Nóng.........................................................trên diện rộng!!!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by ssivietnam, Jul 29, 2016.

826 người đang online, trong đó có 330 thành viên. 09:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2014
    Likes Received:
    4,082
    Bloomberg lạc quan về kinh tế Việt dù có TPP hay không
    Theo Bloomberg, nguy cơ sụp đổ trong một hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương, từ Mỹ đến Malaysia, không làm sứt mẻ lòng tin của chính phủ Việt Nam.
    http://news.zing.vn/bloomberg-lac-quan-ve-kinh-te-viet-du-co-tpp-hay-khong-post669104.html

    Dù Hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) – một thỏa thuận ưu đãi cho 12 nước thành viên chiếm khoảng 40% kinh tế toàn cầu - có được Quốc hội Mỹ phê chuẩn hay không, chính phủ Việt Nam đang lên kế hoạch giảm thuế và rào cản cho các doanh nghiệp để tăng sức cạnh tranh toàn cầu.

    “Dù TPP có hay không, mục tiêu của chúng tôi là cải thiện môi trường đầu tư”, ông Trần Xuân Hà, thứ trưởng Bộ Tài chính, trả lời trong một cuộc phỏng vấn tại Hà Nội ngày 22/07.

    [​IMG]
    Chuyên gia kinh tế của Ngân hàng Thế giới cho biết, dù mức tăng trưởng GDP trong năm nay của Việt Nam giảm 0,2% so với mức dự đoán trước đó, 6% vẫn là một con số đáng nể trong sự phát triển kinh tế toàn cầu. Ảnh: Reuters
    “Với TPP, khu vực doanh nghiệp của chúng tôi sẽ cần nâng cao năng lực cạnh tranh để có thể giữ vững thị phần”, ông Hà cho biết.

    Làn sóng đầu tư nước ngoài, một trong những yếu tố phát triển nền kinh tế, đang bùng nổ tại Việt Nam, tác động tới sự chuyển biến tỷ trọng nông nghiệp và công nghiệp trong nền kinh tế - từ chỗ xuất khẩu nông sản như gạo và cà phê sang trung tâm sản xuất. Xu hướng phát triển đó dường như không thể đảo ngược ngay cả khi hiệp định TPP không được thực hiện do sự phản đối của cả 2 ứng cử viên tổng thống Mỹ, Donald Trump và Hillary Clinton.

    “Việt Nam hưởng nhiều lợi ích từ TPP, nhưng điều này còn phụ thuộc vào nhiều quốc gia khác, bao gồm Mỹ”, Sebastian Eckardt, chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, nói trong cuộc phỏng vấn tại Hà Nội.

    Người đàn ông này cho biết: Đối với Việt Nam, “đó là một tiềm năng phát triển chứ không phải là rủi ro”.

    Ngân hàng thế giới dự đoán nền kinh tế của đất nước hình chữ S sẽ tăng trưởng 6% vào năm nay, giảm 0,2% so với kế hoạch đặt ra trước đó sau đợt hạn hán tồi tệ nhất trong 3 thập kỷ qua. Theo cơ quan thống kê, cam kết đầu tư nước ngoài trong 4 tháng đầu năm tăng 85% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Theo Ngân hàng Thế giới, TPP dự kiến nâng tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam lên 8% vào năm 2030, đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia gặt hái nhiều nhất trong hiệp định thương mại. Hiệp định này là một mục tiêu trọng tâm trong chính sách đối ngoại của Tổng thống Mỹ Barack Obama ở Châu Á. Nó tham vọng hơn các thỏa thuận khác ở chỗ không chỉ giảm thuế trên một loạt hàng hóa mà còn đưa ra sự bảo vệ về quyền sở hữu trí tuệ.

    TPP được ký kết vào tháng 2 và vẫn chưa được hợp thức hóa bởi các nước thành viên bao gồm Australia, Nhật và Singapore. Nó sẽ được đệ trình lên Quốc hội Việt Nam vào nửa cuối năm nay.

    Nguy cơ Mỹ
    Ông Hà cho biết, Bộ Tài chính sẽ trình dự thảo các quy định lên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về giảm thuế doanh nghiệp và hỗ trợ các công ty khởi nghiệp vào tháng tới. Cơ quan này đang đề xuất giảm mức thuế thu nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ từ 20% xuống mức 15% hoặc 17%.

    “Chúng tôi rất sẵn sàng để thông qua tất cả các thủ tục nội bộ. TPP sẽ mang lại nhiều cơ hội cho nền kinh thế Việt Nam cũng như nhiều thách thức cho các doanh nghiệp nhỏ của chúng ta”, người đàn ông này chia sẻ.

    Việc đạt được sự chấp thuận sẽ gặp khó khăn tại Mỹ, nơi mà các chiến dịch tranh cử bị chi phối bởi tâm lý chống toàn cầu hóa. Nếu Quốc hội Mỹ không thông qua hiệp định trong một phiên họp gọi là “vịt què” sau khi bỏ phiếu vào tháng 11, TPP sẽ phải đối mặt với những khó khăn trước những nhà lập pháp mới.

    Ông Hà từ chối bình luận về việc liệu Mỹ có thông qua thỏa thuận này hay không.

































































































































































    Kim Ngân

    Nguồn: KBCHN.NET
  2. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2014
    Likes Received:
    4,082
    Chính thức gia hạn giải ngân gói 30 nghìn tỷ từ 1/8
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ai sẽ được vay nhà ở xã hội lãi suất ưu đãi 4,8% trong tối đa 25 năm

    Sau khi lắng nghe ý kiến phản ánh nguyện vọng của người dân, cũng như cân đối hài hòa lợi ích của người dân và Nhà nước, gói 30 nghìn tỷ dành cho khách hàng vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở, xây dựng mới, cải tạo sữa chữa lại nhà ở với lãi suất ưu đãi chính thức được gia hạn giải ngân kể từ ngày 1/8.
    Theo quy định tại Thông tư 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013, việc giải ngân Chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP của ngân hàng đối với khách hàng từ nguồn tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước kết thúc khi Ngân hàng Nhà nước giải ngân hết số tiền tái cấp vốn khoảng 30.000 tỷ đồng nhưng tối đa là 36 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực (ngày 01/6/2013).

    Sau khi lắng nghe ý kiến phản ánh nguyện vọng của người dân, cũng như cân đối hài hòa lợi ích của người dân và Nhà nước, trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và báo cáo của các ngân hàng về tình hình triển khai chương trình đến thời điểm 10/5/2016, Ngân hàng Nhà nước đã có Công văn số 3954/NHNN-TD trình Thủ tướng Chính phủ về phương án gia hạn chương trình 30.000 tỷ đồng như sau:

    Cho phép gia hạn giải ngân tái cấp vốn đối với các hợp đồng tín dụng đã ký trước ngày 31/3/2016 đối với các khách hàng là cá nhân, hộ gia đình vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở, xây dựng mới, cải tạo sữa chữa lại nhà ở của mình (nhóm khách hàng cá nhân) tối đa đến ngày 31/12/2016;

    Dừng giải ngân tái cấp vốn theo đúng quy định tại Thông tư 11/2013/TT-NHNN và Thông tư 32/2014/TT-NHNN đối với các khách hàng là hộ gia đình, cá nhân đầu tư cải tạo hoặc xây dựng mới nhà ở xã hội, chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội, dự án nhà ở thương mại được chuyển đổi công năng sang nhà ở xã hội (nhóm khách hàng doanh nghiệp).

    Tại Công văn số 5344/VPCP-KTTH ngày 30/6/2016 Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến: đồng ý về nguyên tắc với đề nghị của Ngân hàng Nhà nước tại Công văn số 3954/NHNN-TD và giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan theo thẩm quyền khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi các quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP. Trên cơ sở ý kiến của Bộ Xây dựng tại Công văn số1520/BXD-QLN ngày 26/7/2016 và Bộ Tài chính tại Công văn số 10373/BTC-TCNH ngày 25/7/2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 25/2016/TT-NHNN ngày 29/7/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013 quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ.

    Thông tư tập trung vào một số vấn đề sau:

    Về đối tượng gia hạn, đối với khách hàng là cá nhân, hộ gia đình mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; thuê, mua nhà ở thương mại; xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình, thời gian giải ngân của các ngân hàng từ nguồn tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước để cho vay hỗ trợ nhà ở được thực hiện tối đa đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016 áp dụng đối với các khoản vay mà ngân hàng đã ký hợp đồng tín dụng với khách hàng trước ngày 31 tháng 03 năm 2016 và đã được ngân hàng báo cáo Ngân hàng Nhà nước tại báo cáo định kỳ số liệu đến ngày 10 tháng 5 năm 2016.

    Quy định về việc xử lý đối với khoản giải ngân của các hợp đồng tín dụng ký trước ngày 31/3/2016 giữa ngân hàng với nhóm khách hàng cá nhân trong thời gian từ ngày 01/6/2016 đến ngày Thông tư có hiệu lực:

    Đối với các khoản giải ngân của ngân hàng trong thời gian từ ngày 01 tháng 06 năm 2016 đến ngày Thông tư này có hiệu lực được Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

    Thuộc các hợp đồng tín dụng ký trước ngày 31 tháng 03 năm 2016 với khách hàng là cá nhân, hộ gia đình mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; thuê, mua nhà ở thương mại; xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình;

    Thuộc các hợp đồng tín dụng đã được ngân hàng tổng hợp và báo cáo Ngân hàng Nhà nước tại báo cáo định kỳ số liệu đến ngày 10 tháng 5 năm 2016.

    Đối với các khoản giải ngân đủ điều kiện tại mục 1, ngân hàng áp dụng mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở do Ngân hàng Nhà nước công bố hàng năm kể từ thời điểm giải ngân, nhưng không quá thời gian áp dụng mức lãi suất cho vay quy định tại khoản 4 Điều 4 Thông tư 11/2013/TT-NHNN.

    Trong trường hợp ngân hàng đã thu nợ lãi lớn hơn mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở, ngân hàng thực hiện hoàn trả phần chênh lệch nợ lãi giữa mức lãi suất thực tế đã thu và mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở trong thời hạn không quá 02 (hai) tháng kể từ ngày Thông từ này có hiệu lực thi hành hoặc bù trừ cho khách hàng chậm nhất vào 02 (hai) kỳ thu lãi gần nhất sau khi được Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn.

    Thông tư số 25/2016 /TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2016 để đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của người dân.

    Mai Ngọc

    Theo Trí thức trẻ

    TỪ KHÓA
    gallant10 likes this.
  3. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2014
    Likes Received:
    4,082
    Việt Nam xuất khẩu điện thoại khắp thế giới, thu hàng tỷ USD
    [​IMG]
    Trong số 10 nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2016, nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện chiếm 20,6%; hàng dệt may chiếm 13,2%.
    Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2016 đạt kim ngạch 58,87 tỷ, chiếm 71,7% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

    Trong đó, nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện chiếm 20,6%; hàng dệt may chiếm 13,2%; máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện chiếm 9,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

    Cụ thể, nhóm điện thoại các loại và linh kiện, trong tháng 6 xuất khẩu nhóm hàng này đạt hơn 2,65 tỷ USD, giảm 9,1% so với tháng trước. Tính đến hết tháng 6/2016 xuất khẩu nhóm hàng này đạt gần 16,95 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 20,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

    Các thị trường xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện trong 6 tháng đầu năm 2016 của Việt Nam: thị trường EU (28 nước) với kim ngạch gần 5,28 tỷ USD, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 31,1% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước;

    Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đạt kim ngạch hơn 2,22 tỷ USD, tăng nhẹ 0,4%, chiếm 13,1% tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này; Hoa Kỳ đạt gần 2,07 tỷ USD, tăng mạnh 59,5% và chiếm 12,2% tổng kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng này;

    Hàn Quốc đạt hơn 1,33 tỷ USD, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2015, chiếm 7,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước.

    Đối với hàng dệt may, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này trong 6 tháng đầu năm 2016 đạt gần 10,85 tỷ USD, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2015, chiếm 13,2% trong tổng kim xuất khẩu của cả nước. Trong đó, doanh nghiệp có vốn FDI đạt kim ngạch gần 6,6 tỷ USD, chiếm 60,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của cả nước.

    Các thị trường xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2016: thị trường Hoa Kỳ đạt kim ngạch 5,42 tỷ USD, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 49,9% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của cả nước;

    Nhật Bản đạt kim ngạch gần 1,28 tỷ USD, tăng 5,5%, chiếm 11,8% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may; thị trường Hàn Quốc đạt 876 triệu USD, tăng 16%, chiếm 8,1% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của cả nước

    Đối với nhóm giày dép các loại, xuất khẩu giày dép trong tháng 6/2016 đạt gần 1,23 tỷ USD, giảm 1,4% so với tháng trước, tính đến hết tháng 6/2016 xuất khẩu nhóm hàng này đạt gần 6,27 tỷ USD, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước.

    Trong 6 tháng đầu năm 2016, khối doanh nghiệp FDI xuất khẩu nhóm hàng này đạt gần 5,05 tỷ USD, chiếm 80,4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm giày dép các loại của cả nước.

    Các thị trường xuất khẩu giày dép các loại trong 6 tháng đầu năm 2016 : Hoa Kỳ đạt gần 2,16 tỷ USD, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2015, chiếm 34,4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước; thị trường EU đạt hơn 2,1 tỷ USD, tăng 5,3%, chiếm 33,5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước.
    gallant10 likes this.
  4. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2014
    Likes Received:
    4,082
    Đánh chứng có cần quá thông minh?
    Chúng ta vẫn hay được nghe về sự thành công của những nhân vật xuất chúng trên thị trường chứng khoán. Vậy đâu là cơ hội cho những người bình thường?
    Đừng nghĩ là thiên tài thì không thua chứng khoán!

    Nếu bạn nghĩ các thiên tài có thể vào thị trường chứng khoán rồi ung dung dùng trí tuệ siêu việt của mình để “hốt tiền” của thiên hạ thì đó có thể là một suy nghĩ sai lầm. Câu chuyện về Isaac Newton sẽ là một minh chứng thú vị nhất.

    Isaac Newton là một nhà vật lý, nhà thiên văn học, nhà triết học, nhà toán học… người Anh. Ông được đánh giá là người “vượt lên trên tất cả những thiên tài” và là nhà khoa học vĩ đại, có tầm ảnh hưởng lớn nhất.

    Trong vật lý, ba định luật của Newton được coi là nền tảng trong suốt nhiều thế kỷ. Trong toán học, ông đã phát triển phép tính vi phân và tích phân cùng với Gottfried Leibniz. Năm 1703, ông được bầu làm chủ tịch của Hội Khoa học Hoàng gia Anh, một tổ chức của các nhà khoa học vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Năm 1705, ông được Nữ hoàng Anh phong tước hiệp sĩ. Nhìn chung, ai cũng phải công nhận Isaac Newton là một thiên tài toàn diện và vĩ đại.

    http://image.*********.vn/2016/07/26/GodfreyKneller-IsaacNewton-1689.jpg

    Hình vẽ Isaac Newton của Godfrey Kneller năm 1689

    Tuy nhiên, cuộc đời đầy vinh quang đó lại có một chương khá buồn và lại có liên quan đến … thị trường chứng khoán. Isaac Newton kiếm được khá nhiều tiền và đầu tư gần như toàn bộ vào thị trường chứng khoán, cụ thể là cổ phiếu South Sea Bubble.

    Hãy nhìn đồ thị sau đây để hình dung quá trình đầu tư của nhà khoa học này.

    http://image.*********.vn/2016/07/26/*********-Hinhphantichkythuat-2033.jpg

    Sau vụ thua lỗ khủng khiếp này nhà khoa học đáng kính đã phải thốt lên: “Tôi có thể đo đạc được lực chuyển động của các thiên thần nhưng chẳng thể nào đo đạc được sự điên rồ của con người".

    Sai lầm đến từ đâu?

    Theo các nhà nghiên cứu thì Newton đã phạm những sai lầm kinh điển như sau:

    Quá tự tin (Overconfidence). Đây được coi là một trong những hội chứng tâm lý nguy hiểm nhất trong Tài chính hành vi (Behavioural Finance). Newton có quyền tự tin khi ông đã từng đạt được những thành tựu vô cùng to lớn trong Vật lý, Toán học… Tuy nhiên, có một thực tế khắc nghiệt rằng ngay cả khi đạt giải Nobel Kinh tế thì vẫn thua chứng khoán như thường. Kết quả đầu tư của Quỹ Long-Term Capital Management được các nhà kinh tế Myron Scholes và Robert Merton thành lập vào năm 1994 sẽ là minh chứng cho điều này.

    Với công trình của mình về các chứng khoán phái sinh, Scholes và Merton dường như đã tìm ra một công thức mang lại một chiến lược kinh doanh vừa an toàn nhưng cũng vừa sinh lợi cao.Tuy nhiên, quỹ này thua lỗ đến 4.6 tỉ USD trong vòng chưa đầy bốn tháng và phải cần đến một gói cứu trợ tài chính để ngăn chặn sự sụp đổ. Thị trường tài chính đôi khi vận động khác với các mô hình khoa học.

    Xác định thời điểm sai. Rõ ràng Newton đã vào cổ phiếu South Sea sau khi cổ phiếu này tăng đến hơn 400% so với mức đáy. Các nhà đầu tư khác đã đạt được mức lợi nhuận khủng khiếp và đang chốt lời mạnh mẽ.

    Việc xác định cổ phiếu tốt là điều kiện cần nhưng rõ ràng thời điểm tốt mới là điều kiện đủ cho một vụ đầu tư thành công.

    Không cắt lỗ quyết liệt. Cắt lỗ nói riêng và quản trị rủi ro nói chung là những bài học quá cũ. Tuy nhiên, nếu quên nó thì chắc sẽ khó sống lâu!

    Nhà đầu tư “bình thường” cần những gì để thành công?

    Ta có thể dễ dàng nhận thấy một thực tế là không có thần đồng trong đầu tư chứng khoán. Trong khi thần đồng toán học, thần đồng tin học... có thể thấy nhan nhản trên mặt báo thì thần đồng chứng khoán hầu như ít thấy vì chứng khoán cần sự kiên nhẫn, bình tĩnh và kỷ luật. Những thứ này chỉ có thể có khi có sự trải nghiệm cuộc sống chứ hầu như không thể sở hữu ngay khi mới vừa sinh ra.

    Dĩ nhiên, sẽ không thể thấy được một người đần độn thành công lớn trong chứng khoán nhưng cũng không cần phải có IQ trên 130 để thành công trên sàn.

    Những nhà đầu tư “bình thường” nên rèn luyện cho mình hai đức tính cần thiết là kiên nhẫn và kỷ luật. Đây là hai đức tính mà nếu thiếu nó thì ngay cả khi bạn thông minh như các thiên tài thì cũng phải sớm rời bỏ cuộc chơi./.
    gallant10 and THANHTUAN2015 like this.
  5. thanchettrang

    thanchettrang Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 1, 2003
    Likes Received:
    54
  6. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2014
    Likes Received:
    4,082
    :drm3
    --- Gộp bài viết, Jul 29, 2016, Bài cũ: Jul 29, 2016 ---
    qua tuần đâu lại vào đó
  7. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2014
    Likes Received:
    4,082
    2016-2020: HOSE đặt mục tiêu vào Top ASEAN 5 với giá trị vốn hoá trên 60% GDP
    Ông Lê Hải Trà, Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc thường trực Sở GDCK TP.HCM (HOSE), cho biết giai đoạn 2016-2020 HOSE đặt mục tiêu lọt vào Top ASEAN 5 với quy mô giá trị vốn hoá thị trường cổ phiếu đạt trên 60% GDP.
    http://image.*********.vn/2016/07/29/Mr-Tra_193575_thumb.JPG
    Ông Lê Hải Trà, Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc thường trực HOSE
    Tại buổi lễ trao giải cuộc bình chọn báo cáo thường niên 2016 và kỷ niệm 16 năm hình thành phát triển Sở GDCK TP.HCM (HOSE), ông Trà cho hay năm 2016 là năm đầu tiên trong giai đoạn thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020 của chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam nói chung và của HOSE nói riêng. HOSE vẫn theo đuổi giá trị cốt lõi của mình trong xuyên suốt chặng đường phát triển, thực hiện tốt sứ mệnh tổ chức thị trường công bằng, công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển đa dạng sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị trường, đưa thị trường chứng khoán trở thành kênh huy động vốn chủ đạo và hiệu quả cho nền kinh tế theo đúng mục tiêu phát triển của Chính phủ.

    Trong giai đoạn tới, Sở tập trung vào việc củng cố và phát triển bền vững thị trường chứng khoán cơ sở, gia tăng quy mô, độ sâu, tính thanh khoản thị trường, rút ngắn khoảng cách so với các Sở GDCK trong khu vực, phấn đấu nằm trong top ASEAN 5 với quy mô giá trị vốn hoá thị trường cổ phiếu đạt trên 60% GDP.

    Về năng lực quản trị và nguồn nhân lực, Sở cũng đặt mục tiêu đạt chuẩn mực ngang bằng các Sở GDCK ASEAN; khai thác và vận hành hiệu quả cơ sở hạ tầng, hệ thống công nghệ thông tin hiện đại theo hướng tích hợp, thống nhất, đồng bộ cho toàn thị trường. Tích cực tham gia chương trình liên kết thị trường khu vực ASEAN theo lộ trình phát triển; mở rộng hợp tác với các đối tác trong khu vực ASEAN và các thị trường vốn thuộc tiểu vùng sông Mekong.

    Về nâng cao tính minh bạch thị trường, thúc đẩy phát triển bền vững, Sở tập trung vào các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng quản trị công ty của các công ty niêm yết để đạt mức ngang bằng các thị trường trong khu vực, hướng các công ty đến phát triển bền vững. Giải thưởng Báo cáo thường niên tốt nhất và báo cáo phát triển bền vững nhằm vinh danh các công ty niêm yết do Sở tiên phong khởi xướng đến nay đã bắt đầu có hiệu ứng lan tỏa, thu hút sự quan tâm ngày càng lớn của doanh nghiệp và làm thay đổi đáng kể nhận thức của doanh nghiệp cũng như nhà đầu tư về tính minh bạch và quản trị. Trong năm 2015, có 05 công ty niêm yết trên HOSE được giải thưởng ASEAN Corporate Governance Scorecard.

    Về đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ mới tiệm cận với thông lệ quốc tế, năm 2016, Sở đã ký kết hợp đồng với MSCI sử dụng chuẩn phân ngành quốc tế GICS® để phân ngành các công ty niêm yết trên Sở. Đây cũng là cơ sở để triển khai thêm 10 chỉ số ngành, hoàn thiện cấu trúc của bộ chỉ số HOSE-Index. Sản phẩm chứng quyền có đảm bảo cũng đang được Sở phối hợp với UBCKNN hoàn thiện khung pháp lý, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để có thể triển khai vào nửa đầu năm 2017.

    Về chuẩn bị các điều kiện cho việc tái cấu trúc thị trường, gia tăng tính hiệu quả của TTCK, tháng 4/2016, Sở GDCK TP.HCM và Sở GDCK Hà Nội đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với mục đích trao đổi và hỗ trợ về mặt chuyên môn trên một số lĩnh vực như chia sẻ và chuẩn hóa dữ liệu thông tin giữa 2 thị trường; phát triển các chỉ số chung; phối hợp tổ chức các chương trình quản trị công ty, phát triển bền vững; phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Tháng 10 tới đây, chỉ số chung của TTCK Việt Nam do Sở GDCK TP.HCM và Sở GDCK Hà Nội phối hợp xây dựng sẽ ra mắt thị trường, được xem như là bước khởi đầu cho việc thống nhất và tiêu chuẩn hoá hệ thống chỉ báo cho TTCK Việt Nam./.
    gallant10 likes this.

Share This Page