Chuột rút !!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bigheads, 15/01/2008.

305 người đang online, trong đó có 122 thành viên. 00:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1751 lượt đọc và 13 bài trả lời
  1. bigheads

    bigheads Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Đã được thích:
    5
    Chuột rút !!!

    Ko nói đến cuộc rút chạy ồ ạt hiện nay,

    BH đang nói đến tình trạng vọp bẻ của chứng khoán VN đầu năm 2008.

    Trong y học, chuột rút là tình trạng co cơ do nó ko được đáp ứng kịp thời nước và muối ?" những chất cần thiết cho hoạt động của cơ bắp. Chuột rút nguy hiểm đến tính mạng nếu khi đó bạn đang bơi trên mặt nước.

    Mới đây, có ý kiến của chuyên gia cho rằng VNI co trở lại giá trị của nó bù vào lúc tăng quá nóng đầu năm 2007 ?" Một giải thích hơi thô thiển nhưng ko phải ko có lý. Giống như một cầu thủ bóng đá hoạt động quá mức thì dễ bị vọp bẻ lúc cuối trận.

    Ý kiến khác cho rằng: Cung tăng quá mức, Cầu bị hạn chế bởi chỉ thị 03, bị cô lập bởi USD và bị chảy máu vào BĐS, vàng?Điều này ko nói ai cũng hiểu là: VNI bị thiếu ?onước? và ?omuối? lúc ra quá nhiều ?omồ hôi? thì sẽ bị? ?Chuột rút?, tức là co cứng lại.

    Phần đông NĐT nhỏ lại tập trung ý kiến vào hành động của CP: Chương trình IPO các khủng long quá bị động khi ko tìm được điểm cân bằng về quyền lợi giữa CP và TT. Thể hiện ở cách đặt giá IPO quá cao vào một thời điểm nhạy cảm cuối năm, trước và sau tết âm lịch. TT đã phản ứng mạnh mẽ và đặc biệt mạnh mẽ sau khi CP ngửa bài bằng lời phát biểu của một quan chức VSB. Có thể nói VNI đã vọp bẻ lại gặp cơn tai biến thần kinh trung ương thì bán thân bất toại, người ta gọi là liệt.

    Vậy có thuốc chữa chuột rút hay ko ? Việc này quá đơn giản nếu chỉ là thiếu nước thiếu muối, tức là muốn nói tới việc kích cầu cho TTCK VN. Trên sân bóng, cầu thủ bị vọp bẻ có khi chỉ cần một cái đạp là đứng dậy chạy tiếp. Hôm nay 15/01/08, TTCK đang đau đớn ở mức 808, có thể nói đang gào thét: ?oEm xin một cái đạp? này của CP. Nhưng đạp kiểu gì ? BH tôi xin nói leo thế này:

    - CP duy trì 03, siết chặt tiền tệ...mục tiêu là giảm rủi ro của HTTC và kìm hãm lạm phát. Về lý thuyết là ko sai, nhưng thực tiễn CP đáng điểm 0 vì hậu quả của các chính sách này là quá lớn, tác động trong một thời gian dài, ko có sự điều chỉnh?Vậy cái đạp thứ nhất: Bỏ (chứ ko phải là điều chỉnh) chỉ thị 03 để cứu TTCK ?" Đã là cứu hỏa thì đừng tiếc gì, dập lửa xong đã. Về chính sách tiền tệ, đã đến lúc nới lỏng tiền tệ rồi đấy ! Năm ngoái BH tôi xuất khẩu được kim ngạch USD tăng 20% so với năm trước, thế mà tài khoản VNĐ sau khi trừ đi lạm phát chả thấy tăng thêm là bao. Hóa ra, VNĐ của các vị neo theo USD, em XK lấy đồng USD yếu (Các vị cũng dự trữ USD), bây giờ VNĐ lại tăng so với USD thì tài sản của các nhà XK như em thiệt là phải roài. TTCK cũng đang chịu thiệt như em vì CP ko muốn đổi tiền đồng lấy USD. Đề nghị CP in tiền đồng bán cho khoai tây đi, ứng trước một ít (Có đến 1% ko ?) lạm phát của 2008. Vấn đề là cứu lửa gần phải cực nhanh ứng phó. Đừng để chính sách chỉ là một mớ lý thuyết suông.

    - Hiện nay, NĐT đang hoảng loạn thì những tin cực tốt trên phát biểu cũng có những độ trễ nhất định, vấn đề là họ nhìn ngay thấy tiền. CP tuyên bố dành khoản dự trữ USD để nâng dỡ TTCK bẵng cách thành lập quỹ bình ổn TTCK của SIC: Tung một lượng lớn cầu vào TTNY mua CK thông qua các CTCK; Mua lại CP bỏ cọc trong các cuộc IPO?Thử xem còn ai bán tháo nữa ko, còn ai bỏ cọc nữa ko ? Suy cho cùng, Nhà nước cũng là một con bạc, nhưng là con bạc khổng lồ, trường vốn, nắm chắc 100% phần thắng trong tay. Tội gì mà không chơi ?

    - Còn các bác xem bác nào có võ hay, dạy cho CP cách ?oĐạp? đê?


    Được bigheads sửa chữa / chuyển vào 19:02 ngày 15/01/2008
  2. bigheads

    bigheads Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Đã được thích:
    5
    VNI trôi, tất cả mất tiền, tiền nào cũng là của cái xã hội này.

    Ko cứu VNI kịp thời, cái mất lớn hơn tiền đó là thương hiệu đất nước.

    Có ai vẫn lạnh lùng, vô cảm trước tình hình này ko ?

    Hãy hành động như ko còn có ngày mai.
  3. TrendVsTrap

    TrendVsTrap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Đã được thích:
    0

    Giải pháp rất cụ thể :

    http://www9.ttvnol.com/forum/f_319/Sang-15/1/2008-NHNN-chinh-thuc-co-ke-hoach-mua-ngoai-te/1008887/trang-1.ttvn

  4. xlight

    xlight Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    3.272
    Up ủng hộ bác Bighead!
    Vote cho bác roài nhé!
  5. zonezone

    zonezone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Đã được thích:
    0
    bác gửi bài này cho các báo mà lấy nhuận bút, hay lắm đấy
  6. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    nếu ko có tiền thì cũng nên trộm nghĩ:
    Nếu xuống dưới 800, thì tâm lý sẽ cho nó xuống đến 750 hoặc 700. Các nhà đầu tư dài hạn lúc đó bị báo động sẽ đồng loạt rút vốn, gây ra một cuộc suy thoái TTCK nặng nề ở VN và VNI có thể xuống đến 600 hoặc hơn, điều này sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Chính phủ vì đã làm cho các nhà đầu tư có tổ chức thua lỗ nặng. Khi đó thì đừng hòng mà mong có các hình thức viện trợ hay thu hút nguồn vốn nữa. Vậy nên đáy 800 sẽ là một đáy rất rất vững, hiểu theo nghĩa nếu có giảm xuống dưới ngưỡng này thì sẽ bật lên ngay tức thì
  7. manhtd04

    manhtd04 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Đã được thích:
    803
    Quá hay và chí lý, Cần nhân rộng bài này cho mấy cái đầu đất lờ đờ vào đọc, gửi cho các báo đăng lại và đề nghị Mod cho cái tiêu đề toic chữ in đậm hoa gây nhiều người chú ý vào đọc quá bổ ích.
  8. zonezone

    zonezone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Đã vote cho bác BH....Em nghĩ cũng nên bổ xung thêm muối iot vào khẩu phần ăn của các vị lờ đờ để ngăn ngừa hội chứng chuột rút.
  9. manhtd04

    manhtd04 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Đã được thích:
    803
    [quote-bigheads viết lúc 14:13 ngày 15/01/2008:

    Ko nói đến cuộc rút chạy ồ ạt hiện nay,

    BH đang nói đến tình trạng vọp bẻ của chứng khoán VN đầu năm 2008.

    Trong y học, chuột rút là tình trạng co cơ do nó ko được đáp ứng kịp thời nước và muối ?" những chất cần thiết cho hoạt động của cơ bắp. Chuột rút nguy hiểm đến tính mạng nếu khi đó bạn đang bơi trên mặt nước.

    Mới đây, có ý kiến của chuyên gia cho rằng VNI co trở lại giá trị của nó bù vào lúc tăng quá nóng đầu năm 2007 ?" Một giải thích hơi thô thiển nhưng ko phải ko có lý. Giống như một cầu thủ bóng đá hoạt động quá mức thì dễ bị vọp bẻ lúc cuối trận.

    Ý kiến khác cho rằng: Cung tăng quá mức, Cầu bị hạn chế bởi chỉ thị 03, bị cô lập bởi USD và bị chảy máu vào BĐS, vàng?Điều này ko nói ai cũng hiểu là: VNI bị thiếu ?onước? và ?omuối? lúc ra quá nhiều ?omồ hôi? thì sẽ bị? ?Chuột rút?, tức là co cứng lại.

    Phần đông NĐT nhỏ lại tập trung ý kiến vào hành động của CP: Chương trình IPO các khủng long quá bị động khi ko tìm được điểm cân bằng về quyền lợi giữa CP và TT. Thể hiện ở cách đặt giá IPO quá cao vào một thời điểm nhạy cảm cuối năm, trước và sau tết âm lịch. TT đã phản ứng mạnh mẽ và đặc biệt mạnh mẽ sau khi CP ngửa bài bằng lời phát biểu của một quan chức VSB. Có thể nói VNI đã vọp bẻ lại gặp cơn tai biến thần kinh trung ương thì bán thân bất toại, người ta gọi là liệt.

    Vậy có thuốc chữa chuột rút hay ko ? Việc này quá đơn giản nếu chỉ là thiếu nước thiếu muối, tức là muốn nói tới việc kích cầu cho TTCK VN. Trên sân bóng, cầu thủ bị vọp bẻ có khi chỉ cần một cái đạp là đứng dậy chạy tiếp. Hôm nay 15/01/08, TTCK đang đau đớn ở mức 808, có thể nói đang gào thét: ?oEm xin một cái đạp? này của CP. Nhưng đạp kiểu gì ? BH tôi xin nói leo thế này:

    - CP duy trì 03, siết chặt tiền tệ...mục tiêu là giảm rủi ro của HTTC và kìm hãm lạm phát. Về lý thuyết là ko sai, nhưng thực tiễn CP đáng điểm 0 vì hậu quả của các chính sách này là quá lớn, tác động trong một thời gian dài, ko có sự điều chỉnh?Vậy cái đạp thứ nhất: Bỏ (chứ ko phải là điều chỉnh) chỉ thị 03 để cứu TTCK ?" Đã là cứu hỏa thì đừng tiếc gì, dập lửa xong đã. Về chính sách tiền tệ, đã đến lúc nới lỏng tiền tệ rồi đấy ! Năm ngoái BH tôi xuất khẩu được kim ngạch USD tăng 20% so với năm trước, thế mà tài khoản VNĐ sau khi trừ đi lạm phát chả thấy tăng thêm là bao. Hóa ra, VNĐ của các vị neo theo USD, em XK lấy đồng USD yếu (Các vị cũng dự trữ USD), bây giờ VNĐ lại tăng so với USD thì tài sản của các nhà XK như em thiệt là phải roài. TTCK cũng đang chịu thiệt như em vì CP ko muốn đổi tiền đồng lấy USD. Đề nghị CP in tiền đồng bán cho khoai tây đi, ứng trước một ít (Có đến 1% ko ?) lạm phát của 2008. Vấn đề là cứu lửa gần phải cực nhanh ứng phó. Đừng để chính sách chỉ là một mớ lý thuyết suông.

    - Hiện nay, NĐT đang hoảng loạn thì những tin cực tốt trên phát biểu cũng có những độ trễ nhất định, vấn đề là họ nhìn ngay thấy tiền. CP tuyên bố dành khoản dự trữ USD để nâng dỡ TTCK bẵng cách thành lập quỹ bình ổn TTCK của SIC: Tung một lượng lớn cầu vào TTNY mua CK thông qua các CTCK; Mua lại CP bỏ cọc trong các cuộc IPO?Thử xem còn ai bán tháo nữa ko, còn ai bỏ cọc nữa ko ? Suy cho cùng, Nhà nước cũng là một con bạc, nhưng là con bạc khổng lồ, trường vốn, nắm chắc 100% phần thắng trong tay. Tội gì mà không chơi ?

    - Còn các bác xem bác nào có võ hay, dạy cho CP cách ?oĐạp? đê?


    Được bigheads sửa chữa / chuyển vào 19:02 ngày 15/01/2008
    [/QUOTE]

    UP
  10. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    TT cần những chính sách hỗ trợ cụ thể, nhanh và đc ban bố chính thức để lấy lại niềm tin. Thế là đủ rồi.

    Ngoài ra cũng cin được góp với bác BH 1 vài ý
    -Thu tiền IPO các cty nhà nước của Tây =USD cũng là 1 giải pháp rất hay.
    -Đẩy mạnh giải ngân các dự án hạ tầng để tiêu bớt USD đi tránh để lãng phí dư thừa.
    -Song song dự trữ ngoại tệ, CP có thể cân nhắc linh hoạt dự trữ vàng, dầu mỏ. Tất cả đều là atì sản quốc gia cả.
    -Ưu tiên bán cho đối tác chiến lược trước khi IPO
    -Khuyến khích các doanh nghiệp niêm yết ở nước ngoài, nâng cao vị thế doanh nghiệp VN, thu hút vốn ở NN, tránh bội thực cung trong nước.

    Quá nhiều thứ để làm phải không bác.

Chia sẻ trang này