Xong rồi !

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by toivanhungnguoiban, May 19, 2017.

385 người đang online, trong đó có 154 thành viên. 05:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. toivanhungnguoiban

    toivanhungnguoiban Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 8, 2016
    Likes Received:
    1,033
    KDC hình như mua xong VOC rồi nhỉ ? 33tr cổ mà nó toàn mua giá 33 34, sao còn chưa chịu chạy ? Chán quá !

    [MỖI TUẦN MỘT CỔ PHIẾU]: VOCARIMEX – KHI GÃ KHỔNG LỒ ĐƯỢC CỞI TRÓI[​IMG]
    NDH - 04/04/2017 1:08:18 CH

    Là doanh nghiệp đầu ngành về dầu ăn, hiện tổ hợp Vocarimex chiếm khoảng 89% tổng công suất dầu tinh luyện trong ngành và đáp ứng trên 85% thị phần dầu ăn.


    Các thương hiệu đứng đầu thị trường như Simply, Neptune, Meizan của công ty Dầu thực vật Cái Lân, hay thương hiệu Tường An và Marvela đều là các sản phẩm của công ty con hoặc công ty liên kết với Vocarimex.



    [​IMG]

    Thị phần dầu ăn trên cả nước


    Xuất thân từ nhà nước

    Tổng công ty Công Nghiệp Dầu thực vật Việt Nam (Vocarimex – VOC, UpCoM) là một công ty hàng đầu trong ngành Dầu thực vật Việt Nam được thành lập từ 1976 tiền thân là Công ty Dầu thực vật miền Nam. Khởi đầu từ tiếp quản 4 phân xưởng do quốc hữu hóa, với công suất 18.000 tấn/năm.

    Ngay sau đó, công ty thành lập Nhà máy Dầu Nakydaco, hiện giờ là CTCP Dầu thực vật Tân Bình với sản phẩm được biết đến nhiều nhất là Cooking Oil. Và nhà máy Dầu Tuanco mà hiện giờ là Dầu Tường An.

    Tới tháng 7/2014, Vocarimex tiến hành IPO, chào bán hơn 31% vốn, tương ứng 37,9 triệu cổ phiếu. Với lượng đăng ký mua lên tới 84,4 triệu cổ phiếu đã cho thấy sự hấp dẫn của VOC. Kết quả, toàn bộ số cổ phần được bán hết với bình quân là 13.428 đồng/cổ phiếu. Trong đó, giá trúng cao nhất là 30.000 đồng và giá trúng thấp nhất là 13.000 đồng.

    Cùng thời gian, Vocarimex cũng bán 39 triệu cổ phiếucho 2 nhà đầu tư chiến lược là CTCP Kinh Đô (24%) và Công ty chứng khoán VPBS (8%).

    Tới năm 2015, Vocarimex chính thức trở thành công ty cổ phần và được niêm yết trên UpCoM với mức vốn điều lệ 1.218 tỷ đồng. Hiện tại, giá cổ phiếu VOC đang được giao dịch ở mức giá 28.400 đồng, vốn hóa thị trường là 3.459 tỷ đồng. Như vậy, nhà đầu tư tham gia đấu giá và 2 cổ đông chiến lược đã có khoản lời tạm tính khá lớn.

    Theo thông tin mới nhất, Đại hội cổ đông bất thường của Vocarimex đã chấp thuận cho KDC được nâng tỷ lệ sở hữu lên 51% vốn điều lệ mà không phải tiến hành chào mua công khai. Nếu thương vụ này thành công, KDC sẽ trở thành công ty mẹ của Vocarimex.



    [​IMG]

    Cơ cấu cổ đông lớn của VOC hiện tại


    Vocarimex hiện còn 2 cổ đông lớn khác là SCIC (36,3%) và công ty chứng khoán VPBS (8%). Nhưng vào thời điểm cuối tháng 3 vừa qua, VPBS cũng muốn chốt lời khi HĐQT cũng đồng ý bán toàn bộ hơn 9,7 triệu cổ phiếu mở đường cho KDC tiến lên nắm quyền.

    Hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con – công ty liên kết

    Theo báo cáo tài chính tới cuối năm 2016, Vocarimex có 4 công ty con và 5 công ty liên kết. Trong đó, Dầu thực vật Tường An đã chuyển thành công ty lên kết, sau khi Vocarimex bán đi gần 4,6 triệu cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu Tường An từ 51% xuống còn 27% vào cuối tháng 7/2016.



    [​IMG]

    Nguồn: BCTC Vocarimex


    Bên mua số cổ phần này là Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Việt Long (VDFM), nơi KDC nắm quyền kiểm soát.

    Đồng thời, Vocarimex cũng có 5 công ty liên kết với tổng vốn đầu tư là 1.226 tỷ đồng. Năm 2015, khoản cổ tức được chia của Vocarimex từ các công ty lên kết là 161 tỷ đồng, năm 2016 là 124 tỷ đồng.

    Đánh giá các hoạt động của công ty liên kết

    1. Cái Lân (Calofic)


    Được thành lập năm 1996, trên cơ sở liên doanh giữa Tập đoàn Dầu cọ Wilmar International và Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực Việt Nam – Vocarimex; vốn góp tương ứng của mỗi bên là 68% và 32%. (Wilmar International là một tập đoàn chuyên về kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp và là một trong những doanh nghiệp có vốn hóa thị trường lớn nhất thị trường Singapore).

    Tới năm 2013, Vocarimex đã chuyển nhượng bớt 8% cổ phần của Cái Lân, thu về 8 triệu USD. Như vậy, tới thời điểm hiện tại, Vocarimex chỉ sở hữu 24% vốn tại đây.

    Cái Lân được biết đến là doanh nghiệp Dầu thực vật đầu ngành. Cái Lân nắm giữ các thương hiệu nổi tiếng như: Neptune, Simply, Meizan, Cái Lân, Kiddy, Olivoilà.

    Theo thống kê của Euromonitor Interneational, thị phần Dầu Cái Lân đều tăng trưởng trong 5 năm trở lại đây. Tới năm 2015, Cái Lân chiếm lĩnh 39,2% toàn thị trường dầu ăn. Bỏ khá xa công ty đứng thứ 2 là Tường An.

    [​IMG]

    Thị phần theo nhà sản xuất


    Trong đó, đứng đầu là thương hiệu Neptune với hơn 21%, kế đến là Simply với 9,5% và cuối cùng là Meizan và Cai Lan Vegetable Oil lần lượt là 5,4 và 3,2%.

    Tường An chỉ với một thương hiệu là dầu Tường An chiếm 16,3% thị phần toàn thị trường. Nhưng có lẽ tới hiện tại cũng đã có nhiều thay đổi, khi trên kệ hàng các siêu thị lớn nhỏ thương hiệu Simply đã xuất hiện nhiều hơn với các chủng loại khác nhau. Đồng thời được định vị thương hiệu và chất lượng bằng giá bán cao, Simply đang được người tiêu dùng chấp nhận nhiều hơn và trở thành nhãn hiệu được dùng thường xuyên nhất hiện nay.

    Lý giải cho hiện tượng trên, theo ý kiến người tiêu dùng khu vực miền bắc, vì họ nhận ra Simply được làm từ đậu nành, tốt cho tim mạch và sức khỏe hơn.

    Công ty Nghiên cứu thị trường W&S chỉ ra 10 tiêu chí quan trọng được người tiêu dùng cân nhắc khi chọn mua dầu ăn, trong đó giá cả hợp lý, không chứa cholesterol, nguồn gốc từ thực vật, xuất xứ rõ ràng và nhãn hiệu uy tín… là những tiêu chí được đặt lên hàng đầu.

    Trong khi đó, Tường An vẫn được người tiêu dùng Tp. HCM tin dùng vì sản phẩm vẫn duy trì được chất lượng tốt, giá cả hợp lý và dùng để nấu ăn ngon.

    Tới cuối năm 2015, Cái Lân ghi nhận gần 11 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận sau thuế là 887 tỷ đồng tăng 39% so với năm 2014 là 636 tỷ đồng. Tăng trưởng mạnh trong 4 năm trở lại đây, khi lợi nhuận năm 2012 chỉ ở mức 255 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi, năm 2013, Cái Lân đạt mốc 490 tỷ đồng.



    [​IMG]


    Cùng với đó, biên lợi nhuận ròng của Cái Lân cao hơn hẳn của Tường An. Năm 2014 là 6%, sang năm 2015 con số tăng lên 8%. Hoạt động hiệu quả hơn được giải thích từ nhiều lý do, trong khi TAC phải nhập nguyên liệu từ công ty mẹ là Vocarimex với giá cả cao hơn trung bình thị trường từ 3-5%. Trong khi đó, Cái lân có thể nhập khẩu từ các nguồn khác hoặc từ chính công ty mẹ là Tập đoàn Wilmar, là một trong những công ty lớn nhất thế giới về trồng, chế biến và kinh doanh dầu cọ.

    2. Tường An

    Được quốc hữu hóa từ công ty do người Hoa làm chủ, những năm đầu 1977, Tường An là Xí nghiệp dầu ăn thuộc Vocarimex ngày nay; sau đó cổ phần hóa và Vocarimex nắm giữ 51% vốn điều lệ. Thời điểm hiện tại, VOC chỉ còn sở hữu 27% vốn tại Tường An.

    Từ vị trí số 1 thị phần, tới năm 2006 chiếm 35% thị phần, hiện nay Tường An tụt xuống vị trí số 2. Thị phần Tường An chủ yếu ở khu vực phía Nam, đặc biệt là ở Tp. HCM.

    [​IMG]

    Nguồn: TAC, Đơn vị: tỷ đồng


    Qua các con số cho thấy biên lợi nhuận của ngành dầu ăn ở mức khá thấp, đặc biệt ở biên lợi nhuận sau thuế của TAC chỉ duy trì ở mức dưới 2%, còn biên lợi nhuận gộp cũng ở mức 9-10%. Rủi ro chính TAC nằm ở nguyên vật liệu đầu vào khi gần như toàn bộ phải nhập từ công ty mẹ Vocarimex. Trong khi Vocarimex lại nhập khẩu nguyên vật liệu từ nước ngoài (từ Bunge, Denali và Wilmar) nên chi phí nguyên vật liệu bị đội lên rất cao.

    [​IMG]


    Đây cũng chính là bài toán của KDC khi đồng sở hữu cả Vocarimex và Tường An. Nâng cao hiệu quả hoạt động cho cả hệ thống từ nhập chế biến nguyên liệu đầu vào đến nâng cao hiệu quả sản xuất và bán hàng cho các công ty con.

    Năm 2016, doanh thu TAC đạt gần 4.000 tỷ đồng, trong khi năm 2015, Cái Lân đã đạt gần 11.000 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế, TAC ở mức 67 tỷ đồng, EPS tạm tính là 3.530 đồng/cổ phiếu. Như vậy, P/E của TAC đang được định giá ở mức hơn 23.

    Nếu lấy số lượng 19 triệu cổ phiếu của TAC làm thước đo, thì Cái Lân sẽ có mức EPS cao ngất ngưởng là gần 46.700 đồng/cổ phiếu cho năm 2015.

    3. Golden Hope Nhà Bè

    Công ty được thành lập năm 1992. Trong đó, tập đoàn Sime Darby, Malaysia nắm 51% sở hữu, còn lại là VOC với 49%. Hiện Golden Hope Nhà Bè đang nắm giữ gần 11% thị phần với các thương hiệu như Marvela (8,2%), Ông Táo (2,8%).

    Năm 2015, doanh thu của thương hiệu này đạt 1.776 tỷ đồng và lợi nhuận đạt gần 20 tỷ đồng, biên lợi nhuận ròng cũng chỉ ở mức 1,1%.

    4. Nakydaco (CTCP Dầu Thực Vật Tân Bình)

    Cũng được quốc hữu hóa như Tường An, hiện nay Vocarimex nắm khoảng 17,8% cổ phần. Thị phần là số 4 từ năm 2012 nhưng tới năm 2015 tụt xuống vị trí số 5 và doanh số chủ yếu là ở khu vực phía Nam, các tỉnh miền Tây.

    Với thương hiệu chính là Nakydaco, CTCP Dầu Thực Vật Tân Bình chiếm 6,4% thị phần toàn thị trường. Năm 2015, công ty đạt doanh thu 753 tỷ đồng và lợi nhuận vỏn vẹn 7 tỷ đồng.

    Vocarimex khác các công ty lên kết, đó là công ty này không trực tiếp sản xuất ra dầu ăn đến tay người tiêu dùng. Thay vào đó, Vocarimex kinh doanh dầu xá (nguyên liệu để chế biến ra các thành phẩm dầu tình luyện) và bán cho các công ty con hoặc liên kết.

    Hoạt động kinh doanh chủ yếu của VOC là từ bán nguyên vật liệu

    Kết thúc năm 2016, VOC đạt 5.567 tỷ đồng doanh thu và 313 tỷ đồng lợi nhuận, EPS là 2.371 đồng/cổ phiếu, P/E được định ở mức gần 12 lần.

    [​IMG]

    Nguồn: VOC, Đơn vị: nghìn tỷ đồng


    Trong năm 2015, doanh thu của VOC ở mức 5.040 tỷ đồng thì trong đó có tới 4.205 tỷ đồng là doanh thu từ bán thành phần. Như vậy, việc nguyên liệu cho các công ty con và công kết, chiếm tới 83% trong tổng doanh số, còn lại 760 tỷ đồng là doanh thu bán hàng hóa.

    Con số đang giảm dần trong năm 2016, với tổng doanh thu 5.571 tỷ đồng thì doanh thu bán thành phẩm là 3.899 tỷ đồng, tức chiếm 70%. Trong đó, doanh thu bán nguyên liệu cho dầu Tường An là lớn nhất với 828 tỷ đồng, đứng tiếp theo là dầu Tân Bình với 630 tỷ đồng và Nhà Bè là 117 tỷ đồng. Ngoài ra, bán cho các bên liên quan tới KDC cũng lên tới 200 tỷ đồng.

    Với giá vốn hàng bán của thành thành phẩm trong năm 2016 ở mức 3.397 tỷ đồng thì việc buôn bán nguyên vật liệu đã mang về cho Vocarimex hơn 500 tỷ đồng lợi nhuận gộp.

    Doanh thu bán hàng hóa, sản phẩm cuối cùng của VOC tuy đã tăng lên mức 1.642 tỷ đồng, nhưng với giá vốn 1.676 tỷ đồng thì VOC vẫn chưa có lãi.

    Hiện tại, Vocarimex đang bán sản phẩm có thương hiệu riêng của mình là Dầu mè Voca, dầu đậu nành Soby, dầu cooking Voca, tuy vậy doanh thu là chưa lớn.

    Vocarimex đang có những thay đổi tích cực trong thời gian qua. Đầu tiên, ban lãnh đạo KDC hiện cũng đã tham gia điều hành Vocarimex, điều này giúp năng lực quản trị của Tổng công ty sẽ được cải thiện và ngày càng chuyên nghiệp hơn. Chiến lược phát triển dầu ăn thương hiệu KIDO – Vocarimex thay thế sản phẩm dầu xá sẽ tối đa hóa nguồn lực dồi dào, sẵn có của Tổng công ty như nhà máy VOCAR, cảng dầu thực vật Nhà Bè, vùng nguyên liệu dầu Mè trong nước...

    Quyết định nằm trong tay KDC

    Nơi nào có KDC nơi đó thị trường sẽ được cải tổ lại đó là cảm nhận của rất nhiều nhà đầu tư và tiêu dùng trong những năm qua.

    Hơn 20 năm kinh doanh tại thị trường bánh kẹo, KDC đã định hướng lại thị trường và điều chỉnh các doanh nghiệp cùng ngành đi theo cuộc chơi của mình. “Mooncake” vào thời điểm năm trước 2010 có thể nói là “loạn như châu chấu”. Khi đó, đủ các loại bánh, các nhà sản xuất nhỏ lẻ, các thương hiệu khác nhau, nhưng không có một thương hiệu nào tạo dựng được niềm tin cho người người tiêu dùng.

    Thu nhập người dân tăng lên thì nhu cầu được thưởng thức những chiếc bánh trung thu ngon, đặc biệt là phải đảm bảo an toàn vệ sinh là thiết yếu. KDC bắt đầu nổi lên như một người tiên phong định vị lại thị trường. Đầu tư công nghệ, sản xuất quy mô lớn, xây dựng thương hiệu, Kinh Đô thời điểm bấy giờ bắt các doanh nghiệp đi theo bước chân của mình nếu không muốn bị loại bỏ khỏi cuộc chơi.

    Nhưng khi cảm thấy “không còn phù hợp” cặp đôi lãnh đạo đã đưa ra quyết định đi tìm thị trường mới. Được xem là khôn ngoan với cú “chốt lời” lịch sử, bán đi 80% mảng bánh kẹo cho Mondelez International, KDC thu về số tiền khổng lồ lên tới gần 9.700 tỷ đồng. Khi ngành kinh doanh bánh trung thu đang ở thời kỳ “đỉnh cao”.

    Bước chân vào thị trường dầu ăn KDC quyết định mua lại Vocarimex và TAC. Theo cách của ông Trần Lệ Nguyên là “đứng trên vai người khổng lồ” để chiếm lĩnh thị trường.

    [​IMG]

    Sơ đồ các công ty con - công ty liên kết của Vocarimex


    Quy mô thị trường dầu ăn là hơn 30.000 tỷ đồng, đồng thời đang dư địa tăng trưởng còn nhiều khi mức tiêu dùng dầu ăn trung bình của người dân ở mức thấp. Nhưng đây cũng là ngành kinh doanh cạnh tranh gay gắt với 40 doanh nghiệp tham gia. Liệu KDC có thành công trong thị trường mới hay không vẫn cần thời gian trả lời.

    vouu1 likes this.
  2. camthaysoc

    camthaysoc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Jul 17, 2010
    Likes Received:
    68,169
    Đợi rằm trung thu đi bác
    Last edited: May 19, 2017
  3. toivanhungnguoiban

    toivanhungnguoiban Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 8, 2016
    Likes Received:
    1,033
    kẹp nặng rồi,chắc về 20
  4. camthaysoc

    camthaysoc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Jul 17, 2010
    Likes Received:
    68,169
    Bán đi bác sang làm tý PLX với tui
  5. toivanhungnguoiban

    toivanhungnguoiban Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 8, 2016
    Likes Received:
    1,033
    tăng mạnh rồi ông,tăng nữa thì ông ăn dày nhé :))
    Mịa đó giờ mới bị kẹp 1 con nặng vậy =))
  6. vouu1

    vouu1 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Oct 27, 2016
    Likes Received:
    598
    xong rồi bạn mà chưa ra tin,đang thử đọ kiên nhẫn chăng ?
    VOC: Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido đăng ký mua 32.886.000 CP
    - Tên tổ chức thực hiện giao dich: Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido
    - Mã chứng khoán: VOC
    - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 29.232.000 CP (tỷ lệ 24%)
    - Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Kim Thành
    - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
    - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT
    - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
    - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 32.886.000 CP
    - Mục đích thực hiện giao dịch: Nâng tỷ lệ sở hữu của KDC tại VOC theo NQ ĐHĐCĐ BT 2017 ngày 20/1/2017 của TCT Công nghiệp Dầu thực vật VN
    - Phương thức giao dịch: Thoả thuận
    - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 05/05/2017
    - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 02/06/2017.

    Hiện tại KDC đã mua xong khoảng 20tr VOC với giá tb trên dưới 33k/cp
    VOC có gì để KDC bỏ số tiền lớn mua với giá lớn hơn 10% trên sàn ?
    KDC - KDF, KDC - TAC, KDC - VOC
    Trong 3 cặp thì chỉ có VOC < 5x
  7. camthaysoc

    camthaysoc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Jul 17, 2010
    Likes Received:
    68,169
    Tim tím rồi đó
  8. vouu1

    vouu1 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Oct 27, 2016
    Likes Received:
    598
    Thị trường dầu ăn đang 'sôi'

    Với quy mô thị trường lên tới 30.000 tỷ đồng, ngành dầu ăn hấp dẫn hàng loạt công ty bánh kẹo, bất động sản, siêu thị... nhảy vào giành thị phần.
    Là ông lớn trong ngành hàng bánh kẹo, nhưng Tập đoàn Kinh Đô cũng đã quyết định rất quyết liệt khi bán cổ phần mảng sản phẩm có thương hiệu hơn 20 năm để dồn lực cho kinh doanh dầu ăn. Dẫn chứng rõ nét nhất là sau khi bán 80% cổ phần bánh kẹo cho tập đoàn của Mỹ, công ty này nhanh chóng chi mạnh tiền để nâng tỷ lệ sở hữu tại Vocarimex - doanh nghiệp chiếm gần 70% thị phần ngành dầu ăn. Kinh Đô cho hay, sau thương vụ này họ sẽ nhanh chóng đưa ra nhiều phương án để phát triển thị trường dầu ăn và hỗ trợ phân phối, kỹ thuật cho Vocarimex.

    Báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty trong nhóm ngành dầu ăn nhiều năm gần đây luôn tăng trưởng 20-30%. Cùng với mức tăng trưởng này, báo cáo nghiên cứu về ngành dầu ăn cũng cho thấy dẫu thị phần của nhóm này đã phân chia ổn định, nhưng dư địa phát triển vẫn còn cao. Mức tiêu thụ dầu ăn bình quân đầu người của Việt Nam so với thế giới còn thấp. Hiện tỷ lệ này tại Việt Nam là khoảng 7 - 9kg mỗi người một năm, trong khi khuyến cáo mức tiêu thụ bình quân để đảm bảo sức khỏe của Tổ chức Y tế Thế giới là 14kg.

    Còn theo Công ty Nghiên cứu thị trường Nielsen, dầu thực vật đang chiếm cơ cấu gần 29% trong ngành thực phẩm tiêu dùng. Điều này cho thấy mảnh đất này vẫn còn khá màu mỡ.
  9. vouu1

    vouu1 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Oct 27, 2016
    Likes Received:
    598
    KIDO VỚI MỤC TIÊU CHIẾM VỊ TRÍ SỐ 1 TRÊN THỊ TRƯỜNG DẦU ĂN VIỆT NAM
    Ông Trần Kim Thành quan niệm “mảng bánh kẹo của công ty như trái cam đã chín đến lúc phải thu hoạch. Mất đi trái đó, chất dinh dưỡng sẽ được dành để phát triển các trái khác, cây khác trong vườn cây”.

    Hơn một năm từ khi Công ty cổ phần Kinh Đô – nay là KIDO Group (KDC) hoàn tất bán đi quyền kiểm soát mảng bánh kẹo thì câu hỏi “vì sao lại bán” vẫn chưa hề mất đi tính thời sự. Chủ đề này tiếp tục là mối quan tâm của rất nhiều doanh nhân tham gia tọa đàm “Giải pháp nâng cao chiến lược cạnh tranh cho doanh nghiệp” do Group Quản Trị và Khởi Nghiệp, KIDO, BizLive, Tài Đức Corporation cùng tổ chức cuối tuần qua.

    [​IMG]

    Chia sẻ tại buổi tọa đàm, chủ tịch KIDO Trần Kim Thành ví von việc bán đi mảng bánh kẹo cũng như "cái áo mặc không vừa đến lúc phải thay đi” để hướng đến “cái áo lớn hơn” – tức những thị trường lớn hơn mà mình có đủ khả năng làm được để gia tăng lợi ích cho người tiêu dùng, cho cổ đông và nhân viên của mình.

    Quyết định của KIDO khiến chính ban lãnh đạo công ty cũng như nhiều người tiếc nuối nhưng “Cuối cùng vì tập thể, vì cổ đông, tôi không cản sự phát triển, phát tài của mọi người nên tôi xiêu lòng bán", ông Thành nói.

    Trái cam chín đến lúc phải thu hoạch

    Ông Thành quan niệm “mảng bánh kẹo của công ty như trái cam đã chín đến lúc phải thu hoạch. Mất đi trái đó, chất dinh dưỡng sẽ được dành để phát triển các trái khác, cây khác trong vườn cây”. “Vườn cây” của ông ngoài bánh kẹo còn có kem, sữa chua, dầu ăn và mì ăn liền – đây đều là những sản phẩm tiêu dùng thiết yếu với cơ hội tăng trưởng còn rất lớn.

    Một trong những loại chất dinh dưỡng mà ông Thành nhắc đến chính là lượng tiền mặt dồi dào. Việc bán đi 80% mảng bánh kẹo trong năm 2015 đã giúp cho KIDO thu về khoản tiền mặt khổng lồ lên đến trên 7.000 tỷ đồng. Công ty dự tính sẽ bán nốt 20% cổ phần còn lại trong năm nay.

    Với quan điểm “tiền mặt là vua”, lâu nay KIDO luôn duy trì lượng tiền mặt rất lớn, lên đến vài nghìn tỷ đồng. Khoản tiền này không những giúp KIDO hầu như không phải vay nợ mà còn có thể chủ động tận dụng cơ hội mua rẻ những doanh nghiệp gặp khó khăn cũng như mua lại các doanh nghiệp nhà nước khi tiến hành cổ phần hóa.

    Một trong những cơ hội đó là thương vụ mua lại Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – Vocarimex. Theo một số chuyên gia, việc mua lại Vocarimex đối với KIDO là một mũi tên trúng 2 đích.

    Thứ nhất, nó đưa KIDO từ con số 0 trở thành một trong những doanh nghiệp lớn nhất ngành dầu ăn trong nước khi mà Vocarimex sở hữu cổ phần đáng kể tại hầu hết những doanh nghiệp lớn nhất trong ngành như Tường An, Cái Lân, Golden Hope Nhà Bè…

    Thứ hai, doanh thu mất đi khi không còn bánh kẹo sẽ được bù đắp bởi doanh thu của Vocarimex khi KIDO chính thức nắm quyền kiểm soát doanh nghiệp này và mục tiêu của KIDO là vị trí số 1 trên thị trường dầu ăn tại Việt Nam.
  10. toivanhungnguoiban

    toivanhungnguoiban Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 8, 2016
    Likes Received:
    1,033
    ai có hàng bán hết đi,về 20 nhoé

Share This Page