BID update VCSC

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi doanngocthao1701, 21/03/2021.

828 người đang online, trong đó có 331 thành viên. 16:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3065 lượt đọc và 9 bài trả lời
  1. doanngocthao1701

    doanngocthao1701 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2013
    Đã được thích:
    2.158
    • Chúng tôi đã tham dự ĐHCĐ thường niên của Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BID) diễn ra ngày 12/03/2021. Chương trình bao gồm thảo luận về kế hoạch kinh doanh 2021 của ngân hàng, kế hoạch tăng vốn mới và bầu thành viên mới cho HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS).
    • Phiên hỏi đáp chủ yếu tập trung vào các khoản vay tái cơ cấu theo TT01, ý định của KEB Hana Bank liên quan đến kế hoạch tăng vốn sắp tới, các động lực dẫn dắt LNTT 2021 và thỏa thuận bancasurrance độc quyền.
    • Kế hoạch 2021 bao gồm (1) tăng trưởng tín dụng 10-12% - phù hợp với giả định hiện tại của chúng tôi là 10% - (2) tăng trưởng huy động 12-15% - phù hợp với dự báo hiện tại của chúng tôi là 13,8% - và (3) tỷ lệ nợ xấu được duy trì dưới 1,6% (lưu ý BID tính toán tỷ lệ nợ xấu theo TT 02/2013/TT-NHNN, thấp hơn khoảng 20 điểm cơ bản so với tỷ lệ nợ xấu tính toán theo cách thông thường). LNTT hợp nhất dự kiến sẽ đạt 13 nghìn tỷ đồng (+44,0% YoY), chiếm 80,5% dự báo hiện tại của chúng tôi.
    • BID đặt kế hoạch cổ tức 2021 ít nhất tương đương năm 2020 (hiện chưa rõ liệu có bao gồm cổ tức tiền mặt). • Chúng tôi hiện có khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG dành cho BID với giá mục tiêu 41.300 đồng/CP. Các khoản vay tái cơ cấu theo Thông tư 01 chủ yếu đến từ các doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME). Chủ tịch HĐQT chia sẻ rằng tính đến cuối năm 2020, BID đã tái cơ cấu khoảng 28,3 nghìn tỷ đồng dư nợ theo quy định tại TT01 (tương đương 2,3% tổng dư nợ) - 49% con số này đến từ các doanh nghiệp lớn, 47% là từ các DN SME và khoảng 4% là từ các khách hàng bán lẻ. Trả lời câu hỏi liên quan đến khả năng thanh toán nợ của các khoản vay được tái cơ cấu, Chủ tịch HĐQT cho rằng BID đã tái cơ cấu các khoản vay cho những khách hàng thỏa mãn với những yêu cầu năng lực trả nợ bởi ngân hàng. Trên thực tế, một số khách hàng được chấp thuận tái cơ cấu khoản vay đã quản lý dòng tiền tốt hơn dự kiến và bắt đầu trả nợ gốc trong thời gian tái cơ cấu.
    Chủ tịch HĐQT ngân hàng tin rằng số lượng các khoản vay được cơ cấu lại theo Thông tư 01 sẽ không tăng đáng kể tương tự năm 2020 - mặc dù điều này vẫn phụ thuộc vào khả năng kiểm soát đại dịch COVID-19 tại Việt Nam. BIDV dự kiến huy động vốn mới trong giai đoạn 2021-2022. Theo đó, BID dự kiến phát hành (1) 207 triệu cổ phiếu để thanh toán cổ tức bằng cổ phiếu cho năm 2019 (tương đương 5,2% số cổ phiếu đang lưu hành) vào quý 3 – quý 4/2021 (lưu ý rằng BID đã trả cổ tức bằng tiền mặt 8% mệnh giá cho năm 2019); (2) 281 triệu cổ phiếu để thanh toán cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020 (tương đương 7% số cổ phiếu đang lưu hành) vào quý 3-quý 4/2021; và (3) 341 triệu cổ phiếu (tương đương 8,5% số cổ phiếu đang lưu hành) thông qua phát hành ra công chúng hoặc phát hành riêng lẻ trong giai đoạn 2021-2022. Nếu thành công, vốn điều lệ của BID sẽ tăng lên 48,5 nghìn tỷ đồng (+20,6% so với năm 2020), qua đó hỗ trợ hệ số CAR của BID. BID không công bố công khai tỷ lệ CAR tính đến cuối năm 2020 tại ĐHCĐ; tuy nhiên, ngân hàng cho biết tỷ lệ CAR năm 2020 cao hơn ngưỡng 8% quy định tại Thông tư 41/2016/TT-NHNN. KEB Hana Bank có thể sẽ không tham gia đợt tăng vốn sắp tới của BID.
    Trả lời câu hỏi về việc liệu KEB Hana Bank có ý định tham gia vào kế hoạch tăng vốn cổ phần sắp tới của BID hay không, Chủ tịch HĐQT BID chia sẻ rằng kế hoạch này đã được thông báo cho KEB Hana Bank vào năm 2020 để họ cân nhắc. Tuy nhiên, KEB Hana Bank cũng đồng ý để các nhà đầu tư khác tham gia vào quá trình tăng vốn vì KEB Hana Bank cho rằng tỷ lệ sở hữu của tổ chức này sẽ không bị pha loãng đáng kể (theo ước tính của chúng tôi, tỷ lệ sở hữu của KEB Hana Bank tại BID sẽ giảm xuống 13,8% sau đợt phát hành so với mức hiện tại là 15,0%). Hiện tại, Chủ tịch HĐQT BID chưa thể khẳng định chính xác ý định của KEB Hana Bank nhưng nhấn mạnh rằng KEB Hana Bank sẽ duy trì vai trò là cổ đông lớn tại BID để hỗ trợ sự phát triển của ngân hàng.
    Hoạt động kinh doanh kém tích cực trong 2 tháng đầu năm 2021. Theo TGĐ ngân hàng, tổng tài sản đã tăng 2,1% so với đầu năm (YTD) tính trong 2 tháng đầu năm 2021; tuy nhiên, cả tăng trưởng tín dụng và huy động đều giảm lần lượt 0,87% YTD và 2,5% YTD, do “tính chất chu kỳ của hoạt động kinh tế” cũng như tác động của dịch COVID-19. Tỷ lệ nợ xấu theo TT02 là 1,58% so với 1,54% tại cuối năm 2020. Kế hoạch LNTT năm 2021 là 13 nghìn tỷ đồng (+44% YoY) được hỗ trợ bởi 4 động lực chính, bao gồm (1) tăng trưởng 19% YoY vào năm 2021 trong thu nhập lãi thuần (NII) dựa trên tăng trưởng GDP mục tiêu là 6%, (2) tăng trưởng khoảng 16% -17% YoY trong thu nhập phí ròng (NFI) năm 2021, (3) thu hồi nợ ngoại bảng 8 nghìn tỷ đồng, và (4) giảm chi phí vốn do CASA tăng (dựa trên kế hoạch dài hạn của ngân hàng). BID đặt mục tiêu ghi nhận chi phí dự phòng khoảng 24 nghìn tỷ đồng (+2,93% YoY) năm 2021 - mặc dù đã xử lý toàn bộ số dư VAMC trong năm 2020 - do (1) sự bất ổn của nền kinh tế trong bối cảnh đại dịch và (2) Thông tư 01 điều chỉnh được công bố tới đây có thể sẽ yêu cầu các ngân hàng trích lập dự phòng cho các khoản vay được tái cơ cấu.
    Sản phẩm bancassurance sẽ tiếp tục được triển khai thông qua BIDV MetLife ở thời điểm hiện tại.
    Chủ tịch HĐQT BID chia sẻ, BID hiện đang kinh doanh các sản phẩm bancassurance ở cả lĩnh vực nhân thọ và phi nhân thọ. Trong lĩnh vực phi nhân thọ, Chủ tịch HĐQT tin tưởng quan hệ hợp tác bancassurance với BIC (công ty bảo hiểm phi nhân thọ trong đó BID là cổ đông kiểm soát và Fairfax Asia Limited - công ty con có 100% vốn của Fairfax Financial Holdings có trụ sở tại Canada tính đến năm 2020 - là nhà đầu tư chiến lược) sẽ tiếp tục hoạt động tích cực trong ngắn hạn. Trong lĩnh vực nhân thọ, các sản phẩm bảo hiểm sẽ tiếp tục được triển khai thông qua BIDV Metlife và hoạt động bán chéo được đánh giá là tốt. Tuy nhiên, về lâu dài, ngân hàng có thể xem xét việc tham gia hợp tác bancassurance độc quyền nếu điều này mang lại lợi ích cao hơn cho ngân hàng.
  2. skayabe

    skayabe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/08/2010
    Đã được thích:
    1.401
    Ô thế nó đang đắt quá rồi nhỉ. Giá phù hợp có 41 thôi mà
  3. Hu_Truc_Vn

    Hu_Truc_Vn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2018
    Đã được thích:
    128.546
    @marcecga
    chú nếu có thằng lính pt định ja thấp hơn ja hiện tại
    nếu xem có nên vứt v thùng rác ko ?
  4. marcecga

    marcecga Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2017
    Đã được thích:
    14.641
    Càng chê càng tốt :))
  5. Thanhtu1818

    Thanhtu1818 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/01/2016
    Đã được thích:
    2.845
  6. Hu_Truc_Vn

    Hu_Truc_Vn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2018
    Đã được thích:
    128.546
    Có lý =))
  7. mba0102

    mba0102 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    19/03/2009
    Đã được thích:
    4.175
  8. nguyenductucg

    nguyenductucg Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/10/2012
    Đã được thích:
    5.375
    BID cũng ok . Nhưng hướng đến CTG thì hợp lý hơn :D
  9. lymy

    lymy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2019
    Đã được thích:
    386
    Năm nay là năm của các bank nhỏ, các bank nhỏ dưới 10 giờ tăng gần bằng 1/2bid rồi, cuối năm có khi gần bằng bid ko chừng, thằng vib tcb vpb nhìn là biết sắp tới bid hít khói mấy thằng trên thôi a.
    Bid là tứ trụ bank, nhìn mà phát buồn, vì đâu bid thành ra nông nỗi này
  10. doanngocthao1701

    doanngocthao1701 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2013
    Đã được thích:
    2.158
    SSI: Khuyến nghị trung lập đối với BID
    Trong báo cáo mới nhất, Công ty Chứng khoán SSI (SSI) đã duy trì khuyến nghị trung lập đối với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (HoSE: BID), tuy nhiên vẫn nâng giá mục tiêu 1 năm lên 50.000 đồng/cổ phiếu (từ 48.000 đồng/cổ phiếu).

    SSI cho biết, kết quả kinh doanh quý III của ngân hàng đã vượt ước tính của SSI nếu xét về tăng trưởng tín dụng, khả năng duy trì NIM ổn định (2,97%) và chất lượng tài sản. Bên cạnh đó, BID đã xóa 5.400 tỷ đồng nợ xấu trong quý III và trích lập thêm 7.500 tỷ đồng chi phí dự phòng.

    Điều này khiến lợi nhuận trước thuế giảm 1% so với cùng kỳ còn 2.700 tỷ đồng nhưng các chỉ tiêu về chất lượng tài sản khá ổn định. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế của BID đạt 10.700 tỷ đồng (tăng 52% so với cùng kỳ), hoàn thành 79% ước tính của SSI.

    Do dư nợ tái cơ cấu tăng gấp đôi trong quý III, công ty chứng khoán này nhận thấy vẫn còn một số áp lực về chi phí tín dụng trong tương lai có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận ròng.

    Do đó, SSI ước tính lợi nhuận trước thuế năm 2021 và 2022 của BID là 13.500 tỷ đồng (tăng 50% cùng kỳ) và 15.500 tỷ đồng (tăng 14% cùng kỳ). Yếu tố tăng đối với khuyến nghị của SSI là nợ tái cơ cấu phục hồi tốt hơn ước tính, cũng như thương vụ phát hành riêng lẻ tăng 8,5% vốn điều lệ có tiến triển rõ rệt hơn.

    Với bộ đệm vốn cải thiện có thể giúp ngân hàng tăng trưởng tốt hơn. SSI kỳ vọng ngân hàng sẽ có thông tin về cổ tức cổ phiếu trong tháng 12. Rủi ro giảm đối với khuyến nghị tới từ tình hình kinh tế vĩ mô suy yếu.

Chia sẻ trang này