---------------Tiệc tàn ! ---------------

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by bangpd, Jul 5, 2016.

123 người đang online, trong đó có 49 thành viên. 02:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. tranglait

    tranglait Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 11, 2015
    Likes Received:
    2,528
    hihihi
  2. rongbay1111

    rongbay1111 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    May 16, 2016
    Likes Received:
    2,203
    em cứ đánh giá cao bọn này
  3. bangpd

    bangpd Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 9, 2008
    Likes Received:
    71,926
    Hàng loạt đại gia dầu khí liêu xiêu vì giá dầu
    [​IMG]
    Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
    [​IMG]
    TIN MỚI

    Kết thúc 6 tháng đầu năm, trong 6 giàn khoan sở hữu thì PV Drilling chỉ có 2 giàn khoan hoạt động liên tục, lợi nhuận đạt 74 tỷ đồng, giảm 93% so với cùng kỳ năm; Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí có lợi nhuận giảm 84% và đứng trước nguy cơ lỗ...
    Nỗi ám ảnh giá dầu giảm mạnh trong suốt đầu năm 2016 tiếp tục đeo đẳng các doanh nghiệp ngành dầu khí trong suốt nửa đầu năm 2016.

    Dự toán 60 USD/thùng, nhưng đầu năm 2016 giá dầu đã liên tục giảm mạnh khi có thời điểm xuống dưới mức 30 USD/thùng và duy trì mức trung bình 40 USD/thùng, khiến cho nhiều đại gia lớn ngành dầu khí gặp không ít khó khăn.

    Dừng hoạt động một số giàn khoan, vẫn chịu nỗi lo thua lỗ

    Theo báo cáo của PVN, so với mức giá dầu trung bình 6 tháng đầu năm 2015 là 60,5 USD/thùng, thì mức giá dầu trung bình của nửa đầu năm nay là quá thấp khi chỉ đạt 40,5 USD/thùng. Mặc dù trong tháng 6, giá dầu đã phục hồi ở mức 50 USD song vẫn không “cứu” lại được mức giá giảm khá mạnh hồi đầu năm.

    Ông Ngô Hữu Hải, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) cho biết giá dầu giảm xuống mức thấp nhất trong 13 năm qua đã khiến cho nhiều dự án phải tạm dừng hoặc giãn tiến độ triển khai.

    Mặc dù đơn vị này phải tính đến phương án giá dầu ở mức 30 USD/thùng và đưa ra một loạt giải pháp song vẫn không thể hoàn thành các chỉ tiêu. Theo đó, mức lỗ dự kiến cho 6 tháng đầu năm 2016 là âm 493 tỷ đồng; doanh thu ước tính là 15.600 tỷ đồng và nộp ngân sách Nhà nước là 4532 tỷ đồng.

    Hoạt động khai thác, thăm dò của một số đơn vị gặp khó khăn đã tác động lớn đến những doanh nghiệp trong lĩnh vực khoan và dịch vụkhoan dầu khí khi khối lượng công việc giảm mạnh. Tại Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí (PV Drilling), việc tìm kiếm hợp đồng mới vô cùng khó khăn dẫn đến kết quả sản xuất kinh doanh sụt giảm.

    Đơn vị này cho biết, trong 6 giàn khoan sở hữu thì PV Drilling chỉ có 2 giàn khoan hoạt động liên tục, còn lại các dịch vụ kỹ thuật khác giảm khối lượng công việc hoặc tạm dừng cung cấp. Chưa kể, đơn giá thuê giàn và các dịch vụ kỹ thuật giếng khoan sụt giảm nghiêm trọng. Theo đó, doanh thu đạt 2.632 tỷ đồng, giảm 69% so với cùng kỳ năm; lợi nhuận đạt 74 tỷ đồng, giảm 93% so với cùng kỳ năm.

    Tác động dây chuyền: Giảm giá, giảm việc, giảm doanh thu

    Một loạt các công ty làm dịch vụ khác cũng gặp không ít khó khăn khi khối lượng công việc sụt giảm. Điển hình như Tổng Công ty CP dịch vụ kỹ thuật dầu khí (PTSC), kết quả doanh thu, lợi nhuận các lĩnh vực hoạt động chính đều giảm mạnh.

    Cụ thể, dịch vụ tàu chuyên ngành dầu khí giảm 57%; dịch vụ cung cấp, quản lý, vận hành, khai thác tàu chứa FSO/FPSO giảm 20%; dịch vụ cơ khí dầu khí giảm 20%; dịch vụ căn cứ cảng dầu khí giảm 43%. Riêng Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí có lợi nhuận giảm 84% và đứng trước nguy cơ lỗ….

    Trong khi đó, đối với một số đơn vị sản xuất và phân phối sản phẩm xăng dầu như Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), mặc dù hoạt động có lãi nhưng việc giá dầu giảm sâu cộng với chênh lệch thuế đã khiến đơn vị này gặp không ít khó khăn trong tiêu thụ.

    Ông Trần Ngọc Nguyên, Tổng Giám đốc BSR cho biết mức giá dầu bình quân chỉ tương đương 66,28% kế hoạch, nên các chỉ tiêu doanh thu và nộp ngân sách ở mức trên 86% và 79% (doanh thu 35.119 tỷ đồng; lợi nhuận 995 tỷ đồng; nộp ngân sách là 6.141 tỷ đồng).

    Theo ông Nguyễn Vũ Trường Sơn, Tổng Giám đốc PVN, tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 215,6 nghìn tỷ đồng, giá dầu giảm sâu đang đặt ra thách thức lớn cho tập đoàn. Do đó, để có thể thực hiện được mục tiêu khai thác thêm 1 triệu tấn dầu thô năm 2016 so với kế hoạch Chính phủ giao, Tập đoàn sẽ phải quyết liệt khoan thêm, khoan đan dày một số giếng khai thác mới để đạt chỉ tiêu.
  4. lowhigh

    lowhigh Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 5, 2009
    Likes Received:
    2,125
    Bangpd năng lực còn hạn chế lắm.........
  5. bangpd

    bangpd Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 9, 2008
    Likes Received:
    71,926
    KSS hủy niêm yết, BIDV có 'méo mặt' với khoản nợ 1.000 tỷ?
    [​IMG]

    Tại thời điểm cuối năm 2015, KSS còn vay nợ gần 1.000 tỷ đồng tại BIDV. Khoản vay này sẽ phải trả trong năm 2016 nhưng với tình hình doanh nghiệp hiện tại, khả năng trả nợ thực sự mơ hồ.
    Ngày 13/7, Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) vừa ký quyết định về việc hủy niêm yết hơn 49,43 triệu cổ phiếu KSS của CTCP Khoáng sản Na Rì Haminco từ ngày 12/8/2016. Nguyên nhân do công ty kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với Báo cáo tài chính kết thúc năm 2015.

    Khoản nợ kếch xù của BIDV

    Tại thời điểm cuối năm 2015, KSS vay nợ Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV, mã:BID) chi nhánh Bắc Kạn gần 948 tỷ đồng. Đây là khoản vay dài hạn tại BIDV theo hợp đồng tín dụng đầu tư ngày 20/5/2009 thời hạn vay 7,5 năm lãi suất 6,9%/năm, bảo đảm bằng tài sản. Khoản vay dài hạn đến hạn trả và được chuyển sang khoản mục vay ngắn hạn. KSS cũng vay ngân hàng Phát triển Việt Nam khu vực Bắc Kạn Thái Nguyên 53 tỷ đồng.

    Tổng vay nợ ngắn hạn tại thời điểm cuối năm 2015 là 1.001 tỷ đồng. Bên cạnh đó, doanh nghiệpnày vay dài hạn BIDV Bắc Kạn gần 39 tỷ đồng. Như vậy, tổng vay nợ gần 1.040 tỷ đồng, đến hạn trả vào cuối năm 2016.

    Tại thời điểm cuối quý 1/2016, khoản vay ngắn hạn của KSS là 1.139 tỷ đồng. Tuy không thuyết minh cụ thể nhưng có thể dự đoán rằng số dư nợ không khác là bao so với thời điểm cuối năm 2015.

    Khoản nợ này lớn gấp đôi vốn điều lệ của KSS, và với tình hình doanh nghiệp hiện tại, khả năng trả nợ thực sự mơ hồ.

    Tại thời điểm 31/3/2016, tài sản ngắn hạn của công ty đạt 1.531 tỷ (trong đó 76,5% là các khoản phải thu) trong khi nợ ngắn hạn của công ty lên tới 1.709 tỷ đồng, công ty lâm vào tình trạng thiếu hụt vốn lưu động và có nguy cơ mất khả năng thanh toán. Tiền và các khoản tương đương tiền của KSS chỉ còn gần 11 tỷ đồng và hàng tồn kho còn 346 tỷ đồng.

    Dòng tiền lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này cũng thường ở trong tình trạng "hẻo", âm 37 tỷ trong năm 2015.

    Và như lý do đã khiến KSS bị hủy niêm yết, báo cáo tài chính của công ty này bị kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến do không thể xác định được tính đúng đắn của các khoản công nợ phát sinh đến thời điểm 1/1/2015.

    KSS lấy gì trả nợ?

    Không rõ các khoản nợ của KSS được đảm bảo bằng tài sản nào, trong khi đó, xét về tài sản nhìn thấy được, các mỏ của doanh nghiệp đang ở trong tình trạng không mấy khả quan.

    Mỏ Sắt Pù Ổ từ năm trước đã khai thác cầm chừng. Nhà máy chế biến Chì kẽm Ngân Sơn gần như dừng hoạt động trong cả năm 2015. Chỉ còn nhà máy bột đá Cabonat đã chuyển sang địa điểm mới tại Khu công nghiệp phía Nam tỉnh Yên Bái hiện đã hoàn thành xây dựng cơ bản và đang lắp đặt máy móc thiết bị.

    Còn nếu xét về cổ phiếu – một công cụ có thể dùng để thế chấp vay nợ tại ngân hàng thì như trên, cổ phiếu chuẩn bị hủy niêm yết. Trước đó, KSS đã bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt cách đây 1 năm khi Cơ quan An ninh điều tra Bộ ******* tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Dĩnh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Cty Na Rì Hamico để điều tra về tội danh làm giả con dấu.

    Giá cổ phiếu này đã lao dốc suốt 5-6 năm qua, giờ chỉ còn giá 800 đồng/cp.

    KSS “hi sinh” nhưng doanh nghiệp khoáng sản này không những đã kéo theo nhiều nhà đầu tư đang ngậm đắng nuốt cay mà có lẽ còn gây khó khăn cho các ngân hàng chủ nợ nữa.



    Hơn 49 triệu cổ phiếu KSS sắp bị hủy niêm yết
    Hà Phương

    Theo Trí Thức Trẻ
    Butchep01 likes this.
    Butchep01 đã loan bài này
  6. nueremberg

    nueremberg Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 25, 2011
    Likes Received:
    320
    Ah, lại nổi lên chứng tỏ với đời mình là bốc c chuẩn nhất Vịnh Bắc Bộ đấy à :p

    Chú không nhận thấy người ta vào top này không còn xem chú nhận định mà chỉ để:
    1. Nếu TT giảm, họ vào mắng chú vì tính tình hèn hạ, không nhận sai của chú =))
    2. Nếu TT tăng, họ cũng vào để trêu chú vì cái nhận định ngu của chú =))

    Chúc chú vui!:))
  7. cuongdailoi

    cuongdailoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 1, 2012
    Likes Received:
    14,052
    Chìu nay bangpd đang đàn đới
  8. cuongdailoi

    cuongdailoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 1, 2012
    Likes Received:
    14,052
  9. bangpd

    bangpd Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 9, 2008
    Likes Received:
    71,926
    Tín hiệu rủi ro ngày càng tăng mạnh

    Một số cổ phiếu trụ vẫn được kéo xanh nhẹ , cùng với một số cổ phiếu đầu cơ tăng mạnh sẽ làm cho NDT cảm giác TT vẫn "an toàn" nhưng đằng sau đó thì hàng loạt cổ phiếu "cơ bản tốt" vẫn bị chốt lời mạnh

    Chỉ báo kỹ thuật của Vnindex và hàng loạt mã vẫn tiếp tục giảm

    Nguy cơ xảy ra 1 vài phiên sụt giảm mạnh đang hiện hữu .
    --- Gộp bài viết, Jul 15, 2016, Bài cũ: Jul 15, 2016 ---
    EVE sàn
    HT1 sàn
    SVC sàn
    PAC sàn

    DHG giảm mạnh
    DMC giảm mạnh
    VCS giảm mạnh
    PTB giảm mạnh
    DQC giảm mạnh
    MWG giảm mạnh
    C32 giảm mạnh
    VHC giảm mạnh
    KSB giảm mạnh


    còn nhiều nữa .....
    hailua1975 and Butchep01 like this.
    Butchep01bangpd đã loan bài này
  10. bangpd

    bangpd Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 9, 2008
    Likes Received:
    71,926
    “GDP cả năm 2016 có thể chỉ tăng dưới 6%”
    “Thực ra dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2016 ở mức 6.2% - 6.3% được VEPR đưa ra hồi đầu năm, khi đó nhóm nghiên cứu vẫn còn hy vọng vào kết quả của quý 2, tuy nhiên với thực tế tăng trưởng kinh tế quý 2/2016 như vậy, thực sự Viện Nghiên cứu đánh giá tăng trưởng kinh tế của Việt Nam cả năm 2016 có thể sẽ dưới 6%”.
    http://image.*********.vn/2016/07/15/VEPR-hoithao.JPG
    Tọa đàm Công bố Báo cáo Kinh tế Vĩ mô quý 2/2016 được VEPR tổ chức chiều ngày 14/07/2016 tại Hà Nội.
    Đây là nhận định của TS Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) đưa ra trong buổi Tọa đàm Công bố Báo cáo Kinh tế Vĩ mô quý 2/2016 tổ chức chiều ngày 14/07/2016. Bên cạnh ý kiến của TS Nguyễn Đức Thành, các chuyên gia khác có mặt tại buổi tọa đàm là TS Lưu Bích Hồ, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Phát triển và chuyên gia kinh tế, TS. Vũ Đình Ánh cũng có chung quan điểm là kế hoạch tăng trưởng kinh tế năm 2016 của nước ta đặt ra 6.7% với thực tế hiện tại đã diễn ra là điều “bất khả thi”.

    Giải thích thêm về con số 6.7%, TS Nguyễn Đức Thành cho rằng, việc nền kinh tế đạt được tốc độ tăng trưởng đến 7.6% trong 2 quý cuối năm để “kéo” tăng trưởng cả năm lên 6.7% là điều rất khó thực hiện. Bởi tốc độ tăng trưởng 2 quý đầu năm chỉ dừng ở ngưỡng hơn 5.5%, để tạo ra tốc độ tăng trưởng tới 2 điểm % chênh lệch trong 2 quý cuối năm, nếu không nhờ một “vũ khí bí mật” nào đó thì đó là điều chưa có tiền lệ trong các lý thuyết kinh tế.

    Theo thông tin đưa ra trong Báo cáo, khu vực công nghiệp và xây dựng tiếp tục suy giảm với mức tăng trưởng 7.09% trong quý 2, thấp hơn nhiều so với quý trước và cùng kỳ năm ngoái (quý 1 là 7.16%; quý 2/2015 là 9.96%), đặc biệt ngành công nghiệp chỉ tăng 6.82% do suy giảm trong ngành khai khoáng. Trong khi đó, ngành nông nghiệp dù đã có cải thiện nhưng vẫn thấp hơn giai đoạn trước khi chỉ tăng 0.36% trong quý 2/2016, đứng đầu vẫn là tốc độ tăng trưởng ngành dịch vụ. Chỉ số hoạt động kinh tế VEPI (Viet Nam Economic Performance Index) được VEPR tính toán chỉ đạt 5.19% trong quý 2, thấp hơn mức trung bình 5.91%/quý của cả năm 2015.

    Theo TS. Nguyễn Đức Thành, kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2016 được nhóm nghiên cứu của VEPR đưa ra hồi năm là từ 6.2% - 6.3%, khi đó Viện Nghiên cứu vẫn kỳ vọng vào kết quả đạt được của quý 2/2016, bởi thông thường đây là quý sẽ định hình tốc độ tăng trưởng kinh tế của cả năm. Tuy nhiên, với thực tế tốc độ tăng trưởng kinh tế quý 2 chỉ đạt 5.55%, kéo tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm chỉ đạt 5.52%, nhóm nghiên cứu đã có điều chỉnh về dự báo, thực sự theo đánh giá của VEPR tốc độ tăng trưởng kinh tế của cả năm 2016 sẽ dưới 6%.

    Cùng ý kiến với TS Nguyễn Đức Thành, TS Vũ Đình Ánh có chung nhận định là muốn đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cả năm 6.7% thì nửa cuối năm phải đạt được mức 7.6% là rất khó thực hiện. Chỉ ra vấn đề của một trong những động lực tăng trưởng là xuất khẩu, TS Vũ Đình Ánh cho rằng, đưa ra kịch bản tăng trưởng xuất khẩu cả năm đạt 10%, trong khi 6 tháng đầu năm chỉ tăng 5.9% là điều rất khó thực hiện. Nguyên nhân xuất khẩu không đạt mục tiêu không phải do Việt Nam giảm sản lượng xuất khẩu mà do giá thế giới, đây là yếu tố không thể tác động, thực tế sản lượng xuất khẩu của nước ta trong 6 tháng đầu năm đã tăng cao hơn 10%, nếu bỏ qua yếu tố giá là đã vượt kế hoạch. Tuy nhiên, một yếu tố không thể tác động bởi chính sách của nước ta là giá thế giới đã kéo xuất khẩu xuống chỉ đạt mức tăng trưởng 5.9% trong 6 tháng đầu năm.

    Bây giờ không phải là thời điểm để bàn tới câu chuyện có đạt được con số 6.7% hay không, mà vấn đề quan trọng là muốn tăng trưởng tốt thì phải làm thế nào” – TS Vũ Đình Ánh nhận xét.

    Nhận xét về dư địa tăng trưởng từ giờ cho tới cuối năm, TS Vũ Đình Ánh cho rằng, trong khi xuất khẩu là một trong những mũi nhọn của tăng trưởng đã không còn nhiều dư địa do chịu tác động của giá thế giới thì ngành chế biến, chế tạo có thể coi là điểm sáng để tăng trưởng khi mới chỉ đạt 2/3 so với mức trung bình. Ngoài ra hiện nay, chúng ta cũng có dư địa rất lớn từ tiêu dùng. Tuy nhiên, từ đầu năm tới nay tiêu dùng ở Việt Nam lại bị chững lại là một bài toàn cần được giải đáp.

    Còn theo TS Lưu Bích Hồ, với những phân tích đã có và những diễn biến thực tế, tốc độ tăng trưởng 6.7% của cả năm 2016 là không thể đạt được, việc thúc đẩy tăng trưởng bằng mọi giá có thể đưa nước ta vào tình trạng bất ổn vĩ mô. Việc đưa nền kinh tế quay lại phương cách cũ, nôn nóng đạt được mục tiêu tăng trưởng cao thông qua thúc đẩy tổng cầu, đầu tư ồ ạt có thể sẽ khiến lạm phát quay trở lại.

    Các chuyên gia đều có chung quan điểm, chúng ta nên chấp nhận thực tế và có cái nhìn lạc quan hơn. Với những điều kiện hiện tại, chúng ta chấp nhận tăng trưởng ở mức 6% để tạo tiền đề phát triển cho những năm sau tăng dần lên. Còn nếu tiếp tục với mục tiêu bắt buộc phải đạt mức tăng trưởng 6.7% bằng mọi giá, nếu không kiểm soát tốt, bất ổn vĩ mô, lạm phát sẽ quay trở lại và cái giá phải trả sẽ không hề nhỏ./.
    Butchep01 likes this.
    rooney1Butchep01 đã loan bài này

Share This Page