BẢO VIỆT ONLINE

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thayboitre, 31/05/2007.

511 người đang online, trong đó có 204 thành viên. 00:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 50659 lượt đọc và 392 bài trả lời
  1. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2007
    Đã được thích:
    0
    moi co 30% ma da 59 roi? vay gia thap nhat phai 8x
  2. DTCKVN

    DTCKVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Nhập được 118 tr thì phải có giá trúng thấp nhất rồi chứ nhỉ. Ai ở trên sàn chiều nay post lên cho anh em đỡ nóng ruột
  3. DTCKVN

    DTCKVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Giá trúng bình quân thường rơi vào mức giá của các t/c lớn. Có thể dự đoán giá bình quân khoảng 82-84. Giá trúng thấp nhất có lẽ chỉ lệch 10-15%
  4. Zoombie

    Zoombie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Chả biết được bác àh, dân VN húng lắm, nhất là thằng này có máu mặt, em nghĩ phần nhiều là mấy bác DTCN trúng thôi, giá cao ngất ngưởng => bỏ cọc => đấu lần 2 với giá hợp lý hơn
  5. bac_tom

    bac_tom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Đã được thích:
    0
    Dân đen không có thông tin đủ về BV, đặt giá chỉ dựa vào bản CBTT và bị ảnh hưởng tâm lý bởi xu hướng giá TT và chiến lược PR của cả thị trường, chắc chắn sẽ bỏ giá thấp hơn tổ chức. Chưa nói tới trường hợp các tổ chức nhận uỷ thác đầu tư bỏ giá theo kiểu "tay người vỗ đá không rát".
  6. hadongsp

    hadongsp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Đã được thích:
    1
    Dylanman nói đúng. Đợt IPI này của Bảo Việt không đạt mục tiêu đề ra vì các đối tác nước ngoài thất vọng với trò khôn lỏi kiểu Tàu khựa của Bảo Việt và BTC, theo thỏa thuận với các đối tác NN thì họ sẽ mua Cp Bảo Việt theo giá đấu bình quân (Với đk là vốn 1.900 tỷ). Khi BV tăng vốn lên 6.800 tỷ thì họ nản hẳn, họ chỉ đồng ý mua cp với maximum price là 30.500 thoai. Cái trò khôn vặt này thì chỉ lừa được người VN mình thôi.
    IPO kiểu này cũng khiến đám nhân viên BV chúng tớ thất vọng, nhất là mấy bác già cả sắp về hưu kỳ vọng giá cao kiếm 40% ưu đãi, giờ mới thấy được vị ngon của bánh vẽ. Giờ bọn tớ chỉ hy vọng vào cái dự án NGân hàng BV, hy vọng nó không phải là bánh vẽ nữa. Nản
  7. rulebreaker

    rulebreaker Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Đã được thích:
    33
    Khổ quá. Bác cứ phải lo các nhà đầu tư mất cọc. Chắc bác trượt BV rồi thì bây giờ nên lo mấy vụ đầu tư khác đi, anh em toàn rải đinh thôi và xác định khối lượng trúng là ôm được. Nhóm tôi đây này rải 5 phiếu rải từ 6x-9x. Cá nhân bỏ giá cao nhưng ứng với mức khối lượng thấp nhằm giảm thiếu rủi ro (khi không bán được). Quyết định giá là khối tổ chức kia.

    Các bác cứ nhìn vào P/E mà phán thì e là đơn giải quá. Các bác đọc bản báo cáo của Credit Súisse chưa, Bảo Việt trích dự phòng vào dự trữ kỹ thuật quá mức cần thiết 600 tỷ lận. Chỉ cần hạch toán số đó vào lợi nhuận năm nay hoặc bán mấy khoản đầu tư tài chính (TCT trên sàn chẳng hạn) là P/E giảm một nửa rồi đấy.

    Mịa con đẻ của BTC mà chẳng lẽ giá (1.2 tỷ đô theo định giá của CS) không bằng mấy gã STB và ACB với giá trị thị trường trên 2 tỷ đô hay sao.
  8. deerhunter

    deerhunter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Đã được thích:
    1
    HÊ HÊ, BỎ CỌC VỚI GIÁ KHỞI ĐIỂM LÀ 10.000 ĐẾN 15.000 CÒN CHẤP NHẬN ĐƯỢC CHỨ BỎ CỌC MÀ GIÁ 30.500 THÌ ĐÚNG LÀ NÉM TIỀN QUA CỬA SỔ RỒI.
    GIÁ KHOẢNG 5X-6X CÒN BÁN TRONG NĂM KIẾM CHÚT TIỀN CHÁO CHỨ GIÁ 8X THÌ ÔM ĐẾN SANG NĂM MAY HOÀ VỐN. ĐẾN LÚC ĐÓ THÌ NHÌN IPO CỦA VCB, ICB VÀ BIDV THÈM RỎ GIÃI MÀ TÚI THÌ HẾT XÈNG.
  9. Zoombie

    Zoombie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Giá trúng bình quân thường rơi vào mức giá của các t/c lớn. Có thể dự đoán giá bình quân khoảng 82-84. Giá trúng thấp nhất có lẽ chỉ lệch 10-15%


    [/quote]

    Chả biết được bác àh, dân VN húng lắm, nhất là thằng này có máu mặt, em nghĩ phần nhiều là mấy bác DTCN trúng thôi, giá cao ngất ngưởng => bỏ cọc => đấu lần 2 với giá hợp lý hơn


    [/quote]
    Khổ quá. Bác cứ phải lo các nhà đầu tư mất cọc. Chắc bác trượt BV rồi thì bây giờ nên lo mấy vụ đầu tư khác đi, anh em toàn rải đinh thôi và xác định khối lượng trúng là ôm được. Nhóm tôi đây này rải 5 phiếu rải từ 6x-9x. Cá nhân bỏ giá cao nhưng ứng với mức khối lượng thấp nhằm giảm thiếu rủi ro (khi không bán được). Quyết định giá là khối tổ chức kia.

    Các bác cứ nhìn vào P/E mà phán thì e là đơn giải quá. Các bác đọc bản báo cáo của Credit Súisse chưa, Bảo Việt trích dự phòng vào dự trữ kỹ thuật quá mức cần thiết 600 tỷ lận. Chỉ cần hạch toán số đó vào lợi nhuận năm nay hoặc bán mấy khoản đầu tư tài chính (TCT trên sàn chẳng hạn) là P/E giảm một nửa rồi đấy.

    Mịa con đẻ của BTC mà chẳng lẽ giá (1.2 tỷ đô theo định giá của CS) không bằng mấy gã STB và ACB với giá trị thị trường trên 2 tỷ đô hay sao.


    [/quote]

    Hì hì, em là em nói thế thôi, không có ý gì đâu, em cũng rải đến 6x là kịch kim, thấp thế thôi, không được thì lấy cọc về

    Có bài báo bên BSC, post các bác tham khảo:

    Đấu giá cổ phần Bảo Việt nhiều bất ngờ

    Tính đến 17h15 chiều nay, khoảng 1.700 lệnh tham gia đấu giá cổ phần Bảo Việt được mở. Lệnh đặt mua cao nhất là 140.000 đồng với khối lượng rất thấp 1.000 cổ phần.

    Theo Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, tổng lượng đặt mua tại 1.700 lệnh trên vào khoảng 40 triệu cổ phần. Nhiều lệnh đặt mua có mức giá dao động từ đầu bốn đến đầu sáu (40.000-60.000 đồng).

    Do lượng phiếu rất lớn, cán bộ trung tâm phải làm thêm đến 18h. Đây là phiên đấu giá đầu tiên có thời gian nhập lệnh, kiểm phiếu kéo dài tới 5 ngày. Số lượng nhân viên nhập lệnh khoảng 25 người, tăng gấp đôi so với bình thường, chưa kể nhân viên các công ty chứng khoán được huy động giúp công đoạn bóc phiếu, đếm lệnh.

    Tuy vài ngày nữa mới có giá trúng thầu bình quân song giới đầu tư dự đoán "đại gia" bảo hiểm chỉ có giá đầu năm hoặc đầu sáu (50.000-60.000 đồng), thậm chí một số người còn cược nhau đầu bốn. Nguyễn Hiếu, nhân viên một liên doanh tại Hà Nội, đặt giá 70.000-80.000 đồng, mua 5.000 cổ phần tỏ ra rất sốt ruột, chốc chốc cậu lại vào mạng tra cứu thông tin rồi thở dài thườn thượt.

    Theo khảo sát của VnExpress, thực hiện từ 13h54 chiều nay, đa số nhà đầu tư chọn giá trúng thầu bình quân dao động từ 50.000 đến 60.000 đồng.

    8h30 sáng nay, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội bắt đầu mở các hòm phiếu đấu giá cổ phần "đại gia" Bảo Việt. Vào lúc 9h15, giá hiển thị trên bảng điện tử dao động từ 55.000 đến 58.000 đồng/cổ phần. Tính đến 10h20, khoảng 400 lệnh được mở, giá cao nhất 110.000 đồng/cổ phần. Cuối giờ sáng có 1.000 lệnh trên tổng số 20.000 lệnh đặt mua cổ phần Bảo Việt được mở.

    Phó giám đốc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Nguyễn Vũ Quang Trung cho biết đây là phiên đấu giá kỷ lục về thời gian kiểm phiếu và nhập lệnh. Dự kiến với hơn 20.000 nhà đầu tư tham gia, sau khi mở hòm phiếu, Trung tâm Hà Nội mất tới 4-5 ngày mới nhập hết lệnh, trung bình mỗi ngày xử lý được 5.000 lệnh.

    Để tạo thuận lợi cho nhà đầu tư theo dõi phiên đấu giá, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo sẽ truyền trực tuyến kết quả mở phiếu. Tuy nhiên, ngay từ đầu giờ sáng, trang web của trung tâm đã quá tải không vào được.

    Là một đại gia trong làng bảo hiểm với số vốn điều lệ lên tới 6.800 tỷ đồng, năm 2008, Bảo Việt đặt mục tiêu đạt lợi nhuận sau thuế là 1.100 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ là 16,2%. Nhiều nhà đầu tư dự đoán giá trúng thầu của Bảo Việt chỉ dưới 100.000 đồng. Ngày 29/5, thời hạn cuối cùng để đấu giá, một số nhà đầu tư tại sàn Chứng khoán Kim Long chỉ bỏ giá 57.000- 62.000 đồng/cổ phần.

    Theo thông báo của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, tính từ ngày 11/5 tới 24/5, có 20.368 nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu của Bảo Việt (gấp gần 3 lần mức kỷ lục mà Bảo hiểm Dầu khí xác lập trước đó), trong đó có 277 nhà đầu tư tổ chức (45 tổ chức nước ngoài) và 20.091 nhà đầu tư cá nhân, trong đó có 158 nhà đầu tư cá nhân nước ngoài.

    Bảo Việt đưa ra đấu giá gần 60 triệu cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng, giá khởi điểm 30.500 đồng/cổ phần.

    Được Zoombie sửa chữa / chuyển vào 22:59 ngày 31/05/2007
  10. ntdungpm

    ntdungpm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Ngày 31/05/2007, 11:49
    Bất ngờ giá đấu Bảo Việt



    Phiên đấu giá Bảo Việt sáng nay (31/5/2007) có nhiều bất ngờ về giá đặt mua
    (ĐTCK-online) Không một nhà đầu tư nào trong số 20.368 nhà đầu tư đăng ký đấu giá cổ phần (CP) của Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam (Bảo Việt) bỏ cuộc đua về giá để dành quyền sở hữu CP tại 1 trong 25 DN nhà nước lớn nhất Việt Nam. 30 hòm phiếu được niêm phong xếp dài tại TTGDCK Hà Nội sáng 31.5.2007 với tổng số CP đặt mua bằng đúng số CP đã đặt cọc là một bằng chứng cho thấy, sức hấp dẫn của Bảo Việt đối với nhà đầu tư rất lớn.


    Tuy nhiên, điều bất ngờ là sau 1 tiếng kể từ khi bắt đầu nhập lệnh vào hệ thống (8h30 sáng 31.5.2007), mức giá cao nhất chỉ có 81.000 đồng/CP; thấp nhất là 30.500 đồng/CP ?" bằng đúng giá khởi điểm. 3 mức giá có khối lượng đặt mua nhiều nhất vào thời điểm này là 55.000 đồng/CP; 50.000 đồng/CP và 46.000 đồng/CP.

    Thêm 1,5 tiếng nữa (11h ngày 31.5.2007), mức giá đặt mua cao nhất là 127.000 đồng/CP nhưng chỉ đặt với khối lượng rất nhỏ: 3.500 CP. Các mức giá có khối lượng đặt mua lớn nhất tính đến thời điểm này chỉ dao động từ 43.000 đồng đến 58.000 đồng/CP. Trong ngày nhập lệnh đầu tiên này, các hòm phiếu được mở đến từ Công ty Chứng khoán Bảo Việt, các ngày tiếp theo sẽ là hòm phiếu của 12 đại lý đấu giá khác. Nhiều nhà đầu tư tỏ ra vui mừng khi nhận thấy mình bỏ sát giá (50.000 - 55.000 đồng), nhưng một số người khác lại có vẻ sốt ruột vì đã trót bỏ với mức giá cao (trên 100.000 đồng/CP).

    Trao đổi với ĐTCK-online, ông Nguyễn Vũ Quang Trung, Phó giám đốc Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội cho biết, cuộc đấu giá Bảo Việt dự kiến sẽ kết thúc sau 4 hoặc 5 ngày làm việc. ?oMỗi ngày chỉ nhập được tối đa 5.000 lệnh, nên nếu nhanh nhất cũng phải đến chiều ngày 6/6 tới mới có kết quả đấu giá?, ông Trung nói.

    Một đặc biệt khác tại cuộc đấu giá này là mặc dù lượng nhà đầu tư tham gia quá lớn, nhưng hoàn toàn không có cảnh chen chúc bỏ phiếu, hay đông đến nghẹt thở tại Trung tâm. Lý do là từ tháng 4 vừa qua, TTGDCK Hà Nội áp dụng mô hình đấu giá 2 cấp, theo đó, nhà đầu tư bỏ phiếu đặt giá tại các công ty chứng khoán làm đại lý, Trung tâm sẽ chỉ thực hiện chức năng nhập lệnh và xác định kết quả đấu giá. Đây cũng là cuộc đấu giá được truyền hình trực tuyến đầu tiên tại TTGDCK Hà Nội qua Internet, nhưng số lượng truy cập được vẫn còn hạn chế.

    Cuộc đấu giá Bảo Việt không chỉ đạt kỷ lục về số nhà đầu tư tham gia, mà còn đạt kỷ lục về số công ty chứng khoán làm đại lý. 13 công ty chứng khoán đại lý tại cuộc đấu giá này (BVSC, VNDirect, IBS, NIS?) sẽ cùng chia nhau phí đấu giá khoảng 80 triệu đồng, tuy nhiên, đây rõ ràng không phải là lợi ích mà các công ty này hướng đến. Theo giải thích của một số công ty chứng khoán, lợi ích lớn nhất đối với họ chính là được nhà đầu tư biết đến và được rèn luyện nhân viên về tính chuyên nghiệp trong xử lý công việc. Trong thời gian làm đại lý đấu giá Bảo Việt, nhân viên tại hầu hết các công ty chứng khoán đã phải làm việc trên 14h/ngày để cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc, nhận tiền đặc cọc và phiếu đấu giá của nhà đầu tư.



    Chỉ khổ pác nào bỏ giá quá 5x thôi.

Chia sẻ trang này