Tạm biệt nhé.

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by zodiac2004, Jul 26, 2021.

188 người đang online, trong đó có 75 thành viên. 02:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. zodiac2004

    zodiac2004 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 13, 2009
    Likes Received:
    1,708
  2. zodiac2004

    zodiac2004 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 13, 2009
    Likes Received:
    1,708
    Ông Vũ Tiến Lộc: Doanh nghiệp đang 'chết mòn' vì đại dịch
    Các biện pháp giãn cách xã hội trong dịch Covid-19 đang khiến doanh nghiệp, nhất là vừa và nhỏ chết dần chết mòn và khó vực dậy nếu không có giải pháp đột phá.

    Ngày 25/7, Quốc hội thảo luận ở hội trường về kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2021; kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2021-2025).

    Ông Vũ Tiến Lộc - Chủ nhiệm Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, thực trạng kinh tế đầu quý III đang xấu hơn nhiều do tác động tiêu cực từ đợt dịch thứ 4 bùng phát tại nhiều tỉnh thành. Kinh tế Việt Nam đang trải qua giai đoạn gian nan nhất trong nhiều thập kỷ vì Covid-19.

    Các biện pháp giãn cách xã hội tại địa phương để chống dịch, khiến doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ khó khăn. Doanh nghiệp đang chết dần, chết mòn, nhất là khu vực doanh nghiệp dịch vụ (trừ ngành tài chính, ngân hàng, bảo hiểm). Thậm chí, họ không có khả năng vực dậy sau đại dịch nếu không có biện pháp bứt phá hỗ trợ.

    [​IMG]

    Ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Ảnh: Trung tâm báo chí Quốc hội

    Những hỗ trợ vừa qua, chẳng hạn gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng, hay miễn, giãn thuế cho doanh nghiệp, giảm lãi suất..., ông Lộc cho rằng, đi vào cuộc sống không được bao nhiêu.

    Bà Nguyễn Thị Thuỷ, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp cũng cho rằng, những khó khăn của đại dịch đang ngấm ngày càng sâu vào từng người dân, doanh nghiệp. "Chính phủ cần đánh giá sức chống chịu của các doanh nghiệp hiện nay để có giải pháp căn cơ thời gian tới", bà Thuỷ góp ý.

    Gỡ khó cho doanh nghiệp, theo các đại biểu Quốc hội, Chính phủ cần có chính sách hỗ trợ bứt phá hơn để họ có thể gượng dậy, phát triển sau đại dịch.

    Ông Vũ Tiến Lộc đề nghị, chiến lược tiêm chủng vaccine cần đẩy nhanh hơn, nhất là tại các khu công nghiệp, khu chế xuất... để tránh đứt gãy kinh tế. Việt Nam cũng cần chuẩn bị điều kiện, lộ trình mở cửa lại nền kinh tế tương ứng với độ phủ tiêm chủng vaccine.

    Doanh nghiệp khó khăn vì dịch, doanh thu sụt giảm thì hỗ trợ hiệu quả nhất lúc này là Nhà nước tăng chi cho đối tượng yếu thế. Như vậy, vừa tăng kích thích tiêu dùng, vừa giải quyết được vấn đề xã hội, một mũi tên trúng hai đích.

    Với ngành dịch vụ, ngoài hỗ trợ tài chính, Chủ tịch VCCI nói, giải pháp căn cơ hơn là áp dụng hộ chiến vaccine với khách quốc tế đến Việt Nam và với người Việt Nam khi đã đạt tỷ lệ dân tiêm đủ hai mũi vaccine.

    "Hộ chiếu vaccine là điều kiện quan trọng để nền kinh tế có thể quay trở lại phục hồi", ông nhận xét.

    Trong khi đó, bà Nguyễn Minh Tâm - Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh, bối cảnh dịch bệnh cần ngăn chặn tình trạng lãng phí được đánh giá là "nguy hại hơn cả tham nhũng" nhưng nhiều người vẫn xem nhẹ
    https://vnexpress.net/ong-vu-tien-loc-doanh-nghiep-dang-chet-mon-vi-dai-dich-4330138.html
  3. Tungpro2020

    Tungpro2020 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Nov 2, 2020
    Likes Received:
    3,835
    Lần này doanh nghiệp ngấm đòn sâu
    --- Gộp bài viết, Jul 26, 2021, Bài cũ: Jul 26, 2021 ---
    Thị trường đang như thứ 2 tuần trước
    Sáng cò cưa giảm nhẹ tạo nghi ngờ
    Chiều đánh úp
    zodiac2004 likes this.
  4. zodiac2004

    zodiac2004 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 13, 2009
    Likes Received:
    1,708
    Mỗi tỉnh một kiểu chống dịch khiến doanh nghiệp 'kiệt quệ'
    Thực trạng chống dịch không thống nhất ở các địa phương liên tục được các đại biểu Quốc hội nêu như một nguyên nhân khiến doanh nghiệp thêm khó.

    Tại phiên thảo luận kinh tế xã hội ngày 25/7, ông Phan Đức Hiếu - Phó Viện trưởng Viện Quản lý kinh tế trung ương (CIEM), đại biểu Thái Bình nêu thực tế đang có sự khác biệt giữa các biện pháp phòng, chống dịch ở các địa phương. Hoàn cảnh nào đó là cần thiết, nhưng sự khác biệt giữa các biện pháp dịch dẫn tới ách tắc lưu thông vận chuyển hàng hoá, con người.

    "Tôi biết, ngay bây giờ trên nhiều tuyến cao tốc, quốc lộ vẫn đang xảy ra tình trạng ùn tắc hàng hoá do các quy định khác nhau trong phòng, chống dịch của các địa phương", ông Hiếu nói.

    [​IMG]

    Ông Phạm Trọng Nhân - Phó trưởng đoàn tỉnh Bình Dương. Ảnh: Giang Huy

    Ông đề nghị, các địa phương cần phối hợp, giảm tối đa điều kiện, biện pháp khác biệt không cần thiết trong phòng, chống Covid-19 để doanh nghiệp bớt gánh chịu chi phí, giảm ách tắc lưu thông hàng hoá.

    "Các địa phương cần áp dụng nguyên tắc công nhận lẫn nhau, công khai áp dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch bệnh", Phó Viện trưởng CIEM nhấn mạnh.

    Cùng quan điểm, ông Phạm Trọng Nhân - Phó trưởng đoàn đại biểu tỉnh Bình Dương cũng đề cập về biện pháp chống dịch kiểu "ngăn sông cấm chợ" ở một số nơi khiến vận chuyển hàng hoá tắc nghẽn. Theo ông, các doanh nghiệp đang cố gắng đáp ứng các phương thức, mô hình chống dịch của các địa phương nhưng thực tế "họ đang khó khăn".

    Ở phiên thảo luận sáng cùng ngày, thực trạng mỗi địa phương cát cứ khi đưa ra biện pháp chống dịch cũng được bà Nguyễn Thị Thuỷ, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp nhắc tới. Bà Thuỷ chỉ ra, một số tỉnh, thành áp dụng biện pháp thái quá, gây cản trở cho người dân, doanh nghiệp, như không cho xe chở nông sản đi qua mặc dù có giấy xác nhận an toàn.

    Có doanh nghiệp phản ánh xe hàng được đi qua chốt kiểm soát nhiều tỉnh, song đến địa phương cuối cùng cần giao hàng thì phải quay đầu ra vì mỗi nơi một quy định khác nhau.

    "Cả nước như một cơ thể sống quan hệ tuần hoàn chặt chẽ, nên không thể vì một chỗ bị bệnh mà cắt rời hết tất cả. Vấn đề đặt ra là cách ly mà không tách rời, gây đứt gãy nền kinh tế", bà Thủy nói.

    Khía cạnh này, theo ông Phạm Trọng Nhân, hệ thống sản xuất các khu công nghiệp cần sự liên kết với các lãnh đạo tỉnh, thành phố, hiệp hội ngành hàng... tạo cơ chế thuận lợi, dễ dàng hơn trong luân chuyển, cung ứng hàng giữa địa phương này, địa phương khác để tiếp tục duy trì mạch sống nền kinh tế.

    Ở tầm vĩ mô hơn, ông Phạm Trọng Nhân nhấn mạnh tới "mẫu số chung" giải quyết những bất cập là cần có vai trò Bộ Tổng tham mưu giúp Chính phủ điều phối nguồn lực cả nước trong tình trạng khẩn cấp.

    "Nhà nước nắm nguồn lực giữ dữ liệu từ trung ương đến địa phương. Để điều phối kịp thời, hợp lý, sẽ không cần những công văn của các địa phương đề nghị chi viện y tế, đề nghị giải toả lưu thông hàng hoá... mà các tỉnh, thành hay hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp đang phải gửi tới nhiều nơi như hiện tại", Phó trưởng đoàn đại biểu tỉnh Bình Dương nhấn mạnh.

    Giải trình tại phiên thảo luận chiều 25/7, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên thừa nhận, cung ứng hàng hoá cho TP HCM, các tỉnh phía Nam trong thời gian đầu áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, 16 gặp khó khăn, thiếu hàng cục bộ, đứt gãy chuỗi cung ứng.

    Nguyên nhân là một số địa phương gặp khó khăn, lúng túng, bị động trong khâu chống dịch, trong khi hầu hết chợ đầu mối, chợ truyền thống đóng cửa để đảm bảo an toàn dịch bệnh, cũng gây áp lực lên hệ thống siêu thị.

    Tình hình này được cải thiện sau khi rút kinh nghiệm trong phối hợp giữa các bộ, ngành. "Hiện không còn hiện tượng người dân đổ xô đi mua hàng. Giá cả một số mặt hàng như rau, củ quả tăng nhưng đó là quy luật tất yếu", Bộ trưởng Công Thương nói.

    Dự báo tình hình dịch bùng phát còn kéo dài, gây khó khăn lớn cho chuỗi sản xuất, đứt gãy nguồn cung cấp lao động, Bộ trưởng Công Thương đề nghị ngành nông nghiệp đẩy mạnh sản xuất hàng lương thực, thực phẩm, nhất là mặt hàng tươi sống, rau củ quả ở địa phương có dịch và vùng đệm, sẵn sàng cung ứng, đủ hàng cho nhu cầu người dân.

    Ngành giao thông, *******, y tế và chính quyền địa phương, nhất là địa phương trong vùng dịch, theo ông Diên, không đặt ra điều kiện khác, và áp dụng máy móc quy định chống dịch.

    Trưởng ngành Công Thương cũng đề nghị các địa phương rà soát, hỗ trợ doanh nghiệp phân phối dự trữ lượng hàng 10-15 ngày, trùng với thời gian thực hiện các chỉ thị giãn cách. Đồng thời, chấn chỉnh mạnh mẽ khâu phân phối, chợ dân sinh, chợ đầu mối, phát triển các loại hình bán hàng từ xa, thương mại điện tử...
    https://vnexpress.net/moi-tinh-mot-kieu-chong-dich-khien-doanh-nghiep-kiet-que-4330228.html
  5. Investor_hp

    Investor_hp Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 11, 2015
    Likes Received:
    1,598
    Dần dần ae chứng sỹ rời bỏ thị trường, thanh khoản teo tóp dần. hết phiên sáng chắc dưới 9k tỉ. CHắc xin quay lại hệ thống cũ cho BBs dễ đánh.
    zodiac2004 likes this.
  6. zodiac2004

    zodiac2004 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 13, 2009
    Likes Received:
    1,708
    Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: 'Nhiều doanh nghiệp lớn đã phải đóng cửa'
    Ở nửa đầu năm, trung bình mỗi tháng có 11.700 doanh nghiệp đóng cửa và đã xuất hiện nhiều hơn những doanh nghiệp lớn, theo Bộ Kế hoạch Đầu tư.

    Chiều 25/6, trong phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết các doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, do đó, sức cạnh tranh còn thấp.

    Hiện có khoảng 870.000 doanh nghiệp hoạt động, thì có hơn 96% là doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ. Trước việc phải chống chọi với dịch bệnh trong thời gian dài, doanh nghiệp đang trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

    Cụ thể, chuỗi cung ứng đã bị gián đoạn; đơn hàng và sản lượng giảm mạnh phải trì hoãn, giãn tiến độ đầu tư, thậm chí huỷ dự án đang hoặc sẽ thực hiện. Chi phí sản xuất tăng cao do giá nguyên liệu đầu vào tăng, chi phí vận chuyển, logistics tăng mạnh (thậm chí có thời điểm tăng 5 lần) cộng thêm phát sinh chi phí phòng ngừa dịch Covid-19.

    Thị trường cầu giảm mạnh, dẫn tới giảm doanh thu. Nhiều doanh nghiệp phải đối diện những rủi ro về thu hồi nợ, mất khả năng thanh toán, bị gián đoạn hoặc ngưng trệ hoạt động, thậm chí dừng hoạt động.


    Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng nhiều khó khăn đang bủa vây doanh nghiệp trong 6 tháng cuối năm. Ảnh: Hồng Phong.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng nhiều khó khăn đang bủa vây doanh nghiệp trong 6 tháng cuối năm. Ảnh: Hồng Phong.

    Năm 2020, tỷ lệ doanh nghiệp khu vực tư nhân có lợi nhuận chiếm tỷ lệ 33,86% tổng số doanh nghiệp, giảm gần 4,61% so với năm 2019. Trong 3 tháng đầu năm nay, chỉ có khoảng 60% doanh nghiệp khu vực tư nhân phát sinh doanh thu, giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

    Nửa đầu năm 2021, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường tiếp tục có xu hướng gia tăng, tăng 24,9% so với cùng kỳ năm 2020. Trung bình mỗi tháng có 11.700 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường và đã xuất hiện nhiều hơn những doanh nghiệp quy mô lớn phải đóng cửa.

    Trước những thách thức nêu trên, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Có thể kể đến chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động; chính sách giãn, hoãn, giảm thuế; cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ…

    “Những chính sách này đã phần nào giảm bớt các khó khăn của doanh nghiệp, góp phần quan trọng duy trì tăng trưởng và phát triển kinh tế năm 2020 (GDP năm 2020 đạt gần 3%). Việt Nam là một trong số ít các quốc gia duy trì tăng trưởng dương năm 2020, 6 tháng đầu năm GDP đạt 5,64%”, Bộ trưởng Dũng nói.

    Hiện tại, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp, trong khi các nguồn lực dự trữ cho doanh nghiệp đang cạn dần, thị trường chưa có dấu hiệu phục hồi hoặc đang phục hồi rất chậm.

    Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đặc biệt là các hiệp hội doanh nghiệp thường xuyên cập nhật tình hình của các doanh nghiệp để kịp thời kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương khẩn trương triển khai các giải pháp, chính sách hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

    Bộ cũng đang nghiên cứu để kiến nghị một số chính sách nhắm tiếp tục hỗ trợ cho doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể duy trì, trụ vững được qua đại dịch.

    Theo đó, tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng do Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm thường trực sẽ tiến hành rà soát các khó khăn, vướng mắc, thủ tục của tất cả dự án thuộc mọi thành phần kinh tế (FDI, ODA, tư nhân) để tạo môi trường kinh doanh thuận lợi nhất; kiến nghị các giải pháp, chính sách có thể giãn, hoãn tối đa các khoản thuế, phí, phải nộp cho doanh nghiệp.

    Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; tạo cơ chế luồng xanh cho doanh nghiệp hoạt động; đẩy nhanh cơ chế tiêm vaccine cho các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp, hàng không, du lịch, lưu trú, vận tải…

    https://zingnews.vn/bo-truong-nguye...-nghiep-lon-da-phai-dong-cua-post1243135.html
  7. MOCBLUE68

    MOCBLUE68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Oct 9, 2019
    Likes Received:
    2,803

Share This Page