báo động đỏ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sieulo, 18/04/2010.

7728 người đang online, trong đó có 131 thành viên. 07:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 9522 lượt đọc và 74 bài trả lời
  1. sieulo

    sieulo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/04/2010
    Đã được thích:
    29
    Báo cáo về thị trường việc làm Mỹ tháng 5 gây thất vọng ​

    Giới chủ Mỹ tuyển dụng thêm 431 nghìn việc làm trong tháng 5/2010, con số này thấp hơn dự báo của giới chuyên gia. Tỷ lệ thất nghiệp tháng 5 là 9,7%.



    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Niềm tin vào đà phục hồi kinh tế chưa cao có thể dẫn đến tăng trưởng kinh tế chậm lại.
    Bộ Lao động Mỹ công bố số lượng việc làm trên thị trường lao động Mỹ tăng thêm 431 nghìn trong tháng 5/2010. Con số này trong tháng 4/2010 là 290 nghìn.
    Dự báo của các chuyên gia về số lượng việc làm mới tại Mỹ tháng 5/2010 là 536 nghìn.
    Đáng chú ý, số lượng việc làm trong những tháng gần đây tăng bởi chính phủ Mỹ tuyển dụng 411 nghìn lao động tạm thời để tiến hành cuộc tổng điều tra năm 2010.
    Số lượng việc làm trong lĩnh vực tư nhân chỉ tăng 41 nghìn, thấp hơn so với kỳ vọng. Số lượng việc làm trong lĩnh vực sản xuất tăng 29 nghìn. Số lượng việc làm trong lĩnh vực dịch vụ tăng 427 nghìn. Số lượng việc làm trong lĩnh vực xây dựng giảm 35 nghìn...

    Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ tháng 5/2010 giảm xuống mức 9,7% bởi một số người Mỹ không tham gia tìm việc làm, rời bỏ thị trường lao động. Số lượng người lao động trên thị trường Mỹ tháng 5 giảm 322 nghìn.
    Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ tháng 10/2009 lên mức 10,1%, cao nhất trong 26 năm.

    Việc chính phủ Mỹ tăng cường tuyển dụng nhân sự tạm thời để tiến hành cuộc tổng điều tra sẽ có thể tiếp tục bóp méo số liệu về thị trường việc làm trong nhiều tháng tới.
    Ông Ben Bernanke, chủ tịch FED, trong bài phát biểu mới đây thể hiện sự lo lắng về tình trạng thất nghiệp và coi đây như một cản trở lớn trên con đường phục hồi của kinh tế Mỹ.



  2. sieulo

    sieulo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/04/2010
    Đã được thích:
    29
    khi thi trường đi ngang cả tuần mà lòng tham ko đc thoả mãn thì nỗi sơ hãi sẽ dâng lên gấp nhiều lần . đáy 480 lần này sẽ có rất nhiều tư sỹ vào bắt đáy bác nào đánh cùng em mấy sóng vưa rồi chờ báo động xanh hẵng vào nhé cấm ko đc vào bắt đáy 480 có tín hiệu vào em sẽ thông báo ngay
  3. sieulo

    sieulo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/04/2010
    Đã được thích:
    29
    ngày 7/5 bán toàn bộ tài khoản ko còn 1 cổ ,ngày 20/5 mua toàn bộ tài khoản ko còn 1 đồng ,28/5 vn lên gần 15 điểm bán 50% cổ bắt đáy, 3/6 bán nốt 50% cổ còn lại bẩy giờ thì mời các bác đi nghỉ mát hộ em . chẳng biết nói gì hơn ngoài câu xem phim va xem phim lên ko mua đuổi xuống chớ vội bắt đắy em sợ sóng này xuống tương đối sâu đấy ko phải hôm nay dj đi nặng mà em nói vậy đâu . kể cả hôm 3/6 dj lên mạnh em cũng báo cáo tình hình như vậy để các bác ra hàng rồi .sóng vừa qua các đội đánh lên vì bị kẹp tương đối nhiều hàng , một tuần lình sình vừa rồi cũng ra đc kha khá hàng rồi e rằng đợt điều chỉnh này khó giữ đc mốc 480
  4. 913f

    913f Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Đã được thích:
    9
    Hì hì. bạn này ...

    :-ss :-o :-ss
  5. sieulo

    sieulo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/04/2010
    Đã được thích:
    29
    mấy cái lỗi chính tả vớ vẩn đấy các bác cứ lôi suốt ra làm gì quan trọng là hiệu quả cuối cùng hihi
  6. Huongcuty

    Huongcuty Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là gỉ ?Thằng Mẽo kệ mị nó, không anh hường gì tới mình, CKVN là thi trường tậm lý
  7. sieulo

    sieulo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/04/2010
    Đã được thích:
    29
    tóm lai là té khẩn chương khi mọi người vẫn còn lưỡng lự ai đã trải qua 10 phiên sàn 10% 1 phiên của cuối 2007 đầu 2008 hiểu cái gì sễ sẩy ra sau đó ngay thôi mà . còn tiền còn cơ hội hết tiền thì chỉ có tiên mới kíu đc thôi , tham 10 15% đến lúc quay đầu té ko kịp thì vỡ mồm đơn giản thế thôi
  8. sieulo

    sieulo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/04/2010
    Đã được thích:
    29
    Futures

    [​IMG]
    [​IMG]
    North/Latin America
    [​IMG]


    INDEXVALUECHANGEOPENHIGHLOWTIME
    DJIA INDEX9,946.00-312.0010,255.0010,285.009,880.0006/04
    S&P 5001,066.10-37.501,103.501,107.501,059.5006/04
    NASDAQ 1001,834.25-63.501,897.501,904.251,823.0006/04
    S&P/TSX 60 680.50-14.00695.00697.00677.3006/04
    MEX BOLSA30,906.00-414.0030,720.0031,160.0030,610.0006/04
    BOVESPA61,693.00-1,710.0062,450.0062,705.0061,470.0006/04
  9. sieulo

    sieulo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/04/2010
    Đã được thích:
    29
    Chính Phủ chỉ đạo tăng dự trữ ngoại tệ
    Đăng lúc 11:42 ngày 06/06/2010
    [​IMG]
    Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2010 nêu rõ Ngân hàng Nhà nước thực hiện các biện pháp để giảm dần mặt bằng lãi suất; kiểm soát ổn định tỷ giá; tăng dự trữ ngoại tệ.


    Theo nội dung Nghị quyết, Chính Phủ chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng; tiếp tục chỉ đạo triển khai việc cho vay theo lãi suất thỏa thuận đối với các dự án sản xuất kinh doanh có hiệu quả theo Nghị quyết của Quốc hội; áp dụng linh hoạt các biện pháp kinh tế, trước hết là các công cụ chính sách tiền tệ như lãi suất chiết khấu, lãi suất tái cấp vốn, thị trường mở, thị trường liên ngân hàng... để giảm dần mặt bằng lãi suất; kiểm soát ổn định tỷ giá; tăng dự trữ ngoại tệ.
    Xây dựng Chiến lược vay nợ và trả nợ quốc gia giai đoạn 2010 - 2020
    Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất giải pháp quản lý chặt chẽ các nguồn thu ngân sách, phấn đấu tăng thu để bảo đảm các nhu cầu chi tiêu cần thiết và giảm bội chi ngân sách nhà nước; tăng cường quản lý, bảo đảm tiết kiệm và hiệu quả các khoản chi ngân sách; rà soát, đơn giản hóa thủ tục hải quan để rút ngắn thời gian thông quan và giảm chi phí đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu; sử dụng linh hoạt các công cụ thuế,phí, lệ phí và phi thuế để đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu, giảm nhập siêu.
    Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan xây dựng Chiến lược vay nợ và trả nợ quốc gia giai đoạn 2010 - 2020 và tầm nhìn giai đoạn 2030 - 2050 trên cơ sở tính toán tổng thể nhu cầu nguồn lực phục vụ các mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước phù hợp với bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế trong giai đoạn mới, trình Chính phủ trong phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2010.
    Giám sát chặt chẽ tình hình tăng giá đất Hà Nội
    Chính Phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình tăng giá đất và nhà ở, nhất là ở khu vực Hà Nội và một số thành phố lớn, có giải pháp kiểm soát tình trạng tăng giá đất và nhà ở bất hợp lý trong thời gian qua; kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, vi phạm các quy định về quản lý giá, các trường hợp thao túng và tung tin nhằm đẩy giá đất và nhà ở lên cao.
    Đồng thời, tiếp tục triển khai các biện pháp tăng cường quản lý thị trường, giá cả, giám sát việc thực hiện các quy định về lưu thông hàng hóa, đăng ký giá, kê khai, niêm yết và bán theo giá niêm yết.
    Để đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất, kinh doanh và đời sống, các Tập đoàn Điện lực, Dầu khí, Than và Khoáng sản bằng mọi giải pháp sử dụng tối đa công suất của các nhà máy điện. Thực hiện nghiêm ngặt, triệt để các biện pháp tiết kiệm sử dụng điện trong sản xuất và tiêu dùng, nhất là trong các cơ quan hành chính nhà nước, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội...
    Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo triển khai quyết liệt việc đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính đã được thông qua theo Đề án 30; triển khai tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 -2010 và xây dựng Chiến lược cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020.
    Tăng cường kiểm tra trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và xem xét xử lý kịp thời, hiệu quả những bức xúc của người dân, doanh nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, triệt để thực hành tiết kiệm, trước hết là trong sử dụng năng lượng, nước, tài nguyên, khoáng sản, tiền vốn và tài sản của nhà nước, doanh nghiệp và của người dân.

  10. sieulo

    sieulo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/04/2010
    Đã được thích:
    29
    Đại gia chứng khoán cũng 'vỡ mặt'
    Những nhà đầu tư lớn cùng hợp sức đánh lên thường thắng đậm khi thị trường tăng điểm nhưng cũng có lúc ôm cục nợ bởi Vn-Index đảo chiều bất ngờ.
    >Chơi chứng khoán theo 'đội lái'
    Anh Hồng là một thành viên tham gia "đội lái" (nhóm các nhà đầu tư lớn chuyên làm giá cổ phiếu) đánh lên PIT. Đội này thuộc nhóm khách VIP của một công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn, trụ sở tại Hà Nội. So với các thành viên khác, anh Hồng vào muộn hơn, khi đã mua tới 400.000 PIT và chưa kịp xả hàng thì giá tụt dốc. Giá của PIT từng được đẩy lên 26.200 đồng (từ 15.000 đồng) nhưng sau 8 phiên chỉ còn 19.000 đồng vào 14/5.
    Còn anh Tuấn là một nhà đầu tư cá mập khác bị kẹp hàng với PPG. Tương tự như anh Hồng, anh Tuấn vào sau so với các thành viên "đội lái" khác ở thời điểm giá PPG đã lên gần 26.500 đồng (được đẩy từ 14.000 đồng). Trong khi anh Hồng có thể bán PIT và chấp nhận lỗ để chuyển sang cuộc chơi khác (bởi PIT còn có tính thanh khoản), thì anh Tuấn đang ôm cục nợ.
    [​IMG]Không chỉ có nhà đầu tư nhỏ mới bị lỗ khi chơi cổ phiếu dạng đầu cơ, đại gia chứng khoán cũng “vỡ mặt” khi đánh lên vào lúc thị trường đột ngột đi xuống. Ảnh: T.S
    Ngày 11/5 là phiên tăng giá gần đây nhất của PPG thì anh Tuấn vẫn tiếp tục gom hàng với niềm tin tăng giá. Thế nhưng, kể từ 12/5 chỉ sau 3 phiên lao dốc, PPG từ giá 26.000 đồng chỉ còn 20.000 đồng. Quan trọng hơn, tính thanh khoản của PPG cực thấp với vài nghìn cổ phiếu được giao dịch mỗi phiên khi giá giảm, trong khi 3 ngày tăng liền trước đó, tổng lượng giao dịch lên tới 1,5 triệu.
    Theo tiết lộ của một môi giới VIP (Hà Nội), trong tháng 4 và tuần giao dịch đầu tiên của tháng 5, hầu hết các "đội lái" đều rất thành công trong việc đánh lên các penny. Tuy nhiên, do thị trường có các thông tin xuất hiện bất ngờ từ cả nước ngoài lẫn trong nước, tâm lý của các thành viên trong cùng một "đội lái" bị phân cực.
    Kể từ 11/5, sau khi các thông tin xuất hiện dồn dập thì một số nhóm đánh lên có biểu hiện dao động. Bằng chứng rõ nhất là hiện tượng xả hàng có cả ở những cổ phiếu đang có đà tiến thành công như PVA, PVX.
    Môi giới VIP của một công ty chứng khoán lớn có trụ sở tại TP HCM tiết lộ, riêng PVX có 2 đội đánh lên. Một đội đánh lên giá 30.000 đồng (từ 24.000 đồng) rồi xả hàng thì một nhóm khác đến từ công ty chứng khoán tại Hà Nội lại tiếp tục và tuyên bố sẽ đánh lên 50.000 đồng. Tuy nhiên, khi PVX mới lên được 36.000 đồng thì thị trường có thay đổi. “Đội lái” này vẫn cố giữ giá trong ngày 12/5 nhưng đã không ngăn được việc xả hàng với giá sàn 2 phiên sau đó.
    Trong ngày 12/5, giá PVX vẫn tăng nhẹ (0,29%) với lượng giao dịch lên tới hơn 10 triệu cổ phiếu trong khi các penny đầu P (họ dầu khí) khác đã tụt dốc từ 11/5 hoặc vài phiên trước đó. Chỉ sau 2 phiên, giá PVX đã trở về mức giá 30.000 đồng vào cuối phiên ngày 14/5.
    "Đội này có đẩy được tiếp hay không cũng còn phụ thuộc vào tình hình chung. Nếu như không có thông tin hỗ trợ và thị trường chưa xoay chiều thì dù đội có khỏe, được hậu thuẫn mạnh về tài chính thì cũng vẫn vỡ mặt như thường", môi giới VIP của công ty chứng khoán tại TP HCM nhận định.
    Một nữ đại gia về chứng khoán đất Hà Thành nói với VnExpress.net: "Lái tàu, lái xe thuộc diện cá mập trên thị trường chứng khoán thì cũng là nhà đầu tư thôi. Họ cũng có thể bị kẹp hàng và bị công ty chứng khoán "làm thịt" như thường nếu quá say máu với các đợt đánh lên cộng với sử dụng đòn bẩy quá lớn".
    Ông Nguyễn Hoàng Hải, Tổng thư ký Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính nhận xét trên thị trường chứng khoán, bất cứ nhà đầu tư nào cũng có khả năng bị thua lỗ nặng nếu bị lòng tham lấn át. Đặc biệt đối với các nhà đầu tư lớn thì thiệt hại còn nặng hơn nhiều nếu họ dùng đòn bẩy tài chính với tỷ lệ cao.
    Các nhà đầu tư nói chung trong đó có các đại gia chứng khoán phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình khi sử dụng các công cụ có độ rủi ro cao và dẫn tới thua lỗ. Nhưng cơ quan quản lý cũng cần có biện pháp để giảm bớt các hiện tượng làm giá xảy ra đối với nhiều mã cổ phiếu nhỏ, vị Tổng thư ký này nói.
    Vào 14/5, sau 5 phiên giảm điểm Vn-Index đã tăng trở lại. Điểm đáng lưu ý là trong phiên này, một số cổ phiếu thuộc diện đầu cơ như PVX, VSP, PVA, PVC… có lượng giao dịch tăng rất mạnh. Trong số đó, điển hình là “con tàu ma” VSP có khối lượng giao dịch là 2,35 triệu cổ phiếu tăng hơn 20 lần so với các phiên giao dịch liền kề, PVC là 1,5 triệu tăng hơn 10 lần, PVX là hơn 10 triệu (phiên thứ 3 liên tục khối lượng giao dịch của cổ phiếu này đạt mức lớn)

Chia sẻ trang này