trading USD coi chừng

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by totti24794, Nov 8, 2008.

831 người đang online, trong đó có 332 thành viên. 16:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. totti24794

    totti24794 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 7, 2007
    Likes Received:
    0
    trading USD coi chừng

    Ngân hàng hứa bán USD dưới 17.000 đồng
    Thứ sáu, 7/11/2008, 11:25 GMT+7
    Giá đôla tại các quầy thu đổi ở Hà Nội sáng nay tiếp tục dâng cao và đang tiến sát 17.200 đồng. Hai ngân hàng lớn Vietcombank và BIDV dự báo cuối năm tỷ giá trong ngân hàng cũng có thể vượt mốc 17, song trước mắt cam kết không đẩy lên kịch trần.

    >> Nới biên độ tỷ giá đôla lên 3%
    >> Tiền tỷ mất theo biến động tỷ giá
    >> Giá USD tự do đứng sát 17.000 đồng
    >> Khối ngoại gây sức ép lên tỷ giá USD/VND
    >> Vì sao tỷ giá USD/VND biến động mạnh?

    Mở cửa giao dịch sáng nay, các cửa hàng ở Hà Trung - phố chuyên thu đổi ngoại tệ của Hà Nội, chào giá mua vào 17.100 đồng ăn một đôla, bán ra 17.150 đồng. Cá biệt có cửa hàng đưa giá bán lên tới 17.180 đồng.

    Các chủ tiệm tiết lộ từ nay tới tháng 1 năm tới, giá khó có thể thấp hơn hiện nay, vì cuối năm là thời gian cao điểm về nhu cầu thanh toán, chi trả bằng ngoại tệ. Hơn nữa, họ nghe phong thanh tỷ giá sẽ được Nhà nước kích lên theo hướng hỗ trợ xuất khẩu. Khuyên khách nên mua sớm nếu có nhu cầu, tuy nhiên các chủ tiệm cho biết nguồn hàng không thiếu, sẵn sàng đáp ứng.

    10h sáng nay, giá mua vào tại các điểm thu đổi ngoại tệ trên thị trường tự do tại địa bàn TP HCM dao động từ 17.020 đồng đến 17.120 đồng một đôla. Các chủ cửa hàng cho biết, so với chiều hôm qua, tỷ giá USD đã được nâng lên 50-120 đồng.



    Tỷ giá của các ngân hàng thương mại thấp hơn trần cho phép, song cao hơn hôm qua trên dưới 100 đồng, cho dù tỷ giá liên ngân hàng giảm 8 đồng. (Ảnh: Hoàng Hà)



    Tại khu vực chợ Thị Nghè, giá mua vào xoay quanh mức 17.000 đồng. Riêng, khu vực chợ Bà Chiểu, nhiều cửa hàng niêm yết giá mua cao hơn 60 đồng so với hôm qua, tương ứng 17.050 đồng. Đây cũng là mức giá phổ biến tại các điểm thu ngoại tệ ở chợ Bến Thành. Cá biệt, một số cửa hàng thu vào đến 17.120 đồng một USD. Giá nhích nhẹ so với hôm qua, nhưng các chủ cửa hàng đều cho rằng, lượng khách đến giao dịch chưa có sự đột biến.

    Tỷ giá chợ đen đang vênh cao so với các ngân hàng thương mại. Tỷ giá ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay thậm chí giảm 8 đồng so với sáng qua, xuống còn 16.503 đồng ăn một đôla. Với biên độ 3% áp dụng từ ngày hôm nay, các ngân hàng thương mại có thể nâng giá giao dịch tối đa lên 16.998 đồng.

    Tuy nhiên, tỷ giá do Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank) công bố sáng nay thấp hơn 48 đồng so với mức trần, mua vào 16.870 đồng, bán ra 16.950 đồng ăn một đôla. Tỷ giá của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), mua vào 16.910 bán ra 16.945 đồng. Hôm qua, tỷ giá của Vietcombank và BIDV lần lượt là 16.820-16.840 và 16.810-16.840 đồng ăn một đôla.

    Tổng giám đốc BIDV Trần Anh Tuấn tuyên bố trước mắt tỷ giá của BIDV sẽ không vượt mức 16.950. Theo ông, cung cầu ngoại tệ trên thị trường tương đối cân bằng. Động thái nới biên độ của Ngân hàng Nhà nước tạo điều kiện để tỷ giá điều chỉnh linh hoạt hơn, góp phần hạn chế nhập khẩu đối với những nhu cầu không thiết yếu và khuyến khích xuất khẩu.

    Tổng giám đốc Vietcombank Nguyễn Phước Thanh cũng phát đi thông điệp tương tự. Ông dự báo tới cuối năm, tỷ giá của các ngân hàng sẽ vượt mốc 17.000 đồng một chút, song sẽ không tăng quá mạnh. Tạm thời, Vietcombank vẫn giữ giá giao dịch dưới ngưỡng này. Hiện mỗi ngày Vietcombank bán ra khoảng 70-80 triệu USD. Dự đoán như cầu trong một vài ngày tới sẽ tăng cục bộ, song ngân hàng cam kết đáp ứng đầy đủ nhu cầu của doanh nghiệp.

    "Chúng tôi có đủ ngoại tệ để làm chuyện đó. Hơn nữa, Ngân hàng Nhà nước cũng cam kết hỗ trợ khi chúng tôi thiếu", ông Thanh nói thêm.

    Diễn biến thị trường ngoại tệ tuần này khác với đợt sốt cuối tháng 10. Do mất cân đối cung cầu cục bộ, nhu cầu mua đôla của khối ngoại tăng cao buộc các ngân hàng đẩy tỷ giá lên kịch trần. Hiệu ứng từ ngân hàng lan ra ngoài thị trường tự do, khiến giá đôla ở khu vực này cũng tăng nhanh chóng, leo qua mốc 17.000 sau nhiều tháng quanh quẩn ở mức trên dưới 16.600.

    Tuần này, thị trường tự do đã "đi sớm một bước", tỷ giá ở đây leo cao trong khi trong ngân hàng vẫn đứng im, thậm chí giảm. Hai ngày sau khi thị trường chợ đen tái lập mốc 17.000 đồng, hôm qua, Ngân hàng Nhà nước công bố nới rộng biên độ từ mức 2% lên 3% áp dụng từ 7/11.
  2. tvl1981

    tvl1981 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    May 18, 2004
    Likes Received:
    810
    Mịa nó, nó hứa xong 1 cái $ nhảy lên 17.3

    Bọn này mà ko mị dân, ko bưng bít, ko dấu diếm, thì tôi đi đầu xuống đất

    Còn nhiều điều kinh khủng lắm, chưa công bố đâu

    Link : http://www.vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2008/11/3BA08380/
    Giá đôla leo lên 17.300 đồng

    Các điểm thu đổi ngoại tệ từ chiều 7/11 đã nâng giá bán đôla lên mức 17.300 đồng, trong khi giá tại các ngân hàng thương mại vẫn duy trì dưới 17.000 đồng.
    > Ngân hàng hứa bán USD dưới 17.000 đồng

    Tại phố Hà Trung, nơi tập trung nhiều điểm thu đổi ngoại tệ của Hà Nội, giá giao dịch mỗi đôla hiện ở mức 17.220 - 17.300 đồng (mua vào bán ra). Vào sáng 7/11, giá bán cao nhất mà các điểm thu đổi thông báo với khách là 17.180 đồng.

    Giá tăng nhanh, song thị trường đôla tự do không có dấu hiệu khan hàng như những đợt tăng giá hồi tháng 6 hay trung tuần tháng 10 vừa qua. Khi khách cần mua trên 10.000 USD, các điểm thu đổi ngoại tệ đều sẵn sàng cung ứng và mang đến tận nhà cho khách. Tuy nhiên, ngay cả khi mua lượng đôla lớn, khách hàng hầu như không được giảm giá.

    Hiện giá tại các ngân hàng vẫn ở dưới ngưỡng 17.000 đồng. Ngày đầu tiên sau khi Ngân hàng Nhà nước thông báo nới biên độ tỷ giá đôla lên 3%, Vietcombank niêm yết giá giao dịch ở mức 16.870 - 16.950 đồng (mua vào - bán ra), giá chuyển khoản là 16.880.
  3. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 16, 2005
    Likes Received:
    2
    cứ làm ngược lại các ''tuyên bố" đó là thắng

    17.2 vẫn quá hời vào lúc này

    ko tin thì 2 tuần sau mở lại topic này kiểm chứng coi nhé
  4. totti24794

    totti24794 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 7, 2007
    Likes Received:
    0
    USD "nóng" do tin đồn

    Lao Động số 259 Ngày 08/11/2008 Cập nhật: 9:04 AM, 08/11/2008

    Giá USD tăng mạnh trên thị trường tự do.
    (LĐ) - Ngày đầu tiên biên độ tỉ giá mới được áp dụng chứng kiến những điều chỉnh mạnh trong giá mua bán ngoại tệ trên thị trường chính thức và thị trường tự do. Và không nằm ngoài dự báo, giá USD cao nhất trên thị trường tự do, lên tới 17.300VND/USD.
    Làm giá!

    Vẫn tiếp tục chu trình điều chỉnh giảm tỉ giá bình quân liên NH được thực hiện từ đầu tuần đến nay, song trong ngày đầu tiên (7.11) biên độ tỉ giá mua bán VND/USD mới ±3% được áp dụng, NHNN quyết định giảm mạnh tỉ giá ngoại tệ liên NH thêm 8 đồng so với ngày hôm trước, còn 16.503VND/USD. So với mức tỉ giá cao nhất được áp dụng trong tuần qua (16.513VND/USD), tỉ giá bình quân mới hiện giảm tới 10 đồng. Như vậy, với biên độ cho phép ±3%, mức giá giao dịch tối đa các NHTM được phép ấn định sẽ đạt 16.998VND/USD.

    Song trong ngày 7.11, phần lớn các NHTM lớn có thế mạnh về kinh doanh ngoại tệ đều ấn định tỉ giá giao dịch tối đa đều không vượt quá mức 16.950VND/USD. Trong bảng tỉ giá được Vietcombank công bố chiều 7.11, tỉ giá mua vào được nâng lên mức 16.930VND/USD và bán ra ở mức 16.950VND/USD. Còn tại BIDV, trần giá bán ra đúng như cam kết trước đó và được giữ ở mức 16.945VND/USD. So sánh với tỉ giá giao dịch BIDV và Vietcombank áp dụng vào ngày 6.11, tỉ giá giao dịch mới trong ngày 7.11 có mức tăng cao nhất (70 đồng) đối với giá mua và 110 đồng đối với giá bán.

    Trong khi đó, thị trường tự do chứng kiến sự leo thang tỉ giá ngoại tệ chóng mặt. Trên thị trường Hà Nội, giá mua vào được nhiều cửa hàng đẩy lên mức 17.090-17.100VND/USD và bán ra ở mức 17.150VND/USD. Giá giao dịch trên thị trường tự do TPHCM sáng 7.11 không có nhiều chênh lệch so với ngày hôm trước, song đến chiều cùng ngày, thị trường "nóng" lên. Giá mua vào tăng lên 17.150VND/USD và giá bán lên tới 17.300VND/USD. Thậm chí, nhiều đầu mối trên thị trường tự do còn cố găm giữ, không bán ra để chờ làm giá. Tại nhiều NHTMCP như Techcombank, Saigonbank hay Nam Việt, giá bán ra được công bố ở mức trần 16.998VND/USD.

    Không thiếu USD

    Trong lúc nguồn cung ngoại tệ đang có biểu hiện dư và các NHTM lớn cam kết sẵn sàng đáp ứng đủ nhu cầu ngoại tệ của DN, giá USD tăng mạnh trên thị trường tự do - theo như nhiều đánh giá - bắt nguồn chủ yếu từ yếu tố tâm lý và một phần do các đầu nậu thu gom nhằm mục đích nhập hàng lậu, trong đó có vàng. Phó TGĐ Eximbank - ông Đào Hồng Châu - cho biết: "Chúng tôi có đủ USD để đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Từ nay đến cuối năm, USD không thiếu". Còn theo một cán bộ NH Nam Việt, USD trong NH không thiếu mà còn "có dư".

    Ông Hồ Hữu Hạnh - Giám đốc Chi nhánh NHNN TPHCM - cũng khẳng định, cung - cầu USD tại các NH vẫn đang bình ổn. Dự trữ USD hiện khá lớn và NHNN đủ khả năng can thiệp khi cần thiết. Người dân và DN chạy theo tin đồn dễ bị rủi ro và thua lỗ. Cũng theo ông Hạnh, vừa qua có những hợp đồng xuất khẩu thanh toán chậm do NH và DN nước ngoài gặp khó khăn. Nhưng theo thông lệ quốc tế thì các hợp đồng đã làm đầy đủ hồ sơ, mở L/C sẽ được thanh toán sòng phẳng, không có chuyện giật nợ. Lượng kiều hối năm nay không giảm mà còn tăng mạnh, nên tin đồn kiều hối giảm lại càng vô lý.

    Chỉ trong 10 tháng, lượng kiều hối ở TPHCM đã lên đến 4,4 tỉ USD - tăng 32% so với cả năm 2007, dự kiến đến cuối năm đạt 5,5 tỉ USD - tăng khoảng 55%. Nhiều Việt kiều gửi USD về nước qua kiều hối để tìm cơ hội làm ăn, hoặc chỉ cần gửi NH trong nước cũng được lãi suất cao hơn nhiều so với NH nước ngoài. Về việc nhà ĐTNN rút vốn trên thị trường CK, nếu có xảy ra và các NH thương mại cần hỗ trợ thì NHNN sẵn sàng cung ứng đủ USD

Share This Page