Nhận định của hatsen!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by hatsenLH, Jan 9, 2010.

413 người đang online, trong đó có 165 thành viên. 06:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. hatsenLH

    hatsenLH Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 19, 2009
    Likes Received:
    0
    Nhận định tuần 11-15 /1/1010 Lại một lần nữa nhà đầu tư ngỡ ngàng trước sự tháo chạy. Sự tháo chạy đó không đơn thuần là một sự điều chỉnh về mặt kỹ thuật mà nó xuất phát từ tâm lý của một bộ phận nhà đầu tư trên thị trường. Nguyên nhân có thể một lần nữa nhà đầu tư lại do tin đồn về việc tăng lãi suất cơ bản. Nhân tiện đây cũng có một ít nhận xét về việc tăng lãi xuất cơ bản để cùng nhau trao đổi, xét trên phương diện vĩ mô thì việc tăng lãi suất cơ bản chính là việc điều tiết dòng tiền của chính phủ đối với nền kinh tế, và nhằm thực hiện chính sách chung là ổn định nền kinh tế. Việc đồng USD tăng giá trên thị trường tự do và giá vàng biến động mạnh trên thị trường đã tạo sự bất ổn cho nền kinh tế, chính vì vậy việc tăng lãi suất cở bản cũng chính là một phần làm “hấp dẫn” thêm tiền VND, một phần hạn chế sự mất giá của VND. Tóm lại trên khía cạnh này thì mục tiêu chính là “làm cho tiền đồng mạnh lên”, đây là điều tốt. Tuy nhiên song song với các tốt, nếu xét riêng gốc độ thị trường chứng khoán thì nó sẽ ảnh hưởng không tốt đến những vấn đề sau: Công thức tạo tiền, hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp niêm yết và tâm lý nhà đâu tư. Trong đó tâm lý nhà đâu tư là yếu tố quan trong tuy nhiên đó là kết quả của 2 yếu tố trước. + Công thức tạo tiền: Dòng tiền sẽ có chuyển dịch mà cụ thể là dòng tiền một phần sẽ chảy vào kênh huy động của ngân hàng đối với các nhà đầu tư không thích mạo hiểm, tuy nhiên nếu xét cho cùng thì mức tăng lãi suất này chưa phải là quá hấp dẫn đối với nhà đầu tư, do tâm lý chung thì không ai đã tham gia thị trường chứng khoán lại chỉ mong muốn kiếm 11%-12% / năm cả ( và tôi cũng không ngoại lệ), lòng tham sẽ dẫn dắt dòng tiền trở lại với thị trường. Chính vì lẽ đó nguyên nhân này sẽ có ảnh hưởng tuy nhiên sẽ không nhiều. + Đối với các DN niêm yết, tăng lãi suất cơ bản ảnh hưởng trực tiếp tới chi phí đầu vào của doanh nghiệp, song ảnh hưởng này là không lớn. Do trong thực tế hầu như chi phí lãi vay không phải là yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả kinh doanh của đơn vị. Nếu một doanh nghiệp tốt và có hệ thống quản trị tốt thì việc sử dụng vốn vay là một công cụ giúp cho các chỉ số của doanh nhiệp trở nên “đẹp hơn” và tăng hiệu quả kinh doanh hơn chứ không phải là dẫn đến tình trạng khó khăn do tăng lãi suất. + Mục tiêu của những thay đổi về chính sách tiền tệ này là nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm sự phát triển bền vững. Tuy nhiên, chính sách này đã có những tác động tâm lý khá mạnh, dẫn đến việc bán tháo cổ phiếu. Do đa phần nhà đầu tư đều cho rằng sự sụt giảm về dòng tiền và doanh nghiệp sẽ khó khăn nên họ đã bán cổ phiếu trước để “đua” với các tổ chức. Không ai hết, các tổ chức lớn là người hiểu rõ sự tác động này. Xét cho cùng, việc tăng lãi suất là một điều tốt cho nền kinh tế nhưng cũng có phần ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán, tuy nhiên theo quan điểm các nhân thì mức độ ảnh hưởng này không đáng kể • Trên phương diện vĩ mô có một số thông tin hổ trợ sau: + “Ngân hàng Nhà nước ngày 6/1 đã quyết định bơm 15 ngàn tỷ đồng cho các ngân hàng thương mại qua thị trường mở nhằm điều hòa cung – cầu vốn trong hệ thống. Đây là tín hiệu tốt cho các ngân hàng trong tình hình căng thẳng nguồn vốn hiện nay. Tuy nhiên, điều này lại góp phần làm tăng nỗi lo về thiếu thanh khoản của các ngân hàng.” + Việc cho phép mua bán T+2 sẽ tạo tính thanh khoản cho thi trường chưng khoán. + Việc đóng cửa sàn vàng có thể tạo tâm lý tốt cho thi trường chứng khoán. Phân tích theo kỹ thuật Ngắn hạn: [​IMG] Tâm lý bán tháo đã khiến Vnindex giảm xuống dưới mốc fibo 50%, phiên giao dịch ngày thứ 2 (11/1) khá quan trong, với sự tăng giá trở lại của HNX có thể góp tích cực về mặt tâm lý và hạn chế sự sự bán tháo của các nhà đầu tư. Tuy nhiên với việc xuất hiện một candle đỏ mạnh thì xu hướng giảm vẫn còn trong các phiên giao dịch tới, mốc hổ trợ tiếp theo theo fibo 38,2% là 504. Một số dấu hiệu kỹ thuật cho thấy sự suy yếu [​IMG] Bên bán đang mạnh dần Xét về dài hạn Đồ thị tuần cho chỉ báo mua vào [​IMG] [​IMG] Mọi dấu hiệu dường như chỉ mới bắt đầu, cho thấy một tương lai sáng hơn. Chúc các bạn giao dịch thành công!!!!!!!! hatsenlienhuong@gmail.com
  2. quycongcong

    quycongcong Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 19, 2008
    Likes Received:
    4
    Hay đấy
  3. nocstock

    nocstock Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 18, 2009
    Likes Received:
    0
    Sẽ có kịch hay vào T2 rồi
  4. bocap1

    bocap1 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 23, 2009
    Likes Received:
    0
    Phiên 1 giảm tý, phiên 2 bắt đầu xanh, phiên 3 xanh ngắt ... MUA ... cứ thế mà làm [r23)]
  5. hoasua82

    hoasua82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 24, 2009
    Likes Received:
    3,403

    Hay thật đấy anh. Rất khách quan. Trong NGUY lại có CƠ
  6. hatsenLH

    hatsenLH Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 19, 2009
    Likes Received:
    0
    cám ơn các bác đã có lời khen
  7. nncs5512

    nncs5512 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 28, 2009
    Likes Received:
    875
    Kiểu này tuần sau không thể xuống được rồi.
    Không biết có mua được giá rẻ không?
  8. hatsenLH

    hatsenLH Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 19, 2009
    Likes Received:
    0
    UP moi nguoi ung ho cai coi!
  9. hatsenLH

    hatsenLH Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 19, 2009
    Likes Received:
    0
    Em chỉ là newbee thôi bác! mong bác chỉ giáo thêm
  10. DatVietMember

    DatVietMember Thành viên quen thuộc

    Joined:
    May 19, 2002
    Likes Received:
    0
    Chuẩn không cần chỉnh :D

Share This Page