1 thoáng NewYork

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi LeaderFPT, 04/06/2010.

196 người đang online, trong đó có 78 thành viên. 01:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4026 lượt đọc và 72 bài trả lời
  1. LeaderFPT

    LeaderFPT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    954
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  2. LeaderFPT

    LeaderFPT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    954
    US Stocks 16.7 break mini up trend line ... break Kijun-Sen


    [​IMG][​IMG][​IMG]
  3. LeaderFPT

    LeaderFPT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    954
    http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/201029/20100717005117.aspx


    Phố Wall rúng động

    17/07/2010 0:51

    [​IMG]

    Thị trường tài chính Mỹ sẽ trải qua những thay đổi lớn nhất trong vòng hơn 70 năm qua - Ảnh: Bloomberg
    Chỉ còn chờ chữ ký của Tổng thống Barack Obama là Mỹ sẽ chính thức đặt một chiếc “vòng kim cô” lên thị trường tài chính lớn nhất thế giới.
    Với 60 phiếu thuận và 39 phiếu chống, Thượng viện Mỹ hôm 15.7 (sáng 16.7 giờ VN) đã thông qua dự thảo cuối cùng của Luật Cải tổ tài chính được đánh giá là sâu rộng và mạnh mẽ nhất kể từ cuộc Đại suy thoái vào thập niên 1930, theo AP. Cuối tháng trước, lưỡng viện Quốc hội đã thống nhất đưa ra dự thảo này và nó đã vượt qua những cửa ải cuối để tiến thẳng đến bàn làm việc của Tổng thống Obama.
    Mục tiêu lớn nhất của cải cách lần này là nhằm tránh lặp lại cuộc khủng hoảng tài chính hồi năm 2008 khiến nền kinh tế Mỹ lao đao, buộc chính phủ phải bỏ ra hơn 700 tỉ USD giải cứu và đẩy cả thế giới vào suy thoái. Dự kiến ông Obama sẽ chính thức ký ban hành luật vào đầu tuần sau.
    Gia tăng giám sát, kiểm soát
    Dự luật dày tới 2.300 trang này, do chính quyền Obama đề xuất từ cuối năm 2009, đưa ra một loạt cải cách triệt để ở Phố Wall, thiết lập các cơ chế điều tiết mới và hạn chế hoạt động của các “đại gia” tài chính. Cụ thể, dự luật thiết lập một Hội đồng giám sát sự ổn định tài chính (FSOC) gồm 10 thành viên có nhiệm vụ theo dõi những nguy cơ lớn dần trong hệ thống tài chính như ngăn chặn sự hình thành các “bong bóng” tài sản. Đồng thời, dự luật cũng trao quyền cho Cục Dự trữ liên bang giám sát các công ty tài chính lớn nhất và phức tạp nhất để bảo đảm rằng chính phủ nắm được các nguy cơ và sự phức tạp có thể phát sinh từ những công ty này có khả năng đe dọa đến nền kinh tế.

    BBC trích lời Tổng thống Obama nói sau khi dự luật được thông qua thì những cải cách này sẽ bảo đảm người dân Mỹ không bao giờ phải trả giá vì những “sai lầm của Phố Wall” nữa. Ngược lại, phe Cộng hòa chỉ trích dự luật mới không đánh vào bản chất vấn đề mà lại cho phép chính phủ kiểm soát quá chặt chẽ ngành tài chính, làm què quặt dòng tư bản tự do và gây phương hại đến đà phục hồi kinh tế. “Với đạo luật khổng lồ nhưng lạc hướng này, chúng ta sẽ đẩy hết công ăn việc làm và chuyện làm ăn ra nước ngoài”, AFP dẫn phát biểu của thượng nghị sĩ Saxby Chambliss, trong khi thủ lĩnh phe thiểu số Hạ viện John Boehner tuyên bố dự luật nên bị bãi bỏ. Reuters thì dẫn lời Giám đốc điều hành Jamie Dimon của J.P Morgan Chase&Co “nói cứng” rằng dự luật sẽ không làm tổn hại cung cách làm ăn của tập đoàn, nhưng thừa nhận lợi nhuận sẽ bị ảnh hưởng.
    Một cơ quan khác sẽ sớm được thành lập là Cục Bảo vệ người tiêu dùng tài chính, theo AP. Cơ quan này sẽ được trao quyền lực cực lớn nhằm giám sát các hoạt động môi giới thế chấp, cho vay ngắn hạn, thẻ tín dụng, các quỹ đầu cơ... Mục tiêu của cục này là nhằm bảo vệ các khách hàng khỏi những gian lận tài chính, những giao dịch mập mờ giữa các ngân hàng và công ty môi giới hay quỹ đầu tư có thể dẫn tới thiệt hại cho nhà đầu tư. Ngoài ra, chính phủ cũng sẽ kiểm soát thị trường chứng khoán phái sinh khổng lồ, vốn trị giá hơn 600 ngàn tỉ USD, theo Wall Street Journal. Thị trường chứng khoán phái sinh là một công cụ tài chính phức tạp được cho là góp phần tạo nên cuộc khủng hoảng tài chính vào năm 2008. Tịch thu chứ không giải cứu!
    Trong cuộc khủng hoảng lần trước, chính phủ buộc phải cứu những tập đoàn khổng lồ được cho là nếu sụp đổ sẽ kéo theo cả nền tài chính Mỹ. Giờ đây, một thay đổi mang tính lịch sử khác là chính phủ sẽ có quyền tịch thu, thanh lý hoặc chia nhỏ một công ty tài chính thua lỗ chứ không còn phải giải cứu như trước. Theo AFP, dự luật cũng sẽ cấm các ngân hàng thương mại đầu tư mạo hiểm bằng vốn của chính mình, một trong những nguyên nhân chính dẫn tới khủng hoảng. Các ngân hàng sẽ buộc phải tăng vốn dự trữ để có thể tự cứu mình trong trường hợp xảy ra khủng hoảng. Tuy nhiên, chuyện này chỉ có thể thực hiện sau 5 năm nữa vì chính phủ đang khuyến khích các ngân hàng tăng cường cho vay nhằm đẩy mạnh đà phục hồi.
    Có thể làm thay đổi bộ mặt tài chính thế giới
    Tóm lại, dự luật cải tổ lần này đã vươn tới mọi ngóc ngách trong nền tài chính Mỹ và về lâu dài có thể thay đổi cả bộ mặt tài chính thế giới. Những “người khổng lồ” bị chỉ trích nhiều nhất trong đợt khủng hoảng vừa qua như J.P Morgan Chase&Co, Goldman Sachs và Bank of America sẽ phải thay đổi trong hầu hết hoạt động của mình. Ngoài ra, vì những cải cách lần này quá lớn, có thể dẫn tới hàng trăm quy định mới rất chi li nên một số chuyên gia cảnh báo phải mất một thời gian dài, thậm chí là vài năm, thì các quy định mới được áp dụng đầy đủ. Như vậy Phố Wall sẽ phải đối mặt với một giai đoạn mất ổn định và mất phương hướng.
    Dù sao, cùng với luật cải cách y tế ban hành hồi tháng 3, Tổng thống Obama đã đạt được hai mục tiêu đối nội lớn nhất của mình và tạo ra những thay đổi mang tính di sản đối với nước Mỹ. Có điều những thay đổi này có mang lại lợi ích thật sự cho Mỹ hay không thì chỉ có thời gian mới trả lời được.

    * Gery Gensler, Chủ tịch Ủy ban Thương mại hàng hóa giao sau: “Ngay cả sau khi ngài tổng thống ký ban hành dự luật, cải cách tài chính sẽ còn lâu mới hoàn chỉnh”.
    * Thomas Ferguson, giáo sư chính trị thuộc Đại học Massachusetts: “Dự luật không xử lý những vấn đề cơ bản đã đẩy chúng ta vào thảm họa năm 2008”.

    [​IMG] * Douglas Elliott, chuyên gia kinh tế của Viện Brookings: “Dự luật đưa chúng ta đi 2/3 đoạn đường đến nơi chúng ta cần đến. Hoạt động ngân hàng ở một mức độ nào đó sẽ ít sinh lãi hơn, nhưng về căn bản sẽ an toàn hơn. Chúng ta không thể loại bỏ hoàn toàn các cuộc khủng hoảng tài chính, nhưng dự luật sẽ làm cho chúng trở nên bớt thường xuyên và đỡ tốn kém hơn”.
    [​IMG] * Henry Paulson, cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ: “Thành lập hội đồng xử lý rủi ro hệ thống, quy định khắt khe hơn của Cục Dự trữ liên bang đối với các tổ chức tài chính hàng đầu và quyền hạn mới nhằm giảm thiểu những tổ chức yếu kém là những bước tiến quan trọng. Nhưng có quá nhiều ẩn số về việc các quy định sẽ được áp dụng như thế nào”.
    [​IMG] * Philip Swagel, cựu chuyên gia Bộ Tài chính Mỹ, hiện là giáo sư tại Đại học Georgetown đánh giá về dự luật: “Có một số thứ hữu dụng, một số chẳng có tác dụng gì và một số có thể gây hại ngay lập tức”.
    Trùng Quang
    (Theo AFP, Wall Street Journal
    Trọng Kha
  4. LeaderFPT

    LeaderFPT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    954
    http://antg.cand.com.vn/vi-vn/hosointepol.cand


    Âm mưu hạ uy tín đồng euro và giải tán Liên minh châu Âu​




    Không chỉ là hậu quả của quy luật bàn tay vô hình thị trường, cuộc khủng hoảng đồng euro hiện nay là “thành quả” của một chiến lược được Ủy ban Cố vấn kinh tế Nhà Trắng chuẩn bị kỹ lưỡng. Mục tiêu của chiến lược này là nhằm cứu lấy nền kinh tế Mỹ bằng cách buộc các nhà đầu tư châu Âu chạy sang Mỹ và rồi cuối cùng là đặt nền kinh tế của các nước khu vực đồng euro dưới sự kiểm soát của Mỹ thông qua Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Liên minh châu Âu (EU).
    Trên đây là những tiết lộ của Jean-Claude Paye, nhà xã hội học nổi tiếng người Bỉ, tác giả của nhiều cuốn sách về kinh tế và chính trị được xuất bản tại nhiều nước châu Âu và Mỹ. Cuốn sách gần đây nhất của ông có tên Global War on Liberty, được xuất bản tại Mỹ năm 2007. Theo Jean-Claude Paye, hiện mới chỉ là những bước đầu trong chiến lược của Mỹ.
    Cuộc khủng hoảng đồng euro là kết quả của một lựa chọn chính trị, đó là quyết định của lãnh đạo châu Âu trong việc đặt cược vào sự tồn tại của đồng tiền chung thay vì tái cấu trúc khoản nợ công của Hy Lạp. Một cuộc tái cấu trúc như thế, nói trắng ra là Hy Lạp tuyên bố khánh tận, có thể cứu được đồng euro nhưng sẽ khiến các ngân hàng bị mất trắng những khoản tiền cho Athens vay.
    Trong khoản nợ của Hy Lạp hiện nay thì các tổ chức ngân hàng của Pháp có đến 50 tỉ USD, còn các ngân hàng Đức có 28 tỉ. Tuy nhiên, việc cứu lấy vài chục tỉ USD cho các tổ chức tín dụng không đáng để ra một quyết định mạo hiểm như vậy. Vấn đề chính nằm ở chỗ, khi gây áp lực lên đồng tiền chung, giới cầm quyền buộc những người làm công ăn lương phải trả giá cho cuộc khủng hoảng và thực hiện một sự chuyển đổi khổng lồ thu nhập từ những gia đình về phía các doanh nghiệp, chủ yếu là các tổ chức ngân hàng.
    Quy mô của việc chuyển đổi này lớn tới mức thay vì nó có thể được điều khiển chỉ bởi các cơ quan tổ chức của châu Âu, thì nó lại bị lái đi theo quy luật thị trường và ẩn đằng sau đó là bàn tay lông lá của Mỹ. Cuộc khủng hoảng đồng euro chỉ bùng nổ sau những cuộc tấn công liên tiếp và có chủ ý của các công ty định mức tín nhiệm của Mỹ như Standard & Poor's, Moody's và Fitch đối với khoản nợ của Hy Lạp, Tây Ban Nhà và Bồ Đào Nha.
    Việc hạ thấp mức độ tín nhiệm của 3 quốc gia này, nhất là với Hy Lạp, là kết quả của một hành động có chủ ý sâu xa. Nó được đưa ra sau hàng loạt quyết định được lặp đi lặp lại và rất đáng chê trách. Những cuộc tấn công này được dựa trên bộ máy Nhà nước Mỹ, nhất là những phát biểu thiếu cân nhắc của cố vấn kinh tế của Tổng thống Obama, cựu Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ, Paul Volker, khi nói đến khả năng tan rã của khu vực đồng euro.
    Việc gây mất uy tín đồng euro trước hết là một hành động nhằm kéo nguồn vốn đầu tư nước ngoài tại châu Âu vào Mỹ, rất cần thiết để Washington trám vào khoản thâm hụt tài chính công. Tình trạng này xuất phát từ việc những nước như Trung Quốc bắt đầu cân bằng lại lượng dự trữ ngoại tệ bằng cách mua euro và giảm bớt USD.
    Điều này đối với Mỹ đã tạo ra một tác động xấu: tới năm 2009, nguồn tài chính giúp Mỹ cân bằng thâm hụt ngân sách đến từ các nguồn đầu tư nước ngoài, nhưng từ đầu năm 2010 đến nay, lượng tiền từ bên ngoài đổ vào Mỹ tụt giảm khiến họ không thể cân bằng ngân sách. Tính đến ngày 19/4/2010, thâm hụt ngân sách của Mỹ đạt khoảng 398 tỉ USD. Việc làm giảm giá trị đồng euro sẽ khiến các nguồn tiền đầu tư chạy từ châu Âu sang Mỹ.
    [​IMG]
    Từ trái qua: Dominique Strauss-Kahn (giám đốc IMF), Timothy Geithner (Bộ trưởng Tài chính Mỹ), Christine Lagarde (Bộ trưởng Kinh tế Pháp) và Elena Salgado (Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng tài chính châu Âu), thảo luận về kế hoạch cải cách hệ thống tài chính quốc tế (cuộc họp được phối hợp giữa IMF, WB tại Washington ngày 25/4/2010).
    Ngoài ra, chiến lược này của Mỹ còn có một mục đích khác, thâm hiểm và sâu xa, đó là giải tán Liên minh châu Âu để tiến tới thành lập một liên minh kinh tế xuyên Đại Tây Dương, gồm hai lục địa Âu - Mỹ. Chính trong mục đích thứ hai này, người ta có thể hiểu được thái độ của Đức, cả trên vấn đề chống gian lận thuế lẫn vấn đề tấn công đồng euro, đã cung cấp một điểm tựa lý tưởng cho chiến lược của Mỹ.
    Châu Âu được xây dựng xung quanh nước Đức và được cơ cấu theo những lợi ích của quốc gia này. Là quốc gia mạnh nhất về kinh tế vào thời điểm thiết lập thị trường chung châu Âu, Đức được hưởng lợi mọi thứ từ thị trường này. Năm 2010, 3/4 lượng hàng xuất khẩu của Đức được tiêu thụ tại thị trường châu Âu. Nhưng thái độ của Đức đối với cuộc khủng hoảng nợ công của Hy Lạp đã khiến cho uy tín của đồng euro bị tụt giảm, làm lợi cho chiến lược của Mỹ


    Giang Khuê (tổng hợp)
  5. LeaderFPT

    LeaderFPT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    954
    US Stocks 19.7 : hãm phanh ... tạm nghỉ mệt ... có thể giãm tiếp từ 4 đến 8 phiên nữa !



    [​IMG][​IMG][​IMG]
  6. LeaderFPT

    LeaderFPT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    954
    US Stocks 20/7 : phục hồi lại vượt Kijun-Sen




    [​IMG][​IMG][​IMG]
  7. LeaderFPT

    LeaderFPT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    954
    US Stocks 21.7 : failed to hit resistance line



    [​IMG][​IMG][​IMG]
  8. Cuc_Bong

    Cuc_Bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng topic thơ kia..[r23)]
    Là sao bác,k chạm cái line line j đó thì sao zậy..
  9. LeaderFPT

    LeaderFPT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    954
    US Stocks 23.7 : phục hồi mạnh


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  10. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    hoá ra đây là mod[:D]

Chia sẻ trang này