TDH- Ga cuối

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by ckprodnsc, Apr 19, 2017.

1488 người đang online, trong đó có 595 thành viên. 20:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. landauchoichung

    landauchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 22, 2017
    Likes Received:
    765
    Chốt gì nữa bác. Em tưởng chốt xong rồi chứ. Nay ra TDH vào được 3k pdr giá 24.05 an ủi
  2. Vothaivumhb

    Vothaivumhb Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 19, 2016
    Likes Received:
    36,604
    Nhìn PDR rồi suy ra nhé, TDH không kém PDR vậy mà giá bằng 60% PDR vô lý quá, có gì đó sai sai
    Makeri likes this.
  3. teoemxyz

    teoemxyz Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 5, 2016
    Likes Received:
    926
    Hạ tầng-BDS TP HCM được ưu tiên
    Ưu tiên vốn ODA cho hạ tầng đô thị, môi trường ở TPHCM
    Văn Nam
    Thứ Hai, 1/5/2017, 11:59 (GMT+7)
    Chia sẻ:
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    Thi công tuyến metro số 1 - Ảnh: Văn Nam
    (TBKTSG Online) – Chính phủ ưu tiên bố trí vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn ưu đãi cho TPHCM đầu tư các chương trình, dự án hạ tầng đô thị, môi trường và những chương trình, dự án có khả năng thu hồi vốn, theo Nghị định về một số cơ chế chính sách tài chính đặc thù cho TPHCM vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành, có hiệu lực từ ngày 10-6-2017 để áp dụng từ năm ngân sách 2017.

    Theo đó, việc bố trí vốn đầu tư cho các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và nguồn vốn ưu đãi trên địa bàn thành phố được thực hiện theo nguyên tắc: đối với dự án thuộc nhiệm vụ chi ngân sách thành phố, Chính phủ cho thành phố vay lại hoặc cấp phát một phần, thành phố bố trí vốn đối ứng từ ngân sách để trả gốc, lãi phần vay đúng hạn…

    Nghị định nói trên cũng nêu, đối với một số công trình, dự án quan trọng có quy mô đầu tư lớn thuộc lĩnh vực môi trường, giao thông, thủy lợi vượt quá khả năng cân đối ngân sách địa phương, UBND thành phố lập dự án kèm theo đề nghị gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ trình Quốc hội quyết định hỗ trợ từ ngân sách trung ương.

    Theo một báo cáo gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính hồi cuối tháng 3-2017, UBND thành phố từng nêu các khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai kế hoạch đầu tư công, trong đó có khó khăn về cơ chế pháp lý và giải ngân vốn ODA.

    Theo UBND thành phố, hiện nay các dự án ODA trọng điểm của thành phố có tiến độ thực hiện rất tốt và đã có khối lượng chờ thanh toán tại Kho bạc Nhà nước thành phố. Tuy nhiên, việc ngừng giải ngân hiện nay từ kho bạc là không phù hợp với quy định của hợp đồng quốc tế đã ký và quy định của Việt Nam về quản lý hợp đồng, dễ gây phát sinh khiếu nại và các khoản tiền phạt, lãi do chậm thanh toán.

    Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ODA cho các dự án, hạn chế tối đa những khiếu nại phát sinh từ phía các nhà thầu, thành phố đã có nhiều văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, bổ sung vốn ODA năm 2016 cho thành phố nhưng đến nay (tính đến cuối tháng 3-2017) vẫn chưa được xem xét giải quyết.

    Theo số liệu thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dự kiến kế hoạch nguồn vốn ODA cấp phát từ ngân sách Trung ương trung hạn giai đoạn 2016-2020 là 13.500 tỉ đồng (nếu tính luôn 10% dự phòng kế hoạch là 15.000 tỉ đồng), năm 2017 là 4.034,202 tỉ đồng (đến nay chưa được bố trí) nên không đáp ứng đủ vốn theo tiến độ giải ngân của các dự án ODA đúng như cam kết với các nhà tài trợ.

    Nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho các dự án sử dụng vốn ODA, phát huy hiệu quả sử dụng vốn ngân sách và tránh phát sinh khiếu kiện quốc tế, UBND thành phố đã đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính chấp thuận bổ sung kế hoạch vốn ODA trung hạn 2016-2020 của thành phố là khoảng 48.762 tỉ đồng, riêng năm 2017 là khoảng 8.000 tỉ đồng.

    Việc bố trí vốn ODA kịp thời cho TPHCM càng trở nên cấp bách khi nhiều thông tin mới đây cho thấy tuyến metro số 1 (Bến Thành-Suối Tiên) là dự án sử dụng vốn ODA của TPHCM có nguy cơ tiếp tục chậm tiến độ đến sau năm 2020 khi phần vốn ODA chưa được trung ương bố trí dẫn đến không có tiền thanh toán cho nhà thầu kéo theo khả năng nhà thầu ngừng thi công.

    Trước đó, sáng 27-4, báo cáo tại cuộc họp về tình hình kinh tế-xã hội của TPHCM, ông Lê Nguyễn Minh Quang, Trưởng Ban quản lý đường sắt đô thị TPHCM thông tin rằng năm nay dự kiến thành phố cần 5.200 tỉ đồng chi cho thi công tuyến metro số 1, tuy nhiên phần vốn ODA mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình phân bổ chỉ được 2.900 tỉ đồng.

    Từ tháng 9-2016, Bộ Tài chính yêu cầu kho bạc ngừng thanh toán tiếp cho các nhà thầu thi công tuyến metro số 1. Do vậy, trước tết, thành phố đã tạm ứng gần 1.000 tỉ đồng thanh toán cho các nhà thầu để công nhân có tiền về quê ăn tết. Tính đến ngày 26-4, số tiền mà thành phố nợ các nhà thầu là 1.339 tỉ đồng.

    UBND thành phố cho biết hiện tại, thành phố theo dõi 20 dự án sử dụng vốn ODA đang triển khai thực hiện với tổng mức đầu tư khoảng 114.244 tỉ đồng, trong đó vốn ODA khoảng 97.801 tỉ đồng, vốn đối ứng khoảng 16.443 tỉ đồng.
  4. nvnghia_1982

    nvnghia_1982 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 17, 2006
    Likes Received:
    9,445
    Nói khách quan
    Pdr bań tài sản trả nợ ngân hàng(ko tái đầu tư)
    TDH ln tăng mạnh bán sp tái đầu tư mở rộng qũy đất, các cty con đềutăngtrưởng trên20%
    EPS, Bv TDH đều cao hơn Pdr
    Vô lý đó nhỉ :))
  5. teoemxyz

    teoemxyz Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 5, 2016
    Likes Received:
    926
    Mai đừng ce nhe

    • Gửi: 17:51 Thứ tư, 03/05/2017
    TP HCM được hưởng hàng loạt cơ chế đặc biệt
    Trung ương ưu tiên đầu tư ngân sách và các nguồn tài chính để TP HCM phát triển, thực hiện vai trò trung tâm kinh tế - xã hội của khu vực và cả nước.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành Nghị định 48/2017Quy định một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với TP HCM để thành phố phát triển, thực hiện vai trò trung tâm của khu vực và cả nước.

    Nghị định có hiệu lực từ ngày 10/6 quy định, với những dự án lớn, quan trọng (về môi trường, giao thông, thủy lợi) vượt quá khả năng ngân sách địa phương, UBND TP HCM được lập dự toán kèm đề nghị gửi Bộ Kế hoạch - Đầu tư và Tài chính. Các bộ sẽ báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội quyết định hỗ trợ thành phố từ ngân sách Trung ương.

    Với quỹ đất đang quản lý, thành phố được tạm ứng ngân sách hoặc từ nguồn vay cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng (thuộc nhiệm vụ đầu tư của ngân sách) để đấu giá quyền sử dụng đất. Sau khi thực hiện đấu giá thành phố sẽ thu hồi để hoàn trả.

    [​IMG]
    Chính phủ sẽ ưu tiên ngân sách để TP HCM phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Hữu Công.

    Chính phủ cũng ưu tiên bố trí vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn ưu đãi cho TP HCM để đầu tư các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, đô thị, môi trường... và các chương trình khác có khả năng thu hồi vốn.

    UBND thành phố được quyền quyết định tiếp nhận các khoản viện trợ không hoàn lại (không phụ thuộc vào quy mô viện trợ). Riêng các khoản viện trợ liên quan đến tôn giáo, quốc phòng, an ninh, phải báo cáo Thủ tướng quyết định.

    Đối với những dự án có khả năng thu hồi vốn (hoặc chỉ có khả năng thu hồi một phần), thành phố được trao quyền quyết định hoặc trình các Bộ, ngành liên quan việc huy động đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), gồm: BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao); BTO (xây dựng - chuyển giao - kinh doanh); BT (xây dựng - chuyển giao); BOO (xây dựng - sở hữu - kinh doanh)...

    Ngoài ra, nghị định mới cũng có một số nội dung về việc thu chi ngân sách như: cho phép TP HCM được bội chi ngân sách (phần bội chi chỉ được sử dụng để đầu tư công).

    Hàng năm, nếu thu ngân sách Trung ương (từ các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và thành phố) tăng so dự toán được giao, TP HCM được thưởng 30% số này...

    UBND TP HCM cũng được phép tạm ứng từ quỹ dự trữ của thành phố để đầu tư cho các dự án cơ sơ hạ tầng quan trọng thuộc nhiệm vụ chi ngân sách của thành phố với thời gian tạm ứng không quá 36 tháng.

  6. quangdzung09

    quangdzung09 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Sep 10, 2014
    Likes Received:
    3,215
    TDH ra j phết đấy...3x nhé =))...mai HKb ce để bán bớt sang với TDH =))
  7. vouu1

    vouu1 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Oct 27, 2016
    Likes Received:
    598
    TDH chỉ mới bắt đầu thôi :)
    Hình như trước giờ TT trả giá nó pe luôn > 10
    Ra Q1 thì pe đang ở 7.x
    Chuyện gì sẽ xảy ra ?
    Makeri and teoemxyz like this.
  8. landauchoichung

    landauchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 22, 2017
    Likes Received:
    765
    Bác ới. Lúc nào e về hn e gặp bác nhé. Tk dạo này lên rồi
    --- Gộp bài viết, May 3, 2017, Bài cũ: May 3, 2017 ---
    A cũng có TDH nhưng có cả PDR. Cá nhân lại vẫn đánh giá PDR cao hơn đấy. Chú k nhìn hết được sức tiềm ẩn pdr đâu. Sang tuần nó hộc lên đấy. Nói chung TDH hay PDR lên đều tốt :|:))
    --- Gộp bài viết, May 3, 2017 ---
    Keke. Em ăn pdr theo bác T đấy bác. Ăn hơn 10 giá trong có 1 tháng. Giờ e vẫn hỏi bác ý về 2 con này. Vì bác ý cũng cầm 2 con này đấy. Nên e vẫn giữ. Thích thì đảo qua lại 2 con này thôi. Chúc bác ăn lồi mồm cs theo bác P hô hô
  9. nvnghia_1982

    nvnghia_1982 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 17, 2006
    Likes Received:
    9,445
    Ok chúc chú thắng lớn :))
    ckprodnsc likes this.
  10. landauchoichung

    landauchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 22, 2017
    Likes Received:
    765
    Hí hí. A cũng đang phấn đấu cái cc như chú đây. Nên chú có thì a mới được cái wc thôi=))

Share This Page