tăng điểm

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by luotsongthanck, Oct 25, 2010.

946 người đang online, trong đó có 378 thành viên. 11:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. luotsongthanck

    luotsongthanck Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 8, 2010
    Likes Received:
    1,904
    Vn-Index tăng hơn 3 điểm trong phiên giao dịch đầu tuần nhưng sức mua của nhà đầu tư vẫn thấp.

    Thị trường đón nhận thông tin về CPI tháng 10 tăng trên 1% trong những ngày cuối tuần. Tuy nhiên, theo phân tích của một số công ty chứng khoán, kỳ vọng tăng giá tiêu dùng, trên thực tế, đã được phản ánh gần hết vào diễn biến trên thị trường chứng khoán trước đó. Do vậy, thông tin công bố sẽ không tác động nhiều đến giao dịch tuần này.
    Tuy vậy, cùng với nhận định kinh tế thế giới phục hồi chậm được lãnh đạo G20 đưa ra cuối tuần qua, nỗi lo lạm phát cũng khiến nhà đầu tư phải tiếp tục lo lắng.
    Điều này được phản ánh khá rõ trong đợt giao dịch mở cửa trên sàn TP HCM, khi VN-Index giảm 0,54 điểm, xuống 444,67 điểm trong vòng 15 phút. Tuy vậy, lượng giao dịch tăng cao hơn so với những phiên gần đây khi có gần 940.000 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ được chuyển nhượng, tương đương 24,35 tỷ đồng. Một số mã như L10, SMC, STB… khớp được trên 100.000 cổ phiếu.
    Thị trường tiếp tục dao động trong vùng giảm giá trong những phút đầu đợt 2. Vn-Index có lúc bị kéo xuống 443 điểm. Tình trạng này kéo dài khoảng một giờ đồng hồ, đi kèm với lượng giao dịch thấp.
    Tuy nhiên, đến trước 10 giờ sáng nay, Vn-Index có dấu hiệu đảo chiều nhờ lực mua tương đối tốt tại nhóm blue-chip. Một số cổ phiếu tăng điểm như EIB, HPG, NVT, QCG, VIC (tăng trần)… đẩy Vn-Index tăng nhẹ. Cuối đợt 2, chỉ số của sàn TP HCM tăng 2,55 điểm, lên 447,76 điểm.
    Index tiếp tục được cải thiện trong đợt khớp lệnh đóng cửa để kết phiên ở 448,61 điểm, tăng 3,4 điểm. Khối lượng cổ phiếu được chuyển nhượng trong phiên đạt hơn 28,6 triệu chứng khoán (735,21 tỷ đồng), tăng nhẹ so với phiên cuối tuần trước.
    Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng nhẹ 0,45 điểm, lên 111,77 điểm. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch giảm xuống còn 20,7 triệu chứng khoán, tương đương khoảng 400 tỷ đồng.
    Kết thúc giao dịch buổi sáng, UPCoM-Index tăng nhẹ 0,01 điểm, lên 42,9 điểm. Lượng giao dịch tính đến 11 giờ trưa nay, đạt 232.200 cổ phiếu, tương đương 3,87 tỷ đồng.
  2. luotsongthanck

    luotsongthanck Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 8, 2010
    Likes Received:
    1,904
    Để giảm lạm phát, Chính phủ có thể thực hiện các biện pháp siết chặt thêm tiền tệ, và như vậy hi vọng về một dòng tiền dồi dào hơn với TTCK trở nên khó khả thi trong giai đoạn từ nay đến cuối năm.
    Nhưng xét bản chất vấn đề hiện nay thì nguyên nhân chính của lạm phát nằm ở chi phí đẩy, và có thể còn do các yếu tố liên quan tới chính sách tài khóa chưa hiệu quả như đầu tư tràn lan, đầu tư công lớn, chỉ số ICOR cao v.v… Do đó, các chuyên gia kinh tế cho rằng, để giảm lạm phát về dài hạn, có lẽ các chính sách tài khóa sẽ được xem xét điều chỉnh chứ không hẳn là cứ phải sử dụng các chính sách tiền tệ thắt chặt.
    Lãi suất vẫn rất cao và khó có thể thắt chặt bằng việc đẩy lãi suất lên cao nữa. Chính vì thế, các nhà đầu tư cũng không nên quá quan ngại vào sự khó khăn của nguồn tiền trong thời gian tới tác động bởi yếu tố thắt chặt tiền tệ.
    Diễn biến thị trường thời gian qua dường như đã bị ảnh hưởng và phản ánh vào mức giá ngay cả khi kết quả về lạm phát tháng 10 chưa công bố, bởi nhà đầu tư đã phần nào hình dung một mức lạm phát cao kể từ khi thấy hàng loạt các yếu tố bất lợi lên giá tiêu dùng. Vì vậy gần như thị trường đã phản ánh gần hết “cái xấu” của tin tức CPI với mức giá hiện nay.
    Chuyên gia chứng khoán cũng cho rằng, các nhà đầu tư cũng nên nhìn nhận với tình hình hiện nay, mức 8% theo kế hoạch là gần như không thể đạt được. Tuy vậy mức 8% này cũng chỉ là một mốc, và cũng không nên có ý nghĩ ép buộc rằng, “room” tăng đến cuối chỉ còn 0,42% (lạm phát 10 tháng đạt 7,58%).
    Lạm phát có thể đạt mức xấp xỉ 10% cho năm 2010 cũng không phải là quá xấu, nếu nó đi kèm với các kết quả hợp lý khác như tăng trưởng, sức khỏe doanh nghiệp v.v… Bởi suy cho cùng, 8% hay 10% cũng là cái mốc đặt ra, và không nên quá phụ thuộc vào những cái mốc đó mà quên đi những vấn đề khác.
  3. luotsongthanck

    luotsongthanck Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 8, 2010
    Likes Received:
    1,904
    như vậy xét bản chất vấn đề hiện nay thì nguyên nhân chính của lạm phát nằm ở chi phí đẩy, và có thể còn do các yếu tố liên quan tới chính sách tài khóa chưa hiệu quả như đầu tư tràn lan, đầu tư công lớn, chỉ số ICOR cao v.v… Do đó, các chuyên gia kinh tế cho rằng, để giảm lạm phát về dài hạn, có lẽ các chính sách tài khóa sẽ được xem xét điều chỉnh chứ không hẳn là cứ phải sử dụng các chính sách tiền tệ thắt chặt.

Share This Page