Thương quá Việt nam !!!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by FromCambodia, Apr 16, 2008.

246 người đang online, trong đó có 98 thành viên. 05:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. FromCambodia

    FromCambodia Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 24, 2007
    Likes Received:
    73
    Thương quá Việt nam !!!

    Giời ạ, Thế này có mà bán ... nước mất.

    [​IMG]
  2. gadenchtrang

    gadenchtrang Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Mar 30, 2008
    Likes Received:
    0
    Buồn thật. Không lẽ ngày đó sẽ không xa...
  3. muathucauca

    muathucauca Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Mar 10, 2008
    Likes Received:
    204
    Hai khả năng

    +) NN nạp đạn để đến ngưỡng hỗ trợ 49x sẽ bắn để cho VNI chui tọt xuống, dễ bề mặc cả với Chính phủ về cách thức IPO các tập đoàn béo bở.

    +) Mua để khỏi tranh nhau với NĐT nội khi biết rằng ngưỡng 49x có một cái đập do Chính phủ xây...nên múc trước.

    Các anh giai nghiêng về quan điểm nào ?
  4. shrekhn

    shrekhn Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Dec 3, 2007
    Likes Received:
    0
    giả thuyết của em:
    bọn khoai tây nó mua là vì nó đặt lệnh sàn vu vơ bị khớp
  5. gadenchtrang

    gadenchtrang Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Mar 30, 2008
    Likes Received:
    0
    Nó đang thực hiện khả năng 2. Nếu thực hiện rồi mà INDEX vẫn về 4XX thì nó thực hiện tiếp khả năng 1. Có tiền nó làm được, ko lấy không cái gì của nó được đâu.
  6. capslocks

    capslocks Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jan 15, 2008
    Likes Received:
    0
    http://img.tamtay.vn/files/sangbk/photo/chaua/girlxinh15_08_07_10/6.jpg
  7. dungspm

    dungspm Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 17, 2008
    Likes Received:
    621
    Nhìn cái kiểu mua đều đều này theo em là nó đang tạo tâm lí mua vào cho nhà đầu tư nội , sau khi giá lên sẽ xả hàng từ từ , cũng không ngoại trừ các khả năng khác ....nếu như theo bác nói là mua vào bán ra để ép giá xuống thì em thấy ko hợp lí lam, vi chả khác gì nó tự đào mồ chôn nó mà ...he he ... mong các bác góp ý thêm
  8. MrSieuRua

    MrSieuRua Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 16, 2008
    Likes Received:
    420
    He he, sao lại gọi là bán nước? Giờ tất cả khoai lang đang đồng lòng không múc, cứ để cho khoai Tây nó múc hết room đi, chúng ta vưỡn kiên quyết không mua, đến lúc khoai Tây chán buộc phải bán tháo, chúng ta lại từ từ múc vào, kết quả là bây giờ chúng ta bán đắt cho Khoai Tây và sẽ mua lại rẻ hơn trong tương lai.

    Thiết nghĩ chúng ta nên làm giàu bằng cách đó. Hế hế

  9. trungpt_hut

    trungpt_hut Thành viên mới

    Joined:
    Jan 19, 2006
    Likes Received:
    0
    Việt nam mình chỉ làm mồi cho tây, lại được mấy tay Việt gian tiếp sức nữa chứ!!!
  10. hama83

    hama83 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 26, 2006
    Likes Received:
    0
    Việt Nam có nguy cơ biến thành bãi thải công nghiệp của thế giới
    Thứ tư, 16/4/2008, 17:18 GMT+7

    Việc chuyển dịch chất thải công nghiệp từ một số nước có nền kinh tế phát triển dẫn đến nguy cơ biến Việt Nam trở thành một bãi thải công nghiệp của thế giới mà không thể kiểm soát.

    Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Công Thành đã cảnh báo như vậy trong trong báo cáo gửi Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về xử lý ô nhiễm môi trường ở các khu đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp trên phạm vi cả nước.

    rac_dothi2.jpg

    Tình trạng ô nhiễm ở các đô thị lớn nước ta đang ở mức báo động

    Khắp nơi đều ô nhiễm

    Thứ trưởng Nguyễn Công Thành cho biết, hiện nay phần lớn rác thải sinh hoạt ở Việt Nam vẫn được xử lý bằng hình thức chôn lấp. Tuy nhiên, cũng mới chỉ có 12 trong tổng số 64 tỉnh, thành phố có bãi chôn lấp hợp vệ sinh hoặc đúng kỹ thuật và chỉ có 17 trong tổng số 91 bãi chôn lấp hiện có trong cả nước là bãi chôn lấp hợp vệ sinh.

    Phần lớn các bãi chôn lấp hợp vệ sinh đều được xây dựng bằng nguồn vốn ODA, nguồn vốn đầu tư từ ngân sách là hết sức khó khăn và hạn chế.

    Hầu hết nước thải đô thị đều chưa qua hệ thống xử lý trước khi xả thải ra môi trường. Trên cả nước hiện có khoảng 1.000 bệnh viện (tính đến cấp huyện), mỗi ngày thải ra hàng trăm nghìn m3 nước thải chưa qua xử lý hoặc xử lý không đạt tiêu chuẩn môi trường. Đây là nguồn thải chứa nhiều thành phần nguy hiểm gây ô nhiễm nghiêm trọng cho môi trường.

    Tại các lưu vực sông Cầu, Nhuệ Đáy, Đồng Nai ?" Sài Gòn, Thị Vải, các sông nhỏ, kênh rạch trong nội thành, nội thị hiện nay cũng đã bị ô nhiễm, chủ yếu là ô nhiễm hữu cơ và vi sinh vật. Nước dưới đất cũng đã có hiện tượng bị ô nhiễm asen, sắt và nhiễm mặn cục bộ, đặc biệt tại các vùng ven biển hiện nay đều đã bị nhiễm mặn. Môi trường trầm tích tại một số vùng biển miền Bắc đã có dấu hiệu bị ô nhiễm Cd, Zn, Hg.

    Quản lý chất thải rắn tại các đô thị cũng đang là vấn đề môi trường bức xúc ở nước ta hiện nay. Lượng chất thải rắn tại các đô thị được thu gom mới đạt 70% tổng lượng chất thải rắn phát sinh. Tại nhiều đô thị chưa có hệ thống phân loại xử lý riêng đối với chất thải nguy hại (từ hoạt động sản xuất công nghiệp, làng nghề và y tế), phần lớn các đô thị chưa có bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh và vận hành đúng quy trình. Trong khi đó, việc tái chế và tái sử dụng mới chỉ giảm khoảng 10-12% khối lượng rác thải.

    Cùng với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, việc chuyển dịch ô nhiễm xuyên biên giới ngày càng đặc biệt nghiêm trọng đối với Việt Nam do chúng ta có đường bờ biển dài, một số dòng sông chung biên giới. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đang phải đối mặt với xu hướng chuyển dịch chất thải công nghiệp từ một số nước có nền kinh tế phát triển, nguy cơ biến nước ta trở thành một bãi thải công nghiệp trên thế giới.

    Thực tiễn hiện nay cho thấy, số vụ việc nhập khẩu chất thải núp dưới các hình thức khác nhau (nhập khẩu phế liệu để làm nguyên liệu sản xuất, nhập khẩu hàng cũ đã qua sử dụng để bán lại trong nước...) đang diễn ra ngày càng tăng về số lượng, phức tạp về tính chất.

    Chỉ có 7 người/triệu dân làm công tác quản lý nhà nước về môi trường

    Theo Thứ trưởng Nguyễn Công Thành, để chấm dứt tình trạng các cơ sở công nghiệp gây ô nhiễm là hết sức khó khăn.

    Bên cạnh việc cần phải xử lý triệt để trên 4.000 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2012, chúng ta lại phải giải quyết những vấn đề môi trường ở các cơ sở mới phát sinh, đặc biệt là đối với khoảng 100 khu công nghiệp, khu chế xuất và hàng trăm cụm công nghiệp rải rác ở nhiều địa phương trong cả nước mới được thành lập, nhưng hầu hết đều chưa có hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường đáp ứng yêu cầu.

    Ngoài ra, với khoảng 1.450 làng nghề trên cả nước, trong đó hầu hết đều không có hệ thống xử lý rác thải, nước thải và khí thải cũng đặt ra những vấn đề bức xúc cần sớm được giải quyết.

    Đó là chưa kể đến những vấn đề rác thải sinh hoạt đô thị, chất thải y tế, thuốc bảo vệ thực vật và chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam còn tồn lưu ở nước ta.

    Ông Thành dẫn chứng tiếp: Theo thống kê từ các Sở Tài nguyên và Môi trường, hiện nay số doanh nghiệp không chấp hành quy định về lập báo cáo hoặc Cam kết bảo vệ môi trường chiếm tỷ lệ khá cao (khoảng 55 - 70 %); 100% cơ sở có phát sinh nước thải chưa thực hiện việc xin cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; 98% doanh nghiệp được lấy mẫu nước thải công nghiệp trước khi xả thải vào môi trường có hành vi vi phạm về xả nước thải không đạt tiêu chuẩn môi trường theo quy định.

    Việc kiểm soát lỏng lẻo này có một nguyên nhân quan trọng là do, nước ta chỉ khoảng 7 người/1 triệu dân làm công tác quản lý nhà nước về môi trường, trong khi con số này ở nước láng giềng Trung Quốc là 20 người, so với các nước trong khu vực ASEAN như: Thái Lan là 30 người, Campuchia là 55 người, Malaysia là 100 người, Singapore là 330 người. Đối với các nước phát triển thì con số này còn cao hơn nhiêu, ví dụ như: Canada là 155 người, Anh là 204 người.

    "Nhưng cái khó nhất hiện nay là hệ thống chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường còn chưa đồng bộ, chưa phù hợp với cơ chế thị trường, thiếu chế tài xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm". Ông Thành cho biết.

    Hệ thống chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường vẫn còn thiếu và chưa đồng bộ, chưa tương thích kịp thời với sự phát triển của nền kinh tế thị trường. Các quy định về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, chất thải rắn mặc dù đã được Chính phủ ban hành song còn mang tính hình thức, số kinh phí thu được mới chỉ bằng 1/10 so với tổng kinh phí mà Nhà nước phải chi cho các dịch vụ thu gom và xử lý chất thải.

    Các chế tài xử phạt vi phạm hành chính còn quá thấp, chưa đủ sức răn đe, phòng ngừa. Bên cạnh đó, các tội phạm về môi trường trong Bộ luật Hình sự 1999 vẫn chưa thực sự đi vào cuộc sống do không thể xác định được các hậu quả đối với môi trường. Các cơ quan chức năng còn lúng túng trong xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường...

    Theo kiến nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì tới đây Quốc hội, Chính phủ cần tiếp tục hoàn thiện, đẩy nhanh việc ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường; hoàn thiện dự án Luật Đa dạng sinh học để trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến; sửa đổi phần Tội phạm môi trường Bộ luật Hình sự 1999, Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính theo hướng tăng tính cưỡng chế, nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

    Đồng thời đề nghị tăng chi từ ngân sách cho các hoạt động bảo vệ môi trường, phấn đấu đến năm 2010, đầu tư cho sự nghiệp bảo vệ môi trường đạt mức 2% tổng chi ngân sách nhà nước; xã hội hoá mạnh mẽ các nguồn đầu tư cho bảo vệ môi trường; tăng tỷ lệ đầu tư cho môi trường từ nguồn vốn đầu tư phát triển và vốn ODA...

    Theo Lê Minh
    VTCNew.gif

Share This Page