Âu tại Lễ ký kết Hiệp định thương mại tự do. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

    Sau hơn 2 năm tích cực đàm phán, chiều tối 29/5, tại Kazakhstan, Thủ tướng Chính phủ *************** cùng Thủ tướng các nước thành viên Liên minh Kinh tế Á-Âu, bao gồm Nga, Armenia, Belarus, Kazakhstan và Kyrgyzstan, đã ký chính thức Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu
    Đây là hiệp định có ý nghĩa chiến lược mở ra trang mới trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu nói chung và với từng nước thành viên nói riêng.

    Được chính thức khởi động tại Hà Nội, Việt Nam, vào ngày 28/3/2013, sau khoảng 2 năm đàm phán và sau khi hoàn tất các thủ tục phê duyệt nội bộ, các bên đã ký kết Hiệp định với phạm vi toàn diện, mức độ cam kết cao và đảm bảo cân bằng lợi ích, có tính đến điều kiện cụ thể của từng Bên.

    Hiệp định bao gồm các Chương chính về Thương mại hàng hóa, Quy tắc xuất xứ, Phòng vệ thương mại, Thương mại dịch vụ, Đầu tư, Sở hữu trí tuệ, Các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (SPS), Quy tắc xuất xứ, Thuận lợi hóa hải quan, Phòng vệ thương mại, Hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT), Công nghệ điện tử trong thương mại, Cạnh tranh, Pháp lý và thể chế.

    Về hàng hóa, Liên minh Kinh tế Á-Âu (Liên minh) đã dành cho Việt Nam ưu đãi, tạo thêm nhiều cơ hội xuất khẩu quan trọng đối với các nhóm hàng Việt Nam có lợi ích cơ bản như nông sản và hàng công nghiệp như dệt may, da giày, đồ gỗ và một số sản phẩm chế biến.

    Một nội dung quan trọng của Hiệp định này là phía Liên minh sẽ áp dụng mức thuế suất 0% cho tất cả các mặt hàng thủy sản của Việt Nam ngay khi Hiệp định có hiệu lực. Cùng với việc xóa bỏ thuế quan, hai bên sẽ triển khai tích cực Chương về SPS, trong đó có các nội dung về công nhận tương đương đối với các biện pháp hoặc hệ thống quản lý trong lĩnh vực liên quan, công nhận lẫn nhau về các khái niệm về thích ứng với điều kiện khu vực, sử dụng kết quả kiểm toán, thông tin của các tổ chức quốc tế lớn; thúc đẩy hợp tác, triển khai các sáng kiến thuận lợi hóa thương mại và hỗ trợ kỹ thuật và thiết lập cơ chế tham vấn hiệu quả giữa hai Bên.

    Phía Việt Nam đồng ý mở cửa thị trường có lộ trình cho Liên minh đối với một số sản phẩm chăn nuôi, một số mặt hàng công nghiệp gồm máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải... Các mặt hàng này nhìn chung đều không cạnh tranh với hàng hóa Việt Nam mà ngược lại góp phần làm đa dạng hóa thêm thị trường tiêu dùng trong nước.

    Riêng đối với các mặt hàng nông sản, tuy là các mặt hàng được phía Liên minh coi thuộc diện ưu tiên và đã được Việt Nam đồng ý mở cửa ngay, chẳng hạn như sữa và các sản phẩm sữa, một số sản phẩm ngũ cốc..., nhưng trong bối cảnh hiện nay, do sản xuất nông nghiệp của phía bạn chủ yếu phục vụ nhu cầu nội địa và chưa tập trung cho xuất khẩu nên dự báo trong 5 năm đầu thực thi Hiệp định, ngành nông nghiệp Việt Nam sẽ không bị tác động rõ rệt bởi việc nhập khẩu mặt hàng nông sản từ Liên minh.

    [​IMG]
    Thủ tướng *************** và Thủ tướng Nga Medvedev tại Lễ ký. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

    Về tổng thể, hai bên dự kiến sẽ dành cho nhau mức mở cửa thị trường hàng hóa chiếm khoảng 90% số dòng thuế, tương đương vào khoảng trên 90% kim ngạch thương mại song phương.

    Theo đánh giá bước đầu của Liên minh, sau khi Hiệp định có hiệu lực, kim ngạch xuất nhập khẩu hai Bên sẽ đạt 10-12 tỷ USD vào năm 2020 (năm 2014 đạt khoảng 4 tỷ USD). Theo ước tính của Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Liên minh sẽ tăng khoảng 18-20% hàng năm.

    Những nội dung về Sở hữu trí tuệ, Cạnh tranh, Phát triển bền vững... của Hiệp định chủ yếu mang tính hợp tác và không vượt quá những cam kết của Việt Nam trong WTO và tại các FTA đã ký hoặc đang đàm phán, tạo khung khổ để hai bên có thể xem xét hợp tác sâu hơn khi thấy phù hợp.

    Có thể nói, Liên minh Kinh tế Á-Âu có dân số hơn 175 triệu người với tổng GDP khoảng 2.500 tỷ USD, tuy là một tổ chức kinh tế mới được thành lập nhưng có vai trò hết sức quan trọng đối với việc phát triển một số quốc gia thuộc Liên Xô cũ hướng tới một không gian kinh tế thống nhất. Việc ký kết Hiệp định tiếp tục khẳng định vai trò chủ động, tích cực của Việt Nam trong quan hệ hợp tác toàn diện với các nước thành viên Liên minh Kinh tế Á-Âu.

    Về mặt kinh tế, mục tiêu chủ yếu của Việt Nam trong đàm phán, ký kết và các cam kết hội nhập kinh tế nhằm đạt được lợi ích căn bản về kinh tế thông qua việc nâng cao sức cạnh tranh của sản xuất trong nước, tạo cơ hội cho thúc đẩy thương mại, dịch vụ, đầu tư, đa dạng hoá các thị trường xuất nhập khẩu, tránh sự phụ thuộc vào một thị trường.

    Sau khi ký kết, hai bên sẽ tiếp tục hoàn thành các thủ tục nội bộ để phê chuẩn Hiệp định nhằm mục tiêu để Hiệp định này có hiệu lực trong thời gian sớm nhất.

    [​IMG]
    Thủ tướng *************** gặp gỡ Thủ tướng các nước thành viên Liên minh Kinh tế Á-Âu, lãnh đạo Ban thường trực Liên minh Kinh tế Á-Âu. Ảnh: VGP/Đình Nam

    Phát biểu tại Lễ ký, Thủ tướng *************** khẳng định, là một thành viên năng động của ASEAN, Việt Nam sẽ nỗ lực để Liên minh Kinh tế Á-Âu mở rộng quan hệ với Cộng đồng ASEAN - một thị trường thống nhất phát triển năng động có trên 600 triệu dân với GDP đạt khoảng 2.500 tỷ USD. Đồng thời, Thủ tướng cho biết, Việt Nam cũng đang đẩy nhanh kết thúc đàm phán nhiều FTA với các đối tác lớn, như vậy, khi đầu tư, kinh doanh với Việt Nam, doanh nghiệp của các nước thành viên Liên minh sẽ có cơ hội thuận lợi trong tiếp cận thị trường của nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới (như Hoa Kỳ, Nhật Bản, EU, Trung Quốc, Canada, Australia, New Zealand, Hàn Quốc…).

    Thủ tướng *************** mong muốn các bên cùng nhau nhanh chóng hoàn tất các thủ tục phê duyệt nội bộ để Hiệp định sớm có hiệu lực và triển khai thành công, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và nhân dân các nước liên quan. Thủ tướng cũng đề nghị các nước chân thành thảo luận những vấn đề mới nảy sinh trong tiến trình thực hiện Hiệp định với tinh thần hữu nghị, cùng thắng, cùng phát triển.

    Thủ tướng Nga Medvedev thì khẳng định, Hiệp định là thỏa thuận quan trọng mà các nước thành viên Liên minh và cũng như Việt Nam mong muốn. Với cơ cấu kinh tế, hàng hóa bổ sung cho nhau giữa Việt Nam và các nước thành viên Liên minh, Hiệp định sẽ góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế của mỗi quốc gia, tăng trường trao đổi thương mại, dịch vụ, đầu tư song phương và mở rộng quan hệ hợp tác trong khu vực.

    [​IMG]
    Thủ tướng *************** và Chủ tịch Ban thường trực Liên minh Kinh tế Á-Âu Viktor Khristenko. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

    Bày tỏ hài lòng trước việc Liên minh và Việt Nam ký kết Hiệp định Thương mại tự do, Chủ tịch Ban thường trực Liên minh Kinh tế Á-Âu Viktor Khristenko cho đây là một sự kiện lịch sử đối với Liên minh bởi Việt Nam là một trong những đối tác đầu tiên ký kết Hiệp định Thương mại tự do với Liên minh. Việt Nam cũng là đối tác chiến lược của Liên minh tại Đông Nam Á trong nhiều thập kỷ qua. Hơn 2 năm qua, quá trình đàm phán các bên đã đạt được kết quả mang tính cân bằng và có tính đến tất cả những lợi ích chung. Đó là sự khởi đầu mới trong việc phát triển quan hệ hợp tác giữa các nước Việc thiết lập cơ chế tự do thương mại giữa Liên minh Kinh tế Á-Âu và Việt Nam đã mở ra cơ hội mới cho tất cả các nước thành viên.

    Thủ tướng lên đường dự ký FTA Việt Nam-Liên minh Kinh tế Á-Âu

    Theo Nguyễn Hoàng

    Chinhphu.vn
    Last edited: May 30, 2015
  7. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 6, 2014
    Likes Received:
    1,861
    Thứ 7, 30/05/2015, 18:00

    “Nhà đầu tư Hoa Kỳ háo hức ở VN là chưa từng thấy”


    [​IMG]
    Trợ lý ngoại trưởng phụ trách kinh tế và thương mại Hoa Kỳ Charles H. Rivkin - Ảnh: Như Bình

    Chiều 29-5, trợ lý ngoại trưởng phụ trách kinh tế và thương mại Hoa Kỳ Charles H. Rivkin đã có buổi tiếp xúc báo chí TP.HCM trong chuyến làm việc tại VN.
    Khá cởi mở và thẳng thắn trước các câu hỏi liên quan về đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) cũng như các chính sách kinh tế, phát triển thương mại giữa Hoa Kỳ và VN, ông Charles Rivkin lạc quan về tiến trình đàm phán TPP sẽ kết thúc trong năm và khẳng định điều này có ý nghĩa không chỉ với VN mà toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

    Ông nói: “Chính phủ Mỹ và Tổng thống Obama đặt mục tiêu hoàn tất đàm phán TPP trong thời gian tại vị của mình. Mặc dù không thể đưa khung thời gian chính xác nhưng tôi nghĩ với việc Quyền thúc đẩy thương mại (TBA) vừa được hạ viện thông qua sẽ tạo điều kiện cho TPP hoàn tất trong năm nay”.

    * Theo ông, VN có những cơ hội sau nào khi hiệp định TPP được ký kết?

    - So với 12 nước tham gia đàm phán TPP, VN có nền kinh tế nhỏ nhất nhưng theo tính toán của các tổ chức độc lập, GDP của VN sẽ tăng trưởng 30% trong vòng 10 năm tới sau khi gia nhập TPP. Đáp ứng các tiêu chuẩn cao trong TPP sẽ giúp ngành công nghiệp sản xuất trong nước cải thiện, doanh nghiệp VN tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

    Tôi nghĩ nên nhìn một cách tích cực TPP sẽ giúp VN cải thiện môi trường đầu tư của mình. Các doanh nghiệp Hoa Kỳ khi đến đầu tư ở thị trường nào đều mong muốn ba điều: tính minh bạch, khả năng dự báo cao, tinh thần thượng tôn pháp luật và điều này thể hiện rõ trong các cam kết TPP.

    Hiện nay, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn của VN. Sau TPP thuế quan sẽ giảm xuống, cơ hội cho hàng hóa qua thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới này rất nhiều. Kể từ khi bình thường hóa quan hệ thương mại đến nay, từ mức 450 triệu USD sau 20 năm con số này đã xấp xỉ 40 tỉ USD, tăng hơn 100 lần. Do đó, thương mại hai nước chắc chắn sẽ tăng trưởng nhanh chóng nếu hoàn tất TPP.

    Cuối cùng, bản thân từng là giám đốc điều hành của một công ty, tôi hiểu cơ hội dành cho các doanh nghiệp trước những hiệp định tự do thương mại như thế nào. Hoa Kỳ có hơn 28.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ, số lượng này chiếm 98% số doanh nghiệp Hoa Kỳ, nhưng trong số 19.000 tỉ xuất khẩu mỗi năm, nhóm doanh nghiệp này chỉ chiếm hơn 1%. Tôi cũng biết xương sống của kinh tế VN là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

    Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, những rào cản thuế quan hay phi thuế quan đều không quá khác biệt, họ bị chịu ảnh hưởng rất nhiều. Vì vậy, tham gia TPP nhóm doanh nghiệp này sẽ có cơ hội tham gia xuất khẩu khi các chướng ngại vật trên được dỡ bỏ.

    * Vậy còn quan hệ Hoa Kỳ và VN như thế nào sau TPP?

    - Chắc chắn sẽ cải thiện. Các dự án đầu tư của doanh nghiệp Hoa Kỳ đều mang tính dài hơi và thường đi kèm nhiều khoản hỗ trợ khác. Hiệp định TPP nâng cao chuẩn mực trên toàn thế giới không chỉ cho khu vực này, không chỉ đem lại lợi ích cho các quốc gia tham gia đàm phán.

    Nếu bạn để ý, ngay cả khi mới dự báo TPP sớm hoàn tất đã có làn sóng đầu tư vào VN để đón đầu cơ hội. Hãy tưởng tượng nếu TPP hoàn tất sẽ tạo sức hút như thế nào vào các nước này. Bởi nếu có sự lựa chọn đầu tư, tôi cũng sẽ chọn nơi nào mà các khoản đầu tư được bảo vệ. Các doanh nghiệp nước ngoài dời nhà máy sang VN chắc chắn sẽ đem lại nhiều lợi ích, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn việc làm…

    * Vừa rồi ông có buổi gặp tiếp xúc doanh nghiệp Hoa Kỳ tại VN, họ chia sẻ gì với ông về môi trường đầu tư VN?

    - Trong các chuyến công du của mình với tư cách là trợ lý bộ trưởng kinh tế và thương mại Hoa Kỳ, đến quốc gia nào tôi đều muốn gặp Hiệp hội doanh nghiệp Hoa Kỳ (Amcham) tại đó. Tôi đã gặp hơn 30 Amcham của các thành phố, nhưng chưa nơi nào tôi thấy được sự hứng khởi như Amcham ở Hà Nội và TP.HCM.

    Họ nói đã đầu tư ở đây và mong muốn rót vốn vào VN nhiều hơn nữa. Không chỉ vì chờ đón hiệp định TPP mà sự háo hức này đến từ lợi thế lao động trẻ, tràn đầy năng lượng của VN, sự sôi động diễn ra hằng ngày trên đường phố VN. Có quá nhiều cơ hội đầu tư ở đây.

    Theo Như Bình

    Tuổi trẻ
    Last edited: May 30, 2015
  8. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 6, 2014
    Likes Received:
    1,861
    Thứ 7, 30/05/2015, 11:02

    Hàn Quốc sẽ tăng cường đầu tư vào Việt Nam


    [​IMG]
    Hàn Quốc sẽ tăng cường đầu tư vào nước ta trong thời gian tới.

    Thông tin này được ông HongSun, Tổng Thư ký Phòng Thương mại Hàn Quốc tại Việt Nam, cho biết.

    Năm 2015 là một dấu mốc quan trọng cho nền kinh tế đất nước khi hàng loạt Hiệp định thương mại tự do (FTA) sẽ được ký kết và thực thi. Ngày 5/5 vừa qua, Hiệp định được ký kết đầu tiên là Hiệp định thương mại tự do Việt Nam- Hàn Quốc, việc thực thi Hiệp định vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức nếu doanh nghiệp nước ta không có chiến lược hội nhập bài bản, rõ ràng. Để hội nhập thành công, doanh nghiệp cần tuân thủ nghiêm kỷ luật thị trường.

    Hội nhập, thách thức lớn hơn

    Theo đại diện của nhiều doanh nghiệp, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam- Hàn Quốc được thực thi, hàng xuất khẩu của nước ta sẽ được hưởng nhiều cơ hội thị trường mới nhờ các cam kết mở cửa mạnh mẽ từ phía Hàn Quốc. Đồng thời, nâng cao hiệu quả nhập khẩu đối với các nhóm hàng nguyên liệu, phục vụ các ngành sản xuất, xuất khẩu chủ lực, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu từ một số thị trường truyền thống, góp phần đa dạng hóa nguồn cung nguyên liệu…

    [​IMG]
    Nhiều mặt hàng nông sản Việt Nam sẽ được giảm thuế cao khi nhập khẩu vào Hàn Quốc

    Tuy nhiên, đi kèm với đó là những thách thức về cạnh tranh, nếu doanh nghiệp không khai thác những lợi thế từ Hiệp định thì sẽ chịu rất nhiều rủi ro, bất lợi. Ông Nguyễn Đỗ Kiên, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần may Parosy cho rằng: "Doanh nghiệp Việt Nam bây giờ mới đang trong giai đoạn gia công. Khi hội nhập, doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức lớn hơn. Hiện các nhà đầu tư FDI ở ngành dệt may, đang đầu tư rất nhiều vào việc xây dựng các nhà máy từ các khâu dệt vải, nhuộm… Họ mạnh hơn mình do họ có đầu ra lớn. Do đó thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam càng khó khăn hơn”.

    Theo Hiệp định, Hàn Quốc sẽ cắt giảm hơn 97% giá trị thuế nhập khẩu đối với các nhóm hàng nông, thủy sản của Việt Nam như: tôm, cua, cá, hoa quả, nhiệt đới và hàng công nghiệp như dệt may, đồ gỗ, sản phẩm cơ khí ..., Việt Nam sẽ cắt giảm thuế quan gần 93% giá trị nhập khẩu đối với nhóm hàng công nghiệp, trong đó có các nhóm: nguyên phụ liệu dệt, may, nguyên liệu nhựa, linh kiện điện tử...

    Chuyên gia kinh tế Nguyễn Đăng Doanh cho rằng: hiện nước ta có đến hơn 90% các doanh nghiệp là vừa và nhỏ, do đó khi mở cửa đòi hỏi doanh nghiệp phải có kỷ luật thị trường, nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp; không nên có những tư tưởng trông chờ mà phải tự trang bị cho mình những kiến thức cần thiết, đi lên bằng chính nội lực của mình. Do đó, các doanh nghiệp cần phải liên kết lại với nhau để có được sản lượng có giá trị thương mại có thương hiệu và làm theo đúng kỷ luật của thị trường, phải biết về những yêu cầu về nhãn mác về xuất sứ hàng hóa về vệ sinh an toàn thực phẩm thì phải làm rất nghiêm ngặt nếu không đáp ứng được những điều kiện đề ra thì sẽ không xuất khẩu được khi đó khó cơ hội mở ra doanh nghiệp.

    Nhằm tạo năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, ông Bùi Huy Sơn, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương, Trưởng đoàn đàm phán Hiệp định thương mại tự do Việt Nam- Hàn Quốc, cho biết: hiện Cục Xúc tiến thương mại đang đẩy mạnh công tác cung cấp thông tin về thị trường, hỗ trợ các doanh nghiệp về năng lực phân tích nghiên cứu thị trường, phối hợp với các đối tác Hàn Quốc triển khai chương trình hỗ trợ cho doanh nghiệp về nâng cao năng lực thiết kế và phát triển sản phẩm mới.

    Hàn Quốc sẽ tăng cường đầu tư vào nước ta trong thời gian tới.

    Tuy nhiên, các doanh nghiệp cần chủ động đầu tư trang thiết bị công nghệ, nâng cao tay nghề và năng lực của người lao động. Đồng thời, đáp ứng được yêu cầu thị hiếu của khách hàng nhằm tiếp cận thị trường.

    Theo ông Sơn, các doanh nghiệp cần nắm rất rõ các cam kết của hiệp định thương mại mới tạo ra cơ hội và biết thách thức để có giải pháp ứng phó phù hợp.

    Ông HongSun, Tổng thư ký Phòng Thương mại Hàn Quốc tại Việt Nam cho rằng: Hiệp định thương mại tự do Việt Nam- Hàn Quốc là một sự kiện rất lớn về kinh tế của hai quốc gia. Thời gian tới, , do đó để tận dụng được những lợi thế từ Hiệp định mang lại, các doanh nghiệp Việt Nam cần có chiến lược phát triển lâu dài với các đối tác Hàn Quốc. Nhiều tập đoàn Hàn Quốc đang quan tâm và trực tiếp đầu tư hợp tác vào Việt Nam.

    Ông HongSun còn cho rằng, để các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu các sản phẩm được thuận lợi thì nên hợp tác hoặc chia sẻ với một vài công ty nước ngoài có kinh nghiệm. Đồng thời, cần theo dõi sát sao các thông tin và có thể hợp tác, chia sẻ với các công ty của Hàn Quốc để tiến tới xuất khẩu trong thời gian tới.

    Trong nhiều năm qua, Hàn Quốc luôn là đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam. Từ năm 2011, Hàn Quốc đã vượt Nhật Bản trở thành đối tác lớn thứ 2 cung cấp hàng hoá cho Việt Nam, chỉ đứng sau Trung Quốc. Sau năm 2015, hai nước phấn đấu kim ngạch thương mại hai chiều đạt 30 tỷ đô la Mỹ. Năm 2014, Hàn Quốc cũng là nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam. Việc tăng cường quan hệ thương mại và đầu tư với nước này một phần giúp các doanh nghiệp Việt Nam có thêm kinh nghiệm kinh doanh và cạnh tranh với các đối tác lớn phát triển./.

    Hàn Quốc thông qua khoản vay trị giá 77 triệu USD cho Việt Nam

    Theo Nguyễn Hằng

    VOV
  9. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 6, 2014
    Likes Received:
    1,861
    Thứ 7, 30/05/2015, 15:00

    Việt Nam sẽ trở thành công xưởng mới của thế giới: Khi nào là thời điểm thích hợp?


    [​IMG]
    VN giờ đây đã chủ động hơn trong thu hút đầu tư FDI một cách chất lượng

    TS Dương Đình Giám - Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách công nghiệp (Bộ Công Thương) đã khẳng định: Việt Nam phải trở thành công xưởng mới của thế giới. Vậy thời điểm nào để triển khai “công xưởng” này?
    Khởi điểm là một “cấu phần phòng rủi ro” của công xưởng thế giới” trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài, Việt Nam hôm nay đang hội tụ đủ các yếu tố để có thể vươn lên trở thành công xưởng thực thụ. Vấn đề là khi nào?

    Cấu phần của “công xưởng”

    Một điều có thể thấy rất rõ ràng là làn sóng chuyển dịch đầu tư từ Trung Quốc sang VN và các nước Đông Nam Á khác như Thái Lan, Indonesia gần đây, đã cho thấy Trung Quốc không còn được xem là công xưởng chính của thế giới. Người láng giềng mất đi vị thế này vì nhiều nguyên do, trong đó có yếu tố mất lợi thế chi phí lao động rẻ.

    Làn sóng đầu tư thứ ba xuất hiện với việc chọn VN làm vùng trũng như một địa chỉ đầu tư đích thực - không còn mang tính “dự phòng-;điều đó đã xác lập vị thế mới của VN. Và rất quan trọng, là xác lập cơ hội từ một phân xưởng vươn lên trở thành công xưởng, khi VN sở hữu tổng dân số tiệm cận 100 triệu dân (rất hấp dẫn cho FDI khai thác thị trường) và chi phí nhân công lao động vẫn còn ở mức thấp (phù hợp với mục tiêu FDI khai thác tài nguyên nhân lực).

    Đón làn sóng thứ ba với định hướng rõ ràng và chiến lược trở thành công xưởng có tiếng nói trong chuỗi cung ứng toàn cầu, VN giờ đây đã chủ động hơn trong thu hút đầu tư FDI một cách chất lượng, cũng như, mở cửa thị trường vốn để hấp dẫn vốn đầu tư FII bền vững, như một động lực khác cho sự tăng trưởng của nền kinh tế, cho DN và bổ trợ cho thu hút FDI. Nhưng, thách thức để thoát khỏi hình ảnh “phân xưởng” – của một mô hình kinh tế từ gia tăng cơ học chuyển đổi sang nâng cao năng suất của các yếu tố đầu vào thì vẫn còn nguyên vẹn đó. VN chỉ mới được bật đèn xanh và vẫn còn cách “cột đèn” công xưởng thế giới một khoảng cách.

    Theo thống kê của Maybank KE, hiện nay, thu hút FDI đang chiếm 5% GDP VN. Tuy nhiên, nguồn FDI trong ASEAN mới chỉ chiếm 17%. “Cơ hội để tăng cao thu hút đầu tư nội khối ASEAN của VN tin rằng sẽ còn tăng cao trong tương lai, khi các Hiệp định thương mại tự do, đặc biệt là sự hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN, cho phép lưu thông tự do hơn về hàng hóa, dịch vụ, con người và vốn, giúp khơi thông vốn của khu vực kinh tế”, ông John Chong lạc quan.

    VN cần tiếp tục đầu tư vào hạ tầng trọng yếu, đầu tư vào thị trường vốn và vốn con người, đẩy mạnh tái cấu trúc cũng như thúc đẩy cổ phần hóa các DNNN.

    Trả lời cho câu hỏi bao giờ VN mới trở thành công xưởng mới của thế giới, ông John Chong khẳng định: “VN cần tiếp tục đầu tư vào hạ tầng trọng yếu, đầu tư vào thị trường vốn và vốn con người, đẩy mạnh tái cấu trúc cũng như thúc đẩy cổ phần hóa các DNNN. Đây là hướng đi đúng cho VN trong hiện nay và tương lai. Nhưng việc trở thành công xưởng mới của thế giới vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào VN, vào chiến lược VN theo đuổi. Cùng với đó, vấn đề then chốt là thực hiện chiến lược đã lựa chọn, theo lộ trình như thế nào”.

    Cần thêm thời gian

    Nhìn chung, cần thời gian hơn vẫn là “từ khóa” được các kinh tế gia sử dụng, để dự báo về thời điểm VN có thể trở thành công xưởng mới, “mắt xích” quan trọng không thể thiếu trong chuỗi cung ứng giá trị toàn cầu. Muốn đạt tới mục tiêu như vậy, nói như GS Vũ Minh Khương, GS Trường Chính sách công Lý Quang Diệu (ĐH quốc gia Singapore), điều tiên quyết bắt buộc vẫn là phải “dựa vào nội lực”!

    Cũng hệt như việc sở hữu vị thế chiến lược đang vừa là ưu thế, lại vừa là thế kẹt khi nằm giữa hai hai nền kinh tế lớn của thế giới là Trung Quốc và Ấn Độ, VN đang phải đứng giữa bài toán lựa chọn trong tiến trình mục tiêu công xưởng mới của thế giới. Đó là bài toán cần thời gian để củng cố nội lực, để tận dụng các yếu tố các hội tụ, cải thiện hơn nữa môi trường kinh doanh và đặc biệt chất lượng nhân lực trong xu thế bắt buộc vẫn phải giữ chi phí nhân công lao động hợp lí – nhưng lại không thể để thiệt thòi cho người lao động và tụt mãi ở ngưỡng thâm dụng lao động giá rẻ, đặc biệt cũng không quá chậm để vuột mất cơ hội đang đến nhanh và có thể qua nhanh khi cộng đồng ASEAN thành lập và Hiệp định FTA được kí kết.

    “Công xưởng mới” gồm những lĩnh vực gì?

    Trong bài viết đăng trên Bloomberg, tác giả Andy Mukherjee cho rằng cơ hội nổi lên thành công xưởng của thế giới, sản xuất những mặt hàng có hàm lượng sức lao động cao, đã bắt đầu từ sự thay đổi trong cơ cấu hàng xuất khẩu của VN. Các sản phẩm xuất khẩu thô trước đây chiếm tỷ trọng lớn nay suy giảm dần vai trò. Theo đó, xuất khẩu, dày giép, gỗ… - những ngành đòi hỏi kĩ năng lao động, kĩ thuật, và ngày càng đòi hỏi hàm lượng chất xám sáng tạo… đang tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu và có thể vượt qua những ngành chưa tìm được hướng đi tinh chế, chế biến sâu với giá trị gia tăng cao như cà phê, gạo, thủy sản… Mặt khác, bức tranh công xưởng mới cũng được kì vọng sẽ lắp ghép mảng màu sản xuất công nghiệp điện tử, cũng với sự hiện diện của TNC đã và đang tiếp tục đầu tư với cam kết dài hạn ở VN, tuy rằng, kì vọng này không trùng nội hàm chúng ta sẽ cạnh tranh mảng ghép màu này cùng Ấn Độ.

    Với xu hướng và những “mảng miếng” trong bức tranh công xưởng, tập trung vào các ngành hàng sản xuất hàng hóa dịch vụ tiêu dùng và cao hơn, là công nghiệp điện tử… việc tiếp cận công nghệ tiên tiên và công nghệ cao không có nghĩa VN có thể sẽ “đột phá” một giấc mơ trở thành công xưởng công nghệ cao như Đài Loan, hay “chớp thời cơ” đẩy Ấn Độ tụt khỏi tầm với công xưởng sản phẩm điện tử và công nghệ thông tin mới của toàn cầu.

    Bloomberg: Việt Nam đang trở thành công xưởng mới của Châu Á

    Theo Lê Mỹ

    Diễn đàn doanh nghiệp
  10. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 6, 2014
    Likes Received:
    1,861
    Chủ nhật, 31/05/2015, 10:02

    Một Hiệp định mang nhiều ý nghĩa chính trị, kinh tế



    [​IMG]
    Thủ tướng *************** và Chủ tịch Ban thường trực Liên minh Kinh tế Á-Âu Viktor Khristenko. Ảnh: VGP/Nhật Bắc


    Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu vừa được Thủ tướng Chính phủ ***************, Thủ tướng của các nước thành viên Liên minh Kinh tế Á-Âu và Chủ tịch Ban Thường trực Ủy ban Kinh tế Á-Âu ký kết tại Kazakhstan. Đây là Hiệp định mang nhiều ý nghĩa cả về chính trị và kinh tế.
    Cụ thể, ý nghĩa về chính trị, Liên minh Kinh tế Á-Âu có dân số 170 triệu người với tổng GDP khoảng 2.500 USD, tuy là một tổ chức kinh tế mới được thành lập nhưng có vai trò hết sức quan trọng đối với việc phát triển một số quốc gia thuộc Liên Xô cũ, hướng tới một không gian kinh tế thống nhất.

    Việc ký kết Hiệp định tiếp tục khẳng định vai trò chủ động, tích cực của Việt Nam trong quan hệ hợp tác toàn diện với các nước thành viên Liên minh Kinh tế Á-Âu, đặc biệt là trong việc thực hiện quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam với Liên bang Nga, nước có vai trò dẫn dắt trong Liên minh.

    Đối với Liên minh, Việt Nam, nước có vị thế quan trọng trong ASEAN, trở thành nước đầu tiên trên thế giới ký Hiệp định FTA. Việc ký kết Hiệp định VCUFTA là một trong những ưu tiên hàng đầu của Liên minh về hội nhập kinh tế với thế giới trong giai đoạn hiện nay, qua đó Liên minh kỳ vọng sẽ mở rộng được quan hệ thương mại, đầu tư với khu vực Đông Nam Á trong Chiến lược tăng cường quan hệ với khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

    Về mặt kinh tế, việc thực hiện cắt giảm theo các cam kết FTA nói chung, trong đó có Hiệp định, sẽ có tác động giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, qua đó làm gia tăng kim ngạch xuất nhập khẩu, góp phần có tác động lan tỏa đa chiều trong toàn bộ nền kinh tế, trong đó có việc tăng thu ngân sách Nhà nước từ các sắc thuế nội địa khác, tạo công ăn việc làm cho người lao động và tăng tính chủ động của nền kinh tế.

    Trong giai đoạn tới, khi thực hiện Hiệp định, việc phía Liên minh xóa bỏ thuế ngay đối với nhiều nhóm mặt hàng xuất khẩu chủ lực có kim ngạch lớn của Việt Nam sang Liên minh như dệt may, giày dép, nông sản, thủy sản, hàng điện tử… sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường, đồng thời góp phần tăng đáng kể kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này.

    Hiện nay, Việt Nam nhập khẩu không nhiều từ Liên minh, chủ yếu tập trung vào xăng dầu, sắt thép và Việt Nam đang xuất siêu. Phần lớn các hàng hóa mà Việt Nam và Liên minh trao đổi với nhau là mang tính hỗ trợ bổ sung, không cạnh tranh nhau. Dự kiến, sau khi Hiệp định chính thức có hiệu lực, một số mặt hàng của Liên minh sẽ cạnh tranh với hàng hóa của các đối tác khác trên thị trường Việt Nam, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân Việt Nam có thêm lựa chọn về chủng loại, giá cả.

    Ngoài ra, trong quá trình đàm phán Hiệp định, hai bên cũng đã đạt được các mục tiêu của mình. Về phía Việt Nam, đó là mục tiêu mở rộng cơ hội thị trường cho hàng Việt Nam xuất khẩu sang các nước thành viên Liên minh, từ đó có thể thâm nhập sang các nước thuộc Liên Xô cũ. Tiếp đến là mục tiêu thu hút đầu tư trong những lĩnh vực phía Liên minh có thế mạnh như khai thác và chế biến khoáng sản, sản xuất năng lượng, chế tạo máy, hóa chất...

    Đồng thời, thông qua Hiệp định, Việt Nam cũng có cơ hội đẩy mạnh và mở rộng đầu tư sang các nước Liên minh về công nghiệp nhẹ, công nghiệp chế biến, khai thác dầu khí... Ngoài ra còn mở rộng cơ hội tiếp thu công nghệ tiên tiến trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tăng cường các quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và các nước thành viên Liên minh, đặc biệt là củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

    Về phía Liên minh, tham gia đàm phán Hiệp định là mong muốn mở rộng thị trường xuất nhập khẩu hàng hóa và đầu tư với Việt Nam, một nước có quan hệ hợp tác truyền thống, tin cậy từ lâu đời. Thông qua FTA với Việt Nam để mở rộng thị trường sang các nước khu vực ASEAN nói riêng và châu Á-Thái Bình Dương nói chung. Tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam sẽ là bước đi ban đầu để Liên minh có cơ sở trước khi xem xét, quyết định việc mở rộng quan hệ thương mại tự do với các nước khác.

    Có thể khẳng định, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu là Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới, hiện đại và toàn diện với các linh hoạt cần thiết, có mức độ cam kết cao và bảo đảm cân bằng lợi ích, tính đến điều kiện cụ thể của từng bên; là bước đột phá cho quan hệ kinh tế-thương mại giữa Việt Nam với các nước thành viên Liên minh.

    Cùng với các FTA khác, Hiệp định sẽ hỗ trợ việc mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ và đầu tư sang Liên minh, tạo tiền đề quan trọng để Việt Nam đẩy mạnh quan hệ thương mại và đầu tư sang các nước khác thuộc khối Cộng đồng các Quốc gia độc lập (SNG), mà nhiều nước trong số đó đang tiếp tục bày tỏ mong muốn trở thành thành viên của Liên minh.

    Theo Nguyễn Hoàng

    Chinhphu.vn

Share This Page